Chương 30
Mặt Richesia tái nhợt. Cô đã từng trải qua đủ loại tình huống sinh tử, nhưng khủng hoảng lần này lại hoàn toàn khác. Ký ức về việc từng giả làm trẻ em trước mặt Hylon chợt ùa về như sóng vỗ. Quên đi hậu quả nếu thân phận bị bại lộ đi — nếu Hylon bắt gặp cô trong hình dạng ấy...
Thì cho dù có đang hấp hối, cô cũng sẽ nhảy dựng lên, vừa hét vừa giật tóc mình vì quá xấu hổ.
‘Không đời nào! Tuyệt đối không thể!’
Cô lắc đầu như điên. Nhưng thật đáng tiếc, cơ thể cô lại thay đổi còn nhanh hơn cả ý nghĩ trong đầu.
‘Aaaaahhh, khônggggggg!’
Ngay khoảnh khắc ánh sáng hồng nhạt bao phủ lấy làn da, cô lập tức dồn sức kích hoạt ma lực. Hoa và bướm bùng nổ như pháo hoa, mở ra ‘Vùng ảo ảnh’ diễm lệ. Sức mạnh của tiên nữ lập tức chặt đứt sợi Xích Kết Án. Hata, được giải thoát khỏi xiềng xích, lăn xuống một bông hoa khổng lồ. Chưa kịp kiểm tra xem Hata có an toàn không, cô đã vội vàng phong tỏa tầm nhìn của Hylon bằng một vườn hoa rực rỡ.
Bị tấn công bất ngờ bởi cả biển hoa, Hylon thoáng sững lại. Nhưng Richesia không còn cách nào khác.
‘Suýt nữa thì tiêu rồi…’
Khi tầm nhìn của Hylon bị che khuất, cô lập tức chuyển từ hình dạng trẻ em trở lại dáng vẻ người lớn. Hôm nay, cô thực lòng cảm thấy biết ơn khả năng thay hình đổi dạng mà ‘Vùng ảo ảnh’ ban cho.
Hata—đang dựng đứng tai và đuôi vì sợ hãi—rũ người ngồi phịch xuống những cánh hoa, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Richesia an toàn biến hình.
‘Tại sao tiểu thư lại đột nhiên trở lại thành em bé?’
Có lẽ tiểu thư chưa uống đúng thuốc? Hata cảm thấy nhất định phải hỏi Richesia cho rõ mới được. Trong lúc đó, Hylon thở ra một hơi, dùng thanh thánh kiếm chém đứt những bông hoa và phủi cánh hoa khỏi đồng phục.
“Tôi không biết cô đang nghĩ cái gì.”
Không phải cô có bất kỳ suy nghĩ đặc biệt nào, chỉ là cô quá sợ bị bắt gặp trong hình dạng trẻ con. Không thể nói thật, Richesia chỉ còn biết đảo mắt qua lại. Từ người Hylon, sợi xích kết án vươn ra, quấn lấy mọi thứ trong Vùng ảo ảnh: búp bê rách, đồ chơi hỏng, quân cờ khổng lồ…
Hylon đã bao vây cả ‘Vùng ảo ảnh’ trong lưới xích, lạnh lùng tuyên bố:
“Hôm nay cô không chạy thoát được đâu, yêu nữ.”
Hata nhảy khỏi đóa hoa, chạy về phía Richesia, núp sau lưng cô và sủa vang.
“Đừng có mà bắt nạt tiểu thư Richesia!”
Cậu ta trông như một chú chó con đang gồng mình bảo vệ chủ nhân.
Hylon nhìn cảnh đó, chau mày im lặng, ánh mắt dừng lại nơi Hata đang dính lấy Richesia. Hata như cố tình khiêu khích, ôm chặt lấy cô hơn nữa, gầm gừ:
“Đồ tóc trắng đáng ghét! Hata là cún cưng yêu thích nhất của tiểu thư Richesia!”
Cô đưa tay xoa đầu cậu.
Đó là cử chỉ để bảo Hata im lặng. Trong lòng, Richesia cũng muốn mắng lại Hylon vài câu, nhưng tình hình lúc này không cho phép.
‘Nếu ma pháp biến hình được giải, hình dạng thật của mình sẽ bị lộ. Phải mau chóng tìm cách xử lý chuyện này.’
“Này, Hylon.”
“…”
“Hôm nay tôi có một vài vấn đề riêng. Hay là chúng ta kết thúc trong hòa bình nhé?”
Rắc.
Không buồn đáp lại, Hylon vung kiếm chém đứt bụi gai đang bò dưới chân mình. Kkergh—bụi gai đang la hét biến mất vào góc tối.
Richesia thầm gửi lời tiễn biệt đến sinh vật nhỏ tội nghiệp, rồi lại quay về nhìn Hylon.
‘Đúng như dự đoán, không thể giải quyết bằng lời nói.’
Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút ra quân bài mình đã giấu.
“Tôi sẽ trả lại Ngọn giáo Rubeus.”
Hata, đang đứng sau lưng cô, rùng mình khi nghe thấy câu đó.
Ngọn giáo Rubeus là thánh tích của Thánh quốc, từng bị tiên nữ phù thủy Richesia đánh cắp. Mà thực ra, nói là “đánh cắp” thì hơi oan, cô chỉ là nhặt được sau khi xử lý viên chỉ huy của Thánh Kỵ sĩ đoàn đến ám sát. Thánh tích rơi vào tay dị giáo khiến Thánh vương giận dữ, lập tức hạ lệnh thu hồi, đồng thời tăng tiền thưởng truy nã Richesia lên mức cao nhất.
Tuy nhiên, con người không thể dễ dàng chạm vào những thứ đã được đặt trong ‘Vùng ảo ảnh’. Thỉnh thoảng, Richesia vẫn lôi ngọn giáo ra trêu chọc các Thánh Kỵ sĩ, coi đó như trò đùa. Dù gì thì ngọn giáo Rubeus cũng là báu vật vô giá… Nhưng nếu có thể kết thúc tình huống này và đưa Hata rời đi an toàn, cô sẵn sàng đánh đổi.
“Lấy nó rồi rời khỏi ‘Vùng ảo ảnh’ đi. Nhân tiện, tôi cũng đã nhắn trước với phụ tá của anh phòng trường hợp anh hành động dại dột rồi.”
Cô đã gửi thư thương lượng dưới hình dạng một con bướm—thư đề nghị đổi Thánh tích để đổi lấy sự yên ổn.
“Kèm theo tin nhắn nói rằng tôi sẽ phá hủy di vật nếu anh không chấp nhận thỏa thuận.”
Thánh vương đời nào để mất ngọn giáo Rubeus một cách lãng xẹt? Việc Richesia từng lôi các Thánh Kỵ sĩ vào Thế giới Ngầm đã là scandal lớn, nếu cô thực sự phá hủy Thánh tích ở đây, ngay cả Hylon cũng sẽ gặp rắc rối to.
Cô tin chắc hắn sẽ phải đồng ý… nhưng phản ứng của Hylon lại khác với dự đoán. Ánh mắt hắn nhìn cô có gì đó như đang suy tính. Richesia vô thức định lau má bằng mu bàn tay, rồi lại thôi.
‘Chẳng lẽ… vì mình không giống thường ngày?’
Nếu là Richesia của ngày thường, cô đã dỡ ‘Vùng ảo ảnh’, giết Hylon, thổi bay cả nhà kho, chiến đấu tới cùng. Còn hiện tại, thái độ muốn giải quyết bằng thương lượng, lại còn sẵn sàng trả lại thánh tích của cô…
‘Hoàn toàn khác thường.’
Đúng như cô nghĩ, Hylon đánh giá ngắn gọn:
“Cô đang hành động kỳ lạ.”
“Hừm… Dạo này hơi mệt.”
Làm trẻ con đúng là khổ thật. Ngay lúc đó, ánh mắt Hylon trở nên sắc lẹm.
“Cô đang bị truy đuổi sao?”
“Hả?”
“Có phải vì thế nên cô mới trốn chạy, ẩn náu?”
Dường như trong lúc không gặp nhau, hắn đã tự vẽ ra cả một kịch bản dài. Richesia cứng họng, chẳng biết đáp sao. Có vẻ Hylon coi sự im lặng đó là lời thừa nhận. Theo phản ứng của chủ nhân, sợi xích bắt đầu rung nhẹ. Lạch cạch, lạch cạch—tiếng kim loại vọng khắp không gian.
“Là kẻ nào dám truy đuổi cô?”
Giọng Hylon trầm xuống. Trong mắt xanh hiện lên một tia buồn khó tả.
“Ta là người duy nhất có quyền bắt cô, yêu nữ.”
Trước lời cảnh báo bất ngờ ấy, Richesia bật cười khẽ. Cô cảm thấy có lỗi khi để hắn lặn lội tìm kiếm mình vô ích suốt thời gian qua, bèn khẽ khuyên nhủ:
“Đừng tìm tôi một thời gian.”
Rồi Hylon ném ra một câu hỏi:
“Có liên quan đến con gái của cô không?”
“…”
Hắn vẫn tin vào cái ảo tưởng ngớ ngẩn ấy.
Richesia thở dài thườn thượt. Giờ cô phải về nhà. Không còn thời gian để giải thích hay vòng vo nữa.
“Đừng nghĩ linh tinh. Kết thúc ở đây thôi, Hylon.”
Ngay sau đó, cô làm nổ tung toàn bộ hoa của ‘Vùng ảo ảnh’. Những cánh hoa rơi lả tả, những sợi xích căng như mạng nhện cũng vỡ tung, bay khắp nơi. Gương mặt Hylon vặn vẹo vì cơn bão thông tin một chiều. Gần như không có biểu cảm, hắn ta gào tên cô bằng giọng đầy phẫn nộ:
“Richesia!”
‘Vùng ảo ảnh’ sụp đổ.
Hylon vươn tay về phía trước, nhưng bị mảnh ảo ảnh che mờ tầm mắt. Richesia ném ngọn giáo Rubeus lại cho hắn. Trước khi Hylon kịp nhìn rõ, cô đã hóa thành em bé, chạy thẳng về tiệm mũ của Hata.
“Uaaaah, tiểu thư Richesia …!”
Vừa về đến tiệm, Hata đã khóc tu tu.
“Vì Hata… nên ngọn giáo Ru, Rubeus… Hu hu, Hata là cún con hư…!” Hai tai cậu cụp xuống, mũi hít hít.
“Không sao đâu. Nó vô dụng mà.”
Sau khi được an ủi một cách hào phóng như vậy, Hata vẫn sụt sùi chui vào lòng Richesia. Cô nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Ở dạng em bé, việc đó hơi bất tiện một chút. Cô phải dang hai tay ôm trọn lấy cậu, cuối cùng còn vỗ một cái vào mông cậu.
“Ôi.”
Khi Richesia ngồi xuống lại, Hata mới dần hoàn hồn. Cậu ta dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm.
“Ơ…”
Cậu bế cô lên bằng cả hai tay, đầu nghiêng nghiêng.
“Nhưng sao tiểu thư lại biến thành em bé nữa rồi?”
“Tui… cũng hông bít nữa.”
“Tiểu thư uống nhầm thuốc à? Hata có dán nhãn thuốc biến thành người lớn rồi. Thuốc đó dành cho nàng tiên bé con mà…”
“Tui uống rùi… mà thành thế này nè.”
“Oaaa… Sao vậy ta?” Hata cuống lên, mặt trắng bệch. “Hata pha đúng thuốc mà…” Câu đó cũng khiến Richesia sửng sốt.
‘Chẳng phải thuốc chưa hoàn chỉnh sao?’
Nhưng cô đã uống thứ thuốc được pha đúng cách, vậy mà vẫn trở lại hình dạng trẻ con.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới