Chương 26
Chesha nhìn người đàn ông chắn trước mặt. Cô dửng dưng ngước lên, mỉm cười hỏi:
“Rồi sao?”
Một thoáng dao động vụt qua mắt hắn. Hắn không ngờ cô phản ứng lại thế này. Có lý do cho điều đó—ở Thế giới Ngầm, chỉ cần nhắc đến ‘Chủ nhân’, chẳng ai dám chống đối. Richesia đáng lẽ cũng đã lùi bước... nếu như họ không gọi cô theo cách này.
Cư dân của Thế giới Ngầm, những kẻ đã bỏ chạy khi tiên nữ phù thủy xuất hiện, giờ đang ẩn nấp để quan sát. Việc Richesia trở lại đã là cú sốc, nay đến cả Chủ nhân cũng đích thân triệu kiến cô? Với bọn họ—những kẻ khát máu và khao khát kịch tính, thì chuyện này đáng để chết cũng phải xem cho bằng được.
Cô không thể để lộ yếu thế trước mặt đám đông. Nếu cúi đầu lúc này, thứ bậc của cô sẽ bị định đoạt. Đây là thế giới nơi kẻ yếu bị nghiền nát. Cô phải tỏ ra mạnh mẽ, dù chỉ là giả vờ.
Đó là lý do vì sao Richesia, tiên nữ phù thủy, lại chọn rìu làm vũ khí. Nếu không đủ tàn nhẫn, cô sẽ bị giẫm đạp. Nhất là lúc này, khi kẻ bắt Hata vẫn chưa rõ mặt—cô không thể để lộ chút sơ hở nào.
Richesia vén mái tóc ra sau tai.
“Chỉ vì bị gọi mà tôi phải đi à?”
Người đàn ông gật đầu. Ngay lập tức, hàng trăm bóng đen trùm kín từ đầu đến chân bằng vải đen xuất hiện trên mái nhà, giương nỏ thẳng vào cô.
Gã khô khan tuyên bố:
“Nếu cô không đáp lời, chúng tôi sẽ dùng vũ lực cưỡng chế đưa cô đi.”
“Vũ lực à…”
Chesha phá lên cười, tiếng cười to và đầy chế giễu.
“Ha… Lâu lắm rồi mới có người nói câu đó với tôi. Dạo gần đây, cũng không có nhiều người dám đâu.”
Cô nghiêng đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Biết vì sao không?”
Người đàn ông vô thức lùi lại một bước, đến khi nhận ra thì đã muộn.
Richesia chậm rãi tiến lên. Một bụi gai mọc lên giữa những bông hoa, quấn quanh mắt cá chân người đàn ông. Hắn giật mạnh, cố thoát ra, nhưng không kịp. Những con bướm nhẹ nhàng đậu lên vai và đầu của hắn. Cơ thể hắn cứng đờ. Chỉ còn đôi mắt mở to nhìn cô tới gần.
Richesia dừng lại trước mặt hắn, hạ rìu xuống và chạm vào ngực hắn. Cô thì thầm với nụ cười dịu dàng mà ghê rợn:
“Vì tôi đã giết chết tất cả bọn chúng.”
Mắt hắn trợn trừng, đỏ quạch như sắp hét lên—
“Khoan đã.”
Một người đàn ông khác trong bộ vest lịch lãm đáp xuống từ không trung, chiếc roi quấn ở thắt lưng vút lên, chém ngang và chặt đứt bụi gai. Gã đàn ông bị trói lập tức bò lùi ra sau.
Richesia nheo mắt lại liếc nhìn kẻ mới đến. Hắn cao gầy, tóc xám dài buộc sau gáy, mắt bị che bởi một dải vải hoa văn.
Cô thầm nghĩ: ‘Hắn thấy được à?’—nhưng dường như có vẻ là vậy.
Hắn nhìn thẳng vào cô và nói:
“Thay mặt thuộc hạ, tôi xin lỗi vì sự thất lễ. Mệnh lệnh đã bị truyền đạt sai, và cậu ta đã hành động thiếu tôn trọng.”
Richesia cười thầm. Truyền đạt sai à? Không hề—đó là một phép thử. Họ định bắt cô, nhưng khi cô không chịu khuất phục, thì đổi cách tiếp cận.
Người đàn ông lại nói:
“Tôi là Jahan.”
“…!”
Ngay cả Chesha cũng biết cái tên này. Hắn là cánh tay phải trực tiếp dưới trướng Chủ nhân. Một kẻ như búp bê không cảm xúc—cứ nơi nào hắn xuất hiện, nơi đó có điềm xấu. Gần như không ai sống sót sau khi gặp hắn.
Jahan hơi cúi đầu:
“Chủ nhân muốn gặp đích thân gặp tiểu thư Richesia. Tôi có thể dẫn đường cho cô chứ?”
“Tôi chưa tìm thấy con chó của mình. Phải đi kiếm con chó con đó đã.”
“Chuyện này có liên quan.”
Liên quan đến Hata? Richesia định từ chối, nhưng nghe thấy vậy thì ngưng lại.
Jahan nói tiếp, giọng đều đều:
“Vì chuyện này đặc biệt nghiêm trọng, nên Chủ nhân mới đích thân triệu kiến. Mong tiểu thư hãy đáp lời.”
Richesia đã sống lâu ở Thế giới Ngầm—nhưng chưa từng gặp Chủ nhân. Đa phần người ở đây chưa từng thấy mặt hắn, kể cả trước khi chết. Ngay cả Richesia, với danh tiếng lẫy lừng, cũng chưa từng được diện kiến.
Tại sao lại là bây giờ? Điều này đáng nghi. Nhưng nếu có dính đến Hata thì cô không thể làm ngơ.
Chesha gọi đàn bướm và hoa trở về. Con đường hoa dưới chân hóa thành bụi, chỉ còn mùi hương lẫn trong gió. Cô cũng phân rã chiếc rìu thành cánh hoa và để lại một cánh lướt nhẹ qua cằm Jahan.
“Được. Dẫn đường đi.”
Không ai biết rõ chỗ ở của Chủ nhân. Nhưng có một nơi ai cũng ngầm hiểu là dinh thự của hắn, đó là mảnh đất xanh trù phú duy nhất giữa Thế giới Ngầm phủ bụi quanh năm. Một biệt thự nổi tiếng với sự xa hoa: người sống ở đó đủ giàu để đốt tiền vào nước nhập khẩu và cây cảnh.
Không có lính gác trước cổng, nhưng chỉ cần tiến quá gần, mũi tên sẽ cắm xuống ngay trước chân.
Xưa kia từng có giai thoại—một nhóm trộm dại dột kéo nhau đột nhập, và bị bắn xuyên người thành nhím.
Không cư dân nào của Thế giới Ngầm dám bén mảng lại gần.
Richesia từng nhìn thoáng qua nơi này, nhưng cô chưa bao giờ tới gần như vậy.
Bước qua cánh cửa chính là một khu vườn bừng sáng ánh đèn lồng. Cảnh tượng mơ hồ như ảo mộng. Nhưng da gà nổi lên khắp cánh tay cô.
Tất cả đều là tiền.
Từng nhành cây, từng giọt nước đều phô trương sự xa hoa tột độ. Chỉ bước vào đây thôi cũng có thể mất mạng.
“Mời đi lối này,” Jahan nói.
Hắn dẫn cô đến một căn phòng yên tĩnh. Trên bàn bày vài món đồ uống và thức ăn đơn giản. Richesia chẳng có ý định chạm vào thứ gì.
Ở cuối phòng, một tấm rèm đen dày che chắn người ngồi sau đó. Không bóng, không hình, không ánh sáng lọt qua.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Richesia phá tan sự im lặng:
“Chó con của tôi đâu?”
Một tràng cười khẽ vang lên sau tấm rèm— một giọng nói bị biến đổi bằng phép thuật, giới tính và tuổi tác đều bị che giấu.
“Tiên nữ phù thủy Richesia.”
Richesia khoanh tay lại.
“Ngươi là Chủ nhân à?”
“Phải. Nhờ có cô mà ta rước lấy không ít phiền phức.” Ngài ta lại cười.
“Nhìn tận mặt thì ta hiểu vì sao rồi.”
Giống như Jahan, kẻ đó dường như nhìn thấy cô qua lớp rèm—hoặc có phép thuật, hoặc có tay chân thay hắn quan sát. Không nhiều pháp sư tồn tại, nên việc truy tìm danh tính ngài ta có lẽ không khó.
‘Có lẽ mình có thể tiết lộ danh tính của ngài ta.’
Cô không để lộ suy nghĩ của mình, chỉ nghiêm giọng:
“Đừng vòng vo. Vào thẳng vấn đề đi.”
“Chó của ta đâu?”
Nếu ngài ta đang cố kéo dài thời gian, cô đã sẵn sàng vung rìu.
“Bình tĩnh đi. Đó là lý do cô được gọi tới.”
“Nói nhanh lên!”
Bất chấp lời đe dọa của cô, giọng ngài ta vẫn thong thả.
“Trước hết, ta muốn hỏi cô một điều.”
Nếu là một câu hỏi ngu ngốc, cô sẽ ra tay bổ ngài ta ngay.
Rồi ngài ta hỏi, bằng một giọng điệu vô cùng khó chịu:
“Tại sao cô lại lôi mấy chuyện yêu đương của mình vào Thế giới Ngầm thế?”
Chesha chớp mắt.
...Cái gì cơ?
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới