Chương 7
Những lời đồn rùng rợn đã lan truyền từ lâu trong Rừng Đen phía Đông.
Người ta đồn rằng có những sinh vật đi ngược lại ý Chúa trời sinh sống trong khu rừng. Thậm chí có người còn quả quyết đã nhìn thấy một con quái vật với hình thù kinh dị trong Rừng Đen. Tuy nhiên, có quá ít người đặt chân đến Rừng Đen nên những lời đồn đại mơ hồ kia chỉ được xem là chuyện ma quái.
Chỉ một số ít người biết rằng quái vật thực sự tồn tại trong Rừng Đen.
Thứ gì đó giống như một con thú.
Thứ gì đó giống như một con người.
Và giờ là thứ gì đó giống như một loài sinh vật huyền ảo gần như tuyệt chủng.
Thánh Đế quốc Hilderd gọi những sinh vật như vậy là "quái vật", và quản lý những con quái vật đó là nhiệm vụ lâu đời của Bá tước Basilian.
"Kẹc, kẹc, kẹc…!"
"Kẹc!"
Con quái vật có một vẻ ngoài ghê tởm. Nó có bộ xương tương tự như xương của con người cùng lớp da rỉ rớt hầu như chẳng bám vào xương. Nó kinh tởm đến nỗi nếu ai có dạ dày yếu mà nhìn thấy nó, chắc chắn người đó sẽ nôn ngay.
Kiern vung kiếm một cách bất cần.
Khi thanh kiếm đen tuyền lướt qua, con quái vật bị chém làm đôi gọn gàng. Máu đỏ sẫm bắn ra từ vết cắt ngọt lịm.
Kiern lùi lại nhẹ nhàng để tránh những vệt máu, cau mày. Đôi mắt đỏ rực của ngài lóe lên ánh sáng nguy hiểm.
"…"
Kiern dừng kiếm một lát và hít một hơi. Không phải vì mệt mỏi hay kiệt sức, mà vì có một giọng nói ngọt ngào vang lên trong đầu ngài.
"Kiern."
Một giọng nói hão huyền và xinh đẹp như một giấc mơ giữa mùa hè thì thầm những lời khiến ngài phát điên.
"Kiern, em yêu anh."
Đó là một điềm xấu. Không còn gì để nhìn thấy ở đây nữa. Một quyết định lý trí được đưa ra là hôm nay tạm thời dừng lại ở đây.
Nhưng đồng thời, Kiern cảm thấy thôi thúc. Đó là sự thôi thúc muốn nghe thêm giọng nói đó, kể cả khi nó phá hủy ngài cũng không sao.
Ngài đã kiên nhẫn quá lâu rồi….
Ngài đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Bàn tay cầm kiếm siết chặt đến mức những đường gân xanh nổi rõ lên trên mu bàn tay. Một nụ cười quyến rũ nở rộ trên môi ngài.
Đó là khoảnh khắc ngài sắp vung kiếm trở lại.
Beeee!
Một tiếng kêu mới vang lên.
Kiern ngước nhìn bầu trời. Một con chim ưng lớn đang lượn vòng trên bầu trời xanh. Người hiệp sĩ đi theo huýt một tiếng ngắn, con chim ưng ngay lập tức vỗ cánh và bay đến gần hơn.
Ngài nhìn thấy một mảnh vải đỏ buộc vào chân chim ưng. Nó khiến ngài nhớ đến đứa con gái bé bỏng mà ngài để lại ở lâu đài. Khi nghĩ về đôi mắt hồng như cánh hoa đang nhìn chằm chằm vào mình, tâm trí mơ hồ của ngài trở lại một chút.
Ngài suýt nữa lại làm điều gì đó điên rồ.
Kiern, tự giễu cợt mình, vung kiếm và lau sạch máu và ngài ra lệnh.
"Nghỉ ngơi đi."
Theo lệnh của Kiern, các hiệp sĩ chỉ đẩy lùi những con quái vật mà họ đang đối phó và thu kiếm.
Kiern đưa kiếm cho người hầu rồi đi thẳng đến chỗ người hiệp sĩ phụ trách chim ưng đưa thư.
Người hiệp sĩ đang đọc bức thư nhận được từ chim ưng đưa thư, giật mình và đứng thẳng người.
"Thưa Ngài, có vấn đề xảy ra ở lâu đài."
"Vấn đề?"
Kiern mỉm cười nhẹ nhàng hỏi lại.
Người hiệp sĩ càng trở nên lo lắng hơn. Anh ta toát mồ hôi lạnh đầm đìa và cử động cái lưỡi cứng đờ.
"Nghe nói có một vụ bắt cóc hụt tiểu thư Chesha. May mắn thay, thiếu gia Ishuel đã tìm thấy tiểu thư ngay lập tức."
Kiern nhướn một bên mày.
"Bất ngờ thật. Ta cứ tưởng Karha sẽ là người tìm thấy con bé chứ."
"Có vẻ như lúc đó thiếu gia Karha đang dùng bữa ạ."
"À…"
"Những kẻ bắt cóc đang bị giam trong ngục tối, thiếu gia Karha sẽ tự mình thẩm vấn chúng."
Kiern gật đầu nhẹ và đưa tay ra.
Người hiệp sĩ khá ngạc nhiên, mãi nhận ra điều ngài muốn và dâng lá thư từ chim ưng đưa thư cho ngài.
Kiern mỉm cười đọc lá thư.
Vì được gửi bằng chim ưng đưa thư nên trong lá thư chỉ là một bản tóm tắt ngắn gọn. Mặc dù đã được hiệp sĩ báo cáo nhưng ngài vẫn cố tình kiểm tra lại nội dung được viết trong thư.
Ngài chỉ là muốn vậy thôi.
Các hiệp sĩ vô cùng ngạc nhiên trước hành vi khác thường ngài.
Đọc xong lá thư, đầu óc vốn mơ hồ như sương mù của ngài đã tỉnh táo hơn kha khá. Kiern ném lá thư xuống đất, cái bóng dưới chân ngài nuốt chửng lá thư trong một ngụm.
"Quay lại lâu đài."
Theo lệnh của Kiern, đội trưởng đội hiệp sĩ ngay lập tức bước lên và can ngăn.
"Nhưng thưa Ngài, chúng ta vẫn chưa thể tiêu diệt đủ để giảm bớt số lượng quái vật."
"Hôm nay thế là đủ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại. Còn bây giờ…"
Kiern cụp mắt xuống. Ngài nói trong khi giả vờ khóc lóc buồn bã.
"... ta không thể làm gì được nữa, ta lo cho đứa con gái út ở nhà quá."
★·.·´¯`·.·★
Soạt, soạt.
Chiếc bút lông lướt êm trên giấy. Ở đầu ngòi bút, những dòng chữ tao nhã hiện ra.
Chesha nhìn Belzeon xử lý công việc giấy tờ với đôi mắt tò mò.
"Cậu này có vẻ làm việc chăm chỉ hơn cả cha?"
Quả thực cậu nhìn ra dáng Bá tước hơn cả Kiern.
"Anh hai."
Một giọng nói nhỏ nhẹ gọi Belzeon.
Ishuel bế Chesha trong vòng tay, tiến lại gần bàn làm việc và đặt Chesha xuống bàn.
"Em muốn có thứ này."
Belzeon nãy giờ chỉ nhìn vào giấy tờ cuối cùng cũng nhìn lên.
Ishuel cười.
Chesha nghĩ rằng Belzeon đang thầm chửi rủa bằng ánh mắt.
Belzeon cắm chiếc bút lông vào giá đỡ.
"Em đã làm một việc vô ích."
Bất chấp lời chỉ trích lạnh lùng, Ishuel không quan tâm.
"Sẽ thật tuyệt nếu có một thứ xinh xắn và dễ thương như vậy trong nhà chúng ta. Nhìn này, em ấy có xinh đẹp bằng em không anh?"
"…"
"Con bé còn không biết sợ, quá hợp với Basilian."
Ishuel nắm lấy tay Chesha, mỗi bên một tay, và di chuyển chúng xung quanh. Chesha vùng vẫy với việc bị cậu nhóc kéo, phát ra âm thanh bất mãn.
Ishuel khúc khích cười.
"Ghét à?"
"Ghét nhắm."
Ngay khi cô trả lời, một ngón tay chọc vào má cô. Đó là một cái chạm ác ý, như chọc vào bánh mì mềm.
Chesha nhướn mày và lộ vẻ tức giận.
"Nhóc con muốn chết à!"
Tuy nhiên câu nói chẳng gây được bất kỳ mối đe dọa nào đến cậu bé. Ishuel cười như thể thấy cô rất dễ thương.
"Vậy ra em biết nói. Anh cứ tưởng lưỡi em bị cắt rồi chứ."
"… Em có lưỡi."
"Thật sao? Vậy thì thử lè lưỡi ra xem."
Cô không biết tại sao cậu lại phiền phức đến vậy. Tuy nhiên, vì cậu nhóc là người đã cứu cô, Chesha lè chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình ra cho cậu xem.
Ishuel lại khúc khích cười khi cô lè lưỡi.
Chesha cau mày.
Mặc dù hành động có phần lơ đễnh nhưng Ishuel lại có sức mạnh tuyệt vời. Mỗi tội cô không thể nhìn rõ vì bị vùi trong hoa…
Morgan và người đàn ông một mắt đã bị một cậu bé 11 tuổi khuất phục mà không gây ra tiếng động nào.
Chesha nhìn Ishuel như thể đang xem xét và đánh giá cậu.
Ishuel ghé sát mặt như thể bảo cô nhìn cậu kỹ hơn.
"Ớ."
Chesha thở hắt ra và lùi lại.
Belzeon đang quan sát cả hai thấy vậy thì hừ một tiếng, nói:
"Em định tham gia vào hành động ghê tởm của Bá tước sao?"
"Gì cơ…? Em nào nghĩ về điều đó."
Ishuel nhún vai, ôm Chesha trở lại trong vòng tay.
"Em chỉ thích em ấy thôi. Có một đứa em gái như này cũng không tệ."
"Ishuel."
"Vâng, thưa anh."
"Em không nói điều này vì em không biết rằng đây không phải là một vụ nhận nuôi bình thường chứ."
"Em biết."
Ánh mắt của hai cậu bé chạm nhau. Ishuel mỉm cười nhẹ nhàng, vẫn giữ nguyên ánh nhìn kiên định với anh trai.
"Nhưng em nghĩ sẽ rất vui đó."
Belzeon từ bỏ cuộc trò chuyện, chuyển mắt sang nhìn Chesha.
"Nhóc kia."
Trước lời gọi lạnh lùng, Chesha giả vờ giật mình.
"Rời khỏi lâu đài đi. Anh sẽ giúp em."
"Cậu nhóc này đang nói cái gì vậy? Mình còn chưa điều tra kỹ càng mà."
Cô sẽ không bao giờ để mình bị đuổi đi như thế này, vậy nên Chesha bày tỏ ý định của mình.
"Nhưng mà em thích chỗ nài nhứt."
Belzeon chớp mắt trước câu trả lời của Chesha. Cậu nhóc hỏi trong sự bối rối.
"Tại sao…?"
"Em thích cha."
Khi cô nói rõ ý định của mình, Belzeon bật dậy và đặt tay lên bàn, nghiêng người về phía trước.
Chesha mở to mắt trước khoảng cách đột ngột bị thu hẹp.
Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt Chesha.
Belzeon vừa kiểm tra cô tỉ mỉ vừa lẩm bẩm, nhìn vào đôi mắt cô cho đến khi hơi thở của anh chạm vào chúng.
"…Có vẻ như em không bị điều khiển tâm trí."
Chỉ vì khen ngợi Kiern mà lại bị nghi ngờ là bị điều khiển tâm trí?
Đó là khoảnh khắc cô biết được suy nghĩ của mấy đứa nhóc về Kiern trong nhà này.
Belzeon ngồi lại ghế và dùng tay vuốt mặt. Cậu nhóc lẩm bẩm, cau mày thẳng tắp.
"Em gái mới lại đi thích Bá tước Basilian. Không biết ông ta đang làm trò gì nữa…"
Cô đến tận đây để tìm hiểu mọi chuyện.
Chesha nhìn Belzeon với đôi mắt ngây thơ. Đôi mắt của Belzeon thoáng dao động trước vẻ mặt ngây thơ đó. Belzeon ngạc nhiên khi nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn và tinh tế tựa búp bê sống có thể đi lại được của cô rồi lại nhìn Ishuel.
"Em muốn làm gì?"
"Làm cái gì cơ anh?"
"Anh đang hỏi, liệu em có định giúp Bá tước không?"
Đôi mắt của Belzeon trở nên sắc bén như lưỡi kiếm.
"... Giúp Bá tước thực hiện hành động ghê tởm hồi sinh người đã chết?"
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới