[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 95

Đăng lúc 06:40 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 95

 

Kiern nhìn chằm chằm vào tiên nữ trước mặt. Những sợi dây xích phán xét, thấm đẫm thần lực tỏa ra khắp gian phòng, chằng chịt như mạng nhện.

 

Bị trói trong đó, tiên nữ như con bướm mắc lưới, rũ rượi, không còn chút sức lực phản kháng. Mái tóc dài màu xanh thẫm như rừng già phủ xuống những sợi xích trắng, tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Kiern im lặng, ánh mắt dừng lại thật lâu trên những lọn tóc ấy.

 

Ngài nhớ đến lần đầu gặp vợ mình trong Rừng Đen. Khi ấy, tóc cô cũng xõa dài như vậy.

 

Người ngoài chẳng biết gì thì đồn đoán rằng Bá tước Basilian gặp vợ mình một cách tình cờ trong rừng và trúng tiếng sét ái tình. Nhưng thực tế lại chẳng lãng mạn như lời đồn. Với một người sinh ra đã đa nghi, chẳng bao giờ dễ dàng đặt niềm tin vào ai như ngài, thì cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không tồn tại.

 

Duy chỉ có khoảnh khắc ngài gặp cô ấy lần đầu tiên. Rõ ràng là đã có điều gì đó trong tâm trí ngài khẽ lay động.

 

Trong Rừng Đen u ám, nơi ngay cả đôi mắt chói lọi của quái vật cũng không thể nhìn rõ. Kiern nhìn thấy một màu sắc không nên tồn tại ở một nơi chỉ có bóng tối. Đó là một màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời. Ban đầu, ngài tưởng mình gặp ảo giác. Ở nơi đó, gặp phải những thứ như ảo ảnh hay âm thanh ma quái vốn chẳng hiếm.

 

Thế nhưng, giữa đám cỏ đen, lá rụng và gai nhọn, là một người phụ nữ xinh đẹp đến nghẹt thở đang say ngủ như một bức tranh sống. Mái tóc vàng của cô tỏa sáng rực rỡ trong khu rừng tối.

 

Ai từng đi qua Rừng Đen đều chỉ dám men theo lối đi được chỉ định. Không ai dám lạc hướng, bởi tất cả đều biết rõ, bước sai một bước, cái chết sẽ chờ ngay sau đó.

 

Nhưng ở trung tâm của Rừng Đen, Kiern đã gặp một người không thuộc về Basilian. Một người phụ nữ có vóc dáng mảnh mai, có lẽ chưa từng cầm đến vũ khí.

 

Ngài nheo mắt và quan sát người phụ nữ trong chốc lát. 

 

Có thể là một loài quái vật mới? 

 

Rừng Đen đã tồn tại suốt hàng trăm năm. Nếu có thứ gì đó mới sinh ra ở đây, cũng không lạ. Nhưng cô không tỏa ra một chút năng lượng nào. Rõ ràng là một con người bình thường.

 

Đó là lý do tại sao điều đó lại càng đáng ngờ hơn. Thật vô lý khi một người phụ nữ loài người lại nằm giữa Rừng Đen đầy rẫy quái vật, khoác trên mình bộ váy mềm mại.

 

Kiern cố tình gây tiếng động. Lá khô kêu lạo xạo dưới chân. Lông mi của người phụ nữ khẽ rung lên theo tiếng động. Cô ấy đã ngủ say, nhưng từ từ mở mắt ra.

 

Kiern vô thức nín thở và nhìn chằm chằm vào cô ấy khi đôi mắt hồng phấn dần hé mở. Cô chớp mắt vài lần, vẻ mặt ngây ngô như thể chưa tỉnh hẳn.

 

Kiern tiến đến gần người phụ nữ. Chỉ khi ngài ta ngồi xuống trước mặt cô, người phụ nữ mới nhìn Kiern.

 

Bóng hình Kiern hiện rõ trong đôi mắt trống rỗng của cô ấy. Tiêu điểm mờ dần dần trở nên rõ ràng hơn. Và khi ánh nhìn trở nên rõ ràng hoàn toàn, cô lên tiếng.

 

"Tôi đang ở đâu?"

 

Ngài đáp lại bằng giọng nói nhẹ như gió thoảng.

 

"Đây là Rừng Đen."

 

"Rừng Đen...?"

 

"Đây là một nơi nguy hiểm. Tại sao cô lại ở đây?"

 

Kiern mỉm cười nhạt, tay đã sẵn sàng triệu hồi ma thuật chỉ để thổi bay đầu cô nếu cần.

 

Cô lẩm bẩm, vẻ mặt rối bời.

 

"...Tôi không biết."

 

Cô khẽ nhíu mày như đang đau đầu, rồi lặp lại. 

 

“Tôi không nhớ gì cả.”

 

"Làm sao cô đến được đây?"

 

Ngay lúc ấy, một luồng sáng đỏ phóng ra từ tay ngài, thiêu rụi bầy quái vật đang áp sát. Máu đen bắn tung tóe cùng với tiếng gào thét thê lương vang vọng.

 

"Đây không phải là nơi dành cho con người."

 

Ma thuật đỏ rực tàn sát những con quái vật. Để đảm bảo người phụ nữ có thể chứng kiến hoàn toàn cảnh tượng, Kiern sử dụng ma thuật của mình chậm rãi và tàn bạo hơn bình thường.

 

Khi máu tràn ra khắp mặt đất, ngài lại mở miệng.

 

"Tốt nhất cô đừng nói dối và thành thật. Nếu không thì…"

 

Kiern đưa ngón tay dọc qua cổ cô, vẽ một đường ngang, cười ranh mãnh.

 

"Bởi vì tôi sẽ làm điều gì đó tồi tệ đấy."

 

Rõ ràng đó là lời đe dọa. Kiern tưởng cô sẽ sợ đến câm lặng. Nhưng trái lại, cô nhíu mày, trừng mắt nhìn ngài.

 

"Ngài mới là người nên ngừng nói nhảm và thành thật. Ngài đã bắt cóc tôi và ném tôi vào đây, đúng không?"

 

"..."

 

Kiern khựng lại trước lời buộc tội đầy bất ngờ. Trong khi đó, người phụ nữ vừa run rẩy nhìn quanh rừng, vừa gắt lên:

 

"Tôi ghét nơi này! Không đời nào tôi lại tự mình đến một nơi kinh tởm như vậy. Không bao giờ!"

 

Thấy máu đen từ quái vật loang lổ khắp đất, sắc mặt cô tái đi trông thấy.

 

"Ôi, tôi không thể chịu nổi được nữa... Ở đây thật khó chịu..."

 

Người phụ nữ đột nhiên nhảy dựng lên. Kiern cũng đứng dậy và đi theo cô ấy trong trạng thái mơ màng. Thân hình mảnh khảnh lung lay rồi ngã xuống. Mái tóc vàng của cô tung lên trong không trung.

 

Ngài đỡ lấy cô ấy khi cô ấy ngã xuống. Ngay cả Kiern cũng hơi ngạc nhiên vào thời điểm đó. Bởi vì cơ thể đang được ngài ôm chặt tỏa ra một mùi hương hoa lộng lẫy. Ngay cả trong mùi hôi thối đẫm máu của khu rừng, mùi hương hoa vẫn rất rõ ràng.

 

"Tại sao chân tôi không cử động được…?"

 

Cô lúng túng hỏi, rồi bấu vào ngài, cố gắng bước đi. Nhưng đôi chân cứ khụy xuống. Cô không thể đứng thẳng và cứ loạng choạng như một con nai con mới sinh.

 

Sau một hồi loay hoay, cô ngước lên, đôi mắt ngấn lệ:

 

"Ở đằng kia... làm ơn đưa tôi đến nơi có hoa và cỏ."

 

Kiern lặng người nhìn cô. Trước ánh mắt đầy hoài nghi của ngài, cô khựng lại, dè dặt hỏi:

 

“Ngài yếu đến mức không thể bế nổi tôi sao…?”

 

"Không phải vì tôi không thể làm được."

 

Kiern mím môi không nói gì. Ngài không biết phải bắt đầu từ đâu để sửa chữa việc này. Đánh giá từ thái độ của cô ấy, người phụ nữ dường như đã mất trí nhớ.

 

Vì cô ấy đáng ngờ về nhiều mặt, ngài nghĩ sẽ là một ý kiến hay nếu đưa cô đến Tòa thành của Rắn và thẩm vấn cô. Thật khó để đưa ra phán đoán rõ ràng ở đây và bây giờ. Bởi tâm trí ngài dường như cũng trở nên mơ hồ vì ở trong Rừng Đen quá lâu.

 

Kiern nhìn xuống người phụ nữ đang bám vào cánh tay ngài.

 

"Tôi sẽ đưa cô đến nơi có hoa."

 

Tòa Thành của Rắn… có hoa không nhỉ? Có lẽ có một ít cỏ dại....

 

Kiern ôm lấy cô. Cô ngạc nhiên vì bất ngờ được bế lên, vội nép sát vào ngực ngài.

 

Ôm cơ thể mềm mại ấy trong tay, Kiern bỗng có một suy nghĩ lướt qua đầu: Có lẽ… ai đó đã cố tình gửi cô ấy đến chỗ ngài. Một mưu kế, một cái bẫy. Dùng mỹ nhân là trò xưa rồi, nhưng ném mỹ nhân vào Rừng Đen thì lại là cách khá mới lạ.

 

Dù sao, nếu ngài đưa cô đến Tòa Thành của Rắn và thẩm vấn cô ấy đúng cách, ngài sẽ biết chi tiết. 

 

Ấy là lần đầu tiên, ngài đưa cô về tòa thành của mình.

 

"..."

 

Phải chi… khi đó, ngài dịu dàng hơn một chút. Kiern cười cay đắng khi nhớ lại bản thân mình trong quá khứ đã đe dọa vợ mình.

 

Nhưng hối tiếc về quá khứ không thay đổi được gì. Nụ cười nhạt nhòa dần biến mất.

 

Kiern nhìn tiên nữ trước mặt và búng ngón tay. Tiếng vang sắc lạnh khiến nàng tiên trong xích rùng mình tỉnh thức.

 

"...!"

 

Tiên nữ ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Kiern mỉm cười, nhìn vào đôi mắt hơi dao động của tiên nữ. Ngài tiến đến gần tiên nữ bằng những bước chậm rãi.

 

Ánh sáng kỳ dị xoáy quanh đôi mắt đỏ. Khoảnh khắc Kiern cố gắng kiểm soát tâm trí cô ấy….

 

Tiên nữ đã lên tiếng trước.

 

"Tại sao..."

 

Giọng nói nặng trĩu, mỏi mệt. Dưới sức ép thần lực, cô thở dốc, nhưng vẫn tiếp lời.

 

“Loài người… lại mang Nữ hoàng đi?”

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 95

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới