Chương 70
Chuyện kể rằng mẹ của cô, trong cơn điên loạn vì những thí nghiệm tàn độc, đã phải trải qua chuyện gì đó kinh khủng đến mức hoàn toàn đánh mất lý trí và cuối cùng bỏ trốn khỏi phòng thí nghiệm cùng Chesha.
Cái kết của yêu nữ điên loạn thật khủng khiếp. Tất cả những câu chuyện Chesha từng nghe về mẹ mình đều thật đáng sợ. Sức mạnh của yêu nữ điên loạn đi ngược lại tự nhiên.
Nơi bước chân của bà đi qua, sự sống đều bị rút cạn. Hoa tàn, cỏ khô héo, đất đai biến thành màu đen và mục nát. Những hồ nước trong veo cũng hóa thành vũng lầy hôi thối, và muông thú trở nên dữ dằn, bắt đầu tấn công con người. Tất cả những kẻ săn nô lệ từng kéo đến để bắt tiên nữ hóa điên đều hóa thành xác chết dưới chân bà.
Mẹ cô kể rằng bà vẫn cất giọng hát trong khi bước đi, một khúc hát mà con người chẳng thể nào hiểu nổi. Đó là bài hát ru duy nhất Chesha còn nhớ về mẹ mình.
Vì lý do nào đó, cô thấy mình bỗng dưng mất hết sức lực, chỉ muốn ngồi bệt xuống. Có lúc cô chỉ ngồi đó, hít vào rồi thở ra, chẳng nghĩ ngợi gì.
Khi Chesha cảm thấy có người đang đến gần, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi sàn nhà và chạy lại vào trong phòng. Cô giả vờ như một đứa trẻ biết điều đang đắm chìm vào quyển truyện tranh, ngồi trên sofa, tay cầm một cuốn truyện ngược trang, mặt đăm chiêu vừa đủ để trông giống như đang đọc thật.
Cốc, cốc—cánh cửa mở ra.
Qua cánh cửa đang từ từ mở, hai người đàn ông cao lớn, vạm vỡ xuất hiện. Đó là Hylon và Kiern. Không giống như Kiern đang do dự và chần chừ bước tới, Hylon lại đi thẳng vào phòng không chút ngần ngại. Sau đó, như thể để cảm ơn, hắn vỗ nhẹ đầu Chesha.
"Con chơi có vui không?"
"Có ạ."
Chesha đặt cuốn sách truyện đang cầm ngược xuống và từ từ hạ mắt. Cô đang nghĩ đến việc trở về nhà Bá tước Basilian. Nhưng sau khi đã thổi bay dinh thự nhà Bá tước, phá hủy đền thờ và gây ra một sự hỗn loạn lớn, việc quay trở lại ngay lúc này có vẻ hơi kỳ lạ.
Kế hoạch của Chesha là kể lại một câu chuyện đầy cảm động về một cô bé từng chịu đựng đau khổ và giằng xé, cuối cùng quay về vòng tay gia đình. Tất nhiên, đó phải là loại đau khổ và xung đột mà một đứa trẻ hai tuổi có thể có, nên cô cố gắng làm cho nó đơn giản và không quá sâu sắc.
Đó là một kế hoạch hoàn hảo. Tất nhiên, Chesha đã chuẩn bị nhiều câu thoại theo các cách khác nhau. Khoảnh khắc mắt cô chạm vào mắt Kiern, cô bị cuốn hút một cách khó hiểu.
"...Chesha."
Kiern, vẫn đứng trước cửa, mỉm cười. Đó là một nụ cười cố gắng che giấu sự lo lắng của ngài ta.
"Con có khỏe không?"
Vẻ ngoài của Kiern giờ đây không còn giống như một con rắn lục ranh mãnh, kẻ từng dùng lời lẽ và hành động khéo léo đẩy Hylon vào thế khó. Sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt đỏ hơi run rẩy của ngài.
Thật không ngờ. Kiern đã nghĩ rằng, cũng giống như cách ngài ta đối phó với Hylon, ngài có thể dụ Chesha ra ngoài bằng cách hành động một chút vô liêm sỉ và đáng thương... Nhưng giờ đây, Kiern đang để lộ khuôn mặt thật dưới lớp mặt nạ của mình.
Nụ cười của Kiern vụt tắt khi Chesha không thể phản ứng trước thái độ bất ngờ của ngài ta. Ngài cắn môi dưới. Nhưng nhanh chóng, khóe môi ngài lại nhếch lên. Kiern hỏi một cách thận trọng, cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười.
“Con… có nhớ cha không?”
Dường như chỉ mỗi nụ cười gượng ấy là chưa đủ, Kiern bắt đầu những điều vô nghĩa.
“À, nếu con không muốn gặp thì… cha biết làm sao đây…………”
Hylon cũng có vẻ hơi bối rối khi nhìn Kiern mất đi vẻ ranh mãnh thường ngày. Hắn trông như không thể tin rằng đây là cùng một người vừa dùng lời lẽ sắc như dao để đối đầu với mình chỉ vài phút trước.
Chesha không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng, cô nói ra tất cả những lời thoại mình đã chuẩn bị để xoa dịu Kiern.
"Con nhớ cha."
"...Thật sao?"
Kiern lưỡng lự bước vào trong, nhưng đó cũng là giới hạn của ngài ta. Ngài không thể tiến thêm bước nào nữa. Kiern lẩm bẩm, giọng nói vẫn thấm đượm sự u sầu.
“Con không cần phải nói dối đâu, Chesha.”
Chesha nhảy xuống khỏi ghế. Và sau đó cô tiến đến chỗ Kiern và dang cả hai tay về phía ngài.
Kiern nhìn xuống Chesha với đôi mắt khó tin. Sau một thoáng do dự, ngài lặng lẽ bế Chesha vào lòng. Động tác đầy cẩn trọng, như thể chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ làm vỡ mất cô.
Khoảnh khắc hơi ấm của họ chạm vào nhau, Kiern khẽ thở ra. Chesha cảm thấy hơi hối hận.
Mọi người đều biết ngài ta bất ổn về mặt tinh thần. Nhưng dù vậy, cho đến giờ, ngài vẫn cố gắng chống chọi, dù có phần chông chênh. Và chuyện lần này đã khiến ngài tan vỡ thêm một chút. Có vẻ như ngài ta cũng bắt đầu trở nên ám ảnh với Chesha rồi.
‘Phải chăm sóc cho ngài ta đàng hoàng trong lúc còn ở bên nhau mới được.’
Có đủ mọi lý do và lời bào chữa tại sao cô lại quyết định trở về nhà Bá tước Basilian. Ngoài tất cả những điều đó, thì Chesha …cũng hơi hơi nhớ mấy người đàn ông của nhà Basilian. Không nhiều, chỉ một chút thôi. Trong suốt một tuần xa cách, họ cứ vương vất như những cái gai vô hình trong lòng cô.
“Cha ơi.”
Kiern nín thở khi nghe cách gọi ấy.
"Chesha, con muốn trở thành người nhà Basilian à?"
"Con muốn được gọi là Basilian không?"
Trước khi kịp để Chesha trả lời, Kiern đã tự mình thì thầm lần nữa.
"Làm ơn, con muốn là Basilian nhé?"
"Dạ vâng, thưa cha!"
Sau khi nghe câu trả lời của Chesha, Kiern ngả đầu ra sau như thể ngài đang gục ngã. Ngài vùi mặt vào Chesha một lúc, rồi khẽ cầu xin:
"Chesha, đừng bỏ đi nữa."
Những lời nói của ngài phảng phất mùi vị của những vết thương cũ. Đó là một vết thương thậm chí còn chưa thành sẹo, vẫn rỉ máu đỏ mỗi khi bị chạm vào.
Ngài tựa mặt vào Chesha.
"Cầu xin con đó."
Kiern nhanh chóng nhận ra mình đã hành động quá u ám và liền mỉm cười. Ngài vội vàng rũ bỏ bầu không khí nặng nề, sau đó rên rỉ một cách tinh nghịch:
"Không có Chesha, cha không thể ngủ được, không thể ăn được..."
Vừa tiếp tục nói những điều vô nghĩa, Kiern vừa âu yếm hôn vào má Chesha. Chesha xoa dịu Kiern đang mè nheo.
Rõ ràng ai mới là em bé ở đây vậy?
“Giờ chúng ta về nhà nhé?”
Ngay khi Kiern đang mỉm cười rạng rỡ bế Chesha định rời đi…
Vút—một sợi xích trắng tinh vươn ra và quấn quanh eo Kiern.
"Ngài định đưa ai đi tùy tiện thế?"
Hylon, người đã lặng lẽ quan sát, rút Xiềng Xích Kết Án ra và trói lấy Kiern.
Kiern cau mày và trả lời một cách lo lắng:
"Chính ngươi đã nói sẽ để con bé tự quyết định mà."
"Đó là trước khi tôi biết Bá tước là một pháp sư hắc ám."
Hylon thay đổi lời nói như trở bàn tay.
“Rõ ràng là môi trường đó sẽ có hại cho cảm xúc và sự giáo dục của đứa trẻ, ta không thể để đứa bé đi được.”
"...Ha."
Kiern vuốt tay lên mặt Chesha bằng bàn tay còn lại không bế cô. Rồi, bất ngờ, ngài thì thầm với Chesha:
"Chậc. Nếu ngươi cứ dính lấy thế này, con bé sẽ nói với ngươi rằng con bé sẽ không thích ngươi nữa đấy."
Tất nhiên, đó là một lời thì thầm mà ngay cả Hylon cũng có thể nghe thấy.
Mắt Hylon nheo lại.
Trước khi dinh thự có thể bị phá hủy, Chesha nhanh chóng can thiệp để hòa giải:
"Con sẽ về ngôi nhà sang trọng và đi ngủ... Nhưng mà..."
Chesha biết rằng Hylon sẽ không dễ dàng để cô đi. Vì vậy, cô đã nghĩ ra một cách.
"Con cũng muốn gặp lại chú nữa."
Lần này, ánh mắt của Kiern nheo lại. Bị kẹt giữa hai người đàn ông nhìn cô với đôi mắt mờ mịt, Chesha tự tin tuyên bố.
"Vậy nên dù con có về nhà, con vẫn sẽ đến thăm chú!"
Cô quay sang Hylon, cười thật tươi.
“Chú cũng đến thăm Chesha nữa nhé!”
"......"
Hylon ngoảnh mặt đi trong chốc lát. Hắn không thích kế hòa giải này, nhưng nếu hắn từ chối thì hắn sợ Chesha sẽ giận.
Kiern cũng có vẻ mặt không hài lòng, nhưng ngài vẫn chấp nhận sự hòa giải của Chesha theo cách riêng của mình.
"Con gái ta đã muốn vậy... Thỉnh thoảng hãy đến thăm con bé đi. Ngươi có thể đến kiểm tra xem con bé có bị tha hóa hay có ổn không."
Kiern nhấn mạnh chữ “thỉnh thoảng” hơi quá rõ ràng.
Hylon lặng lẽ nhìn Chesha. Hắn từ từ tiến đến gần Chesha, thu lại sợi xích kết án, và nắm lấy tay cô. Hắn nói bằng giọng nghiêm túc, như thể đang thề lời thề của một kỵ sĩ.
"Chú sẽ đến thăm con thường xuyên."
Rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Chesha.
Kiern nhíu mày khó chịu, kéo bóng tối của mình lên.
Trước khi tầm nhìn bị phủ kín bởi màn đêm, Chesha lén vẫy tay mà Kiern không hề hay biết.
Hylon khẽ mỉm cười.
Và thế là Chesha đã rời khỏi dinh thự của Thẩm Vấn quan.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới