Chương 43
Người bình thường, nếu có thứ gì đó quan trọng, thường sẽ giữ nó trong người hoặc cất giấu trong một chiếc két sắt được lắp đặt sâu bên trong nhà. Hoặc đơn giản là gửi vào ngân hàng.
Nhưng cư dân của Thế giới Ngầm thì không bao giờ làm thế. Vì họ chẳng thể biết mình sẽ chết lúc nào.
Giữ thứ gì đó bên người, chỉ cần một lần ngã xuống là mất. Giấu trong két, nếu có ai đó phá được, cũng coi như xong đời.
Mà ở Thế giới Ngầm thì lấy đâu ra ngân hàng?
Vì vậy, nếu có thứ gì đó quý giá mà bạn không muốn mất ngay cả khi chết, những người ở Thế giới Ngầm sẽ sử dụng đủ mọi phương pháp kỳ lạ để đảm bảo không ai có thể tìm thấy nó.
Ví dụ, phương pháp mà Chesha sử dụng khá dễ dàng và trực quan ngay cả ở Thế giới Ngầm, vì những thứ quan trọng được giữ trong ‘Vùng ảo ảnh’ củatiên nữ mà người khác không thể tiếp cận. Ngay cả Thánh tích— Ngọn giáo Rubeus—cũng từng được cất giấu tại đó.
Còn Hata từng đổ thuốc tiên lên vật quý nhất của mình, khiến nó biến hình hoàn toàn. Vì vậy, Chesha chỉ biết rằng Hata đã biến đổi nó thành thuốc. Cô không biết gì về thứ đó, nơi nó được cất giấu hay cách thức nó được giấu.
Lúc trước, Miya từng vô tình buột miệng nói rằng chiếc xe ngựa trang trí trên mái cửa hàng có kết nối với một nơi bí mật của cô ta. Miya vô tình nói cho Chesha trong lúc say, nên mọi thứ bây giờ có thể đã khác.
Tóm lại, ở Thế giới Ngầm, chuyện giấu một thứ liên quan đến bản thân mình ở nơi mà không ai khác tiếp cận được… là điều hết sức bình thường.
‘Vậy mà mình lại chỉ loanh quanh lục lọi khắp toà dinh thự và toà thành kia thôi.’
Dù đã lật tung từng ngóc ngách, cô vẫn chẳng tìm ra không gian bí mật nào hay dấu vết gì đáng chú ý. Thứ duy nhất có vẻ hữu ích mà Chesha tìm được là một bản báo cáo về yêu nữ Richesia.
Nhưng nó không hẳn là tài liệu tối mật. Dường như Kiern chỉ đọc qua loa rồi cất giấu đi để tránh người khác nhìn thấy.
‘Thứ quan trọng nhất chắc hẳn đã được giấu trong Rừng Đen.’
Rừng Đen là nơi mà chỉ Bá tước Basilian có thể tự do ra vào.
Vì những tin đồn đáng ngại xung quanh khu vực này, người bình thường thậm chí không dám đến gần, và ngay cả những người ghé thăm cũng chỉ đi theo con đường chính được chỉ định.
Đó là một nơi hoàn hảo để Kiern cất giấu thứ gì đó.
Chesha ôm Hata và di chuyển vào Rừng Đen.
Trong khu rừng tăm tối ấy, những bông hoa và bươm bướm đầy màu sắc hiện ra, rải rác khắp nơi. Những đốm sáng lấp lánh chiếu sáng xung quanh như đom đóm rồi từ từ biến mất. Đúng như tên gọi Rừng Đen, nơi đây tối tăm ngay cả vào ban ngày, ánh nắng mặt trời cũng không thể xuyên qua. Không có ánh nắng, không khí thì ẩm thấp và lạnh lẽo, khiến người ta chỉ đứng yên thôi cũng cảm thấy nặng nề, trầm uất.
Chesha, với mái tóc vàng óng đi lại một mình trong khu rừng tối tăm, là một điểm sáng kỳ lạ.
“Khu rừng này… rùng rợn quá đi mất.”
Hata lầm bầm trong vòng tay Chesha.
"Được rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian, nên hãy nhanh chóng điều tra rồi đi thôi."
Chesha đặt Hata xuống bậc đá, rồi từ từ tập trung sức mạnh.
Cô dang rộng vòng tay, hàng trăm con bươm bướm tức thì nở rộ. Cảnh tượng Rừng Đen ngập tràn những cánh bướm lấp lánh thật ngoạn mục, có lẽ từ khi hình thành, nơi đây chưa bao giờ bừng sáng đến vậy.
Để tìm thứ Chesha muốn, hàng trăm con bươm bướm đã nhanh chóng bay đi khắp nơi. Theo đường bay của chúng, một ánh sáng dịu nhẹ hiện lên. Ánh sáng mờ nhạt ấy đẩy lùi bóng tối, để lộ ra những điều kỳ lạ mà Chesha muốn tìm thấy.
Hata tiến đến kiểm tra trước, bộ lông cậu ta dựng đứng.
"Tôi nghĩ đó là một con quái vật sống trong Rừng Đen!"
Trong bóng tối của khu rừng, những hình thù đen ngòm, biến dạng ghê tởm đang khuấy động. Chúng là những sinh vật tràn ngập năng lượng tà ác, cứ như thể có thể lao vào xé xác người bất cứ lúc nào.
Nhưng vì lý do nào đó, Chesha và Hata không bị tấn công. Chúng chỉ đi qua chậm rãi, như thể đang nhìn một cái cây hay ngọn cỏ.
Chesha cẩn thận quan sát con quái vật đi ngang qua mình.
Lý do Kiern dẫn các hiệp sĩ của mình vào Rừng Đen có lẽ là để săn những thứ này.
'Nếu giết những thứ kinh tởm như vậy ở một nơi tối tăm như thế, ngay cả một người bình thường cũng sẽ phát điên.'
Chẳng trách, sau mỗi chuyến đi vào rừng, tình trạng của Kiern lại trở nên kỳ quặc. Cô tự hỏi liệu việc giết quái vật có ảnh hưởng gì đến tâm lý của ngài ta không.
'Không khí có chút u ám.'
May mắn thay, Chesha là một tiên nữ và Hata là một thú nhân, nên họ vẫn ổn trừ mùi hương khó chịu. Tuy nhiên, nếu con người ở đây lâu, họ có thể mắc phải ảo giác hoặc ảo thanh.
Khi đang quan sát con quái vật, một con bươm bướm bay về phía Chesha, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Chesha gật đầu sau khi nghe bươm bướm cho biết vị trí.
"Không xa lắm. Chúng ta đi theo đi."
"Vâng! Tiểu thư có muốn tôi bế lên không?"
Hata nhiệt tình giơ hai chân trước lên. Rồi mới sực nhớ ra là mình hiện tại chỉ là một chú chó con nhỏ hơn cả Chesha.
"...À phải rồi. Hata giờ chỉ là một chú chó con."
Thế là Hata ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo Chesha.
Chesha dẫn đường, đi theo nơi cánh bướm dẫn lối. Khi cô chạy theo, bước chân bỗng chậm lại, bởi một khung cảnh chưa từng thấy ở Rừng Đen mở ra trước mắt. Hata mở to mắt và thốt lên đầy ngưỡng mộ.
“Uầy……!”
Một vườn hoa với vô số loài hoa hiện ra, đẹp đến mê người. Ánh nắng ấm áp đổ xuống nơi đây vì cây cối không hề che khuất bầu trời. Thật khó tin khi biết rằng, chỉ cách đường ranh giới ánh nắng một bước chân lại là một khu rừng u ám.
Giữa trung tâm khu vườn ngào ngạt hương thơm ấy, có một cỗ quan tài trống nằm lặng lẽ.
“......”
Chesha chần chừ một lát, rồi từ từ tiến đến quan tài, giẫm lên những bông hoa.
Hata cũng theo sau Chesha.
Chiếc quan tài được giữ sạch sẽ đến ngạc nhiên. Dù đặt ở ngoài trời, nó không hề bị bám bẩn, có lẽ nhờ một loại phép thuật đặc biệt nào đó.
Chesha liền nhìn vào bên trong. Từ xa, quan tài trông trống rỗng, nhưng khi lại gần, cô thấy một bó hoa hồng tươi màu hồng và một vật nhỏ: đó là một cặp nhẫn, một chiếc cho nam và một chiếc cho nữ, có lẽ là nhẫn cưới.
Sau khi nhìn thấy cặp nhẫn cưới, cô nghĩ mình biết chiếc quan tài đó thuộc về ai. Đây hẳn là quan tài của Bá tước phu nhân Basilian đã khuất.
Chesha ngây người nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn và bó hoa. Thật bất ngờ khi những vật lãng mạn như vậy lại được tìm thấy trong khu Rừng Đen đầy quái vật.
Sau khi quan sát một lúc, một con bươm bướm khác bay đến. Nó lượn lờ quanh Chesha, "kể" cho cô biết những gì mình đã tìm thấy. Khi những con bươm bướm đậu trên từng cái cây bao quanh vườn hoa và bay vào thân cây, những chữ cái được viết bằng ánh sáng đã nổi lên trên thân cây đen.
Chữ viết được khắc một cách kỳ diệu vào cây và được giấu đi. Đây là khu Rừng Đen nơi không ai đến, nhưng nó lại được cất giấu ở đây. Quả thực là cách làm của người từ Thế giới Ngầm.
"Nào, chúng ta chia nhau ra đọc thôi."
Chesha và Hata bắt đầu đọc từng phần. Khuôn mặt Chesha đanh lại khi cô đọc những chữ cái phát sáng mờ ảo trên cây.
[‘Vùng ảo ảnh’ là một cảnh giới đặc biệt, phản ánh tiềm thức của tiên nữ.]
[Không có cách nào để tạo ra ‘Vùng ảo ảnh’ của tiên nữ bằng cách nhân tạo sao?]
[Đã có những nỗ lực tiêm máu tiên nữ vào cơ thể nam giới, nhưng đều thất bại. Nếu máu tiên nữ được tiêm vào cơ thể phụ nữ, sẽ có phản ứng, nhưng hiệu quả chỉ là tạm thời. Có vẻ giống loài tiên chỉ tồn tại ở cơ thể nữ giới là một yếu tố quyết định. Cần nghiên cứu thêm.]
[Cơ thể của tiên nữ là bất tử. Tại sao con người không thể trở nên bất tử như tiên nữ?]
Đó là bản ghi chép các thí nghiệm trên tiên nữ.
Chesha ngây người đọc, khẽ thở ra một tiếng:
"...À."
Ngày tháng được viết trên các bản khắc gỗ đều tương tự nhau.
Tất cả các tài liệu đều đã hàng trăm năm tuổi.
Trước khi Chesha được sinh ra.
Những dòng ghi chú ấy đều được khắc từ hàng trăm năm trước, thậm chí còn trước cả khi cô được sinh ra. Đây là hồ sơ về một chuỗi thí nghiệm cổ xưa trên tiên nữ.
Và những kẻ đã thực hiện các thí nghiệm ấy…
[Nhân danh Chúa.]
Là Thánh quốc.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới