Chương 80
Chesha chớp mắt một lúc.
Cô gần như không tin vào tai mình.
‘Có phải trò đùa không vậy?’
Karha bị bắt giam thật à!
Tất nhiên, cậu ta đúng là cái kiểu ra tay trước khi chịu mở miệng. Nhưng đến mức bị tống vào ngục thì vẫn quá nặng… dù, xét cho cùng thì—có khi là đáng thật.
Hàng loạt ký ức lướt nhanh qua đầu cô. Đặc biệt là hình ảnh Karha lạnh lùng vung kiếm vào Bá tước Rudin và vợ ông ta, không mảy may nghĩ tới hậu quả. Khi ấy, ít ra Karha cũng đã dùng sống kiếm thay vì lưỡi kiếm thật— một kiểu lịch sự mang đậm chất Basilian.
Nhưng xét một cách logic, chỉ cần thế thôi cũng đủ để bị nhốt vào trại giam rồi.
Chesha đưa tay ôm trán.
'Bị nhốt rồi, bị nhốt thật rồi.'
Cô không biết xoay xở sao với chuyện này. Hiện tại cả Kiern, Belzeon lẫn Ishuel đều không có ở đây. Dù sao Ishuel chắc đang học ở dinh thự Công tước Ibroiel, nên liên lạc gọi cậu ấy chắc cũng kịp.
"Tại sao anh ấy lại đột ngột bị bắt vậy ạ?"
“Chú nghe nói có xô xát với lính đánh thuê. Còn chi tiết thì chú không rõ, lúc đó chú không có mặt.”
“Trời ạ…”
Sau khi bị dẫn đến đồn cảnh vệ, Karha đã khai tên tuổi đàng hoàng. Nhưng cậu không mang theo giấy tờ tùy thân. Vì gia tộc Basilian chỉ vừa mới xuất hiện trong giới quý tộc, nên không ai trong lực lượng cảnh vệ nhận ra mặt cậu ta.
"Trong những trường hợp như thế này, quy tắc là thành viên gia đình hoặc người quen phải đến xác minh danh tính. Vì vậy, chú không có lựa chọn nào khác ngoài việc đến đây."
Thực ra, đội trưởng Theo hoàn toàn có thể đứng ra chứng nhận giúp Karha. Nhưng để phòng ngừa tham nhũng, quy định cấm lực lượng cảnh vệ bảo lãnh danh tính cho tù nhân, trừ khi họ là người thân trực hệ trong gia đình.
Vậy nên, anh ta mới đến tìm Chesha để xác minh quan hệ huyết thống.
“Phiền phức thật, nhưng hiện giờ chỉ có cách này thôi. Mong cháu hợp tác.”
Trước lời nói đầy nghiêm nghị của “chú gấu to xác”, Chesha cũng gật đầu một cách nghiêm túc. Cô tính sẽ liên lạc với Ishuel trước, rồi cùng Theo đến đồn cảnh vệ.
Dù sao thì, Chesha cũng từng nếm trải cảm giác bị bắt giam. Bị nhốt một mình trong phòng giam lạnh ngắt, không người thân, không bạn bè, cô chỉ còn cách hạ gục toàn bộ cảnh vệ rồi bỏ trốn.
'Nhưng đó là lúc mình còn là một nàng tiên mới lớn.’
Karha là con trai của Bá tước Basilian, nên không thể làm trò đó được. Chesha nhảy xuống khỏi ghế sofa, tay cầm theo chiếc mũ rộng vành.
“Chú đưa cháu đến gặp anh cháu đi ạ.”
“Vậy thì phiền cháu.”
“Chúng ta đi nào.”
Theo vừa nói vừa nhấc bổng cô đặt lên vai mình.
Chesha tròn mắt nhìn anh ta. Theo thì luống cuống gãi đầu giải thích:
“À… cháu thấy không thoải mái à? Mấy đứa em họ của chú rất thích được chú cõng thế này…”
Đây là lần đầu tiên Chesha ngồi trên vai người khác. Nhưng nhờ bờ vai của Theo rất rộng, chuyến đi cũng khá êm ái.
Chesha ngồi trên người "chú gấu bông to xác" và hô to:
“Xuất phát!”
“Rõ!”
Trước khi rời khách sạn, Chesha đã nhờ nhân viên liên lạc với Ishuel. Và sau đó cô lên đường cùng Theo. Sự kết hợp giữa một người đàn ông to lớn và một bé con tí hon khiến người đi đường ai cũng ngoái nhìn. Chesha kéo vành mũ thấp hơn dưới hàng loạt ánh mắt tò mò.
Đi được một đoạn, cô bé nhận ra Theo thực sự là một kiếm sĩ được huấn luyện nghiêm túc. Từng bước chân, từng cử động của anh đều chính xác, gọn gàng, không thừa một động tác nào. Mặc dù thân hình to lớn, bước chân của anh lại nhẹ đến ngạc nhiên.
Nhưng cô vẫn cảm thấy anh ta giống một con gấu. Biểu tượng của gia tộc Nemea là sư tử có cánh. Cũng giống như Basilian được ví như rắn, Nemea thường được gọi là sư tử để thể hiện dòng máu dũng mãnh của họ.
' Nhưng nhìn kiểu gì thì người này chắc chắn là một con gấu.'
Là người thừa kế của Hầu tước Nemea mà chẳng có chút khí chất sư tử nào, thật kỳ lạ. Dù còn trẻ, anh lại đang làm việc trong lực lượng cảnh vệ thủ đô. Tuy giữ chức đội trưởng, nhưng so với địa vị của anh ta thì chức ấy có phần thấp. Thông thường, quý tộc cấp cao sẽ gia nhập Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia, hoặc như Hầu tước Nemea đời trước, trực tiếp ra tiền tuyến.
Chesha tò mò về hoàn cảnh thực sự của Theo. Có lẽ hiểu nhầm ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, Theo đột nhiên bắt đầu nói vội vàng như muốn biện hộ cho bản thân:
"Chú biết mặt Karha vì chú đã gặp cậu ấy một lần trước đây ở phía Đông."
Chú gấu to xác này đã từng đến phía Đông ư? Một người tính tình ngay thẳng như vậy, gặp phải gia tộc Basilian đầy nọc độc, không khéo còn chẳng giữ được xác đem về. Không hiểu sao anh ta vẫn sống sót quay lại được.
Chesha đặt hình ảnh của Theo bên cạnh khu rừng Đen phía Đông, rồi lặng lẽ bật cười vì sự không ăn nhập đó.
Trong lúc vừa đi vừa trò chuyện, cả hai đã đến đồn cảnh vệ. Tòa nhà nằm cách quảng trường trung tâm một đoạn, có một trại giam lớn dùng để tạm giữ những phạm nhân nhỏ lẻ.
"Đội trưởng, ngài về rồi..."
Vài cảnh vệ đang chạy tới thì khựng lại khi thấy một con búp bê sống đang ngồi trên vai đội trưởng của mình. Miệng ai nấy đều há hốc.
“…đây là?”
“Tôi đưa người đến chứng thực danh tính của Karha Basilian.”
Các cảnh vệ lập tức trố mắt. Đứa bé đó chính là “con nuôi của gia tộc Basilian” đang nổi đình nổi đám trong giới quý tộc hiện nay. Một đám cảnh vệ cả nam lẫn nữ kéo tới vây quanh Theo.
“Ôi, tôi chưa từng thấy ai xinh đến thế trong đời!”
“Búp bê này mua ở đâu vậy?”
Mặc kệ đám đông ồn ào, Chesha đi thẳng vào vấn đề:
“Anh trai cháu đâu? Lôi người ra đây, để cháu xác minh xem nào.”
"...À."
Đám cảnh vệ nhìn nhau đầy khó xử.
“Việc đó… Không tiện dẫn ra ngay lúc này. Có lẽ nên để hai người nói chuyện trước.”
Thấy các đồng nghiệp cứ ấp úng, Theo cau mày, giọng trầm xuống:
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Vâng… thưa đội trưởng..."
Họ thở dài thườn thượt. Có vẻ như một vấn đề khá rắc rối đã nảy sinh.
"Hay là chúng ta đưa cô bé đến gặp cậu ấy trước ạ?"
“Vậy, đưa bé con này đến gặp cậu ấy trước đi.”
Theo đưa Chesha vào bên trong khu giam giữ. Đã có vài người bị nhốt trong các xà lim riêng biệt. Hầu hết trong số họ chỉ là những tên côn đồ hoặc những kẻ say xỉn.
Karha bị giam ở buồng trong cùng. Giữa một không gian toàn người lớn, một cậu thiếu niên mặt mày tái nhợt đang ngồi thẫn thờ nhìn xuống sàn đá đầy giẻ rách.
Theo nhẹ nhàng đặt Chesha xuống đất.
“Chú ra ngoài nói chuyện với bọn họ một chút. Cháu cứ gặp anh đi.”
Chesha gật đầu, rồi chạy nhanh đến buồng giam, bám lấy song sắt.
"Anh ơi."
Karha, người đang nhìn chằm chằm xuống sàn, đột nhiên ngẩng đầu lên. Mắt cậu mở to khi nhìn thấy Chesha.
“…Bé út?”
Karha vội bò sát đến song sắt, luống cuống quỳ sát lại, thì thào đầy bất ngờ:
“Gì vậy? Sao em lại ở đây? Không phải em cũng bị bắt chứ?”
Chesha phì cười, nói đùa:
“Anh mau cứu em đi!”
"..."
Karha bấu lấy song sắt, môi mím lại thành hình tam giác, cằm nhăn lại như trái óc chó. Dù đang bị nhốt, nhưng có vẻ tinh thần cậu đã khá hơn nhiều khi thấy cô bé.
Cậu thở dài rồi lầm bầm:
“Anh nghĩ chắc sẽ bị nhốt một thời gian…”
Chesha nghiêng đầu, ngạc nhiên. Cô cứ tưởng chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng.
“Anh vướng vào vụ xô xát với lính đánh thuê. Ai ngờ họ lại đang hộ tống hoàng tộc nước ngoài đến dự Buổi cầu nguyện Tiền Thánh. Mà lại đúng lúc anh lang thang gần đó…”
Giọng Karha chùng xuống.
“Giờ thì anh bị buộc tội… xúc phạm hoàng thất.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới