Chương 71
Kiern, bế Chesha trên tay, tự hào trở về như một anh hùng chiến thắng.
"Bé con!"
Karha, người đã đứng ngồi không yên ở khách sạn, suýt ngã nhào khi vội vã lao đến lúc thấy Kiern ôm Chesha quay về. Cậu nhóc dừng lại ngay trước mặt cô, ho khan một tiếng thật lớn, rồi lên tiếng với vẻ nghiêm túc một cách khá lịch sự:
“Cảm ơn vì em đã quay về. Lần sau anh sẽ làm tốt hơn.”
Có vẻ như đó là lời chào hỏi đã được chuẩn bị và luyện tập kỹ càng từ trước. Dáng vẻ ngại ngùng chào đón của cậu nhóc thật sự rất đáng yêu, nhưng—
"...?"
Chesha nghiêng đầu nhìn chằm chằm bộ dạng của Karha. Rõ ràng là cậu nhóc đang chờ ở khách sạn một cách ngoan ngoãn cơ mà? Nhưng thế nào mà… lại trông giống như vừa trở về từ một trận chiến?
Trước ánh mắt của Chesha, Karha nhanh chóng cởi bỏ bộ giáp nhẹ đang mặc.
“Tại anh thấy chán nên mặc thử cái này thôi.”
“Chesha mà hiểu lầm thì không hay đâu, Karha.”
Kiern nhẹ nhàng nhắc nhở, ánh mắt ra hiệu cho Karha tháo luôn thanh kiếm đeo bên hông ra.
"Nếu con bé không chịu về, chúng ta sẽ bị xem như là đã đi cưỡng ép con bé về đấy. Lần sau nhớ cẩn thận hơn."
"Vâng."
‘Không phải hiểu lầm đâu. Chắc chắn là thật rồi.’
Nếu Chesha từ chối hôm nay, có lẽ một dinh thự khác ở kinh đô đã bị phá hủy rồi. Chesha, người nhận ra sự thật, khẽ cười thầm trong lòng.
Nhưng Belzeon và Ishuel vẫn chưa thấy đâu. Khi Chesha đảo mắt tìm quanh, Kiern bật cười khẽ và giải thích:
"Belzeon đang bị trừng phạt... còn Ishuel thì đến chỗ Đức Công tước rồi. Hình như thằng bé có giờ học với Nữ Công tước Ibroiel."
Lời đầu tiên gây choáng đến mức Chesha chẳng còn nghe rõ vế sau là gì.
“Anh hai… bị… phạt rồi sao…?”
Cô đã đoán trước là Belzeon sẽ bị mắng một trận ra trò, nhưng không ngờ lại tới mức “bị trừng phạt”.
Nhìn mặt Chesha tái xanh vì sốc, Kiern vội xua tay:
"Không có gì đâu. Thằng bé chỉ làm một số công việc ở văn phòng hậu cần thôi. Đó là việc thằng nhóc đó thường làm, và nó đang làm luôn phần việc của hai đứa sinh đôi, nên đừng lo lắng."
“Phải đó. Bé không biết chứ bữa đó tụi anh suýt tiêu vì anh hai đó.”
Karha bĩu môi.
"Và Belzeon và Ishuel, hai đứa nó đều sống ngoài thành phố gần đây... Nhưng tối nay sẽ về thôi. Chỉ cần đợi một chút nữa là con sẽ được gặp hai anh ngay thôi."
Không khí nghiêm trọng đến mức Chesha nghĩ chắc còn lâu mới gặp lại được Belzeon và Ishuel, thế nên khi nghe Kiern nói "tối nay" cô liền ngạc nhiên không thốt thành lời.
Kiern thấy vẻ mặt tò mò của Chesha, bật cười khe khẽ.
"Bởi vì..."
Ngài nhắc đến một điều mà cô đã hoàn toàn quên mất.
"Ngày mai cả nhà chúng ta phải tham dự yến tiệc."
★·.·´¯`·.·★
Đó là buổi tiệc ra mắt giới thượng lưu đầu tiên của nhà Basilian, do Nữ Công tước Ibroiel tổ chức. Vì có quá nhiều tai nạn và sự cố trong những ngày qua, Chesha đã hoàn toàn quên mất điều này.
Nghĩ lại thì, lúc cô bỏ trốn cũng là sát ngày tiệc rồi. Vậy nên, vừa về đến nhà là cô phải đi dự tiệc ngay. May mắn thay, Hata siêng năng đã làm xong chiếc mũ và phụ kiện tóc và gửi đến sẵn. Miya cũng nói rằng như đã hứa, cô ấy sẽ đến sớm vào sáng mai với bộ trang phục đã hoàn thành.
Vào buổi tối, cô đã có thể gặp lại Belzeon và Ishuel trở về trong tình trạng kiệt sức. Cả hai đều trông chẳng khác gì xác sống, như thể sắp ngã quỵ đến nơi. Vậy mà vừa thấy Chesha, hai người họ lập tức bừng sáng.
"Bé út."
Khi Belzeon gọi cô bằng biệt danh ngọt ngào và ôm chặt cô, Chesha cảm thấy hơi xấu hổ… nhưng cũng rất vui. Ishuel chào Chesha bằng một nụ cười rạng rỡ, chân thành.
“Bé út, mừng em về nhà.”
Và cậu không quên dặn dò thêm:
“Lần sau đừng bỏ nhà đi nữa, được không?”
Chesha ngoan ngoãn gật đầu với Ishuel.
★·.·´¯`·.·★
Sáng hôm sau, từ khi trời còn chưa sáng, Miya đã đạp cửa xông vào khách sạn.
“Tôi tới rồi đây!”
Chesha đặt tay lên trán trước giọng điệu náo loạn của Miya. May mắn thay, tai mèo đã được tháo ra. Nếu Miya đội tai mèo bước vào sảnh khách sạn thì e là đã bị nhân viên báo cảnh sát kinh đô rồi…
"Chào mừng, bà chủ."
Ishuel đón tiếp Miya bằng vẻ mặt hòa nhã. Sau lưng Ishuel – người trông vẫn tươi tỉnh như thường, những người nhà Basilian đã bị lôi dậy từ sáng sớm vì không chịu nổi sự cằn nhằn của cậu, giờ đang lăn lóc trên ghế sofa. Karha nằm úp mặt ngủ ở một góc, Belzeon thì khoanh tay ngủ gà ngủ gật. Kiern cũng ngáp liên tục trong khi ngồi bế Chesha trên đùi.
Trong khi ai nấy đều đang vật vờ, Miya ôm một đống quần áo bước vào, phấn khích hét lớn:
"Bộ trang phục đẹp nhất đời tôi đã hoàn thành!"
Trước tiếng hét của cô ấy, Ishuel vỗ tay tán thưởng. Sau khi xem qua bộ trang phục, bầu không khí cũng dịu đi nhiều. Dù Miya có thật sự đội tai mèo với đeo đuôi tới đây, có lẽ cũng chẳng ai phàn nàn.
"Đúng rồi, chính là nó. Đây đúng là thứ tôi mong muốn!"
Ishuel kiểm tra trang phục bằng ánh mắt sáng rực tới mức gần như cuồng loạn. Bên cạnh cậu nhóc, Miya hào hứng giải thích kiệt tác của mình với vẻ mặt phấn khích. Ishuel và cô ấy đã có một cuộc trò chuyện nhanh về các chi tiết như chất vải, đường nhún, lớp đăng-ten…
Kiern, người đang theo dõi cảnh tượng, chỉ có thể nhận xét bằng giọng điệu mơ hồ:
“Thật… tuyệt.”
Tuyệt vì cách nói chuyện và hành động độc đáo của Miya. Và bởi vì những bộ quần áo cô ấy đã sửa cũng thật tuyệt vời.
Những bộ quần áo mà Ishuel và Miya lần lượt lấy ra thử trên ma-nơ-canh đã hoàn toàn khác biệt so với phiên bản đầu tiên. Chúng mới lạ đến nỗi mọi người sẽ không nhận ra nếu không được cho biết đó là cùng một bộ trang phục. Khí chất tầm thường ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nét độc đáo và thu hút rất hợp với phong cách Basilian.
Ishuel đã biến mất để thử trang phục của mình. Cùng lúc đó, Miya cũng cầm theo một bộ đồ bước tới chỗ Kiern.
Kiern chậm rãi ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ánh mắt đỏ chạm vào mắt Miya, cô run lên vì phấn khích rồi hỏi:
"Này, này, ngài có thể thử bộ nàyđược không...?"
Kiern không đáp lời, khiến Miya ngay lập tức tự điều chỉnh Miya ngay lập tức tự điều chỉnh cách nói chuyện giống mèo của mình. Chắc vì căng thẳng mà hành vi của cô ấy cũng bắt đầu bất thường.
Kiern mỉm cười nhạt và đón lấy bộ đồ từ tay Miya, người đang run rẩy như thể đã gặp một con thú hoang dã.
"Cha đi thay đồ rồi quay lại sau."
Kiern hôn trán Chesha rồi biến mất vào một căn phòng khác. Chesha ngơ ngác, tay vẫn đặt trên trán.
Chưa kịp định thần thì Miya đã dí đầu ngay trước mặt cô.
“Bé dễ thương à……?”
Miya, người luôn nói những lời thoại như một ông già say rượu và phát ra mấy tiếng cười "hihi, hô hô"... thật đáng sợ. Chesha từ từ lùi lại theo bản năng.
Và điều đó càng khiến Miya phấn khích. Cô ấy mở to đôi mắt đỏ ngầu và nói bằng giọng kỳ lạ.
"Bé muốn thay quần áo không...? Để chị giúp nha…? Đừng từ chối…?”
Như thể không kìm nổi nữa, Miya bế bổng Chesha lên.
"Đi nào!"
Thế là, cô ấy ôm Chesha đang hét lên vì hoảng loạn, chạy thẳng vào phòng trong và bắt đầu bày trò hóa trang như chơi búp bê.
“Á! Ớ! Huhu, đáng yêu quá!”
Vừa lẩm bẩm vừa lắc lư, Miya thay đồ cho Chesha chẳng theo quy luật nào cả. Đến khi Chesha kịp hoàn hồn thì đã thấy mình đang mặc váy rồi.
Miya vừa buộc nơ lên chiếc mũ đăng-ten mà Hata kỳ công làm, vừa lẩm bẩm:
“Thật đúng là điên rồi. Tôi, Miya, vừa tạo ra kiệt tác để đời. Bé con ơi, hôm nay bé sẽ càn quét bữa tiệc mất.”
Chesha cứ tưởng việc bắt chước mèo đã là giới hạn kỳ quái của Miya. Ai ngờ, cô ấy còn có thể vượt xa hơn thế.
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Miya ôm ngực khẽ rên một tiếng “ưm…”. Rồi cô ấy cẩn thận bế Chesha ra khỏi phòng.
Những người đàn ông trong gia đình Basilian, những người đã thay đồ chỉnh tề và đang ngồi chờ ngoài phòng khách đều quay đầu lại. Miya, với vẻ mặt tự mãn, hỏi một cách đắc ý:
"Mọi người thấy sao? Có thích bộ trang phục không?"
Nhưng tất cả ánh mắt đỏ đều dồn cả vào Chesha, không ai trả lời câu hỏi ấy cả.
Kiern buột miệng lẩm bẩm bằng giọng hơi bối rối—
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới