Chương 29
Nhưng ngày hôm sau, Richesia cũng không thể trốn đi.
Cơn sốt bắt đầu bùng lên.
Richesia, lúc này yếu ớt đến mức không tự ngồi dậy nổi, buộc phải nằm yên để cậu thiếu niên chăm sóc. Cậu ở bên cạnh cô suốt, không rời nửa bước. Lau mồ hôi cho cô, ép cô uống thứ thuốc đắng ngắt, đút cho cô từng thìa súp nóng.
Một ngày vật vã trôi qua. Cuối cùng, cơn sốt cũng hạ.
“…”
Trời lại tối.
Richesia mở mắt, ngơ ngác nhìn trần gỗ loang lổ phía trên, rồi từ từ nghiêng đầu sang một bên.
Cậu thiếu niên ngồi trên chiếc ghế đặt trước cửa sổ, đang lau kiếm. Ánh trăng từ cửa sổ hắt xuống, phủ lên người cậu một lớp ánh sáng mờ nhạt như sương bạc.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức không giống là thật.
Cậu đang lau thanh kiếm bằng một mảnh vải khô. Khi cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, bàn tay ấy khựng lại. Cậu quay sang. Đôi mắt xanh biển ấy vẫn bình thản như trước.
Richesia nhìn cậu, chợt cất tiếng hỏi:
“Tại sao cậu lại cứu tôi?”
“Cần phải có lý do sao?”
Phải chăng đó là điều đương nhiên với một người mơ ước trở thành Thánh Kỵ sĩ?
Nhưng với Richesia, điều ấy thật khó hiểu.
Lòng tốt không đòi hỏi hồi đáp là một điều quá xa lạ.
Cô đã quen với việc, sau mỗi cái ôm là một cái giá phải trả. Sau mỗi lời an ủi là một sự đòi hỏi ngầm.
Cậu ta cũng vậy thôi—xoa dịu cô thế này, rồi một lúc nào đó sẽ đột nhiên mở miệng yêu cầu gì đó.
Cậu thiếu niên nhìn ánh mắt phòng bị của cô, chậm rãi lên tiếng:
“Hylon.”
“…?”
“Tên tôi. Đã cứu cậu rồi, tôi muốn cậu biết tên tôi.”
Richesia sững lại một lúc, rồi nhanh chóng gật đầu:
“À… chào, Hylon.”
Tin hay không cũng được. Dù sao thì, nhờ cậu ấy, cô đã không chết. Chỉ thế thôi, ít nhất cũng nên nói lời cảm ơn..
“…Cảm ơn.”
Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt không cảm xúc của Hylon.
Cô không hiểu vì sao, nhưng ánh mắt lại dừng lại nơi khóe môi cong lên ấy.
Richesia lặng lẽ cắn môi.
Cô đang cân nhắc có nên nói tên mình không, thì Hylon đứng dậy, cầm kiếm, rời khỏi ghế. Cậu nhìn ra ngoài mà không mở cửa sổ.
“…”
Ánh mắt cậu đột ngột sắc lại. Richesia lập tức nín thở. Không cần nói cũng biết, lũ thợ săn đã lần theo dấu vết của cô đến tận đây.
Tim cô siết chặt trong lồng ngực vì căng thẳng.
‘Nếu mình cố gắng trốn thoát trong tình trạng này, mình sẽ bị bắt ngay lập tức.’
Khó khăn lắm cô mới sống sót, nhưng hóa ra… mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát.
Richesia đang run lên vì sợ hãi thì một giọng nói trầm thấp cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
“Những kẻ đó… đã làm cô ra nông nỗi này sao?”
Cậu thiếu niên vẫn bình thản chờ câu trả lời. Tay cầm kiếm buông lỏng, nhưng sẵn sàng ra chiêu bất cứ lúc nào.
Richesia nhìn Hylon, sững sờ.
Cậu ta định đối đầu với lũ thợ săn nô lệ?
Điều đó thật vô lý.
“Họ là thợ săn nô lệ,” cô nói. “Lũ người đó bắt và bán bất kỳ ai chúng thấy có giá. Chúng không ngần ngại làm những điều còn tồi tệ hơn cả cầm thú.”
Ngay khi nghe tin có tiên nữ xuất hiện, việc đầu tiên bọn chúng làm là phóng hỏa thiêu trụi trại trẻ mồ côi. Richesia đã chứng kiến giám đốc và lũ trẻ chết trong biển lửa. Tiếng cười dã man của bọn sát nhân ấy, cô vẫn còn nghe rõ trong đầu.
Hylon rồi cũng sẽ như vậy thôi.
Cậu ta chỉ là một kỵ sĩ học việc còn chưa được phong tước chính thức. Lũ thợ săn sẽ không coi cậu ra gì cả.
“Nếu giờ cậu bỏ mặc tôi và trốn đi thì cũng không sao—”
“Vì sao tôi phải làm thế?”
Richesia sững lại, không tin nổi vào tai mình.
“Cậu biết lũ thợ săn đó đáng sợ đến mức nào không? Không phải một, hai tên—mà là cả một nhóm hàng chục tên đấy.”
“Giờ không còn nữa.”
“…Cái gì?”
“Tôi giết một nửa số đó tối qua rồi.”
Cậu nói thêm, giọng hơi khó chịu: “Bọn còn lại chỉ dai dẳng hơn chút thôi.”
Richesia tròn mắt nhìn cậu.
“Cậu… đã giết lũ thợ săn nô lệ sao?”
Cô biết những thiếu niên học kiếm thuật thường hay khoe khoang, thích làm ra vẻ anh hùng. Nhất là mấy kẻ mới cầm được thanh kiếm đầu tiên.
Tuy nhiên, Hilon dường như không có tính cách như vậy. Không có chút gì cường điệu của những chàng trai trẻ tự phụ trong giọng nói của cậu ta. Như thể đang báo cáo với cấp trên, giọng cậu ta chỉ lạnh lùng và đơn điệu.
Không thể nào… nhưng… là thật sao?
Lũ thợ săn mà cả một tiên nữ như cô cũng không thể đối phó, còn phải bỏ chạy…
Làm sao một thiếu niên—chỉ là kỵ sĩ học việc—có thể…?
Richesia cứ lặng nhìn cậu, đến khi Hylon quay mặt đi, lặng lẽ vuốt tay dọc theo chuôi kiếm.
“…Tôi không nói dối.”
Nghe thêm câu đó, Richesia chỉ khẽ bật cười.
Một nụ cười nhẹ—gần như rỗng tuếch, nhưng vẫn rõ ràng.
Hylon nhìn chằm chằm vào nụ cười đó, không chớp mắt. Giống như một cậu bé lần đầu tiên thấy một bông hoa nở rộ.
Richesia chậm rãi ngừng cười. Cô mím môi, rồi đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào má mình.
Cô từng bị người ta nhìn chăm chú như thế này nhiều lần rồi. Nhưng không hiểu sao… lần này, gò má lại nóng ran.
Không khí chợt trở nên ngượng ngập. Cô buột miệng hỏi:
“Cậu giúp tôi… chỉ vì muốn đòi hỏi gì sao?”
“Không.”
Cậu đáp ngay, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, không né tránh:
“Tôi cũng đã nhận được thứ mình cần.”
“Thứ cậu cần là gì?” — cô định hỏi, nhưng nhìn quanh, cô chỉ thấy mất mát.
Cậu ta đã mất thời gian, công sức… có khi cả mạng sống.
Nhưng Hylon không nói thêm. Cậu chỉ lặng lẽ nâng kiếm, rồi bước ra ngoài.
“Tôi sẽ quay lại.”
Richesia ngồi yên lặng trên giường một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy.
Cô không biết Hylon có thể thật sự chống lại bọn thợ săn không. Nhưng chí ít, cậu có thể cầm chân bọn chúng một lúc, đủ để cô có thể trốn thoát trong thời gian đó.
Vì dù sao… cậu ta cũng sẽ trở thành Thánh Kỵ sĩ. Dính dáng quá sâu… chỉ chuốc lấy tai họa thôi.
Cô nên rời đi, trước khi bị phát hiện là tiên nữ và bị giết.
Thế nhưng, kỳ lạ thay—đôi chân lại không thể nhúc nhích.
Cô phải chạy trốn ngay bây giờ.
Nhưng Richesia lại quay ra nhìn mặt trăng từ cửa sổ, nơi Hylon vừa đứng đó. Trong khoảnh khắc, cô lặng ngắm vầng trăng bạc rọi sáng màn đêm, không làm gì cả.
Rồi, cuối cùng, cô hít sâu—và nhảy qua cửa sổ.
Khi Richesia rời đi, thứ duy nhất còn sót lại—là hương hoa thoảng trong không khí.
★·.·´¯`·.·★
Sau khi sống sót nhờ Hylon—
Richesia đã hoàn toàn làm chủ được sức mạnh của tiên tộc.
Những tên thợ săn nô lệ đã trở thành món đồ chơi thú vị kể từ khi cô học cách điều khiển ‘Vùng ảo ảnh’. Là con gái của một tiên nữ từng phát điên, ‘Vùng ảo ảnh’ mang hơi hướng kỳ dị, đã trở thành biểu tượng riêng của cô.
Xinh đẹp như một đóa hoa, nhưng tàn nhẫn như lưỡi dao—tiên nữ ấy dần trở nên nổi tiếng, rồi khét tiếng.
Người đời gọi cô là “Tiên nữ phù thủy.”
Ngay cả khi tùy ý vung rìu, đôi lúc cô vẫn thắc mắc:
‘Cậu ấy đêm đó… chắc không chết, đúng không?’
‘Có lẽ cậu ta giờ đã được chính thức phong làm Thánh Kỵ sĩ.’
‘Cậu ấy có biết mình là tiên nữ không?’
‘Nếu biết, liệu cậu ta có hối hận vì đã cứu mình?’
‘Có lẽ cậu ta cảm thấy bị phản bội vì mình đã bỏ lại cậu ta một mình và chạy trốn.’
‘Liệu giờ… cậu ta có muốn giết mình không?’
Những câu hỏi ấy lởn vởn mãi trong đầu cô.
Đến mức cô từng nghĩ: Giá được gặp lại cậu ấy một lần, trước khi chết.
Dù cô thừa biết, sẽ không có điều gì tốt đẹp xảy ra nếu họ gặp lại.
‘Đúng như dự đoán, chúng ta luôn gặp nhau trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất.’
Richesia mỉm cười cay đắng, nhớ lại khoảnh khắc tái ngộ với người thiếu niên năm xưa.
Một mảnh quá khứ sắc nhọn khẽ chạm vào tim.
Richesia nhanh chóng xóa nụ cười đang hiện hữu trên mặt. Trước mắt cô, chẳng còn vết tích nào của chàng thiếu niên năm ấy. Nhìn Hylon, người giờ đã trở thành một người đàn ông hoàn hảo, cô điềm tĩnh đáp:
“Phải. Hôm nay là trăng tròn.”
Hylon vẫn không rời mắt khỏi Richesia. Hắn nhìn cô rất lâu.
Hàng mi cong vàng óng, môi nhỏ chúm chím, đôi gò má phơn phớt hồng.
Sau khi ngắm nhìn từng chi tiết một cách kỹ lưỡng, hắn lên tiếng:
“Tại sao cô lại biến mất, tiên nữ phù thủy?”
Richesia tưởng hắn đang nhắc lại chuyện cũ—chuyện cô bỏ mặc một cậu bé và bỏ chạy.
Nhưng nhanh chóng cô nhận ra mình đã hiểu sai.
Hylon không hỏi về quá khứ. Hắn hỏi về bây giờ.
Hỏi câu đó… ngay lúc này sao?
Hắn thậm chí còn bắt cóc cả Hata, nên cô nghĩ lần này hắn ta sẽ kết thúc mọi chuyện
Thế mà lại chỉ hỏi tại sao cô lại biến mất ư?
Ngay khoảnh khắc cô đang phân vân có nên nói rằng mình đang bận sinh con hay không.
“…!”
Richesia rùng mình.
Cảm giác ngứa ngáy lạ thường—như thể sắp hắt hơi—bắt đầu lan ra.
Là dấu hiệu quen thuộc mỗi khi cô uống nhầm thuốc và cơ thể cô… bắt đầu thay đổi.
Đó là một triệu chứng báo trước rõ ràng dù cô nghĩ:
‘Không thể nào, có lẽ, không phải, đúng không?’
Richesia hoảng hốt nhìn sang Hata.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Hata ngay lập tức trợn mắt, gào thét không thành tiếng.
‘Không lẽ… mình sắp biến thành trẻ con ngay bây giờ?!’
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới