[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 46

Đăng lúc 05:40 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 46

 

Ngày cô rời khỏi nhà Bá tước Basilian diễn ra thật bình yên. Kiern như thường lệ vắng nhà, còn cặp sinh đôi đang quấy rối Chesha thì bị Belzeon đưa đi. Một mình Chesha ở lại phòng, viết một lá thư. Cô nghĩ, dù sao thì cũng nên để lại một lá thư, ít nhất là để nói lời tạm biệt .

 

"Hừ."

 

Nhưng việc viết bằng đôi tay nhỏ bé không hề dễ dàng. Dù cô có viết gì đi nữa, tất cả chữ viết cũng nguệch ngoạc đến nỗi khó lòng mà đọc nổi.. Chesha, người đang vật lộn với cây bút chì, vò nát tờ giấy và từ bỏ việc viết thư. Dù sao thì cô cũng chẳng có gì để nói. Khi bỏ trốn thì có thể nói được gì chứ? Chesha, người đã từ bỏ, ngồi cạnh cửa sổ ăn vặt cùng Hata.

 

Món ăn vặt hôm nay là bánh muffin nhân sô cô la và sữa. Mặc dù chó con không được ăn sô cô la, nhưng Hata, một chú chó nước, vẫn vui vẻ chia sẻ bánh muffin với Chesha. Chesha vừa cắn một miếng bánh muffin vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu vườn được bài trí tuyệt đẹp vừa được trồng thêm những bụi hồng phấn. Đó là cùng loại hoa hồng mà Kiern đã thấy trong vườn hồng của cung điện vào ngày hôm đó. Có lẽ Kiern đã ra lệnh trồng thêm cây mới trong vườn. 

 

Chesha ngạc nhiên khi thấy những bông hoa nở rực rỡ và đẹp hơn cả hoa hồng trong vườn cung điện. Ngay cả sau khi rời khỏi nhà Bá tước, cô nghĩ mình sẽ hơi nhớ khu vườn này. Chesha ăn bánh muffin sô cô la trong tâm trạng buồn man mác.

 

‘Ngay cả bây giờ, mình còn có thể thấy nhớ cả tòa thành rắn u ám lẫn Rừng Đen nữa kìa.’

 

Thực ra, nếu Kiern không phải là Chủ nhân, cô có thể đã ở lại dinh thự nhà Bá tước Basilian lâu hơn một chút. Điều đó dễ hiểu, vì nơi ấy vẫn còn nhiều điều khiến cô tò mò. Làm thế nào mà Bá tước Basilian trở thành chủ nhân của Thế giới Ngầm? Tại sao ngài ta, với quyền năng như vậy, lại sống ẩn dật trong Rừng Đen ở phía Đông?

 

'Mình cũng tò mò không biết tại sao Kiern lại thu thập dữ liệu liên quan đến các thí nghiệm lên cơ thể tiên nữ...'

 

Đặc biệt, cô tò mò về việc ba anh em đang làm gì ở Thế giới Ngầm.

 

‘Dù chỉ là những cậu bé nhỏ tuổi, nhưng nếu có kỹ năng đến vậy, họ chắc chắn sẽ rất nổi bật.'

 

Ấy vậy mà, Chesha chưa từng nghe một lời đồn nào về ba anh em.

 

Chợt, cô trông thấy Ishuel mang theo một cây dù, và Karha – tay cầm kiếm ở cả hai bên – đang lặng lẽ đi qua ở phía xa. Hai cậu bé, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, đã ngước nhìn về phía khung cửa sổ, nơi Chesha đang ngồi. Chesha vẫy tay, nhẹ nhàng chào cặp sinh đôi.

 

'Nhưng nếu ba anh em họ tiếp tục ra vào Thế giới Ngầm thì sao?'

 

Bản thân Chesha cũng sẽ tiếp tục cư trú ở Thế giới Ngầm, nên biết đâu cô có thể sẽ gặp họ vào một ngày nào đó. Tất nhiên, sẽ không cần phải tiếp cận, chào hỏi hay trò chuyện. Chỉ cần nhìn thấy mặt họ thoáng qua cũng cũng đủ rồi. Nếu có thể gặp lại Kiern thì càng tốt, nhưng hơi khó vì nếu có cơ hội gặp Chủ nhân, sẽ là lúc cô sắp chết.

 

Chesha mỉm cười khi thấy cặp sinh đôi vẫy tay đáp lại.

 

'Dù sao đi nữa, mình cũng muốn biết mọi người có ổn không.'

 

★·.·´¯`·.·★

 

Rạng sáng.

 

Khi trời còn chưa kịp sáng rõ, Chesha đặt Hata vào một chiếc túi nhỏ và buộc chặt chéo qua người. Cô nhìn quanh một cách cẩn thận xem có thứ gì khác có thể đóng gói không, nhưng không có. Chesha quấn một chiếc khăn tay quanh đầu, che đi mái tóc vàng nổi bật của mình. Và cô lảng vảng trước cửa phòng, chờ đợi Belzeon.

 

Két...

 

Sau một lúc, cánh cửa mở ra với một tiếng động nhẹ. Belzeon, mặc một chiếc áo choàng đen đã sờn cũ, bước vào phòng. Cậu dừng lại một chút khi nhìn Chesha, người đang quấn khăn tay quanh đầu, rồi đưa cho cô một chiếc mũ trùm đầu nhỏ. Chesha tháo khăn tay mà không nói một lời và đội mũ trùm đầu lên.

 

'Nhưng cái túi đó là gì?'

 

Cô đang đeo một túi nhỏ để đựng cô và Hata. Nhưng kỳ lạ là Belzeon cũng mang theo một cái túi to hơn rất nhiều.

 

‘Cậu nhóc mang quà tặng cho mình sao?’

 

Cái túi ấy to đến mức có thể nhét vừa cả Chesha vào. Vì một đứa trẻ sẽ không được đưa đi một mình, nên chắc chắn sẽ có người giám hộ trưởng thành đi cùng. Chesha tự hỏi liệu cô có nên giao cái túi cho người đó không.

 

Khi Chesha đã khoác áo choàng và ngẩng đầu lên nhìn Belzeon, cậu nhanh chóng bế cô lên. Belzeon giấu cô vào trong lớp áo choàng rộng của mình, rồi lặng lẽ rời khỏi dinh thự. Trong suốt hành trình, họ không gặp bất kỳ ai. Đơn giản là vì Belzeon biết chính xác lộ trình di chuyển của từng người hầu trong nhà. Hôm nay, Kiern và cặp song sinh cũng vắng mặt.

 

Cô nhớ lại những gì Belzeon đã nói với mình.

 

"Anh sẽ đảm bảo không ai trong ba người họ về nhà vào ngày hôm đó."

 

Belzeon đã nói vậy khi cô lo lắng bị đuổi theo. Mọi việc diễn ra lặng lẽ thế này, có lẽ… cậu thật sự đã lo liệu rất tốt.

 

Họ ra bằng cửa phụ ở phía sau. Một cỗ xe ngựa cũ kỹ đang đậu sẵn ở đó. Người đánh xe già gật gù ngủ trong chuồng ngựa vì khách đến quá sớm. Nếu lên chiếc xe ấy, cô sẽ đến được nơi an toàn – một nơi đủ xa để trốn tránh khỏi Kiern. Cô nhìn vào trong, nhưng chẳng thấy ai cả. Cứ tưởng sẽ có người lớn đi cùng mình, nhưng không ngờ…

 

‘Mình… phải đi một mình sao?’

 

Chà, điều đó không quan trọng. Dù sao thì, miễn là đến được nơi an toàn là được.

 

Belzeon từ từ đặt Chesha xuống đất. Chesha khẽ thở một hơi. Và cô nhìn lên Belzeon. Giờ phút chia tay thật sự đã đến. Cô nói, nhìn cậu với đôi mắt đầy tình cảm.

 

"Em thực sự rất cảm động."

 

Thậm chí, cô còn cúi đầu chào một cách lịch sự. Vậy thì, giờ chúng ta chia tay nhé. Cô chờ đợi một lời chào đáp lại từ cậu.

 

Tại sao Belzeon lại im lặng?

 

‘Gì vậy?’

 

Cậu nhóc không phải người vô tâm đến mức bỏ qua lời chào cuối cùng chứ? Khoảnh khắc khi sự im lặng kéo dài một cách khó chịu. Belzeon cuối cùng mở miệng.

 

"Anh sẽ đi cùng em."

 

Chesha chớp mắt. Cô nghiêng đầu, như thể nghi ngờ mình nghe nhầm.

 

"...Vâng?"

 

Không?

 

Mình có thể nhanh chóng nói “không” được không ta?

 

Đó là một câu "Vâng?" mang theo sự tuyệt vọng. Nhưng Belzeon không bận tâm lặp lại một lần nữa. Cậu chỉ tiếp tục nói với vẻ mặt vô cảm.

 

"Anh chỉ đơn giản là đền đáp ân huệ mà em đã ban cho anh thôi."

 

"Ơ, là ân huệ gì ạ?"

 

Chính cô đã ban ân huệ cho Belzeon.

 

'Không thể nào!'

 

Cô đã làm gì giúp đỡ Belzeon chứ? Nhưng Belzeon lại nhẹ nhàng trả lời, như thể chính cậu cũng không tin:

 

"...Vì em đã an ủi anh. Nên anh cũng nên làm điều tương tự một lần."

 

Lời nói hơi rời rạc, nhưng cô có thể hiểu rõ.

 

‘Cậu nhóc muốn đi cùng chỉ để... an ủi mình sao?’

 

Đúng là cô từng an ủi Belzeon khi tặng cậu hoa chuông trong lúc cậu khóc. Cậu đã khóc rất lâu, thổn thức như một đứa trẻ, và cô đã phải vỗ lưng cậu.

 

'Nhưng mà mình đâu có khóc?'

 

Chẳng có lý do gì để an ủi cả, nhưng Belzeon lại hành động kỳ quặc. Cứ như thể cô đã bật khóc vì cô đơn mà níu lấy cậu.

 

‘Thật là... điên mất thôi!’

 

Chính điều đó khiến cô hoảng hốt và bối rối.

 

‘Sao cậu nhóc lại như vậy?’

 

Cô xấu hổ đến độ đứng chôn chân, miệng há hốc chẳng nói nên lời. Rồi đột nhiên cô bừng tỉnh. Nếu cô cứ đứng im như thế, Belzeon sẽ thực sự đi cùng. Chesha nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ:

 

"À, nhưng mà… anh còn phải làm việc để được tăng lương chứ!"

 

Trên thực tế, Belzeon đang phụ trách gần như toàn bộ công việc của nhà Basilian. Nếu cậu rời đi, cả dinh thự sẽ rối tung. Cô có thể hình dung ra cảnh các thư ký và người hầu điên cuồng tìm kiếm Belzeon.

 

Belzeon là một người có trách nhiệm cao. Cô hy vọng điều đó sẽ khiến cậu không nỡ bỏ lại cấp dưới tội nghiệp, nhưng…

 

"Chà."

 

Belzeon mỉm cười, khóe miệng hơi cong lên. Nụ cười đó giống Kiern đến nỗi trong giây lát, Chesha rùng mình.

 

"Người cha khốn kiếp của em sẽ tự lo liệu."

 

Belzeon, người bị Kiern hành hạ, nay cũng bắt đầu biến chất.

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 46

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới