Chương 28
“Haa… haa…”
Cô đã mất quá nhiều máu—tầm nhìn nhòe đi, mọi thứ trở nên mờ mịt như sương phủ.
Richesia, một tiên nữ vừa thức tỉnh, còn quá trẻ và non nớt, là một con mồi hoàn hảo cho lũ thợ săn. Chúng dễ dàng bao vây lấy cô.
Cô đã sống sót nhiều lần trước đây. Nhưng lần này… cô biết.
Mình sẽ chết.
Nước mắt trào ra.
Tại sao?
Tại sao lại là mình?
Mình chưa bao giờ muốn trở thành tiên nữ.
Mình chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.
Máu và nước mắt hòa quyện, trượt dài trên gương mặt khi cô tiếp tục chạy—cho đến khi bàn chân vấp phải một hòn đá.
“Á…!”
Cô ngã quỵ. Thân thể đầy thương tích đập xuống đất, cơn đau ập đến như bão tố. Cô không thể rên rỉ nổi. Cơ thể cô…chẳng nhúc nhích được nữa.
‘Mình thật sự sẽ chết ở đây’, cô trống rỗng nghĩ.
Cô đơn độc, máu chảy không ngừng giữa con hẻm bẩn thỉu.
Rồi—
Một bàn tay trắng muốt xuất hiện trước mắt cô. Những ngón tay thon dài, đẹp đến lạ lùng.
Ngay cả khi đang hấp hối, cô vẫn tự hỏi, ‘Ai lại có bàn tay đẹp đến thế?’
Cô ngẩng đầu. Một đôi mắt xanh mờ ảo—tựa biển cả và bầu trời hòa làm một.
‘Nếu phải chết’ cô thầm nghĩ, ‘vậy thì để người này giết mình cũng được. Ít nhất… cậu ta sẽ không làm ô uế cơ thể mình.’
Dùng chút sức lực cuối cùng, cô vươn tay ra.
“Giết tôi đi…”
Và ngất lịm.
Không hẳn là bất tỉnh hoàn toàn. Trong lúc lịm đi vẫn có những khoảnh khắc mơ hồ—cô rên rỉ gọi mẹ, những đoạn ký ức xấu hổ lặp lại như ác mộng.
Khi cô tỉnh lại thì trời đã tối.
“…!”
Cô bật dậy—giật mình bởi tấm chăn mềm mại phủ trên người. Cơ thể vẫn nguyên vẹn, đã được băng bó. Mùi thảo dược dịu nhẹ thoang thoảng.
Không có xiềng xích.
Dù vậy, cô vẫn cần phải cảnh giác. Cô cầm lấy cái nĩa bên giường.
Két.
Cánh cửa mở ra.
Cô siết chặt tay,rồi khựng lại. Là một cậu thiếu niên, trạc tuổi cô, với mái tóc bạc và đôi mắt xanh lấp lánh. Cậu mang theo khăn và một bát nước, không tiến lại gần.
“…Vì hôm nay là trăng tròn,” cậu nói vụng về, mắt lướt qua khung cửa sổ.
“Cậu hẳn đói rồi. Tôi sẽ mang đồ ăn đến.”
Cậu thiếu niên rời đi. Cô buông chiếc nĩa xuống, toàn thân hơi run lên.
Trăng tròn ngoài cửa sổ tròn và đẹp đến nao lòng. Cô cứ nhìn mãi… cho đến khi cậu quay lại, tay bưng chén súp và bánh mì, đặt nhẹ lên đùi cô.
Nhưng cô không ăn.
Cậu thiếu niên nhận thấy điều đó. Thở dài, cậu lấy thìa múc một miếng súp, nhai bánh, nuốt trước mặt cô. Chỉ khi thấy rõ cậu không đầu độc gì, cô mới cầm thìa lên.
Ngụm đầu tiên—ấm nóng trôi xuống cổ họng.
Cô òa khóc.
Cô không thể ngừng khóc. Cảm giác được cứu sống, cơn đói, và mọi cảm xúc dồn nén vỡ òa như dòng nước vỡ đê.
Cậu thiếu niên quay mặt đi, không nói lời nào.
Cô vừa thút thít vừa ăn hết sạch. No bụng, cơ thể nặng trĩu vì buồn ngủ.
“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra,” cậu nói khi thu dọn khay.
“Tôi là kỵ sĩ học việc của Thánh quốc. Tôi sẽ không làm hại cậu.”
Những lời đó như sét đánh ngang tai.
Kỵ sĩ học việc.
Với người thường, danh xưng ấy là sự đảm bảo an toàn. Nhưng với một tiên nữ bị coi là dị giáo như cô—nó đồng nghĩa với cái chết.
May mà cậu ta chưa biết cô là gì. Nếu biết… cậu ta đã giết mình rồi.
Dù vậy, có lẽ… có lẽ ở lại một chút cũng không sao. Cô cũng chẳng còn sức để chạy.
Và cô buồn ngủ quá…
Mi mắt cô sụp xuống. Cậu thiếu niên nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, rồi lau trán cô bằng khăn mát.
“Ngủ đi,” cậu thiếu niên thì thầm.
Như có phép thuật, cô lập tức chìm vào giấc ngủ ngay khi nghe những lời đó.
Nhưng cô biết—
Cô phải chạy trốn ngay khi tỉnh dậy vào ngày mai.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới