[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 94

Đăng lúc 06:40 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 94

 

Những bông hoa nở rộ trên vùng đất khô cằn. Cây cối và bụi rậm khéo léo giấu đi những chiếc gai sắc nhọn, thay vào đó là những chồi non, tán lá xanh mướt. Dòng sông đen đặc và đục ngầu dần biến thành con suối trong veo, lững lờ trôi qua, mang theo những cánh hoa rực rỡ. Bầu trời từng cuộn xoáy bởi gam màu ảm đạm giờ đây đã nhuộm lại sắc xanh, và những âm thanh rùng rợn từng vang vọng từ khu rừng cũng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là tiếng chim hót líu lo, xen lẫn khúc hát dịu dàng, trong vắt như tiếng ru ai từ xa vọng lại.

 

Thật kỳ diệu khi vùng đất chết chóc nay lại ngập tràn sự sống. Như thể một phép màu của Chúa vừa được con người chứng kiến tận mắt.

 

Khi nhuộm xanh thế giới tăm tối ấy, Chesha đã dốc toàn bộ sức lực để truyền đi tấm lòng chân thành nhất của mình.

 

‘Cậu ổn chứ?’

 

Vì hơn ai hết, cô hiểu rõ những cảm xúc mà nàng tiên ấy chắc hẳn đã trải qua. Cô tiên nhỏ nhẹ thì thầm lời an ủi mà chính cô cũng từng khao khát được nghe nhất:

 

‘Sẽ không còn điều gì làm hại cậu nữa đâu.’

 

Lý do khiến cô đặt cả trái tim vào ma thuật lần này, không đơn thuần chỉ vì đồng cảm hay để trốn chạy khỏi ảo mộng.

 

Thật ra… cô đã nghĩ đến mẹ.

 

Nếu như khi ấy, lúc mẹ phát điên, bên cạnh bà có một người như Chesha. Mẹ cô ấy hẳn sẽ được an ủi nếu có ai đó lấp đầy vùng đất chết chóc mà bà ấy tạo ra bằng những bông hoa. Ngay cả khi tất cả nỗ lực thất bại, ít nhất... cô vẫn sẽ ở bên bà đến cuối cùng, để bà không phải ra đi trong cô đơn và đau đớn.

 

Chesha nghĩ về dấu tích cuối cùng còn sót lại của mẹ. Nghĩ về khúc hát ru bằng giọng nhẹ nhàng bà từng hát, cô đã thay đổi ảo mộng u ám.

 

Khi ảo mộng đã lấy lại vẻ đẹp nguyên bản, hoàn hảo của nó, trước mắt cô, cả một tầm nhìn đầy hoa hiện ra. Tiên nữ, đã tỉnh táo lại, đang đón nhận phần thưởng của mình.

 

'Mình đã làm được.'

 

Chesha cười bẽn lẽn. Cô muốn xác nhận liệu mình đã thực sự quay về thực tại chưa, nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Lần đầu tiên trong đời, cô đã dùng ma thuật đến mức vét sạch cạn kiệt từng mảnh năng lượng cuối cùng.

 

Cô cố gắng mở mắt ra, nhưng vô ích. Ngay cả một mí mắt cũng không thể nhấc lên. Cảm nhận bàn tay ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy mình, Chesha cuối cùng thiếp đi.

 

★·.·´¯`·.·★

 

Cô đã có một giấc mơ. Đó là một giấc mơ rất đơn điệu. Trong giấc mơ, một người phụ nữ với mái tóc vàng dài xõa xuống, đang tựa lưng vào gốc cây, tay vuốt ve chiếc bụng tròn, khe khẽ cất tiếng ru. Khuôn mặt người phụ nữ đang hát mờ nhạt nhìn không rõ.

 

Nhưng lời hát ru lặng lẽ ngân vang ấy lại quen thuộc vô cùng. Chính là bài hát ru mẹ từng hay hát cho Chesha nghe.

 

Chesha dõi theo người ấy từ xa… rồi bừng tỉnh.

 

"..."

 

Chesha, vẫn trong trạng thái lơ mơ, lặng lẽ mở mắt nhìn thẳng ra phía trước. Bốn viên ngọc đỏ lấp lánh xuất hiện trong tầm nhìn của cô…

 

'Cái gì thế này?'

 

Ngay khi đầu óc cô còn đang mơ hồ. Bốn viên ngọc đỏ đó đã sán sát tới trước mũi cô. Ngay lúc tưởng chừng chúng sắp va vào mặt, thì bất ngờ, chúng cất tiếng nói.

 

“Bé con mở mắt rồi!”

 

“Em út dậy rồi à?”

 

Phải đến lúc ấy, cô mới nhận ra thân phận của “những viên ngọc đỏ” ấy.

 

'Là Karha và Ishuel.'

 

Ý thức dần quay trở lại. Khi Chesha chỉ ngơ ngác nhìn họ mà không nói gì, cặp sinh đôi bắt đầu tỏ ra lo lắng.

 

"Gì vậy? Sao em ấy không nói gì hết vậy? Em có ổn không đó?”

 

“Anh cũng đâu biết…”

 

Cả hai trông nghiêm trọng đến mức khiến Chesha bỗng nổi hứng muốn trêu chọc một chút. Cô chớp mắt rồi khẽ mấp máy môi:

 

“…Mấy người là ai?”

 

Không gian lặng thinh trong vài giây. Cặp sinh đôi đồng thời trợn tròn mắt. Karha, nghĩ rằng em gái mình đã mất trí nhớ, mặt trắng bệch lắp bắp:

 

 “Nè… nè… giờ phải làm sao…?”

 

Ishuel vội thúc mạnh cùi chỏ vào sườn Karha. Trong khi Karha rên rỉ đau đớn, Ishuel mỉm cười dịu dàng.  Cậu nhóc hạ thấp giọng, tận dụng gương mặt thanh tú và rạng rỡ của mình:

 

“Bọn anh là những người em yêu quý nhất trên đời. Nhất là anh.”

 

Phản xạ nhanh đến mức như đã luyện tập trước. Thật đáng khen. 

 

Chesha lập tức đính chính, cảm thấy nếu còn đùa nữa thì chắc cô sẽ bị ăn đòn mất.

 

“A, là các anh mà…”

 

Ishuel liền phụng phịu mặt mày. Karha thì thở phào nhẹ nhõm, càu nhàu:

 

“Làm anh muốn đứng tim luôn ấy…”

 

Chesha cười khúc khích và nhìn xung quanh. Đánh giá từ đồ nội thất và cách bày trí nội thất hơi tồi tàn, hẳn đây là một quán trọ.

 

Chesha đang nằm trên giường, và cặp sinh đôi đang ngồi hai bên, cúi người nhìn cô. Cả hai thân thiết đến độ cứ tưởng sắp lao vào ôm nhau đến nơi, nhưng nhìn kỹ lại, hình như họ đang đứng gác, thay phiên trông chừng cô.

 

Dưới ánh mắt chăm chú của hai người anh, Chesha từ từ lần theo ký ức. Cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi mình ngất đi.

 

‘Thật sự là… xấu hổ muốn chết. '

 

Cô không thể nào suy nghĩ một cách bình tĩnh được. Càng nhớ lại những ký ức, cô càng xấu hổ, chỉ muốn chui rúc vào mấy bông hoa. Cô không thể tin rằng mình lại khóc lóc như thế, trong khi rõ ràng không còn là đứa trẻ. Nhưng chỉ vì thể xác bé nhỏ, đâu có nghĩa là tâm hồn cũng non nớt như vậy.

 

'Ngay cả việc là tiên nữ cũng bị lộ rồi.'

 

Hylon dường như vẫn hiểu lầm nên tạm thời còn qua được cửa ải, nhưng chuyện xảy ra trong kết giới ảo mộng, ngoài Hylon và Kiern ra, liệu có ai khác biết không?

 

Chesha lấp lửng hỏi cặp sinh đôi vài câu để thăm dò.

 

"Tiên nữ..."

 

“Hả? Tiên nữ nào cơ?”

 

Ishuel nhìn cô đầy thản nhiên. Đánh giá từ phản ứng của hai người họ, xem ra họ vẫn chưa biết chuyện cô là tiên.

 

“Không có gì…”

 

Chesha vươn tay về phía họ. Rồi cặp sinh đôi mỗi người nắm lấy một tay và giúp cô đứng dậy. Họ rất chăm sóc Chesha.

 

Một người giúp cô tựa vào gối dựa, người còn lại đưa cốc nước ấm áp áp nhẹ lên môi cô. Chesha uống nước mà không nhấc một ngón tay.

 

Cả hai dường như đã chờ cô tỉnh lại từ lâu, giờ đây thi nhau ríu rít nói chuyện:

 

“Mới có nửa ngày thôi đó, bé út. Lúc thấy em bị kéo vào ảo mộng, anh thật sự hết hồn luôn.”

 

“Giữa ban ngày mà tiên nữ xuất hiện ngoài đường? Còn ôm bé con chạy mất. Cứ tưởng là bắt cóc giết người rồi!”

 

Chesha trầm ngâm lắng nghe họ nói. Một nàng tiên – người mà cô đã tìm kiếm bao năm mà chưa từng thấy mặt, lại xuất hiện đột ngột như vậy? Thật bất thường.

 

Vậy mà lại xuất hiện một cách đột ngột như thế? Quá bất thường.

 

‘Hơn nữa, còn là một tiên nữ điên loạn, thật không bình thường chút nào…’

 

Dù sao đi nữa, manh mối vừa nắm được này, cô không thể để tuột mất. Chesha cần thông tin về thế giới tiên, chí ít là để khắc phục tình trạng cơ thể mãi không lớn của mình. Cô không muốn mãi làm đứa trẻ con bên cạnh ba người anh trai nhà Basilian, những người cứ ngày càng trưởng thành. 

 

Một đứa bé mãi không lớn… chẳng khác gì một con quái vật.

 

Chesha cúi xuống nhìn đôi chân nhỏ bé của mình. Dù còn nhiều điểm khả nghi, nhưng qua chuyện này, cô cũng đã phát hiện được điều mới mẻ. Không phải cứ đánh thức được ảo mộng thì tiên nào cũng mạnh như cô. Trước giờ cô không chắc vì chẳng có gì để so sánh cả.

 

‘Nhưng mà… có lẽ mình thực sự mạnh vượt trội trong số các tiên nữ.’

 

Cô từng mơ hồ cảm thấy điều đó. Và giờ thì đã rõ ràng. Nếu không, chẳng có lý do gì để tiên nữ kia bị thợ săn truy đuổi. Mẹ cô, cũng là một tiên nữ điên loạn, từng bị bọn thợ săn nô lệ truy sát không ngừng. Nhưng bà lại tàn sát sạch sẽ bọn chúng.

 

'Dù sao cũng phải hỏi tiên nữ ấy nhiều thứ.’

 

Phải hỏi cô ấy xem vì sao lại thành ra thế này. Lỡ đâu cô ta cũng là một cá thể trốn khỏi phòng thí nghiệm?

 

Chesha quay sang hai người anh vẫn ngồi hai bên mình.

 

“Còn tiên nữ… giờ đang ở đâu?”

 

“Em định hỏi cái đó nãy giờ hả?”

 

“Đừng lo về chuyện đó. Mọi việc đã ‘xử lý, xử lý~’ hết rồi!”

 

Karha vừa nói vừa lặp lại cụm “xử lý, xử lý” bằng giọng điệu kỳ lạ. Chesha giả vờ không biết và nói tiếp:

 

“Cho em gặp lại đi?”

 

Ngay lập tức, hai cậu anh trông có vẻ khó xử, cùng đồng thanh "Ưm… ờm…"

 

Karha gãi đầu, thì thào:

 

“Không biết còn giữ được hình dạng không nữa… chắc không còn sót lại dấu vết nào.”

 

“Đồ ngốc, phải nói là đã trốn mất rồi chứ,” Ishuel cằn nhằn.

 

Xem ra, họ đã bắt được tiên nữ rồi.

 

‘…Mà tại sao họ phải phản ứng kiểu đó? '

 

Chesha nhìn cặp sinh đôi, trong lòng chợt thấy bất an.

 

Karha cười gượng gạo.

 

“Ờm… anh hỏi một chút được không?”

 

“Hỏi gì cơ?”

 

Ishuel lạnh lùng chen ngang.

 

“Cái con nhóc đó dám động vào em út, sao mà bỏ qua được? Dĩ nhiên là tụi anh nên tóm cổ, cho một trận nên thân…”

 

Ishuel cau mày, giọng không giấu được căng thẳng:

 

“Hiện tại, cha và Thẩm Vấn quan Dị Giáo đang trực tiếp thẩm vấn cô ta.”

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 94

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới