[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 31

Đăng lúc 05:40 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 31

 

Không hiểu sao… cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác đó rất, rất, rất đáng ngại.

 

Trong khi Chesha còn đang vật lộn với linh cảm nhạy bén của một tiên nữ, Hata thì cẩn thận xoay cô qua lại trong tay, ngắm nghía từ mọi góc độ.

 

“Thực sự có chuyện gì vậy nhỉ….”

 

Chesha lắc lư nhẹ nhàng theo chuyển động của ánh mắt cậu, tiếng leng keng mảnh khảnh vang lên khe khẽ.

 

Dường như chỉ nhìn thôi là chưa đủ, Hata đặt cô xuống sàn, bắt đầu chọc chọc, ấn ấn thử ở đủ chỗ bằng đôi tay tò mò. Thậm chí cậu còn cúi xuống ngửi cả lòng bàn tay, rồi tới lòng bàn chân. Trông Hata nghiêm túc đến mức lạ lùng.

 

Cậu quỳ xuống, vẻ mặt như sắp bật khóc.

 

“Hata…không biết nữa… Hata sẽ điều chế lại thuốc. Làm ơn xin tiểu thư hãy chờ thêm một chút.”

 

Nếu lúc này cô tỏ ra lo lắng dù chỉ một chút, thì chỉ khiến Hata thêm bối rối. Chesha nhẹ nhàng vỗ vai cậu, như để nói rằng: không sao đâu.

 

“Ta không vội đâu! Cứ làm từ từ thôi.”

 

Chiếc đuôi cụp xuống của Hata khẽ ve vẩy dịu dàng trước sự chạm nhẹ của Chesha.

 

“Còn bây giờ thì chúng ta cứ trốn sau cửa hàng đã. Biết đâu hắn lại đến nữa đó.”

 

Nếu Hylon còn đủ tỉnh táo, thì chắc chẳng làm chuyện như vừa rồi…

 

Nhưng vấn đề là, hắn chẳng có vẻ gì là đang tỉnh táo cả.

 

“Bởi vì hắn đã thực sự mất trí rồi.”

 

Chỉ để gặp được tiên nữ phù thủy, hắn sẵn sàng phá vỡ điều luật ngầm đã được truyền qua bao đời trên khắp lục địa: "Không được chạm đến Thế giới Ngầm."

 

Dù bình thường hắn trông có vẻ lý trí, nhưng đôi khi hắn lại gây ra những chuyện động trời khiến chính Chesha cũng phải hoảng sợ. Cô làm ra vẻ không bận tâm, nhưng tận sâu bên trong, cô sợ hãi — bởi vì tên ngốc Hylon ấy là kiểu người mà chẳng ai biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo.

 

Cách tốt nhất là tránh xa hắn trước.

 

“Vâng… Hata sẽ cẩn thận.”

 

Hata tốt bụng và ngọt ngào ngoan ngoãn nghe lời Chesha.

 

Cậu quyết định đóng cửa toàn bộ cửa hàng ở Thế giới Ngầm, kể cả chi nhánh ở kinh đô, và chỉ nhận đơn hàng được giao tận tay.

 

Khoảng thời gian đó, Chesha vẫn luôn thầm lo lắng cho Hata vì nhiều lý do.

 

Hata mím môi, khẽ nói:

 

“Nhưng tiểu thư Richesia cũng phải cẩn thận. Hata lo cho người lắm. Vì hai ta ở xa nhau mà….”

 

Chesha xúc động trước sự quan tâm của Hata. Từ khi mang danh ‘tiên nữ phù thủy’, chưa từng có ai lo lắng cho cô như thế.

 

Chỉ có Hata là vẫn luôn nói những lời dịu dàng ấy với cô..

 

Cô không kìm được nụ cười. Thật sự, Hata quá đỗi đáng yêu. Nếu không vì thân hình bé xíu như trẻ con, cô đã ôm chặt lấy má cậu mà kéo kéo cho thỏa thích.

 

Cảm thấy hơi ngượng ngùng, Chesha leo lên đùi Hata, ngồi ngay ngắn rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

 

Mặt Hata lập tức đỏ ửng như quả cà chua. Ngay cả sau gáy cũng hồng lên vì xấu hổ, khiến cảm giác bối rối hiện rõ mồn một.

 

Cậu rên khe khẽ, rồi cúi đầu sâu hơn vào bàn tay của Chesha như thể đang tận hưởng chút tình cảm dịu dàng đó.

 

“Hata muốn ở cạnh tiểu thư Chesha cơ. Hata không thèm mở cửa hàng nữa!”

 

Dường như cậu đã hạ quyết tâm ở lại bên Chesha tại trang viên nhà Bá tước Basilian.

 

Nghe thật vô lý.

 

Chesha bỏ qua điều đó và thay vào đó hỏi Hata điều cô đang tò mò.

 

“Nhưng mà, Hata nè.”

 

“Dạ!”

 

“Ngươi… đã từng tới nhà Basilian bao giờ chưa?”

 

“Chưa ạ?”

 

Hata chớp mắt đầy ngây thơ rồi chợt như sực nhớ ra điều gì đó.

 

“Hata vừa nhận được một đơn đặt hàng mũ tại cửa hàng thủ đô gần đây, và một trong số đó là từ nhà Bá tước Basilian.”

 

Hóa ra cửa hiệu nơi Hata gửi hàng đã nhận đơn hàng từ gia tộc Basilian.

 

“Hata định tạo bất ngờ cho tiểu thư Chesha bằng cái nón đó cơ…”

 

Bất kể cậu có thật sự định tạo bất ngờ hay không, vẻ mặt Hata trông thất vọng đến não lòng.

 

Biết rõ cách dỗ dành, Chesha nhẹ nhàng hỏi:

 

“Là nón kiểu gì vậy?”

 

“Hata làm một cái nón em bé siêu dễ thương! Và một cái chiếc cho quý ông nữa!”

 

Vừa nghe được hỏi, Hata liền phấn chấn hẳn lên, bắt đầu hào hứng khoe khoang.

 

Chesha cũng hết lời khen ngợi, để cậu được tự do khoe cho thỏa lòng.

 

Sau một hồi bị vây trong “nhà tù khen ngợi”, Chesha liếc nhìn đồng hồ treo tường.

 

Cô kiểm tra thời gian và giật mình.

 

“Ta phải quay lại rồi.”

 

Đã đến lúc quay lại.

 

Trước lời tạm biệt ngắn ngủi ấy, gương mặt Hata lại xị xuống.

 

“Khi nào thì tiểu thư mới xong việc? Hata thấy cô đơn lắm…”

 

“Ừm, có lẽ sẽ lâu hơn ta nghĩ một chút.”

 

Kế hoạch ban đầu chỉ là ghé qua một lát rồi đi,

 

Nhưng như mọi khi, càng điều tra lại càng thấy có nhiều dấu vết đáng ngờ. Không phải điều gì quá rõ ràng, nhưng những dấu vết mơ hồ vẫn tiếp tục hiện ra.

 

Ngay cả những gì vừa xảy ra gần đây, vẫn còn nhiều điều cô chưa thể nắm bắt.

 

Gia tộc Bá tước Basilian dường như có liên hệ nào đó với Thế giới Ngầm.

 

‘Ngay cả Karha hôm nay cũng vậy…’

 

Tại sao Karha lại xuất hiện ở tiệm nón của Hata—nơi thuộc Thế giới Ngầm?

 

Nếu tới với tư cách khách hàng đã lạ, đằng này lại không phải.

 

Ánh mắt Karha như thể đang điều tra điều gì đó. Trước đây cô chỉ chú ý đến việc Kiern đi ra ngoài vào ban đêm, Nhưng giờ thì có vẻ cả chuyện cặp sinh đôi đi đâu cũng cần điều tra kỹ hơn.

 

Trong khi Chesha còn đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ rối rắm, cô khẽ lẩm bẩm một mình.

 

Cảm giác giống như chạm phải một con rắn khổng lồ. Lúc đầu, khi chỉ nhìn thấy một phần, cô cứ nghĩ nó nhỏ thôi. Nhưng càng chạm vào, cô càng nhận ra: cô hoàn toàn không biết được cái đuôi của nó ở đâu. Nó tiếp diễn không ngừng, như một con rắn Ouroboros đang tự nuốt lấy đuôi mình.

 

Nhưng có một điều chắc chắn: những câu chuyện người ta biết về nhà Basilian…

 

Chúng chỉ là bề nổi, một phần nhỏ của toàn bộ sự thật.

 

★·.·´¯`·.·★

 

Buổi ra ngoài của Chesha kết thúc êm đềm và không gặp biến cố gì.

 

Ngày hôm sau, ba anh em nhà Basilian cư xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Căng thẳng từ hôm trước dường như đã bị dập tắt một cách khéo léo.

 

Trong lúc ấy, Chesha đang tìm cơ hội để âm thầm điều tra việc Kiern hay ra ngoài vào ban đêm.

 

Dĩ nhiên, điều đó không hề dễ dàng. Hai đứa sinh đôi gần như chẳng để cô một mình bao giờ.

 

Hôm nay cũng vậy, Chesha đang bị "tra tấn".

 

“Trà của cô đây, Đội trưởng.”

 

“Được rồi, tôi sẽ ăn ngon.”

 

Chesha trả lời bằng giọng nghiêm túc, khiến Ishuel bật cười khúc khích.

 

Cô nhấp một ngụm sữa ấm trong chiếc tách tí hon, rồi cẩn thận cắn một miếng bánh quy, lịch sự khen ngợi.

 

“Ngon lắm.”

 

“Cảm ơn Đội trưởng!”

 

Bị phản ứng vui mừng của Ishuel làm cho bật cười, Chesha khẽ nhăn mũi, mỉm cười nhẹ.

 

Hai người đang chơi tiệc trà giả tưởng ở trong vườn.

 

Ishuel đã hứa sẽ chơi với em gái, nên cậu bé chuẩn bị đầy đủ cho buổi trà chiều dưới tán cây.

 

Với Chesha, chuyện này thật phiền phức.

 

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trông đợi ấy, cô không đành lòng từ chối và đành chơi theo.

 

Dù mấy trò đóng vai như “công chúa – hoàng tử”, “bác sĩ – bệnh nhân”, hay “mẹ – con” có thịnh hành cỡ nào, cô cũng không muốn đóng mấy vai đó. Nên cô đề nghị: “Chúng ta hãy chơi trò Đội trưởng và cấp dưới đi.”

 

Tất nhiên, Đội trưởng là cô.

 

Vừa nghe xong, Ishuel cười phá lên, lập tức đồng ý.

 

Thế là họ trải tấm thảm nhỏ dưới gốc cây, bày bộ ấm chén đồ chơi ra và bắt đầu.

 

“Giả vờ chơi theo trí tưởng tượng của trẻ con đúng là không dễ chút nào…”

 

Thở dài trong lòng, Chesha bình tĩnh khi Ishuel mang đến một chiếc bánh quy vỡ, đặt lên đĩa nhỏ và đưa đến miệng cô.

 

“Mời Đội trưởng dùng bánh ạ.”

 

Chesha hơi ngập ngừng nhưng vẫn nhận lấy và ăn.

 

“Thế nào ạ, Đội trưởng?”

 

“Cái này cũng ngon.”

 

Ishuel lại cười nắc nẻ vì thích thú.

 

“Hai đứa đang làm gì vậy?” 

 

Tất nhiên, Karha lại xuất hiện—không bao giờ bỏ lỡ dịp chen ngang.

 

“Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.”

 

Ishuel bĩu môi khi thấy Karha thong thả bước lại gần.

 

Rồi đột nhiên, mắt cậu sáng bừng lên.

 

“Hay quá! Đội trưởng, thuộc hạ thứ hai tới rồi nè!”

 

“…Hả?”

 

Karha, đang định ngồi xuống, lập tức khựng lại giữa chừng.

 

Chesha vội vàng giải thích tình hình.

 

“Bọn em đang chơi đóng giả.”

 

“Vậy tại sao anh lại là cấp dưới? Trẻ con không phải hay chơi hoàng tử và công chúa hay gì đó sao?”

 

“Không thích! Em làm Đội trưởng cơ.”

 

“Rồi, rồi. Theo lệnh.”

 

Karha miễn cưỡng đồng ý rồi ngồi xuống cạnh Chesha. Sau đó, cậu thản nhiên vươn tay nhón lấy một chiếc bánh ngọt. Cậu nhóc nhai một chiếc muffin việt quất không kem, cười khẽ.

 

“Cái này thơm thật.”

 

“Anh ăn trưa rồi mà?”

 

“Ăn rồi, nhưng vẫn đói.”

 

“Này! Đừng có ăn nữa! Đội trưởng sẽ chẳng còn gì đâu!”

 

“Đội trưởng dù sao cũng có ăn được hết đâu. Cùng lắm là ăn bằng hạt đậu thôi.”

 

Nhờ màn cãi vã ngốc nghếch của hai người, Chesha cuối cùng cũng có thể nhâm nhi sữa một cách yên bình.

 

Xoạt, xoạt. 

 

Đột nhiên, tiếng sột soạt vang lên từ bụi cây trong vườn.

 

Karha, đang định kéo tóc Ishuel, liền khựng lại và ngoái đầu về phía âm thanh đó.

 

“…Mùi chó?”

 

Giọng cậu nhóc mang theo chút nghi ngờ, và cả lo lắng khiến Chesha bất giác cứng người.

 

Không lẽ nào?

 

Nhưng, như mọi lần, linh cảm bất an của cô chẳng sai bao giờ.

 

Từ bụi cây đang xào xạc kia, một cái đầu nhỏ ló lên.

 

Phịch! 

 

Một bóng dáng bé xíu lăn tròn vụng về, rơi uỵch xuống nền cỏ trước mặt ba người.

 

Là một chú cún trông hết sức bất mãn, bị lá cây phủ kín từ đầu đến chân. 

 

Một chú chó con màu be nhạt, mềm mại với bộ lông bông xù đứng vững trên cả bốn chân và sủa tự tin.

 

“Gâu!”

 

Chính là Hata — đã biến thành chó con.

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 31

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới