Chương 57
Chesha bất ngờ đến mức phát ra tiếng "Eww" kỳ lạ. Không chỉ có Chesha. Tất cả những người có mặt đều nghe rõ lời tuyên bố của Công tước Ibroiel. Một sự xôn xao lớn vang lên bên trong đền thờ. Câu chuyện về đứa con nuôi của Bá tước Basilian đã lan truyền khắp các đền thờ trong kinh đô. Và đứa bé mà Hylon đang bế lại chính là đứa trẻ nổi tiếng đó. Điều đó thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng Hylon không hề phản ứng. Nữ Công tước khẽ cười gượng gạo, ánh mắt bà dừng trên khuôn mặt vô cảm của Hylon.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc đứa trẻ. Giờ ta sẽ đưa nó đi.”
Bà tuyên bố một cách đầy kiêu hãnh rằng mình sẽ mang Chesha đi cùng.
"Vâng, vâng! Mau đưa con bé đi nhanh đi."
Vị Giám mục phụ trách đền thờ, đang nửa tỉnh nửa mê, lắp bắp đáp lời. Nữ Công tước Ibroiel là mẹ đỡ đầu có địa vị cao quý, vậy nên không ai dám phản đối việc bà đưa đứa con gái đỡ đầu của mình đi cả.
Ngoại trừ Hylon. Hắn vẫn đứng đó, bế Chesha trong vòng tay.
Mắt Công tước Ibroiel nheo lại.
"Tên kia."
Bà nói, chỉ thẳng vào Hylon.
“Nếu không điếc, thì mau mang con gái đỡ đầu đến đây cho ta.”
Chỉ khi đó Hylon mới lên tiếng.
"Việc con bé là con gái đỡ đầu của Công tước… không quan trọng."
"Hả?"
Nữ Công tước Ibroiel nhướng mày. Bà hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như thế. Các kỵ sĩ và linh mục khác cũng há hốc mồm. Vẻ mặt vị Giám mục trắng bệch, như thể ông sắp trút hơi thở cuối cùng.
Hylon tiếp tục nói bằng giọng chậm rãi nhưng rõ ràng.
"Không ai có quyền ép buộc ý chí lên đứa trẻ này."
Hắn nhìn thẳng vào mắt nữ Công tước.
"Nếu đứa trẻ muốn, nó sẽ đi theo Công tước, nhưng nếu không muốn, nó sẽ ở lại đây."
Ngay sau khi Hylon dứt lời….
Nữ Công tước Ibroiel phá ra cười. Bà cười lớn đến mức dường như đền thờ rung chuyển. Sau tràng cười bùng nổ, bà giơ hai tay lên.
“Thật nực cười! Từng này tuổi đầu rồi mà ta chưa từng nghe thấy điều gì như thế.”
Bà vừa cười vừa nói như thế. Nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến khỏi khuôn mặt bà, thay bằng sự lạnh lẽo. Vị Công tước của Đế quốc Tối cao không bao giờ bỏ qua những lời xúc phạm mình.
"Ngươi là ai mà dám nói chuyện ngạo mạn như vậy trước mặt ta?"
Hylon không hề sợ hãi hay lo lắng. Hắn chỉ đơn giản trả lời một cách bình tĩnh, không khác gì những gì hắn đã nói trước đó.
"Tôi là kỵ sĩ hộ tống của con bé."
Chỉ là một câu ngắn gọn, mà không có thêm bất kỳ giải thích chi tiết nào. Nhưng đáng ngạc nhiên, những lời đó lại khiến cơn giận dữ của nữ Công tước nguôi ngoai.
"Con gái đỡ đầu của ta có một kỵ sĩ hộ tống đáng gờm đó."
Việc Hylon tự nhận mình là kỵ sĩ của Chesha dường như khiến khí thế hung hăng của bà dịu lại. Thậm chí, bà có vẻ còn hài lòng.
"Ý kiến của đứa trẻ rất quan trọng."
Người ta nói nữ Công tước Ibroiel là người nóng tính, dễ xúc động. Và điều đó dường như hoàn toàn đúng.
Bầu không khí ấm áp bắt đầu hình thành giữa Hylon và Nữ Công tước Ibroiel. Tất nhiên, đó là bầu không khí mà Nữ Công tước Ibroiel là người duy nhất đơn phương chủ động. Chesha không chắc, nhưng bằng cách nào đó... nữ Công tước dường như đang tưởng tượng việc đưa Hylon ra khỏi đền thờ và đặt hắn làm kỵ sĩ riêng cho Chesha.
'Đúng là một con công già với trí tưởng tượng phong phú.'
Hylon có lẽ không có ý định rời khỏi đền thờ. Chesha còn đang lúng túng thì bất chợt, âm thanh gậy đập xuống sàn đá vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Tiếng vang ấy đặc biệt rõ ràng, như xé tan không khí lặng câm.
Kiern, người từ đầu vẫn lặng lẽ đứng sau cho đến bây giờ, bước tới. Chesha nhìn Kiern đang tiến về phía mình. Dù mới chỉ vài ngày không gặp, nhưng cảm giác về ngài ta đã có chút xa lạ. Có lẽ vì trước đây cô chỉ thấy ngài ta ở nhà, mình trần khoác mỗi chiếc áo choàng, còn giờ ngài ta ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi, găng tay, và chiếc áo khoác dài nhẹ bay theo mỗi bước đi.
"Chesha."
Ngài gọi tên cô một cách trìu mến.
"Cha đến đón con rồi đây."
Nữ Công tước Ibroiel cau mày bĩu môi trước giọng điệu sến sẩm đó. Nhưng Kiern chẳng mảy may quan tâm và chỉ chăm chú nhìn Chesha.
"Con thấy Belzeon rồi à? Giờ chúng ta về nhà nhé."
Kiern vươn tay về phía Chesha, chờ cô nắm lấy. Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, dịu nhẹ nhưng dứt khoát:
"Chesha là người của Basilian."
Trái tim cô nhói lên như bị cứa bởi câu nói ấy. Chesha nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. Nhưng cô không nắm lấy. Thời gian trôi qua trong im lặng, khiến nụ cười trên môi Kiern dần phai nhạt.
"Chesha."
Ngài ta kiên nhẫn gọi tên cô một lần nữa. Lạ lùng thay, lòng cô bắt đầu đau nhói, như thể bị giọng nói đó kéo căng ra. Ngài ta biết rõ hơn ai hết rằng ngài đến đây là để cứu vãn điều gì đó, để tự biện hộ cho bản thân.
Trên thực tế, Chesha là đứa trẻ phù hợp nhất cho mục đích của Kiern. Vì vậy, cô biết rõ ngài ta đang trườn mình như một con rắn, chạm vào phần mềm yếu nhất trong tim cô để đạt được thứ mình muốn. Mặc dù đã biết điều đó, Chesha vẫn lo lắng cho Kiern. Có vẻ như điều đó còn tệ hơn vì cô đã quyết định bước ra để nhìn thấy gương mặt đó. Thật khó để quay lưng dứt khoát khi Kiern ở ngay trước mặt cô.
‘Phải chi mình đã nói là sẽ không ra ngoài và cứ trốn mãi trong phòng.’
Nếu vậy, ít ra, chuyện này đã không xảy ra. Chesha muộn màng hối hận và trả lời hắn một cách lặng lẽ.
"Con xin lỗi..."
Lời nói ấy có dễ nuốt trôi không? Miệng Chesha trở nên đắng chát. Cô cảm thấy muốn cắn một viên kẹo.
"........."
Kiern không nói gì. Ngài ta vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay vẫn đưa ra. Chesha quay đầu đi. Hylon im lặng ôm Chesha, như muốn che cô khỏi ánh mắt của Kiern.
Kiern nhìn thấy tất cả chuỗi hành động diễn ra một cách tự nhiên ấy, và khẽ bật cười:
“…Vậy đấy.”
Ngài ta cất lời, từng từ như bị nhai nát rồi nhả ra.
"Chesha của chúng ta đã làm gì sai mà phải xin lỗi cha chứ?"
Đôi mắt ngài đỏ rực. Xung quanh trở nên im lặng. Các kỵ sĩ và linh mục đều cảnh giác cao độ. Họ không rời mắt khỏi Kiern, mặc dù họ đang đổ mồ hôi đầm đìa vì bản năng lo sợ. Cứ như thể họ đang nhìn thấy một thực thể xa lạ mà trước nay chưa từng biết đến.
Một người từng chỉ là Bá tước Basilian — một con người bình thường. Ấy vậy mà giờ đây, ngài ta toát ra một thứ gì đó khiến người ta rùng mình. Đó là một cảm giác áp bức và đáng ngại, như thể họ đang chứng kiến sự khởi đầu của một thảm họa không thể tránh khỏi.
Các Thánh Kỵ sĩ đặt tay lên chuôi kiếm để có thể rút kiếm bất cứ lúc nào. Không khí bên trong đền thờ căng như dây đàn.
Đôi mắt Hylon, vốn vô cảm từ nãy đến giờ, khẽ biến sắc. Hắn không với tay lấy thanh kiếm bên hông. Đôi mắt xanh, tắm trong ánh sáng của ngọn đèn, lóe lên một tia sắc lạnh. Đôi mắt ấy không phải của một người kỵ sĩ hộ vệ, mà là ánh mắt của thợ săn đang đợi con mồi tự sa vào bẫy.
Chesha ngay lập tức hiểu suy nghĩ của Hylon.
‘Hắn chỉ chực chờ Kiern làm điều gì ngu ngốc thôi mà!’
Cô thầm mong Kiern sẽ bước thêm một bước nữa. Chỉ cần tiến thêm một bước, ngài ta sẽ rơi vào chiếc bẫy không thể thoát. Khoảnh khắc Kiern tỏ ý định dùng hắc ma thuật ngay trong đền thờ. Hylon sẽ ngay lập tức tuyên án án tử với ngài ta với tư cách là một Thẩm Vấn quan Dị giáo.
Nhiều người đang theo dõi Kiern. Kiern cũng không thể không biết về tình hình này. Một người khôn ngoan như Kiern, hẳn hiểu tất cả. Dù vậy, hành vi của ngài ta vẫn đầy nguy hiểm, như thể có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào.
"Giờ con thậm chí còn không trả lời cha sao..."
Kiern không còn cười nữa. Chesha nhìn thấy những cái bóng trong đền thờ lay động bất thường. Chỉ có cô là thấy cho đến giờ, vây nên nếu chuyện này kéo dài thêm nữa, người khác cũng sẽ nhận ra mất thôi.
‘Tại sao lại thành ra thế này chứ!’
Trong lúc cô đang lưỡng lự có nên tát ngài ta một cái không, thì giọng nói khẽ vang lên bên tai:
“Không phải Belzeon đã đưa con đi.”
Kiern hỏi, giọng trống rỗng:
"Mà là… Chesha đã tự rời khỏi cha sao?"
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới