[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 27

Đăng lúc 04:48 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 27

 

Chuyện vô lý gì thế này?

 

Richesia chết lặng. Ý chí chiến đấu của cô tan rã ngay tức khắc.

 

Miệng vẫn chưa khép lại, cô chỉ biết nhìn tên Chủ nhân tiếp lời:

 

“Tình nhân thì có thể giận dỗi nhau, nhưng lôi người ngoài vào gây rắc rối là không thể chấp nhận.”

 

“Khoan đã… Hình như ngươi đang hiểu lầm. Tình nhân? Ta không có—”

 

Một bóng hình chợt lóe lên trong tâm trí cô. 

 

“Ta không có…”

 

Giọng cô nghẹn lại.

 

“Không có à?”

 

Cô đưa một tay ra hiệu im lặng, tay còn lại ôm trán. Bên trong đầu hỗn loạn.

 

Chủ nhân đã đích thân triệu kiến cô—là vì Hata.

 

Richesia lau khuôn mặt khô khốc của mình.

 

“Kẻ bắt Hata… có phải là một Thánh Kỵ sĩ mới tiến vào Thế giới Ngầm?”

 

“Hata là con chó của cô? Phải.”

 

Cô cảm thấy sự điên loạn đang sôi sục bên trong lồng ngực.

 

Chỉ có một Thánh Kỵ sĩ có thể làm chuyện đó.

 

Hylon.

 

Tại sao hắn lại dám bắt chó của người khác?

 

‘Hắn ta đang nghĩ cái quái gì vậy?’

 

Đáng ra hắn phải là người luôn đưa ra quyết định đúng đắn. Thay vào đó, hắn lại gây ra một vụ việc đủ sức khuấy đảo cả Thế giới Ngầm.

 

Cô thà rằng hắn chỉ đơn giản gọi cô ra còn hơn.

 

“Còn nữa, tiên nữ phù thủy,” Chủ nhân nói thêm, “Đừng có nói dối. Hắn không phải Thánh Kỵ sĩ.”

 

Giọng nói vẫn mềm mại, nhưng ngữ điệu lại như lưỡi dao mảnh cắt ngang suy nghĩ. Richesia tập trung lại.

 

“Ta không có nghĩa vụ phải nói thật với ngươi.”

 

Chủ nhân bật cười.

 

Có mười ba Thẩm vấn quan Dị Giáo. Danh tính bọn họ đều là bí mật tuyệt đối. Một khi thấy mặt, nghĩa là ngươi đã bị nhắm đến. Và chỉ có Hoàng đế mới từng sống sót sau lần gặp mặt đó.

 

Ngay cả Chủ nhân cũng không thể liều lĩnh khui ra thân phận của một người như thế.

 

Ngài ta biết bằng cách nào?

 

Richesia cảnh giác hơn.

 

“Thôi thì cứ cho là hắn là Thánh Kỵ sĩ,” Chủ nhân nói, “Nếu hắn ta không phải người yêu của cô, vậy vì sao hắn lại làm vậy?”

 

Richesia ngập ngừng.

 

“Chuyện này…phức tạp. Ta sẽ tự xử lý. Một cách yên lặng.”

 

“Vậy thì ổn rồi.”

 

“Nếu ta không nói vậy thì sao?”

 

“Ta sẽ trói cô bằng ruy băng, rồi mang giao nộp cho hắn.”

 

Giọng ngài ta trông chẳng giống đùa chút nào.

 

Cô chau mày, hỏi:

 

“Tại sao ngươi lại nghĩ bọn ta là tình nhân?”

 

“Thánh Kỵ sĩ không thường lui tới Thế giới Ngầm.”

 

“Chỉ vậy thôi?”

 

“Và…” Ngài ta bật cười. “Cô đã đánh dấu…lên chỗ riêng tư của hắn mà.”

 

Chỗ riêng tư? Cô nhớ rõ, cô đã đánh dấu xương quai xanh của hắn ta mà.

 

Cô kiềm chế cơn giận.

 

“Ngươi đã nhìn bên dưới bộ đồng phục của hắn rồi à?”

 

Ngài ta cắn câu ngay lập tức, im lặng.

 

“Tiên nữ phù thủy,” ngài ta nói một cách lạnh lùng, “Ta thích cô. Mong rằng cô sống sót và gây ra vài chuyện ở đây. Cho nên, đừng tò mò về ta.”

 

“Đừng ra lệnh cho ta.”

 

“Đó chỉ là lời khuyên thôi.”

 

“Ừ, nên là vậy đấy.” 

 

Cô cười nửa miệng, nghĩ thầm: 

 

‘Hắn ta có lẽ là một quý tộc.’ 

 

Cách nói chuyện, cách hắn xử lý mọi chuyện, sự tinh tế của hắn—tất cả đều toát lên nền giáo dục và quyền lực nhất định.

 

Nhưng cô còn việc quan trọng hơn. Cô phải đi tìm Hata.

 

“Xong chuyện rồi chứ? Ta đi tìm cún của mình đây.”

 

Cô quay lưng.

 

“Rất vinh hạnh. Mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.”

 

Phía sau, Chủ nhân phá lên cười.

 

Jahan bước tới.

 

“Tôi sẽ đưa cô ra.”

 

“Không. Không còn thời gian.”

 

Trời đã khuya. Cô phải trở về trước hừng đông.

 

Cô triệu hồi ma pháp, hoa và bướm nở rộ trong làn gió. Jahan chớp mắt kinh ngạc.

 

Richesia không buồn chào. Cô rời đi không một lời tạm biệt.

 

Đến nơi Hylon đang ở.

 

Nơi ấy là một nhà kho cũ kỹ, ánh trăng rọi qua khung cửa kính vỡ.

 

Tuy nhiên, Chesha đã có thể tìm thấy người mình cần ngay lập tức.

 

Bởi vì hắn ta dường như được bao bọc trong một vầng hào quang rực rỡ.

 

Mái tóc bạc phảng phất ánh trăng, tỏa sáng dịu dàng.

 

Một người đàn ông trong bộ quân phục trắng tinh đang ngồi trên ghế, mài thanh kiếm của mình.

 

Thật phi thực tế khi thấy hắn ta lau lưỡi kiếm trắng của thanh thánh kiếm bằng một mảnh vải khô dưới ánh trăng.

 

Hylon chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Ánh mắt xanh lam chạm vào cô.

 

Không ai nói lời nào.

 

Richesia khẽ liếm môi, cổ họng cô khô rát. Mắt hắn thoáng dừng lại nơi động tác đó.

 

Rồi hắn lên tiếng trước:

 

“Tiên nữ phù thủy.” Hắn đứng dậy. “Vì một con chó mà cô lết đến tận đây à?”

 

Phía sau hắn, dây xích lấp lánh như mạng nhện giăng kín. Và ở đó, Hata đang treo lủng lẳng giữa những vòng dây.

 

Đôi tai chó nhô ra từ đầu cậu ta, năng lực tiên của cô đã bị thanh tẩy bởi thần lực.

 

“Hata!”

 

Cậu khẽ động đậy khi nghe thấy giọng cô. Đầu ngẩng lên.

 

“Ngài Ri… Richesia…!”

 

Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đó, tim cô co thắt.

 

Hylon cười nhạt.

 

“Lần này thì cô đi quá giới hạn rồi.”

 

“Trả chó con lại cho tôi. Nếu không, tôi giết anh thật đấy.”

 

Hylon bước tới. Một bước dài đã đưa hắn ta đến gần.

 

Cô ngẩng lên. Hắn cúi xuống.

 

Ánh mắt họ gặp nhau.

 

Rồi hắn khẽ thì thầm:

 

“Hôm nay… là trăng tròn.”

 

Lời nói bất ngờ, dịu dàng như gió, khiến cô im bặt.

 

Ánh trăng rọi xuống hắn… giọng nói ấy…

 

Nó gợi cho cô nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau.

 

Cũng là một đêm trăng tròn.

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 27

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới