Chương 47
"Cha đã để mặc mọi việc cho anh lo bấy lâu nay, chẳng phải đã đến lúc cha tự thân vận động rồi sao? Dù sao thì anh cũng là người thừa kế tước hiệu Bá tước mà."
Lời nói ấy hợp tình hợp lý đến mức không tài nào bác bỏ được. Hata trong túi khẽ cựa quậy. Cậu trông khá bối rối trước cuộc khủng hoảng bất ngờ này. Chesha, người đang run rẩy trong lòng, lên tiếng hỏi Belzeon:
"Vậy chẳng lẽ cứ tiếp tục như thế này sao?"
"Chỉ cho đến khi buổi cầu nguyện Tiền thánh bắt đầu thôi."
Belzeon tiếp tục nói một cách bình tĩnh.
"Đằng nào việc em trốn đi cũng sẽ bị phát hiện sớm thôi. Nếu chính anh đưa em đi, thì thời gian bị bắt quay lại sẽ được trì hoãn đôi chút."
Chesha cũng đồng ý với điều đó.
Tất nhiên, đó không phải là một quyết định hoàn toàn bốc đồng. Đó là kết quả của việc đánh giá tình hình và tính toán từ nhiều góc độ khác nhau. Quả thật, dù phái ai đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là để Belzeon đích thân dẫn Chesha rời đi. Ngay cả khi Belzeon rời đi, công việc trong dinh thự nhà Bá tước Basilian cũng sẽ bị trì hoãn. Kiern không thể phớt lờ đống công việc chất chồng, vì vậy phạm vi hoạt động của ngài ta cũng sẽ bị hạn chế về nhiều mặt.
'Chậc....'
Mặc dù kế hoạch tẩu thoát của Chesha đổ bể. Nhưng không có lý do gì để tách Belzeon ra, và cô phải sống như một đứa bé một thời gian.
'Không thể làm gì khác được. Cứ đi cùng nhau một thời gian vậy.'
Chesha, sau khi đã quyết tâm, chìa tay về phía Belzeon.
"Làm ơn hãy chăm sóc tốt cho em nhé."
Belzeon không lập tức nắm lấy bàn tay đang chìa ra. Chỉ khi Chesha bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ thì cậu mới nắm lấy tay cô. Và rồi cậu bế Chesha lên một lần nữa và leo vào xe ngựa.
Cậu lặng lẽ đóng cửa xe ngựa và gõ mạnh vào cửa sổ gỗ cũ kỹ nối với chỗ ngồi của người đánh xe. Người đánh xe–vốn đang ngủ say, cuối cùng cũng mở mắt và nắm lấy dây cương. Cỗ xe lăn bánh một cách chậm chạp, có lẽ vì nó được kéo bởi một người đánh xe già. Đối với một người phải chạy trốn nhanh chóng, đó là một tốc độ đáng thất vọng. Tuy nhiên, cô vẫn im lặng, tự nhủ chắc hẳn Belzeon đã có ý tưởng ngốc nghếch nào đó khi mua chiếc xe ngựa này.
Lộp cộp, lộp cộp.
Tiếng móng ngựa va vào con đường đá được lát kỹ vang vọng qua buổi bình minh yên tĩnh. Chesha giờ đây ngoảnh đầu lại nhìn dinh thự Bá tước Basilian, nơi đã trở nên xa dần, xa dần.
Đó là không gian mà cô đã dành nhiều cảm tình. Càng đặc biệt hơn khi nơi đó là một biệt phủ được trang trí đẹp đẽ và sành điệu, không giống như tòa thành rắn u ám. Sau này, nếu có dịp quay lại thủ đô. chắc cô sẽ có thể nhìn nó từ xa...
"...?"
Đang thả hồn theo ánh rạng đông, đôi mắt Chesha bất giác phát hiện điều gì đó lạ lùng. Đó là vì Belzeon, đang ngồi đối diện cô, đang lấy thứ gì đó từ bên trong áo choàng của cậu. Một vật gì đó trông... nói sao nhỉ... rất... giống như một thiết bị kích nổ từ xa.
'Không, mình đang nghĩ linh tinh gì vậy.'
Nhưng Belzeon nhanh chóng chứng minh rằng đó không phải là ý nghĩ viển vông. Cậu nhóc ngay lập tức nhấn nút. Sau một khoảng lặng ngắn—
ẦM ẦM ẦM!
Một tiếng nổ lớn xé toạc buổi bình minh yên tĩnh. Cánh phía tây của dinh thự, nơi chứa đựng những kỷ niệm ngắn ngủi của Chesha, hoàn toàn sụp đổ và nhanh chóng bốc cháy. Người quản ngựa trong chuồng cố gắng vỗ về đàn ngựa đang hoảng loạn. Những con ngựa giật mình bởi tiếng nổ, bắt đầu phi nước đại với tốc độ có thể sánh ngang với ngựa đua.
Cuộc hành trình thong dong ban nãy lập tức biến thành một cuộc đào thoát tuyệt vọng khỏi kinh đô. Người vừa gieo ác mộng cho buổi sớm hôm ấy lại bình thản nghiền nát chiếc bộ phận kích nổ trong lòng bàn tay như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Belzeon ném những mảnh vỡ ra khỏi xe, rồi cất giọng thản nhiên:
“Trước ngày mai chắc không ai lần ra được đâu.”
Chesha, người đang lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy, đã quyết tâm.
‘Tuyệt đối không được đụng vào Belzeon...’
Tại sao cặp sinh đôi lại nghe lời anh hai đến thế?
Cô đã hoàn toàn hiểu ra trong khoảnh khắc ấy.
★·.·´¯`·.·★
“Thưa Chủ nhân.”
Jahan nhanh chóng tiếp cận. Mùi máu bao trùm không khí. thanh kiếm của Kiern đeo lỏng lẻo một bên hông. Dưới chân ngài ta, những cái bóng đen di chuyển và ngọ nguậy như thể chúng còn sống.
Hiếm khi Kiern sử dụng kiếm phép bên ngoài phía Đông. Hầu hết thời gian, mọi chuyện đều được giải quyết bằng ma thuật, hoặc bằng cách cử người khác xử lý. Nhưng hôm nay là một ngày quá khó khăn đến nỗi ngài ta phải dùng kiếm.
"Ha................"
Kiern khẽ thở dài, giọng chứa đầy mệt mỏi.
“Không có hồi kết mà.”
Ngài ta bước đi, tránh những mảnh thịt người dưới chân. Máu vẫn còn nhỏ từng giọt từ chiếc roi của người theo sau.
Ai đó đã rò rỉ thông tin. Nhờ nguồn tin chính xác đến đáng ngờ đó, ngài ta đã phải vật lộn với đám sát thủ suốt cả ngày. Đến nước này, kẻ phản bội hẳn là một cận thần thân tín. Dù chưa xác định được là ai, Kiern biết chắc mình phải truy ra và giết kẻ đó.
Ngài đang định chuyển sang khu vực tiếp theo, vạt áo choàng dài tung bay trong gió—
Thì một người bịt kín toàn thân trong vải đen xuất hiện.
“Thưa Chủ nhân. Có tin khẩn.”
Kiern nhìn chằm chằm vào người đàn ông với đôi mắt lạnh lùng. Và ngài ta cười khẽ khi nghe lời báo cáo tiếp theo.
“Dinh thự Bá tước đang bốc cháy.”
"Jahan, gọi cặp sinh đôi đến."
Ngài lập tức ra lệnh rồi dùng ma pháp di chuyển đến dinh thự trước cả khi nghe câu trả lời của Jahan. Dù còn sớm, đường phố vẫn sáng như ban ngày. Đó là vì dinh thự của Bá tước Basilian đã bốc cháy. Không chỉ người hầu, cả đội cảnh vệ kinh đô cũng đã được huy động để dập lửa.
Ngài ta phóng tầm mắt tìm kiếm ai đó giữa biển người hỗn loạn. Không thấy người cần tìm, Kiern lập tức xông thẳng vào dinh thự.
"Ôi, ôi! Thưa Ngài!"
Có tiếng hô ngăn cản, nhưng ngài chẳng hề bận tâm. Kiern khẽ nhếch môi thành nụ cười khi băng qua hành lang đầy sức nóng. Dù vụ cháy lớn, song không có thương vong. Đám cháy bùng phát chính xác vào thời điểm cánh phía Tây hoàn toàn trống không. Khi ngọn lửa lan rộng, những người bên trong dinh thự đã có thể thoát ra dễ dàng. Những tình huống trùng hợp quá hoàn hảo ấy – hiển nhiên không thể là ngẫu nhiên.
Và chưa dừng lại ở đó, vụ cháy khiến Kiern hoàn toàn bị mắc kẹt. Vì đám cháy, hàng chục người đã tụ tập và hắc ma thuật không thể được sử dụng. Ngoài ra, ngài ta phải được triệu tập đến nhiều nơi khác nhau để giúp đỡ với hậu quả của đám cháy. Đó là một kế hoạch thật hoàn hảo.
Giờ thì ngài đã biết ai đã rò rỉ thông tin cho nhóm sát thủ vô tận ngày hôm nay.
‘Belzeon.'
Quả đúng là đứa con của gia tộc Basilian, người sẽ cai trị Rừng Đen.
"Mong là thằng bé không khiến mình nổi giận quá mức......."
Kiern dừng lại trước phòng ngủ của Chesha, lẩm bẩm một mình. Đôi giày bóng loáng đạp tung cánh cửa.
RẦM! – cánh cửa bật mở dữ dội.
Kiern khẽ gọi tên.
"Chesha."
Nhưng không có lời đáp. Phòng ngủ, nơi ngọn lửa chưa lan tới, trống không. Kiern đứng lặng trong căn phòng yên ắng, đã mất đi chủ nhân của mình.
Cho đến khi ngọn lửa chạm tới Kiern. ngài ta mới hoàn hồn. Một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt vô cảm. Ánh đỏ quỷ dị vụt lóe trong đôi mắt ngài, và những chiếc bóng trong phòng bắt đầu vặn vẹo rùng rợn. Bóng tối dày đặc nhanh chóng bao trùm căn phòng ngủ. Ngọn lửa đang cháy dữ dội tắt ngúm một cách bất lực ngay khi chạm vào bóng tối.
Một luồng khí lạnh rợn người chẳng hề hợp với khung cảnh dinh thự đang cháy, lan ra khắp nơi.
“Ha.”
Kiern bật cười trống rỗng, rồi lạnh lùng thốt lên:
"Con gái của ta đi đâu rồi?"
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới