Chương 48
Cuộc sống trốn chạy cùng Belzeon thật ra lại khá dễ chịu. Cậu nhóc đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, khác với Chesha, người chỉ mang theo mỗi Hata trong túi.
Chiếc xe ngựa thuê của Belzeon đưa họ tới một căn nhà bỏ hoang. Ở đó, cậu thay từ đầu đến chân bằng quần áo đã giấu sẵn ở đó. Chesha cũng thay quần đồ với sự giúp đỡ của Belzeon, ngay cả chiếc túi đựng Hata cũng được đổi. Cô mặc bộ đồ rách rưới chẳng khác gì một đứa trẻ nhà nghèo, nhưng vì khuôn mặt của cô mang nét quý tộc, nên cô không quên che mình bằng một chiếc áo choàng cũ có mũ trùm. Sau đó, Belzeon bắt một cỗ xe khác, thẳng hướng vào quảng trường trung tâm.
Đó là một lựa chọn bất ngờ khi thay vì trốn ra khỏi kinh đô, lại lặng lẽ lẩn sâu vào nội đô
"Nếu là Bá tước, ông ta chắc chắn sẽ mau chóng phái người truy đuổi. Vậy nên, càng di chuyển chậm rãi, càng dễ khiến họ rối trí.”
Một cậu bé và một đứa bé sơ sinh, cả hai đều có vóc dáng tương tự Chesha và Belzeon, đang ngồi trên một chiếc xe khác và rời khỏi kinh đô theo hướng ngược lại. Kế hoạch là khiến nhóm truy đuổi tưởng nhầm rằng đó là Chesha và Belzeon, trong khi người thật đang lẩn trốn ở ngay trung tâm.
"Và nếu lịch trình quá dày, em sẽ mệt đấy."
Cậu nhóc chỉ lẩm bẩm một câu như vậy, nhưng Chesha hiểu đó chắc chắn là điều Belzeon đã cân nhắc ngay từ đầu.
Belzeon sải bước nhanh qua quảng trường. Quảng trường của kinh đô rộng rãi, tắm mình trong ánh nắng rạng rỡ buổi sớm. Nơi đây được thiết kế sao cho cung điện tráng lệ có thể được nhìn thấy qua khoảng không rộng mở, với những lá cờ đỏ mang biểu tượng mặt trời, biểu tượng của Đế chế Palen vĩ đại, tung bay khắp nơi. Đó là một nơi được xây dựng với những tính toán tỉ mỉ nhằm khiến không chỉ người dân kinh đô mà cả những người khách ghé thăm cũng phải cảm thấy kính sợ trước Hoàng gia Palen.
Trong khi Chesha đang ngó quanh, Belzeon khẽ hỏi:
“Em có muốn xem thử không?”
Chesha, người đang ẩn mình bên trong áo choàng của Belzeon, chỉ để lộ khuôn mặt, lắc đầu. Đối với một đứa trẻ hai tuổi từ trại trẻ mồ côi, đây sẽ là lần đầu tiên cô đến Quảng trường Kinh đô, nhưng đối với yêu nữ Richesia, đó là nơi cô đã đến vô số lần.
'Quán trà phía sau tòa nhà kia thực sự rất ngon.'
Chesha thầm tặc lưỡi.
Họ đi ngang bảng thông cáo lúc băng qua quảng trường. Giữa bảng thông cáo lớn, ở nơi dễ thấy nhất, là hàng loạt áp phích truy nã tiên nữ phù thủy Richesia. Chesha cau mày khi đọc thấy những dòng chữ như “hung ác”, “tàn độc”, “ngoại hình kỳ dị”.
‘Sao lại vẽ xấu đến vậy chứ?!’
Bức vẽ ấy thậm chí còn không thể so sánh với người thật. Cô muốn tìm họa sĩ đã vẽ bức chân dung truy nã và cho hắn một trận đòn ra trò. Trên lệnh truy nã cũng có một lời cảnh báo được viết bằng chữ đỏ lớn.
[Bất kỳ ai làm hỏng hoặc gỡ bỏ lệnh truy nã này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.]
Vì yêu nữ Richesia quá nổi tiếng, có nhiều người đã xé và thu thập lệnh truy nã để đem về sưu tầm. Ở Thế giới Ngầm, chẳng ai buồn ngó mấy tờ áp phích đó vì quá dư thừa. Nhưng lạ thay, những người ở thế giới bên ngoài lại phản ứng gay gắt hơn.
'Chà... Có lẽ là vì những người ở Thế giới Ngầm thường xuyên được thấy mình bằng xương bằng thịt?'
Belzeon cũng liếc nhìn lệnh truy nã một lúc. Nhưng cậu không nói gì. Thay vào đó, cậu lại quan tâm đến một thứ khác.
"Số đặc biệt, số đặc biệt!"
Đó là giọng của một cậu bé bán báo. Cậu bé hét lớn:
"Một vụ nổ lớn xảy ra ở kinh đô sáng sớm nay! Tin tức gây sốc về việc dinh thự của Bá tước Basilian đã sụp đổ!"
Nhờ tiêu đề giật gân, tờ báo bán chạy như tôm tươi. Belzeon tự nhiên hòa vào đám đông và mua một tờ báo bằng một đồng xu. Chesha, lúc ấy được bọc trong áo choàng, cất tiếng trong khi bám vào vạt áo của cậu.
“Nè, thiếu gia Belzeon.”
“Gọi là anh.”
“… Vâng.”
Vì giờ không còn mối quan hệ nào, cô muốn gọi cậu là thiếu gia. Nhưng khi đang chạy trốn, cô nghĩ nếu gọi cậu là thiếu gia sẽ không hợp. Gọi cậu là "anh" sẽ hợp lý hơn. Khi cô gật đầu, Belzeon lơ đãng nói:
"Cứ gọi thế đi."
"...?"
"Chẳng phải sự thật là không cần phải là anh em ruột mới có thể gọi ai đó là 'anh' sao?"
Cậu nói ra điều đó như không có gì, rồi lạnh lùng hỏi tiếp:
“Em gọi làm gì?”
"Cún con có thể thò đầu ra ngoài được không?"
“…Tuỳ em.”
Với sự cho phép, Hata thò đầu ra từ dưới mặt Chesha. Vậy là trong vạt áo Belzeon, một tòa tháp hai tầng đã được dựng lên từ em bé và chó con.
Một nụ cười nhỏ khẽ lướt qua khóe môi Belzeon. Nó biến mất nhanh chóng nên cô không thể nhìn kỹ.
Nơi Belzeon đến là một quán trọ cũ kỹ. Trước khi cậu mở cửa và đi vào, Chesha và Hata đã nấp trở lại bên trong áo choàng. Sau khi trả tiền phòng cho chủ quán trọ và vào phòng, cuối cùng cô cũng thở phào. Dù không thể hiện ra, Belzeon dường như khá căng thẳng. Cậu đặt Chesha và Hata lên giường, ngồi xuống ghế và thở ra nhẹ nhàng. Sự nhẹ nhõm thể hiện rõ trong tiếng thở dài.
"Chúng ta hãy ở đây đêm nay và di chuyển vào ngày mai."
Và như thường lệ, cậu không quên nói rõ cho Chesha về kế hoạch tương lai của mình. Sau đó là khoảng thời gian thong thả hiếm hoi trong cảnh đào tẩu. Trong khi Belzeon ra ngoài một lúc, Chesha và Hata đã nhanh chóng kiểm tra khu vực xung quanh quán trọ để xem có kẻ khả nghi nào không. Rồi cả hai đã có một bữa sáng/bữa trưa muộn với thức ăn mà Belzeon mang về. Đó là một ổ bánh mì khô, ít nước và một miếng phô mai nhỏ. Sắc mặt Belzeon bỗng sầm xuống khi cậu nhìn Chesha xé mẩu bánh mì khô khốc mà không có chút mứt nào.
"... Em ăn thế này ổn chứ? Nếu khó ăn quá thì anh sẽ đi mua món khác."
"Hả? Ngon mà!"
Thấy vẻ lo lắng kỳ quặc kia, Chesha đành trấn an:
“Trước kia em cũng ăn vậy suốt. Bình thường mà.”
Dù điều đó không hoàn toàn đúng, nhưng với thân phận là trẻ mồ côi, thì cũng chẳng sai. Tuy nhiên, câu trả lời đó chỉ khiến sắc mặt Belzeon càng tối hơn. Khi căn phòng dường như chìm vào âm u, Chesha chỉ đơn giản là ngừng nói chuyện và ăn hết phần bánh mì còn lại với Hata.
Sau khi ăn xong, Belzeon lại ra ngoài, sau đó cậu trở về với bữa tối khi mặt trời đã lặn. Bữa tối là một món hầm nóng hổi.
Sau bữa ăn, khi Chesha và Hata đã no căng và nằm trên giường. Belzeon lấy kiếm ra và bắt đầu mài.
'Hừm.'
Chesha quan sát Belzeon với sự thích thú. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cầm kiếm. Từ trước tới giờ, cô chỉ toàn thấy cậu cầm bút lông... Tư thế và động tác của cậu khi mài kiếm rất điêu luyện. Có vẻ như Belzeon là một kiếm sĩ khá cừ.
Thanh kiếm của Belzeon khá độc đáo. Lưỡi kiếm màu xanh đậm cùng tông màu với tóc của Belzeon.
'Có kim loại màu xanh nào có thể dùng để rèn kiếm không nhỉ?'
Nghĩ lại thì, kiếm của Kiern cũng độc đáo. Lưỡi kiếm cũng có màu đen giống tóc Kiern.
'Là thanh kiếm được làm đặc biệt cho gia tộc Basilian ư?'
Có lẽ đoán được ánh mắt tò mò của cô, Belzeon đang soi lưỡi kiếm dưới ánh đèn liền cất lời:
"Người thừa kế tước vị Bá tước Basilian sẽ được rèn một thanh ma kiếm."
Ma kiếm. Đây là lần đầu tiên Chesha nghe thấy.
"Phải cho nó uống máu của chủ nhân trong một trăm ngày, máu của những sinh vật khác nhau trong một trăm ngày, và cuối cùng, máu của những quái vật sống trong Rừng Đen thêm một trăm ngày nữa."
Sau khi cho nó ăn máu mỗi ngày trong ba trăm ngày, cắm nó trong đất của Rừng Đen trong mười ngày. Người ta nói rằng màu của lưỡi kiếm sẽ thay đổi và một thanh ma kiếm ra đời.
“Em chưa từng đi sâu vào Rừng Đen, nên sẽ không biết.”
Chesha gần đây đã đến thăm Rừng Đen và nhìn thấy kho báu mà Kiern che giấu. Nhưng cô im lặng và giả vờ không biết, tiếp tục lắng nghe lời Belzeon.
"Sở hữu Ma kiếm có nghĩa là kế thừa nhiệm vụ đối phó với những quái vật sống ở đó."
Belzeon đút kiếm vào vỏ, rồi bọc lại bằng vải.
"Thế nên đừng lo. Em còn nhỏ nên chưa biết, nhưng rồi sau này em sẽ thấy biết ơn vì được thoát khỏi Basilian."
"Bởi nhà Basilian đã bị nguyền rủa."
Chesha không nghĩ mình sẽ có bất kỳ suy nghĩ đặc biệt nào về nó sau này. Cô không nói ra, mà chỉ lặng lẽ hỏi một điều đã thắc mắc từ lâu:
" Vậy… điều gì đã khiến Rừng Đen trở nên tối tăm như vậy?"
Belzeon khẽ cười, như thể đang nghe một câu hỏi trẻ con:
"Đó là điều không thể xóa bỏ bằng sức mạnh của con người."
Chesha nghĩ thầm.
'Vậy thì bằng sức mạnh của tiên tộc thì sao?'
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới