[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 62

Đăng lúc 05:41 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 62

 

Kiern chậm rãi nheo mắt lại. Ngài ta nheo mắt, nhìn trân trân vào Hylon mà chẳng biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. Phản ứng của ngài ta ôn hòa hơn nhiều so với dự kiến.

 

‘Không thể nào.’

 

Nghĩ thầm, Cerea đặt chiếc tách trà xuống—chiếc tách mà bà vừa siết chặt đến mức các ngón tay trở nên trắng bệch. Keng, ngay khoảnh khắc tách trà chạm vào đĩa lót, Kiern lên tiếng.

 

“Nếu ……”

 

Kiern hơi nghiêng đầu. Mái tóc đen mềm mượt của ngài buông xõa. Đôi môi từ từ cử động, và từng từ vang lên ngắt quãng, rõ ràng:

 

“Ngươi bị điên à?”

 

Đó là một câu hỏi mang âm điệu như thể thật sự tò mò.

 

‘Đệ tử của mình phải như thế này chứ.’

 

Cerea cười một nụ cười không thực sự là cười. Và rồi bà chậm rãi lựa một câu thần chú trong đầu, cân nhắc xem nên dùng ma pháp nào. Hylon là một đối thủ đáng gờm với Kiern, nhưng theo một cách hoàn toàn khác.

 

“Chuyện này… rất đỗi bình thường.”

 

Hylon lạnh lùng đáp lại và ngay lập tức phản đòn.

 

“Bá tước Basilian có vẻ như đã mất trí rồi.”

 

Đôi môi vốn chỉ mím chặt thành một đường thẳng giờ đây mang một chút vẻ chế giễu. Lông mày Kiern giật giật. Hylon nói bằng giọng điềm tĩnh.

 

“Nếu ngài còn tiếp tục hành động như vậy, ngài sẽ bị bỏ rơi thôi, Bá tước ạ.”

 

Cerea không thể nhìn thêm được nữa. Bà nhắm mắt lại thật chặt.

 

‘Tiêu rồi…’

 

Bà thở dài thật sâu và đặt tay lên trán. Và khi Kiern từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bà cũng nhanh chóng lập tức bật dậy theo. Kiern đang cười. Cerea nuốt ngược lời nguyền rủa vào trong lòng và siết chặt cổ tay đệ tử của mình. Rồi Kiern cất tiếng, gọi Cerea bằng một giọng nhẹ nhàng.

 

“Sư phụ.”

 

Mặc dù giọng nói của ngài không hề mang một chút giận dữ nào, Cerea vẫn thầm hét lên như thể đã nghe thấy một bản án tử hình. Kiern mỉm cười rạng rỡ và vỗ nhẹ vào tay Cerea.

 

“Buông ra đi. Hôm nay con phải giết tên khốn ấy.”

 

“Con nhịn đi.”

 

Cerea kéo Kiern lại bằng tất cả sức lực của mình. Rồi Kiern nhướng mày và nói như thể cảm thấy oan ức.

 

“Sư phụ cũng thấy mà. Tên đó hành động như thể muốn chết trước vậy.”

 

Xét theo giọng điệu và biểu cảm thì ngài ta giống như đang giận dỗi một cách dễ thương vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc bà lỡ dại mà buông tay, thì hôm nay sẽ là ngày đền thờ ở kinh đô biến mất.

 

“Bá tước Basilian.”

 

Cerea cố tình gọi ra tước hiệu để thu hút sự chú ý của Kiern. Một luồng sáng chói lòa lóe lên và chiếu sáng xung quanh. Ánh sáng trắng bừng lên như sét đánh, rồi dần tan biến. Cái xuất hiện sau đó là Hylon, đang rút thanh Thánh kiếm.

 

Thánh kiếm ấy, được rèn từ khoáng vật thánh chỉ tồn tại ở Thánh quốc, và chỉ được ban cho những ai chính thức mang tước hiệu Thánh Kỵ sĩ. Người ta nói rằng sức mạnh và hình dạng của thánh kiếm thay đổi tùy thuộc vào thần lực của chủ nhân nó.

 

‘Nhưng ánh sáng đó là gì…?’

 

Cerea nheo mắt, cảnh giác với bản năng mách bảo. Đó là một luồng sức mạnh lớn đến nỗi khiến tóc bà dựng đứng. Hylon đang tăng cường sức mạnh của thánh kiếm bằng cách dốc hết thần lực của hắn ta vào đó mà không chút dè dặt. Thánh Kỵ sĩ với thanh kiếm trắng tinh kia hệt như một vị Thánh Phán Quyết. Một cảnh tượng đủ khiến cả kẻ có tội lẫn người vô tội đều phải khuất phục trong sợ hãi và áp bức.

 

Kiern phá lên cười. Ngài ta nở nụ cười rạng rỡ, giơ ngón tay lên chỉ trỏ:

 

“Chỉ có vậy thôi à? Sao ngươi không đeo cái đó lên cổ tay đi? Từ nãy tới giờ ngươi đã chảy dãi vì muốn chạm vào ta rồi còn gì.”

 

Đôi mắt đỏ lóe lên một tia hiểm độc:

 

“Ngươi thèm khát muốn giết ta đến thế cơ à.”

 

Hylon từ tốn giương thánh kiếm lên. Hắn nheo mắt nhìn Kiern, người đang đứng sau Cerea, và khiêu khích.

 

“Nếu ngài mong muốn một bản án thích đáng, thì dốc toàn lực đi, Bá tước.”

 

Đồng tử của đôi mắt xanh chứa đầy thần quang co lại.

 

“Ý tôi là đừng trốn tránh nữa, dốc hết sức ra đi.”

 

Khi Hylon vung kiếm, Cerea tung ra ma thuật mà bà đã chuẩn bị trước.

 

ẦM!

 

Thần lực trắng tinh và ma lực tím va chạm vào nhau, tạo ra một tiếng động lớn. Một làn sóng xung kích lớn đến mức làm rung chuyển tòa nhà đền thờ. Một mảng tường đổ sập, và trần nhà của đền thờ bị thổi bay. Cerea hét lên, hít thở không khí đêm đang ùa vào từ bên ngoài.

 

“Thứ lỗi cho ta, ngài Hylon!!”

 

Bà đồng thời niệm hàng chục câu thần chú nhỏ để chặn lại thánh kiếm đang lao về phía mình. Mỗi nhát kiếm vung lên, là mỗi lần những mảnh ma pháp vỡ tan bay tứ tung.

 

“Ta chỉ là đang đi tìm con gái đỡ đầu của mình! Tuyệt đối không phản Thần! Cũng không nghi ngờ thần tính gì cả! Ta chỉ muốn đón đứa nhỏ về thôi!!”

 

Hylon nhíu mày trước giọng nói lớn. Nghe có vẻ vô lý, nhưng Cerea, người hoàn toàn không muốn bị kéo vào phòng thẩm vấn dị giáo, hét lên, máu chảy dọc cổ.

 

“Ta vẫn quyên góp cho điện thờ! Đều đặn và không sót kỳ nào! Và quyên rất nhiều tiền! Xin ngài hãy ghi nhớ điều đó!!”

 

Kiern, từ phía sau theo dõi màn chống đỡ tuyệt vọng của Cerea, buông một câu:

 

“Vậy là sư phụ hết tiền rồi.”

 

“Câm miệng đi, đồ đệ.”

 

Cerea nhanh chóng vẽ một pháp trận giữa không trung. Một ma trận lớn lóe sáng, phóng ra những luồng sáng như thiên thạch. Âm thanh của thánh kiếm phá vỡ ma pháp vang lên như pháo nổ.

 

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Kiern vừa né những mảnh ma thuật rơi xuống đầu vừa hỏi:

 

“Sư phụ, người đứng về phía con hay hắn vậy?”

 

“Im đi, ta đứng về phe con gái đỡ đầu của ta.”

 

Cerea vung tay rộng. Thân thể bà lao vút về phía trước.

 

ẦM!

 

Ma pháp và thánh kiếm va chạm ngay trước mũi. Nếu không kịp cản lại, thân thể bà hẳn đã bị chẻ đôi. Cerea nuốt khan khi nhìn vào đôi tay không chút nhân nhượng. Bà nhìn vào 'kẻ tự xưng Thánh Kỵ sĩ' trước mặt, rồi nuốt xuống những suy nghĩ không thể thốt ra thành lời.

 

‘Nếu hắn là Thánh Kỵ sĩ, thì ta đây là Thánh vương.’

 

Bà kìm nén cơn tức giận và đưa ra một đề nghị lịch sự.

 

“Hay lần này, ngài Hylon nhường một bước thì sao?”

 

“Xin ngài tránh ra, Điện hạ.”

 

“Bá tước Basilian yêu con bé rất nhiều. Không có nó, ngài ấy chẳng ngủ được mỗi đêm…”

 

Vừa nói, Cerea vừa hoàn tất pháp trận tiếp theo. 

 

Như thể khó chịu vì Cerea cứ liên tục cản đường, Hylon di chuyển ra xa và vung thánh kiếm một cách duyên dáng. Nhưng Cerea lại một lần nữa bám theo và khóa lấy lưỡi kiếm.

 

“Ta chỉ mong Bá tước cho ta một cơ hội được nói chuyện riêng với đứa nhỏ. Ta cầu xin, với tư cách là mẹ đỡ đầu của Chesha Basilian.”

 

“Không được.”

 

Uỳnh uỳnh.

 

Một âm thanh kỳ lạ bắt đầu vang lên từ Thánh kiếm. Đó là âm thanh của Hylon đẩy thần lực của hắn đến giới hạn. Hắn nói với Cerea một cách vô cảm.

 

“Không có thêm cảnh báo nào nữa.”

 

“Chậc, cứng nhắc thật.”

 

Trái ngược với giọng điệu bực tức, có một sự căng thẳng rõ ràng trong ánh mắt Cerea lúc đó.

 

“ÉÉÉÉC!”

 

Một đứa bé rơi từ trên trời xuống. Ba người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn thân hình bé xíu ấy đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Và cùng lúc đó họ hành động. Cerea niệm phép, còn Hylon cùng Kiern lao đến đúng vị trí Chesha rơi xuống. Kiern bắt được Chesha đang rơi xuống trong gang tấc. Dù cơ thể nhỏ bé, nhưng tác động sẽ đáng kể vì lực rơi. Tuy nhiên, Kiern đỡ Chesha một cách nhẹ nhàng mà không thay đổi biểu cảm.

 

“Ha, Chesha…”

 

Kiern kéo Chesha vào lòng và gọi tên cô bằng giọng run rẩy. Ngài dụi mặt vào má mềm mại của Chesha và từ từ ngẩng đầu lên.

 

“……”

 

Toàn bộ ngôi đền được bao phủ bởi những sợi xích sắt trắng muốt, lẫn lộn với bóng tối. Những chiếc bóng cuộn xoắn và những sợi xích trắng tinh quấn chặt lấy Chesha như một tấm lưới vững chắc, giữ cho cô không bao giờ rơi xuống sàn. Các Thánh Kỵ sĩ và linh mục đến muộn nhìn cảnh tượng đen trắng đó với vẻ mặt ngây dại — một kỳ quan do pháp sư hắc ám và Thẩm Vấn quan Dị giáo cùng tạo ra.

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 62

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới