[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 96

Đăng lúc 06:40 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 96

 

Kiern sững người trong thoáng chốc khi nghe lời tiên nữ. Đã bao lâu rồi ngài mới lại cảm thấy tâm trí mình đông cứng trong một khoảnh khắc như vậy.

 

Trên gương mặt ngài vẫn là nụ cười quen thuộc. Rồi như thể chưa từng có gì xảy ra, ngài nở một nụ cười nhẹ, hỏi lại:

 

"...Nữ hoàng?"

 

Đôi mắt tiên nữ có màu xanh lục nhạt. Mặc dù nó nhẹ nhàng như chồi non, nhưng cũng kiên định như cây cổ thụ.

 

"Người đáng ra đã lên ngôi Nữ hoàng."

 

Tiên nữ lườm Kiern, ánh mắt phẫn uất. Trong giọng nói của cô phảng phất mối oán hận cũ xưa.

 

“Các người lại cướp Nữ hoàng của chúng tôi sao? Lòng tham của loài người đúng là không đáy.”

 

"À ha."

 

Kiern không hiểu hết những gì tiên nữ đang ám chỉ. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, ngài đã đoán ra được điều cô muốn.

 

Kiern nghiêng đầu sang một bên và hỏi.

 

"Vậy là ngươi định đưa con gái ta về vương quốc của tiên tộc?"

 

"Không phải 'đưa đi'."

 

Tiên nữ đáp, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Từng lời thốt ra như một sự thật hiển nhiên:

 

“Chỉ là… trở về nơi con bé thuộc về.”

 

Vừa dứt lời, một sát khí nặng nề đến mức khó thở bỗng tràn ra trong lòng Kiern.

 

Ngài đã mất một người mà mình trân quý nhất. Và giờ đây, ngài không muốn đánh mất thêm điều gì nữa. Không ai được phép cướp Chesha khỏi tay ngài. Dù đó là người, là tiên… hay thậm chí là thần thánh.

 

"..."

 

Kiern siết chặt tay. Bề mặt của đôi găng tay bằng da cọ xát vào nhau, tạo ra một tiếng động nhỏ. Bóng dưới chân ngài rung nhẹ.

 

Kiern cố gắng giữ bình tĩnh, không để cảm xúc chi phối. Ngài nhắc bản thân rằng sinh vật này trước mắt, dù kiêu ngạo, vẫn còn giá trị sử dụng.

 

Thế nhưng, tiên nữ vẫn không hề tỏ ra e sợ. Vẫn giữ cái thái độ cao ngạo ấy.

 

"Cho tôi gặp người đó."

 

Tiên nữ nói với giọng điềm đạm, như thể đang yêu cầu điều hiển nhiên, không chút do dự.

 

Nụ cười của Kiern càng trở nên rạng rỡ hơn. Một nụ cười đầy tươi sáng, nhưng với người hiểu rõ ngài, đó là tín hiệu đáng sợ nhất.

 

Ngài dịu dàng đáp lại:

 

“Đương nhiên. Ta sẽ cho ngươi gặp.”

 

"...Thật sao?"

 

“Thật. Dù sao các ngươi cùng là tiên tộc mà. Con gái ta chắc chắn sẽ muốn gặp đồng tộc. Nếu con bé muốn đến Vương quốc Tiên… ta sẽ đích thân đưa đi.”

 

Đôi mắt tiên nữ mở to kinh ngạc. Có vẻ như cô không ngờ Kiern lại phản ứng thuận lợi như vậy. Trên khuôn mặt cô thoáng qua chút nhẹ nhõm và tin tưởng.

 

Phải chăng vì là sinh vật xuất thân từ thiên nhiên, nên tiên nữ quá trong sáng và chưa bị nhuốm bẩn?

 

Kiern tiếp tục, giọng ôn tồn:

 

"Nhưng trước đó, ta có một vài câu hỏi."

 

Dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh đỏ trong mắt ngài lóe lên ánh kỳ quái. Khi đôi mắt đỏ ngày càng sáng lên một cách mê hoặc, đôi mắt tiên nữ dần mất đi ánh sáng và trở nên đục ngầu.

 

Kiern thì thầm như dỗ dành:

 

"Ngươi sẽ trả lời ta chứ?"

 

Tiên nữ mấp máy môi, nhưng chỉ phát ra tiếng thì thào không rõ ràng.

 

Có vẻ, vẫn chưa đủ.

 

Kiern búng ngón tay hai lần. Bóng dưới chân ngài kéo dài, biến dạng kỳ dị. Nó như con rắn bò trườn, vươn tới chân tiên nữ bị trói trong những sợi xích trắng. Một vệt đen như khói lặng lẽ cuộn quanh đôi chân nàng ta, quấn lên như rắn độc.

 

Nó đáng sợ đến mức khiến người khác muốn hét lên. Nhưng tiên nữ vẫn bất động, nét mặt vô cảm. Bóng tối khéo léo lách qua các sợi xích, quấn chặt lấy cô.

 

Kiern kiên nhẫn chờ đến khi cơ thể tiên nữ đủ ngập chìm trong bóng tối. Và khi cảm nhận được cô đã ở ranh giới chịu đựng…

 

Kiern nở nụ cười, lạnh đến thấu xương.

 

"Ngươi có biết bất kỳ tiên nữ nào trông giống con ta không?"

 

★·.·´¯`·.·★

 

Chesha càu nhàu với cặp sinh đôi và đi đến chỗ được cho là nơi tiên nữ bị giam cầm. Suốt quãng đường đưa Chesha đến nơi điều trị, Karha và Ishuel cứ thay nhau luyên thuyên đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi.

 

"Này, em đói không? Em vừa mới tỉnh dậy mà. Món hầm ở đây ngon lắm."

 

"Mấy bộ đồ này khó chịu không? Em có cần thay cái khác không?”

 

Họ rối rắm hệt như thể đang cố tìm mọi cách để không phải đưa Chesha tới gặp tiên nữ. Chesha cố chấp phớt lờ lời nói của họ, lặng thinh như không hề nghe thấy. Cho đến khi…

 

“Con chó đang ở phòng kia đấy.”

 

Đó là vì Ishuel đã nhắc đến Hata. Lúc Chesha còn mê man, Hata cứ gào lên không ngừng cạnh giường bệnh, làm rối tung mọi thứ, cuối cùng bị nhốt sang phòng bên.

 

Chesha vội vàng kéo Ishuel đến căn phòng có Hata.

 

"Phù...!"

 

Vừa mở cửa bước vào, Hata lập tức lao đến, nhảy chồm lên người cô, sủa mừng đến mức nước mắt ướt đẫm cả mặt. Trong lúc đôi bạn thân ôm nhau cảm động, hai cậu nhóc sinh đôi thì lẩm bẩm với vẻ thích thú bên cạnh:

 

“Chó có chảy nước mắt thật luôn à?”

 

“Em đâu biết. Từ bé tới giờ em chưa từng quan tâm đến chó.”

 

Dù sao thì, nhờ con chó mà kế hoãn binh của họ xem như đã thành công. Karha và Ishuel tỏ ra rất hài lòng với sự “hữu ích” ngoài mong đợi của Hata.

 

Ôm Hata trong tay, Chesha rời khỏi phòng, tiếp tục tìm đường đến nơi tiên nữ bị giam. Quán trọ không lớn, nhưng vì cấu trúc ngoắt ngoéo nên cô cũng mất một lúc mới lần ra được chỗ cần đến.

 

Chesha bắt gặp Kiern vừa đúng lúc đóng cửa và bước ra. Mặt ngài ta tái hơn bình thường, rõ ràng là vì đã dùng quá nhiều sức.

 

Chỉ cần liếc một cái, tim Chesha lập tức chùng xuống.

 

‘Đừng bảo là… ngài ta đã giết tiên nữ rồi đấy nhé…?’

 

Nếu là Kiern, hoàn toàn có thể làm chuyện đó. Cô chỉ mong tiên nữ chưa kịp nói gì khiến Kiern nổi nóng.

 

‘…Nhưng mà, Kiern vẫn cần thông tin từ cô ta. Chắc là chưa giết đâu.’

 

Trong khi cô đang lo lắng, Kiern đã phát hiện ra Chesha. Mắt ngài ta mở to.

 

"Chesha...!"

 

Kiern gần như lập tức bước đến, bế bổng Chesha lên như bế một chú chó nhỏ rồi đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

 

"Con tỉnh rồi sao? Con ngủ lâu quá nên cha lo lắng lắm."

 

Dù vừa tận mắt chứng kiến Chesha phát huy năng lực của tiên tộc, thái độ của Kiern vẫn chẳng đổi khác. Trái lại, ngài còn có vẻ dịu dàng hơn thường ngày.

 

"Con không sao! Con không thấy đau chút nào hết."

 

Sau khi dụi mũi trấn an để Kiern yên lòng, Chesha mới nói ra ý định của mình.

 

"Con muốn nói chuyện với tiên nữ."

 

“…Con làm cha buồn rồi đó.”

 

Kiern nhướng mày, ra vẻ không hài lòng.

 

“Vậy là con thích tiên nữ hơn cha à?”

 

"..."

 

Chesha không ngờ sẽ phải đối diện với một câu hỏi trẻ con đến thế. Từ bên cạnh, cô cảm nhận được ánh mắt nửa hứng thú, nửa chờ mong của hai anh em sinh đôi.

 

“Tí nữa sẽ đến lượt bọn anh hỏi giống vậy đấy,” ánh mắt họ như muốn nói thế.

 

“Tiên nữ ấy chỉ là một kẻ si tình đáng thương, phải lén lút gặp người mình yêu thôi.”

 

Câu trả lời né tránh nhưng đủ để dập lửa ghen vô lý, Chesha thở dài, lầm bầm thêm:

 

"Nếu cha không cho con gặp, con cũng không thể làm gì được..."

 

Không cần nhìn cũng biết, ba người đàn ông nhà Basilian đang âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Mỗi lần gặp chuyện như thế này, họ phối hợp ăn ý một cách đáng ngờ.

 

Cuối cùng, sau khi đạt được một thỏa thuận ngầm với cặp sinh đôi, Kiern khẽ gõ trán Chesha rồi hỏi:

 

"Vậy thì cha vào cùng con nhé?"

 

Chesha muốn gặp tiên nữ một mình, nên chỉ biết thở dài thất vọng. Nhưng Kiern không để cô có cơ hội từ chối:

 

"Thứ đó suýt nữa đã làm Chesha bị thương. Làm sao chúng ta có thể để Chesha vào một mình được chứ?"

 

Thái độ quả quyết không cho thương lượng khiến Chesha chỉ còn biết gật đầu ngoan ngoãn. Dù sao thì cũng xác định được vị trí tiên nữ rồi. Nếu không hỏi được gì hôm nay, cô vẫn có thể quay lại sau.

 

"Vậy thì con sẽ vào cùng với cha vậy ạ."

 

Không hiểu được suy nghĩ thực sự của Chesha, Kiern mỉm cười rạng rỡ.

 

Chesha giao Hata lại cho cặp sinh đôi trông giúp, rồi cùng Kiern bước vào căn phòng giam giữ tiên nữ.

 

"..."

 

Cô đã phải cố gắng hết sức để không bật cười thành tiếng. Tiên nữ, bị treo lơ lửng trong xiềng xích kết án, ánh mắt đờ đẫn như người không còn nhận thức. Chỉ cần nhìn một cái, Chesha đã biết rõ tình trạng của cô ấy.

 

‘Kiern ra tay hơi quá rồi.’

 

Bình thường mà nói, chẳng đời nào ngài cho cô gặp dễ dàng như vậy. Chẳng qua… ngài đã không ngờ đến một điều.

 

Rằng Chesha – người từng lay tỉnh cả một tiên nữ điên loạn, có thể làm điều tương tự một lần nữa.

 

Nếu là con người, muốn hóa giải Hắc ma thuật của Kiern thì đúng là chuyện không tưởng. Nhưng Chesha là tiên, không phải người.

 

Cũng như việc cô từng "sửa lại" ảo mộng vỡ nát thành ảo mộng hoàn chỉnh, cô có cảm giác lần này cũng sẽ như vậy.

 

“Tiên nữ có vẻ mệt rồi… Im lặng ghê.”

 

Chesha thì thầm, trong khi Kiern vẫn giả bộ như chẳng hiểu gì.

 

Cô đến gần, chạm tay lên má tiên nữ, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cô. Đúng lúc đó, hoa nở rộ quanh Chesha.

 

Đôi mắt mờ đục của tiên nữ như được rửa sạch sương mù. Cô ấy khẽ run lên, giọng khàn đến mức gần như không phát nổi ra thành tiếng.

 

“…Điện hạ…”

 

Nụ cười rạng rỡ của Kiern lập tức biến mất.

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 96

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới