Chương 33
Chesha, người đang bình yên ăn uống giữa mớ hỗn độn, đột nhiên mất hết khẩu vị.
Ngay lúc cô định gắp thêm một miếng thịt cừu nướng vào đĩa, cô lại đặt nĩa xuống.
Sau đó, cô véo vào cánh tay mình. Cô véo thật mạnh, hy vọng đó là một giấc mơ, nhưng nó khá đau.
Chesha cúi đầu nhìn xuống gầm bàn ăn. Ở đó, như thể chuyện ấy vốn dĩ rất tự nhiên, là một chú chó nhỏ đang ngồi, với vẻ mặt như thể đang tự hỏi, ‘Chẳng lẽ đây là mơ?’
Trong khi đó, cặp sinh đôi thì hoàn toàn đắm chìm trong cuộc trò chuyện.
“Cái cửa hàng đó có thể sắp đóng cửa rồi.”
“Sao cơ?”
“Hôm trước anh đi ngang qua thì thấy có chuyện ầm ĩ. Dù chỉ là tái cơ cấu hàng hóa hay gì đi nữa... lỡ đâu họ thật sự đóng cửa thì sao?”
Karha nói rất nghiêm túc, cậu khẳng định rằng cửa hàng ấy vẫn còn đầy mũ và phụ kiện đẹp, dù có vài món bị hỏng thì cũng chẳng thiếu thứ để chọn.
Bên dưới gầm bàn, Hata giả vờ như chẳng nghe thấy, nhưng cái đuôi khẽ ngoe nguẩy, có vẻ hài lòng trước những lời khen ngợi và sự chú ý.
Ishuel đáp lại với giọng nhỏ nhẹ.
“Một cửa hàng hoạt động trong Thế giới Ngầm mà lại có thiết kế như vậy thì cũng đáng lo thật.”
“Anh không đùa đâu. Này, thật đấy, tin anh đi.”
“Hừm…”
Nhưng có gì đó không ổn.
Chưa nói đến Karha, đến cả Ishuel cũng dường như biết quá rõ về Thế giới Ngầm.
Cô từng nghi ngờ, nhưng thật khó mà tìm được mối liên kết nào giữa nơi u ám ấy và vị Bá tước Basilian bí ẩn từng biến mất trong Rừng Đen phía Đông.
Và tuy nhiên… họ vẫn chỉ là những đứa trẻ
‘Karha còn từng ghé qua cửa hàng mũ đó rồi cơ mà.’
Trong khi Chesha còn đang vội vàng xâu chuỗi lại các suy nghĩ, thì Ishuel và Karha đã đi đến quyết định.
“Được rồi. Chúng ta đi xem thử đi.”
“Ừ. Khi nào thì đi?”
“Càng sớm càng tốt, nhỉ? Ngày mai luôn đi?”
“Được.”
Nhìn cặp song sinh nhiệt tình phác thảo kế hoạch, Chesha khẽ thở dài. Cô có linh cảm rằng đến khi họ đến cửa hàng mũ, họ sẽ thấy cửa khóa chặt.
‘Vì chủ cửa hàng mũ hiện tại đang ngồi dưới gầm bàn ăn, nhai thịt bò khô mà…’
Lúc đầu, khi cái tên ‘Cửa hàng mũ của Hata’ được nhắc đến, cô đã sững người. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, cô nhận ra rằng chỉ cần đợi có thể giải quyết mọi chuyện.
‘Cứ giả vờ như mình không biết gì hết.’
Cảm giác mất khẩu vị vừa rồi dường như đã tan biến.
Chesha đẩy cặp song sinh sang một bên giữa cuộc trò chuyện và tiếp tục ăn.
“Sao ai cũng rộn ràng thế? Anh đã bảo các em phải ăn đúng giờ mà.”
Đúng lúc ấy, Belzeon bước vào phòng ăn.
Cậu nhóc trông như vừa xem xong đống tài liệu, đầu ngón tay của cậu còn lấm tấm vết mực.
“Anh hai!”
Ishuel bỗng bật dậy khỏi ghế rồi chạy ào tới.
Belzeon có chút bất ngờ vì màn chào đón đầy nhiệt huyết.
“Những bộ đồ hôm nay em đặt, chúng đã đến rồi! Anh có thấy chưa?”
Nhưng đến lúc này, Belzeon đã quá quen với sự ám ảnh kỳ quặc về thời trang của Ishuel đến nỗi cậu nhóc chỉ nhìn với vẻ thấu hiểu lặng lẽ. Cậu lắng nghe Ishuel luyên thuyên, và dần lấy lại sự thờ ơ thường ngày.
Cuối cùng, cậu nhóc chỉ gật đầu.
Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra. Có lẽ không phải vì bộ đồ xấu, mà vì Ishuel quá cầu toàn.
Chesha đã nghĩ vậy.
Phản ứng buông xuôi của Belzeon, cùng sự dửng dưng hoàn toàn của Karha, chỉ càng khiến suy nghĩ ấy trở nên hợp lý.
“Em đặt ở cửa hàng nổi tiếng nhất thủ đô đó. Vậy mà kết quả lại như thế này? Họ còn chẳng thèm đo lại số đo cho đúng, cứ gửi bừa thứ gì thì gửi.”
Nếu biết trước sẽ thế này, có khi cậu đã ra cửa hàng quen thuộc ở phía Đông mà đặt may từ sớm.
Ishuel phụng phịu, vùng vằng ra mặt.
Giờ thì cậu bắt đầu làu bàu.
“Họ toàn gửi đồ đẹp cho mấy gia tộc quý tộc khác, còn những bộ đồ dở nhất thì đẩy sang cho nhà mình. Chẳng phải vậy à?”
Mà nghĩ lại thì… có khi thật là vậy.
Hata từng nhắc rằng cửa hàng của cậu gần đây có nhận một đơn hàng mũ từ nhà Basilian. Nếu chiếc mũ ấy là do chính tay Hata làm, chắc chắn Ishuel sẽ thích.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì chiếc mũ Hata làm dường như đã bị chuyển cho một gia tộc quý tộc khác mất rồi. Một món quà chân thành từ Hata—vốn là để cho Chesha đội, lại vô tình bị gửi lạc nơi đâu.
Bất cứ ai cũng có thể nói rằng đó là một chiếc mũ đặc biệt.
Từ góc nhìn của một thợ may, điều đó hoàn toàn hợp lý, họ đương nhiên sẽ muốn sản phẩm tốt nhất của mình được các nhân vật nổi bật ở thủ đô sử dụng, thay vì một gia tộc ít tiếng tăm đến từ phía Đông.
Có một nhân vật nổi bật mặc những sáng tạo của họ, cũng đủ làm bảng quảng cáo sống rồi còn gì.
“Chúng ta có nên tìm một cửa hàng mới không?”
Belzeon cẩn trọng đề nghị, cố gắng an ủi Ishuel. Nhưng Ishuel chỉ đơn giản lắc đầu.
“Không còn nhiều thời gian cho đến buổi tiệc. Em sẽ chọn vài bộ có thể chấp nhận được, rồi cố tìm một cái mũ với ít phụ kiện tóc tử tế là được.”
Cậu thở dài, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Đây là lần đầu tiên nhà Basilian ra mắt ở thủ đô mà…”
Rồi bất ngờ, ánh mắt cậu ánh lên một tia sáng.
“Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ sửa lại được hết, anh hai à.”
★·.·´¯`·.·★
Không ai có thể ngăn cản Ishuel một khi cậu đã quyết tâm. Ngay cả Belzeon cũng tuân theo quyết định của cậu mà không thắc mắc.
Kiern hôm nay không xuất hiện, nhưng hẳn ngài ta cũng sẽ nói điều tương tự—cứ để Ishuel làm theo ý cậu ấy.
Tình yêu với thời trang của Ishuel sâu sắc đến mức những người đàn ông nhà Basilian đều biết rõ điều này và khôn ngoan chọn không can thiệp.
“Haizz, quê mùa thật sự.”
Sau khi Belzeon nói rằng cậu có chuyện cần bàn và kéo Karha đi cùng, Ishuel ở lại phòng ăn, rồi đưa Chesha và chú chó nhỏ đến phòng thay đồ.
Trong phòng có năm ma-nơ-canh xếp thành hàng, mặc những bộ đồ vừa được chuyển đến từ cửa hàng may.
Khoảnh khắc Ishuel nhìn thấy chúng, sự khó chịu của cậu lại bùng lên.
“Nếu xé mấy bộ này ra thì hợp làm giẻ lau kính đấy. Em thấy sao, em gái?”
Chesha quan sát đống quần áo.
Bốn bộ lễ phục, một chiếc váy trẻ con, kèm thêm vài món phụ kiện.
Về hình thức thì chúng không tệ. Xét cho cùng chúng cũng là sản phẩm từ một cửa hàng nổi tiếng, nên ít nhất cũng đạt mức chỉn chu cơ bản.
Nhưng cô hiểu vì sao Ishuel lại tức giận.
Điều cậu ấy muốn không phải là “chỉn chu”. Cậu muốn sự hoàn hảo.
Đây là buổi ra mắt đầu tiên của nhà Basilian tại thủ đô, tất nhiên cậu sẽ muốn họ trông đẹp nhất có thể.
Tất cả người nhà Basilian đều có ngoại hình nổi bật, như thể sinh ra là để ăn diện.
Ishuel, dĩ nhiên, sẽ khao khát một màn xuất hiện hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ—để gia tộc của mình thật sự trở thành tâm điểm của buổi tiệc hôm ấy.
“Chiếc váy này thì đúng là…”
Ishuel nhăn mặt khi nhìn sang chiếc váy dành cho Chesha.
Cậu cầm vạt váy lên, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn cả Belzeon.
“Dù anh có tự lục bãi rác hay kéo rèm cửa trong Tòa thành của Rắn ra thì cũng còn đẹp hơn cái này. Ít nhất mấy cái rèm đó còn có ren.”
Chesha, nhớ lại mấy tấm rèm dày cộp và nặng trịch của Tòa thành của Rắn, không đồng tình lắm, nhưng cũng chẳng phản bác.
Hata, đang cuộn tròn trong lòng cô, có vẻ hơi…
Hơi biến thành một kẻ nhút nhát vì giọng điệu đầy sát thương của Ishuel.
“Anh bảo thêm ren ở chỗ này cơ mà!”
Dù sao thì, con mắt thời trang của Ishuel vẫn rất sắc sảo.
Cậu đi vòng quanh bốn bộ lễ phục, vừa lẩm bẩm những chỗ cần chỉnh, vừa tính toán xem sẽ phối với phụ kiện gì. Rõ ràng là cậu đã có kế hoạch trong đầu.
Chesha, đang vuốt ve bàn chân của Hata với vẻ bồn chồn, chợt trở nên phấn khích khi ánh mắt cô chạm vào ma-nơ-canh.
“Anh nàm việc chăm chỉ wá!”
Ishuel thở dài ngán ngẩm rồi ôm lấy cô bé cùng với chú chó nhỏ trong vòng tay.
“Anh vẫn không thích mấy bộ này.”
Cậu phụng phịu.
Cái cách cậu hờn dỗi một cách quá đỗi tự nhiên khiến người ta không khỏi thắc mắc…
Tại sao Ishuel lại quan tâm đến việc ăn mặc đến vậy?
Tòa thành của Rắn, nơi thuộc về gia tộc Basilian, xưa nay vẫn luôn mang bầu không khí nghiêm trang và lạnh lẽo.
Kiern ăn mặc rất chỉn chu, nhưng chưa từng có ai trong gia đình ám ảnh về thời trang như Ishuel. Cậu lớn lên trong một nơi vốn không có môi trường nuôi dưỡng sở thích này, thế nên sự tò mò là điều dễ hiểu.
Không thể kìm nén thêm nữa, Chesha khẽ hỏi:
“Anh thích quần áo như vậy… là vì sao vậy, anh trai?”
“Hửm? Cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt đâu.”
Ishuel đáp nhẹ như không, rằng cậu chỉ thích mặc đẹp vậy thôi.
Nhưng ngay sau đó, như thể có điều gì vừa vụt qua trong trí nhớ, ánh mắt cậu bỗng trở nên xa xăm. Rồi, với nụ cười nhàn nhạt như chẳng có gì, Ishuel nói:
“À, lúc đầu…”
Ishuel khẽ mỉm cười, như thể đó không phải là chuyện gì to tát.
“…là vì anh không muốn trông giống một đứa không có mẹ.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới