Chương 32
Hata là một thú nhân mang hình dạng chó con—nhưng chưa hoàn chỉnh. Cậu không thể che giấu hoàn toàn đôi tai hay cái đuôi của mình, cũng như không thể hoàn toàn biến thành dạng thú. Nghe nói trong lúc điều chế thuốc, cậu đã phạm sai lầm gì đó và tự biến mình thành chó.
— “Hata muốn ở cạnh tiểu thư Chesha cơ. Hata không thèm mở cửa hàng nữa luôn!”
Ban đầu cô chỉ tưởng đó là lời bông đùa, ai ngờ lại là thật.
‘Cái đồ rắc rối bốn chân này, thiệt là…!’
Biết rõ nơi này nguy hiểm, vậy mà cậu ta vẫn mò tới.
Một con chó đi thẳng vào miệng rắn—chỉ nghĩ đến thôi đầu cô cũng bắt đầu nhức nhối.
Chesha từ tốn bình tĩnh đặt chén trà xuống.
Trong khi đó, Karha đứng dậy rồi nhấc bổng Hata lên.
“Hừm…”
Vừa quan sát kỹ, cậu nhóc vừa khẽ ngửi.
“Mùi quen lắm… nhưng cũng không hẳn. Lẫn lộn ghê.”
Đã từng có một lần Hata và Karha chạm trán chớp nhoáng trong vườn.
May mắn là khi ấy, nhờ tiếng gọi của Bá tước Rudin, Karha phân tâm nên Hata mới thoát được.
‘Lúc đó, nhóc đó đã đánh hơi được mùi rồi.’
Karha vẫn chưa quên thứ mùi mà mình bắt gặp hôm đó.
‘Không lẽ Karha cũng là thú nhân sao?’
Chesha thoáng nảy ra một suy nghĩ đáng ngờ.
Ngay lúc ấy, Karha cúi xuống định nhìn gần hơn, thì lập tức ăn ngay một cú tát vào mặt.
“Á!”
Karha bị vả một phát rõ đau, còn Ishuel thì ôm bụng cười như thể không chịu nổi.
Dấu chân chó in hằn trên má khiến mặt Karha trông tức tối đến đáng thương.
“Anh vứt cái thứ này ra ngoài rồi về sau.”
“Ủa, chơi với nó chút đi mà.”
“Đợi đến khi em cũng bị con chó tát giống như anh đi.”
Hai anh em vừa nói vừa kéo qua kéo lại chú chó nhỏ.
Hata vùng ra khỏi tay Karha và phóng vụt đi như một mũi tên, cậu lao thẳng về phía Chesha.
“Gâu!”
Với một lực nhảy nhẹ, cậu nhảy tót lên lòng cô.
Cái đuôi nhỏ xíu của cậu vẫy lia lịa, rung lên vì phấn khích. Cậu vui mừng đến mức gần như không kiểm soát nổi bản thân.
Trước khi Chesha kịp nghĩ đến việc phản ứng, bàn tay cô đã tự động di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve đầu chú chó con. Cô nhẹ nhàng vuốt bộ lông rối, nhặt đi một chiếc lá bám trên mặt cậu.
Rồi, cảm thấy ánh mắt là lạ, cô từ từ quay đầu lại.
“……”
Cặp song sinh đang im lặng nhìn chằm chằm vào cô. Cả hai đều chớp mắt ngạc nhiên, khẽ giật mình khi ánh mắt cô chạm vào họ.
Ishuel cười toe toét, giọng điệu trêu chọc:
“Bé thích con chó đó hả?”
Karha thì nhẹ nhàng nhấc Hata lên, đặt lên đầu Chesha. Bụng mềm của chú chó con áp vào mái tóc cô.
“Em muốn nuôi chó hả?”
“…Hả?”
Câu hỏi ấy vốn chỉ là một lời lỡ miệng, vì tất cả những gì cô đang nghĩ là làm thế nào để tiễn Hata đi. Nhưng cặp song sinh thì đã hiểu lầm hoàn toàn.
“Trẻ con thường thích những thứ như vậy mà? Cún con chẳng hạn.”
“Ừ, nó hơi hơi hiếu động chút thôi, nhưng tắm sạch thì cũng dễ thương.”
Ishuel nở nụ cười kiểu "anh trai lớn hiểu chuyện", rồi nói thêm:
“Nếu em gái út mà muốn nuôi cún, thì làm anh trai, ít nhất cũng nên chiều chứ?”
Tuy chính Ishuel vẫn còn trẻ con, nhưng trong lời nói đã lộ rõ sự cưng chiều dành cho đứa em gái nhỏ.
Chesha hơi bối rối, nhưng cũng thầm mỉm cười trong lòng.
Rồi đột nhiên, cô sững lại.
‘Khoan đã… không lẽ chuyện đang thành ra là mình phải nuôi Hata thiệt hả?’
Là một tiểu thư quý tộc, cô đã cho rằng họ sẽ ngay lập tức đuổi bất cứ thứ gì có nguồn gốc không rõ ràng. Ai ngờ từ một sự cố buồn cười, giờ nó lại thành một bước ngoặt bất ngờ ngoài dự liệu.
“Dạ chó cũng đượk.”
“Miễn là có hai anh thì em ổn òi!”
Chú chó con nằm trên đầu cô kêu lên một tiếng ‘woof’ kinh ngạc, nhưng cô vờ như không nghe thấy.
Cặp song sinh há hốc miệng. Ishuel sững sờ, lặp lại bằng giọng run rẩy,
“Không ngờ con bé nó ám chỉ tới tụi mình…”
Không phải vậy!
Nhưng càng giải thích thì hai đứa nhóc này sẽ càng hiểu sai thêm.
Karha, với vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu đưa ra quyết định:
“Nuôi chó đi.”
★·.·´¯`·.·★
Bất chấp mọi chuyện xảy ra, hôm đó Kiern lại về nhà sớm.
Nghe tin ấy, cặp song sinh và Chesha đang ngồi chờ ở phòng khách, vội vã chạy ra cửa.
Sau khi đưa mũ, áo khoác và túi cho quản gia, ngài nở một nụ cười nhạt nhìn ba đứa trẻ đang chạy đến. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt ngài dừng lại nơi chú chó con, nụ cười ấy khựng lại.
Ánh mắt ngài ta chợt đông cứng.
“Cha đã về.”
Chesha lễ phép chào ngài ta lịch sự hơn bao giờ hết.
Kiern nghiêng đầu cười nhẹ:
“Chesha, thứ đó là gì vậy?”
Đôi mắt đỏ của ngài ta chiếu thẳng vào cô.
Không nói một lời, Chesha đưa chú chó con nhỏ bé trong vòng tay mình ra trước mặt.
Hata không động đậy gì cả, còn cô thì giữ im lặng. Dù gì thì chú chó ấy cũng đủ nhỏ để ôm gọn trong một tay.
Cô ôm cậu ta chắc chắn và cẩn thận. Dù với kích cỡ đó thì cũng không gọi là chó con bình thường được, nhưng cậu vẫn nằm yên trong vòng tay cô, không động đậy lấy một lần.
Khi cuối cùng Chesha lên tiếng, giọng cô phẳng lặng và không cảm xúc.
“Chó… ạ.”
Ánh mắt ngài hạ xuống.
Cặp song sinh bên cạnh bắt đầu bồn chồn lo lắng.
“Cha, em gái muốn nuôi chú chó con. Tụi con gặp nó khi đang chơi trong vườn,” Ishuel bình tĩnh giải thích.
Karha thì đứng cứng ngắc như thể vừa nhận tin động trời.
Chesha vẫn ôm lấy chú chó, nhẹ nhàng nhấc nó lên trước mặt Kiern.
Ngay cả chú chó con cũng ngước nhìn ngài ta với đôi mắt tròn xoe, ngây thơ.
“Gâu gâu!”
Kiern lặng lẽ nhìn giữa chú chó con và Chesha.
‘Làm ơn... đuổi nó ra ngoài đi!’
Chesha gào thét trong lòng.
Nhưng khi nhìn thấy chú chó con, Kiern nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, mỉm cười.
Tại sao vậy nhỉ?
Khoảnh khắc đó, Chesha cảm thấy như thể ngài ta đã nhìn thấu mình.
‘Xong đời rồi.’
Không khác biệt nhiều so với cặp song sinh, Kiern—người có sở thích tiêu khiển là “hành hạ” Chesha, mang cùng nụ cười nhạt đó.
“Nếu Chesha muốn nuôi chó thì cứ nuôi thôi.”
“Oaa!”
“Tuyệt vời ghê luôn á?”
Ishuel và Karha vui mừng reo lên bên cạnh.
Kiern nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt Chesha. Ngài kéo nhẹ má cô, giọng đùa nửa thật nửa giỡn:
“Nhưng con vẫn phải yêu cha hơn con chó đó nha.”
“...Vâng.”
Và cứ thế, chẳng có ai ngăn cản, việc Chesha nuôi chó trở thành sự thật.
★·.·´¯`·.·★
Trong phòng Chesha, Hata đang vung vẩy hai tay ngắn ngủn của mình đầy hăng hái. Chiếc nơ mà Ishuel thắt cho cậu lủng lẳng quanh cổ, lắc lư theo từng bước chân. Cậu chạy vòng vòng trong phòng rồi lăn đùng ra trước mặt Chesha, rên rỉ đòi chú ý.
“Tiểu thư Richesia!”
“Con chó này biết nói…”
“Á, xin lỗi! Hata sủa lại liền!”
Nhìn cậu ta tỉnh bơ hành động như không có chuyện gì xảy ra, Chesha thở dài thườn thượt.
Sau một hơi thở ngắn, cô hỏi:
“Cậu uống thuốc à?”
“Đúng vậy!”
Vì thuốc được điều chế bằng năng lực của thú nhân, Hata hoàn toàn có thể tự giải độc bất cứ lúc nào. Nếu muốn, cậu có thể trở lại hình dạng người ngay lập tức.
“Nếu được ở bên tiểu thư Richesia, tôi nhất định sẽ có ích bằng cách nào đó!”
Với vẻ mặt đầy tự tin, Hata khẳng định cậu có thể hữu ích, ngay cả trong hình dạng chó.
Chesha không thể phản bác. Cô chỉ đơn giản là thở dài một lần nữa.
Giờ đã đến nước này, cô nghĩ, có lẽ cũng không tệ nếu để Hata giúp điều tra về Bá tước Basilian.
Có những chỗ, một mình cô không thể điều tra được.
Cô khoanh tay lại, âm thầm sửa lại kế hoạch trong đầu.
Đúng lúc ấy, Hata—nay đã sẵn sàng, bước đến và nhẹ nhàng chạm vào cô bằng bàn chân nhỏ.
“Nhân tiện, tiểu thư Richesia.”
“Hử?”
“Người đã chuẩn bị cho buổi dạ tiệc chưa?”
“…À.”
“Người sẽ mặc váy gì? Làm ơn hãy đội cái mũ Hata làm nha!”
Nghĩ tới đó, cô chợt nhận ra: không còn nhiều thời gian nữa cho đến buổi tiệc do Công tước Yverael tổ chức.
Đúng là đến lúc phải thử váy rồi…
Bình thường, mọi thứ từ đầu tới chân đều được chuẩn bị kỹ càng từ sớm. Nhưng lần này thì cảm giác như họ đang bị chậm trễ.
‘Lạ thật.’
Không, hơn cả kỳ lạ. Có điều gì đó rõ rang không đúng.
Tối hôm đó, Chesha dùng bữa tối với cặp song sinh.
Hata thì vui vẻ chạy vòng quanh, chọn những miếng ngon nhất rồi lén gặm dưới bàn ăn.
Thường thì cặp song sinh sẽ cãi nhau ầm ĩ suốt bữa ăn, nhưng hôm nay lại khác hẳn.
“Chán quá đi mất…”
Ishuel đập bộ đồ ăn xuống với tiếng kêu loảng xoảng, hai tay siết lại thành nắm đấm.
“Chán chết luôn á!”
Karha thì bình tĩnh cắt thịt, nhai chậm rãi, rồi quay sang nhìn em mình với vẻ thản nhiên:
“Sao vậy?”
“Anh thấy bộ trang phục được chuyển đến hôm nay chưa?!”
“Thấy rồi.”
“Anh trông mong em mặc cái mớ giẻ rách đó lên người hả? Thứ tồi tàn đó trên cơ thể quý giá này sao?”
Thì ra trang phục đặt cho buổi tiệc hôm nay đã được chuyển tới phòng thay đồ, nhưng chúng rõ ràng không đáp ứng được tiêu chuẩn của Ishuel.
Là người luôn tỉ mỉ từng chút một, Ishuel đặc biệt quan tâm tới ngoại hình của mình. Vì thế lần này, cậu tự mình chọn và đặt riêng toàn bộ trang phục cho các thành viên nhà Basilian đi dự tiệc.
Thay vì đặt tại các cửa tiệm ở lãnh thổ phía Đông, cậu đã đặt một đơn hàng đặc biệt từ một cửa hàng ở thủ đô…
Nhưng kết quả hoàn toàn đáng thất vọng.
Trong khi Ishuel vẫn đang nhăn mặt than phiền, Karha cắn thêm một miếng thịt nướng, vừa nhai vừa nói:
“Anh thấy ổn mà. Mặc đại rồi đi thôi.”
“Anh chết luôn đi!”
Ishuel vung nĩa như muốn đâm Karha tới nơi.
Karha thì vẫn điềm tĩnh cắt thịt, khéo léo đỡ những lời châm chọc của em trai mình.
Nhưng rồi sau vài đòn, Ishuel lại bùng nổ:
“Làm sao em mặc nổi mấy thứ đó?! Rồi bé út cũng phải mặc váy nữa chứ! Anh muốn để con bé bị người ta khinh thường trong buổi tiệc à?!”
“…A. Bé út bị coi thường thì anh không chịu được.”
Karha đột nhiên nghiêm túc hẳn.
Cậu nhóc đặt dao xuống, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói nhỏ:
“Anh biết một chỗ bán mũ khá tốt.”
Ishuel nhìn Karha với ánh mắt nghi ngờ rõ rệt:
“Ở đâu?”
“Cửa hàng mũ của Hata.”
Karha nhếch môi, nở một nụ cười lém lỉnh:
“Nó nằm ở Thế giới Ngầm. Có muốn đi không?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới