[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 45

Đăng lúc 05:40 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 45

 

Belzeon luôn giữ thái độ lạnh lùng. Chesha hơi bất ngờ, vì cậu hiếm khi bộc lộ cảm xúc đến mức này.

 

'Nhưng mình thực sự không  cần những thứ đắt tiền ấy.’

 

Chesha là một tiên nữ, nên cô vốn không mấy để tâm đến vật chất. Nếu phải nói cụ thể, cô chỉ quan tâm đến những bộ quần áo và phụ kiện xinh xắn. Nhưng cô không có suy nghĩ tham lam vì Miya và Hata đã làm quá nhiều thứ mang đến cho cô rồi. Cô vốn đã dư dả mọi thứ mình cần. Những kẻ gây sự với yêu nữ thường xuyên xuất hiện, nên cô đã giết chúng và thu thập tiền bạc, châu báu, đủ để khiến ngay cả những quý tộc khác cũng phải ghen tị.

 

Belzeon dường như tỏ ra lo lắng thái quá vì cậu không biết sự thật này. Chesha dịu giọng, nói thêm vài lời để trấn an cậu:

 

“Dù sao em cũng đến đây tay trắng mà! Chỉ cần được mang theo cún con là em đã mãn nguyện rồi.”

 

"Cảm ơn Bá tước và các thiếu gia đã vất vả chăm sóc em suốt thời gian qua."

 

Khi cô cảm ơn Bá tước và các thiếu gia vì lòng tốt của họ, vẻ mặt Belzeon càng trở nên u tối hơn.

 

'Sao cậu nhóc lại như thế này?'

 

Vì sẽ không còn là gia đình nữa, cô nghĩ sẽ không đúng khi gọi họ là cha và anh, nên cô đã thay đổi cách xưng hô. Dường như nó lại có tác dụng ngược lại so với dự định.

 

‘Có lẽ mình nên đổi cách xưng hô... muộn hơn một chút.’

 

Nhưng cô nghĩ sẽ rất kỳ cục nếu vẫn gọi là “cha” hay “anh” trong lúc đang chuẩn bị rời đi.

 

'Mình nên gọi là gì đây?'

 

Khi Chesha còn đang bối rối vì cách xưng hô, Belzeon bỗng hỏi:

 

"...Em không buồn sao?"

 

Mắt Chesha mở to trước câu hỏi bất ngờ. Ánh nhìn của Belzeon giờ gần như gắt gao.

 

"Tại sao em không xin ở lại dinh thự Bá tước? Anh tưởng em sống tốt ở Basilian, nhưng nếu em có chút tình cảm nào với nơi này, em đã phải òa khóc rồi chứ. Tại sao?"

 

Hàm Belzeon siết lại. Cậu nghiến răng rồi từ từ nói tiếp.

 

"...Tại sao em lại bình thản như vậy?"

 

Chesha không nghĩ chính Belzeon lại nói những lời ấy.

 

'Cái gì cơ?'

 

Cậu nhóc giả vờ như chẳng để tâm, nhưng dường như cậu cũng đã có tình cảm với Chesha. Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng khiến cô ho nhẹ. Chesha ôm chú chó con trong vòng tay với vẻ mặt đáng thương. Và thì thầm nhẹ nhàng:

 

“Nhưng chẳng còn cách nào khác. Dù có muốn ở lại thì em cũng buộc phải đi.”

 

Cô lẩm bẩm, vùi nửa mặt vào bộ lông mềm mại.

 

"Không sao đâu. Em đã quen với việc này rồi."

 

Đây không phải là lời nói dối, mà là sự thật.

 

Việc trẻ em từ trại trẻ mồ côi bị nhận nuôi rồi bỏ rơi là chuyện thường tình. Nhiều người lợi dụng danh nghĩa nhận con nuôi chỉ để có kẻ hầu người hạ. Có vô số trẻ em đã bị bỏ rơi lần nữa. Chesha cũng từng trải qua điều đó. Cô từng được một gia đình giàu có nhận nuôi vì vẻ ngoài dễ thương. Thế nhưng, dần dần, họ nhanh chóng chán ghét, hắt hủi cô, rồi cuối cùng… vứt bỏ cô.

 

Tất cả những người ở trại trẻ mồ côi nơi Chesha trải qua thời thơ ấu đều rất tốt bụng. Giám đốc trung tâm chăm sóc trẻ cũng là một người hiếm hoi thực sự quan tâm đến trẻ em. Khác với các trung tâm khác thường xuyên đưa những đứa trẻ đi làm những công việc lặt vặt, hay thậm chí bán những đứa trẻ xinh đẹp như hàng hóa cho các gia đình giàu có dưới danh nghĩa nhận nuôi. Nếu không có tác dụng, họ sẽ bán chúng cho những nơi không tốt đẹp. Khi một đứa trẻ được nhận nuôi bị bỏ rơi và đưa trở về, những nơi khác thường đối xử với nó như một kẻ gây rắc rối và khắc nghiệt. Nhưng giám đốc trung tâm của Chesha thì không bao giờ làm vậy.

 

Lúc ấy, Chesha mới tám tuổi. Dù còn nhỏ, cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó là vô cùng xấu hổ. Cô bé nhớ mình đã do dự rất lâu trước cánh cổng sắt cũ kỹ của trại trẻ mồ côi. Giám đốc là người đầu tiên phát hiện ra Chesha đang lang thang vô định. Ngay khi nhìn thấy Chesha, bà đã ngã xuống sàn. Bà hẳn đã rất ngạc nhiên vào lúc đó vì Chesha trông có vẻ khá tồi tệ.

 

"Sao con không về sớm hơn...!"

 

Bà ôm Chesha bé nhỏ, người đầy vết tích bị lạm dụng, và khóc lớn. Bà rơi nước mắt thay cho Chesha, người không thể khóc.

 

Cô đã trả lời gì vào lúc đó? Cô nghĩ có lẽ cô đã quay lại và nói lời xin lỗi. Bởi vì cô biết cuộc sống trong một trung tâm chăm sóc trẻ khắc nghiệt đến nhường nào. Cô cảm thấy có lỗi vì bị ruồng bỏ, mặc dù đáng lẽ cô phải giảm đi ít nhất một miệng ăn. Cô cảm thấy có lỗi vì đã được nhận nuôi vào một gia đình giàu có nhưng lại trở về tay trắng.

 

Giám đốc vừa khóc vừa giận dữ với Chesha, người chỉ lặng lẽ lặp lại lời xin lỗi với vẻ mặt trống rỗng.

 

"Con nghĩ rằng cô không thể nuôi con sao?"

 

Trong khi điều trị cho Chesha bị thương, bà vừa khóc vừa giận dữ một lần nữa...

 

Khi những vết thương trên cơ thể Chesha hoàn toàn lành lặn và những vết bầm tím biến mất sạch sẽ. Giám đốc nắm tay Chesha và nói chuyện tử tế với cô.

 

"Con hãy ở lại trại trẻ mồ côi cho đến khi con trưởng thành. Sau đó, nếu con không muốn rời đi sau khi trưởng thành, con có thể trở thành giáo viên tại trại trẻ mồ côi."

 

Bà nói với Chesha với một nụ cười.

 

"Đây là nhà của con."

 

Những lời đó là sự cứu rỗi đối với Chesha. Chỉ khi đó, Chesha mới òa khóc nức nở những giọt nước mắt mà cô đã kìm nén. Cô vừa khóc vừa nói rằng mình muốn về nhà và được ôm trong vòng tay giám đốc. Họ đều thổ lộ cảm xúc của mình, nói rằng họ đã nhớ nhau rất nhiều và cô không muốn rời đi nữa. Chesha khóc và mè nheo như vậy, và giám đốc cười và cố gắng an ủi cô.

 

Họ thực sự là những người tốt. Giám đốc, các em nhỏ, và tất cả mọi người khác đều thực sự quan tâm đến Chesha. Chesha cũng dành cả trái tim mình cho họ. Tuổi thơ của cô ở trại trẻ mồ côi đầy đói khát và khó khăn, nhưng cô cũng rất hạnh phúc.

 

Nhưng giờ đây, họ là những người cô không bao giờ có thể gặp lại nữa.

 

'Bởi vì mọi người đã chết vào ngày hôm đó.'

 

Một trung tâm chăm sóc trẻ bị nhấn chìm trong ngọn lửa.

 

Tiếng hét của những người bạn đang hấp hối.

 

Lời cầu xin của giám đốc để ít nhất tha cho lũ trẻ.

 

Tiếng cười của những thợ săn nô lệ.

 

Cô khó khăn lắm mới thoát thân một mình mà không thể cứu được ai.

 

Một tiên nữ trẻ yếu ớt và bất lực.

 

Nó gợi lại những ký ức không mấy tốt đẹp. Chesha ôm Hata chặt hơn một chút. Bàn tay đang giữ bộ lông hơi run rẩy. Hơi ấm mềm mại truyền đến giúp hơi thở bị tắc nghẽn của cô dễ dàng hơn một chút.

 

Hata nhận ra tình trạng của Chesha và lặng lẽ sủa:

 

"Gâu."

 

Nhờ đó, Chesha đã có thể thoát ra khỏi vực sâu ký ức đang chìm xuống không ngừng.

 

"...Mình thật sự ổn chứ?"

 

Như thể đang tự nói với chính mình, Chesha thì thầm khe khẽ. Nhưng đó là một giọng nói mà không ai có thể nghe thấy.

 

Belzeon im lặng. Dường như bầu không khí trở nên quá nghiêm trọng vì cô. Belzeon không thể làm gì được, và cậu không muốn thêm bất kỳ tội lỗi nào cho mình. Chesha ngẩng đầu lên và cố ý cười rạng rỡ.

 

"Em đã dồn hết can đảm rồi!"

 

Belzeon, người đã im lặng một lúc lâu, nói nặng nề.

 

"Được rồi."

 

Cậu che mặt bằng hai tay một lúc, rồi từ từ nói tiếp.

 

"Đừng lo lắng, anh sẽ đảm bảo em được sống thoải mái ở bên ngoài."

 

Chesha gật đầu. Nếu đó là kế hoạch của Belzeon, thì đáng tin.

 

'Mình sẽ thoát như thế này trước, rồi sau đó sẽ lén lút biến mất.'

 

Nếu cô chỉ cần kiên trì cho đến khi Buổi cầu nguyện Tiền thánh kết thúc. Từ đó trở đi, Kiern sẽ không còn tìm kiếm cô nữa. Tất cả những gì cô phải làm là ẩn mình cho đến lúc đó. Và rồi, ngay khi ra ngoài, cô có thể báo cáo tình hình và ngay lập tức biến thành người lớn rồi biến mất ngay khi thuốc của Hata hoàn thành.

 

‘Phải trốn thoát bằng mọi giá!’

 

Tuy nhiên, mọi kế hoạch tươi đẹp ấy đã hoàn toàn đổ bể. Bởi lẽ, dù cuộc bỏ trốn khỏi dinh thự diễn ra suôn sẻ như dự kiến, một chuyện hoàn toàn ngoài dự đoán đã xảy ra.

 

"Anh sẽ đi cùng em."

 

Belzeon dõng dạc tuyên bố rằng cậu sẽ đi theo Chesha.

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 45

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới