[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 9

Đăng lúc 04:47 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 9

 

"Cái gì thế này, cái kia thế nọ," bọn chúng lải nhải, hỏi vì sao lại chui đầu vào nhà Bá tước Basilian.

 

Vậy là cô liền lần mò đến chỗ chúng...

 

"Hóa ra có nơi quái quỷ thế này ư?"

 

Cô đã đến được ngục tối.

 

Ishuel trước đó có lén lút khắc dấu con mồi lên người Morgan, nhưng cô không tài nào dò ra chính xác vị trí vì dấu khắc ấy đã phai dần.

 

Hình như ở gần đây thôi, nên cô nghĩ bụng đành phải tự mình lùng sục vậy.

 

Ngục tối âm u chỉ leo lét vài ngọn đèn lồng, phía trước mờ mịt, chẳng nhìn thấy gì. Richesia đảo mắt nhìn quanh, cái mũi nhỏ xinh nhăn tít lại vì mùi máu tanh nồng. Cô lấy ra một con bướm cài lên đầu, lại ngậm thêm một bông hoa vào miệng. Bướm che giấu hình dáng Richesia, còn hoa thì thanh lọc không khí.

 

Hít hà hương hoa thơm ngát, Richesia cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Cô lạch bạch bước đi, miệng ngậm hoa, mò mẫm tìm Morgan và gã đàn ông một mắt.

 

"Ư ử."

 

Vì mỏi chân, Richesia khẽ kêu một tiếng tỏ vẻ không vui. Càng đi sâu vào trong, mùi càng kinh khủng. Không chỉ mùi máu mà còn có cả mùi thịt thối rữa.

 

Ghê tởm...

 

Một tiếng rên nhè nhẹ như gió thoảng từ đâu đó vọng lại. Là tiếng của kẻ bị giam trong ngục tối. Tiếng rên rỉ đau đớn, tuyệt vọng ấy chỉ nghe thôi cũng khiến người ta sợ thấu xương. Nếu là người thường, chắc hẳn đã cảm nhận được địa ngục trần gian trong tiếng rên ấy, sợ đến nỗi bò lê bằng cả tứ chi mà trốn chạy, toàn thân run rẩy không đứng vững.

 

Mà Richesia là cô tiên gan dạ, nên chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô.

 

Đi một hồi lâu, cuối cùng cô cũng tìm được mục tiêu. Nhìn qua song sắt, Richesia há hốc miệng kinh ngạc, bông hoa nắm chặt trong tay rơi xuống sàn.

 

"Cái gì đã xảy ra vậy? Con mồi của mình!"

 

Cô lặn lội đến tận đây để trừng phạt chúng, vậy mà mục tiêu đã tan nát thành từng mảnh thịt vụn.

 

Richesia cau mày nhìn Morgan và gã đàn ông một mắt. Chúng tàn tạ đến nỗi cô không còn nhận ra hình hài nguyên vẹn. Máu từ vết thương vẫn còn rỉ ra, nhỏ tong tỏng xuống sàn.

 

Cô không biết ai đã tra tấn chúng, nhưng kẻ đó có vẻ máu lạnh đến tàn bạo.

 

Đột nhiên, cô tự hỏi liệu con mắt còn lại của gã đàn ông một mắt có còn lành lặn không, nhưng không có cách nào xác nhận trừ khi ép hắn tỉnh lại.

 

"Người làm ra chuyện này còn tàn ác hơn cả ta."

 

Richesia bĩu môi, cô thầm nguyền rủa cái kẻ còn ác hơn cả tiên nữ phù thủy là cô đây. 

 

Cô suy nghĩ một hồi xem có nên dùng phép tiên bao vây ngục tối rồi thẩm vấn không, cuối cùng cô từ bỏ. Chúng chắc chắn đã mất trí nhớ rồi, có lẽ có tra hỏi cũng chẳng moi được gì.

 

Lẽ ra cô nên đến sớm hơn.

 

Richesia, kẻ đến chậm một bước, thở dài thườn thượt.

 

Đúng lúc cô định bỏ cuộc quay về.

 

"...!"

 

Gáy cô lạnh toát.

 

Một giọng nói thì thầm ngay bên tai.

 

"Mùi hoa."

 

Cô giật mình, hoảng hốt nhảy dựng lên. Richesia sợ đến dựng cả tóc gáy, vội vàng quay phắt lại.

 

Một cậu bé đang ngồi xổm, hai chân co lại. Mái tóc xoăn tít màu đỏ và vàng lẫn lộn kỳ quặc. Đôi mắt cậu rực sáng lên trong như mắt mèo. Chỉ cần nhìn đôi mắt đặc trưng ấy, cô đã nhận ra ngay danh tính của cậu ta.

 

Nhị công tử nhà Basilian, Karha Basilian.

 

'Mà khoan, cậu ta đến gần mình từ lúc nào vậy?'

 

Cô thậm chí còn không cảm nhận được có người đang đến.

 

Trong khi Richesia nhìn Karha bằng đôi mắt ngơ ngác, cậu ta vẫn tiếp tục hít hà. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra sau đôi môi hơi hé mở khi ngửi, trông thật đáng sợ. Karha khẽ giật giật mũi và lẩm bẩm lần nữa.

 

"Cái gì đây? Thật sự có mùi hoa."

 

Cậu ta vừa ngửi vừa giơ tay ra, mò mẫm, dò dẫm trong không khí. Mỗi khi bàn tay cậu bé lướt qua, Richesia lại né người và mở to mắt. Rõ ràng là cậu ta không nhìn thấy gì, nhưng cậu ta lại chỉ đúng vị trí của Richesia. Tim cô đập thình thịch, cậu ta hành động cứ như thể nhìn thấu tất cả.

 

Như thể đó là một trực giác của loài thú.

 

Cậu bé loay hoay một lúc rồi dừng lại.

 

'...Ồ.'

 

Karha nhặt lên thứ gì đó rơi trên sàn. Là một bông hoa đồng tiền màu vàng. Một bông hoa tươi tắn, hoàn toàn lạc lõng giữa ngục tối u ám. Karha nhặt bông hoa lên, nghiêng đầu và hít hà.

 

'Á á ách!'

 

Richesia thét lên trong lòng. Cô đã đánh rơi thứ đang ngậm trong miệng lúc nãy, vậy mà cậu ta lại nhặt được. May mắn thay, cậu ta không hề nghĩ rằng có kẻ đột nhập. Karha lộ ra vẻ mặt khó hiểu, chỉ đơn giản bỏ bông hoa vào túi.

 

'Mà, kẻ đột nhập nào lại để lại hoa chứ…'

 

Richesia toát mồ hôi lạnh, rón rén lùi lại một bước.

 

Sức mạnh của tiên tộc thật rắc rối. Bởi vì hoa, bướm và những hạt lấp lánh cứ vương vãi khắp nơi, nó hoàn toàn không phù hợp để dùng trong việc ẩn nấp.

 

Trước hết, cô phải thoát khỏi tầm mắt của Karha đã.

 

Đầu tiên, cô định dùng sức mạnh dịch chuyển về phòng ngủ sau khi ẩn mình. Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ.

 

Bởi vì Karha đã đuổi theo Richesia, kẻ đang lén lút bỏ chạy. 

 

Richesia và Karha bắt đầu một cuộc rượt đuổi kỳ lạ.

 

Ngục tối có cấu trúc xoắn ốc khác thường. Nó có hình dạng như một con rắn cuộn tròn, và được thiết kế sao cho mất một thời gian dài để đi từ đuôi đến đầu, tức là lối ra.

 

Nơi Morgan và gã đàn ông một mắt bị giam giữ nằm ở khoảng giữa thân gần đầu. Nó không quá xa lối ra, nên nếu là người lớn, chắc hẳn cô đã trốn thoát ngay lập tức. Nhưng với đôi chân ngắn ngủn của Richesia hiện tại, đó lại là một quãng đường dài.

 

Và trong suốt quãng thời gian dài đó, Karha vẫn đuổi theo Richesia không hề mệt mỏi. Sau khi thoát khỏi ngục tối đến được khu vườn, cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục.

 

'Á á á! Sao ngươi dai dẳng vậy!'

 

Có vẻ như chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Richesia, lang thang trong vườn đêm, đảo mắt nhìn xung quanh. Khu vườn trong Tòa thành của Rắn cũng hoang tàn chẳng kém. Không giống như những quý tộc bình thường trồng đủ loại hoa theo mùa, ở đây chỉ có cỏ dại mọc lên ngẫu nhiên. Chỉ có những cây thường xanh và những bụi cây được cắt tỉa sơ sài cho thấy đây là một khu vườn.

 

Richesia nhặt một viên sỏi nhỏ và ném sang phía khác hòng đánh lạc hướng. 

 

Một tiếng sỏi sột soạt rơi xuống bụi cây bên kia.

 

Trong khi Karha nhìn đi chỗ khác, cô nhanh chóng trốn sau đài phun nước. Nhanh chóng xóa đi mùi hoa, gỡ con bướm trên đầu và lộ diện.

 

Karha, người đã lục lọi trong bụi cây, nghiêng đầu khó hiểu.

 

"Không có gì cả…."

 

Cậu bé lẩm bẩm rồi tiến đến đài phun nước.

 

Richesia nhẹ nhàng thò đầu ra.

 

Karha, người tìm thấy đứa bé, mở to mắt kinh ngạc.

 

Tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước lấp đầy khu vườn đêm tĩnh lặng. Những giọt nước bắn tung tóe quanh đài phun nước lấp lánh như những viên ngọc vỡ dưới ánh trăng. Ngồi dưới những giọt nước lấp lánh ấy, Richesia bé nhỏ chạm mắt với Karha.

 

"..."

 

Karha nhìn Richesia chằm chằm, không chớp mắt. Cậu bé vừa nãy còn đang chăm chú quan sát, đột nhiên tiến đến và túm lấy Richesia bằng một tay.

 

"Ư ư!"

 

Cậu ta túm lấy cô như một con búp bê và đưa sát mặt mình.

 

"Chẳng phải đây là em gái nhỏ mới của mình sao?"

 

Ngay từ khi xuất hiện, cậu ta đã rất nghiêm túc. Cậu ta là một kẻ hành động theo bản năng như một con thú hoang. Richesia cố gắng giao tiếp với con thú hoang nhỏ tuổi này.

 

"Chào anh. Em là Zzesha."

 

Cậu bé cười toe toét.

 

Đầu lưỡi cong lên, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn trong miệng đang cười.

 

"Ồ, em biết nói à?"

 

"Vâng. Em nói giỏi lắm."

 

"Vậy thì nói thử xem nào."

 

Quả là anh em sinh đôi, cậu ta làm y hệt như thằng nhóc Ishuel khi đòi xem cô có lưỡi không.

 

Richesia đáp lại bất cứ điều gì cậu ta muốn.

 

"Nói nói nói nói."

 

Karha bật cười khúc khích. Cậu ta rất thích thú với điều gì đó buồn cười và lắc lắc Richesia.

 

"Nhưng sao em lại ở đây?"

 

"Em bị lạc."

 

"Trẻ con bây giờ lại đi lang thang một mình giữa đêm khuya sao?"

 

"Vâng. Em muốn về phòng, nhưng em không biết đường."

 

Richesia lắc lư trong tay cậu ta và trơ trẽn giả vờ là một đứa trẻ bị lạc. Đó là một cái cớ hơi tệ, nên cô nói thêm mấy câu vô nghĩa.

 

"Em sợ."

 

Karha cười nham hiểm, vẻ mặt như thể biết hết mọi chuyện. Cậu ta đặt Richesia xuống sàn. Rồi, cậu ta lấy ra một bông hoa đồng tiền héo úa từ trong túi. Vừa vỗ nhẹ bông hoa lên đầu Richesia, cậu ta vừa hỏi.

 

"Cái này là của em sao?"

 

Richesia rụt cánh tay ngắn ngủn lại, lấy tay che đầu đáp lại.

 

"Hông phải."

 

"Thật sao?"

 

"Thật mà."

 

Trong lúc hai người đang tranh luận, đôi mắt đỏ của Karha lóe lên, hướng về một nơi nào đó trong bóng tối.

 

"Ah... Cái quái gì vậy."

 

Vẻ mặt Karha đột nhiên trở nên vô cảm. Từ cậu bé phát ra giọng nói khẽ thì thầm mang theo sự lạnh lùng và xa lạ.

 

"Mùi chó từ đâu ra vậy?"

 

Không thể nào.

 

Richesia thở dài và hít một hơi thật sâu.

 

Hata, thuộc hạ của Richesia, là một thú nhân.

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 9

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới