Chương 93
Cảm xúc dâng trào hơn mức cần thiết. Đó là bởi tiên nữ trong ảo mộng đã phát điên lên, và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến Chesha. Những ký ức đã bị chôn vùi trong quá khứ cũng ùn ùn trỗi dậy, khiến cô gần như đánh mất lý trí.
Bóng đen bao trùm lấy Chesha. Cơn giận không ngừng bùng cháy trong lòng cô bị nuốt chửng bởi chính lớp bóng tối ấy.
Là bóng tối và sự tĩnh lặng mà Kiern tạo nên. Kèm theo đó là hơi ấm lặng lẽ lan từ bàn tay ngài. Chính sự an ủi âm thầm ấy đã từ từ làm dịu đi những cảm xúc sắc lẹm, đang chồng chéo hỗn loạn trong lòng Chesha.
Nằm gọn trong vòng tay rộng lớn ấy, Chesha mở to đôi mắt nhìn Kiern và Hylon đang tàn sát đám thợ săn nô lệ. Hai người đàn ông đứng ở hai thái cực, vậy mà giờ đây lại đồng lòng hợp sức, gạt bỏ hận thù, chỉ để bảo vệ cô.
Nhìn họ, tim cô bất chợt đau nhói. Khoảng trống mà cơn giận vừa để lại lập tức bị lấp đầy bởi một thứ cảm xúc xa lạ không thể gọi tên.
Mùa xuân năm cô mười lăm tuổi, Chesha đánh thức năng lực tiên linh và trốn thoát khỏi bọn thợ săn. Cô đã vùng vẫy tuyệt vọng chỉ để sống sót. Mùa đông năm mười sáu tuổi, cô học được cách điều khiển ảo mộng. Và ngay khi hoàn toàn thức tỉnh, điều đầu tiên cô làm là kết liễu bọn thợ săn nô lệ.
Lúc đó cô nghĩ gì? Cô không nhớ rõ. Nhưng chắc chắn đã thấy rất vui.
Bị săn đuổi, bị hành hạ suốt gần hai năm, vậy mà cô chưa từng nghĩ đến việc trả thù lũ trẻ ở trại mồ côi hay gã giám đốc khốn nạn kia.
Khoảnh khắc từ kẻ bị săn hóa thành kẻ đi săn, chỉ đơn giản là quá đỗi thỏa mãn. Con sâu bướm lầm lũi bò trên mặt đất nay đã hóa thành cánh bướm rực rỡ. Kẻ từng van xin để sống nay đã trở thành kẻ giết người máu lạnh.
Cô đã trả đủ mối hận để quên đi những cơn đau xưa cũ. Khi tất cả kết thúc, cô nhuộm máu từ đầu đến chân, cười điên dại một mình trước núi xác người. Cô cười mãi, cười đến khi bật khóc. Rồi gào lên, nức nở, trút cạn mọi cảm xúc tích tụ bấy lâu.
Đó là lần cuối cùng cô lấy bàn tay nhuốm máu lau gương mặt đẫm nước mắt. Từ ấy, chẳng điều gì có thể khiến cô thật sự dao động. Kể cả khi đã trưởng thành cũng thế. Nếu phải kể ra điều duy nhất khác biệt thì đó là: sau ngần ấy năm truy lùng dấu tích mẹ mình, cô cuối cùng đã mang danh “tiên nữ phù thủy”, và nuôi một con chó tên Hata.
Nhưng có lẽ, vì nàng tiên ấy quá điên loạn nên cô cũng yếu lòng theo. Cô bắt đầu thấy giận dữ vô cớ với Kiern và Hylon, hai người đang sát phạt bọn thợ săn ngay trước mặt mình.
Ngay cả bản thân Chesha cũng không hiểu nổi vì sao.
Chỉ là… thật sự chỉ là…
Chesha muốn khóc.
'Thật xấu hổ.'
Cô đã không còn là trẻ con, vậy mà chỉ vì một tiên nữ, vì vài ký ức vụn vặt, cô lại để lộ những mặt yếu đuối như vậy.
Cô ghét bản thân mình. Biết rõ không nên để lộ sơ hở, nhưng cảm xúc lại không chịu nghe lời. Mắt cô nóng lên, sống mũi cay xè.
Cô cố siết chặt lấy áo Kiern, cố ghìm nước mắt. Dùng đôi bàn tay nhỏ bé, cô bấu lấy từng nếp vải, rồi hít một hơi sâu. Để bình tĩnh lại, cô vùi mặt vào ngực Kiern, lặng lẽ hít thở.
Một lúc sau, cô cảm nhận được một bàn tay lớn nhẹ nhàng áp vào mặt mình. Bàn tay ấy khẽ nâng cằm cô lên. Thoáng chốc, cô đã định hất ra… nhưng rồi lại thôi. Cô chỉ ngước lên, nhìn theo bàn tay đó.
Kiern và Hylon đang dõi mắt nhìn cô. Trong đôi mắt mang hai màu đối lập là cùng một thứ ánh sáng: sự lo lắng, và tình cảm.
'Lẽ ra mình không nên ngẩng đầu lên.'
Ngay lập tức, Chesha hối hận. Bởi vì khi ánh mắt họ chạm vào nhau, cô không thể chịu đựng được nữa. Tầm nhìn của Chesha nhòa đi. Cuối cùng, nước mắt cuối cùng đã rơi.
"..."
Một sự tĩnh lặng như đông cứng bao trùm lấy cả không gian. Kiern và Hylon đóng băng tại chỗ. Hai người đàn ông đứng yên như những con rối đứt dây, sững sờ nhìn Chesha bật khóc.
Giữa những ánh mắt bối rối ấy, Chesha là người duy nhất rơi nước mắt. Cô cố gắng ngừng khóc, nhưng dù cố gắng đến mấy, cô cũng không thể ngăn được nước mắt. Cứ như một con đập bị vỡ, nước mắt tuôn ào ạt.
Kiern, người đã chết sững trước cảnh Chesha khóc đến mức mặt mũi đỏ ửng, rốt cuộc cũng lắp bắp mở miệng:
"...Chesha, tại sao, tại sao con lại khóc? Có phải cha… cha làm con sợ quá không?”
Ngài quá đỗi bất ngờ. Hylon cũng lộ rõ vẻ căng thẳng. Chesha muốn trả lời, nhưng không sao nói nổi. Nước mắt vẫn trào ra.
Chesha chỉ lắc đầu. Hành động ấy khiến hai người họ càng thêm bối rối. Cô đưa bàn tay nhỏ lên lau mặt, lau đi những giọt nước mắt rơi lã chã.
Bàn tay sạch sẽ, không dính máu. Thứ duy nhất làm bẩn lòng bàn tay trắng của cô là những giọt nước mắt trong suốt.
Không phải máu. Không phải nhơ bẩn. Chỉ là… nỗi buồn.
“Không phải vì sợ hả? Vậy thì là vì gì?”
Kiern hỏi, nhưng mãi sau Chesha mới có thể đáp lời.
"Con cũng không biết..."
Đó là sự thật. Chesha không biết tại sao mình lại khóc. Sau khi cố nuốt nước mắt, cô cuối cùng nói được vài lời.
“Cha không sao chứ?”
“Hả?”
“Con... con thấy mình kỳ lạ lắm.”
Sau khi nói xong, nước mắt lại rơi. Cô đã dùng sức mạnh của tiên nữ. Rõ ràng đến mức không thể chối bỏ.
Chesha vốn đã nghi ngờ rồi. Dù có giả vờ làm nũng, thì cô cũng biết mình không giống những đứa trẻ bình thường. Kiern chắc hẳn cũng đã nghi ngờ điều đó. Vì ngài luôn theo dõi cô sát sao.
‘Chẳng lẽ đây là lúc cha sẽ đuổi mình đi?’
Dù thấy ai cũng bảo vệ cô, vậy mà trong đầu lại hiện lên câu hỏi ấy đầu tiên. Bởi vì cô chưa từng tin rằng có ai sẽ thật lòng đứng ra vì cô.
Việc Kiern gọi cô là tiên nữ nghe còn hợp lý hơn. Bởi Chesha không phải một Basilian thực thụ. Cô không xứng đáng với tình yêu vô điều kiện như máu mủ. Cô ngước lên nhìn Kiern, nước mắt vẫn lăn dài.
Kiern im lặng rất lâu. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó, như kéo dài cả nghìn năm. Và rồi, cuối cùng, môi ngài khẽ động.
“…Dù con có là ai, cha cũng không quan tâm.”
Ngài dùng ngón cái lau đi nước mắt dưới mắt cô. Đôi mắt đỏ rực chợt lóe sáng.
Ngài thì thầm, lần này bằng giọng trầm hơn:
“Vì cho dù cha là ai đi chăng nữa, thì Chesha cũng sẽ yêu cha, như cách cha yêu con vậy.”
Đó là một khắc định hình. Là một cuộc mặc cả tham lam, đòi hỏi một tình yêu vô điều kiện để đáp lại một tình yêu cũng vô điều kiện. Cảm xúc rực cháy ấy khiến trái tim Chesha như sắp vỡ tung.
Nhưng trước khi khắc dấu ấn không thể xóa mờ kia, Hylon đã dùng Xiềng Xích Phán Xét kéo cô ra khỏi tay Kiern.
Kiern, người giờ đây tay không, nhìn Hylon với vẻ lãnh đạm. Ngài phủ bóng tối lên Hylon và cất lời:
“Ngươi định thẩm vấn con bé như một kẻ dị giáo sao?”
"Không đời nào."
Hylon đáp ngắn gọn, siết chặt xích lại và ôm lấy Chesha vào lòng.
“Tôi đã biết con bé là tiên rồi. Chỉ không ngờ con bé phát huy năng lực nhanh đến vậy.”
"..."
“Ngài từng nói nó là con gái của yêu nữ Richesia còn gì?”
Ánh mắt Kiern tối lại. Ngài nhận ra những điều mình từng xem là nhảm nhí, lại gần sự thật hơn tưởng tượng.
Hylon lạnh lùng cắt lời ngài ta.
“Đừng nói mấy thứ nhảm nhí đó trước mặt con bé nữa. Tìm cách thoát khỏi ảo mộng đi.”
“Ngươi bảo chỉ cần thực hiện điều ước của tiên nữ là xong, đúng không? Giết bọn thợ săn không hiệu quả, giờ ta thử giết Thánh Kỵ sĩ xem sao?”
Ánh mắt Kiern và Hylon giao nhau, như sắp bắt đầu hiệp đấu thứ hai.
Chesha, lúc này đã ngừng khóc, khẽ lẩm bẩm:
“Hồi nãy giận quá nên con mới nói vậy thôi…”
Cô sụt sịt, nhìn chằm chằm vào ảo mộng.
Nếu tiên trong ảo mộng không điên loạn, nơi này hẳn đã rất đẹp. Một thế giới lý tưởng vượt xa thực tại. Bởi lẽ hoa mà tiên tạo ra luôn đẹp hơn bất kỳ bông hoa nào trong thế giới thật.
Tất nhiên, cô chẳng biết phải làm sao để xoa dịu một tiên nữ đang điên loạn.
"Con sẽ thử."
Chesha nhắm mắt lại, từ từ gom tụ sức mạnh. Cô siết hai bàn tay nhỏ bé, rồi bất chợt mở tung ra.
Từ lòng bàn tay ấy, vô số bươm bướm ánh sáng bay vút ra, và những bông hoa đang nở rộ khắp nơi đồng loạt tan biến thành cánh hoa. Hàng ngàn cánh hoa mỏng manh, rực rỡ ấy lượn lờ trong không trung, nhẹ nhàng phủ xuống, trùm lên thế giới tăm tối ấy.
Và bất cứ nơi nào cánh hoa chạm vào…
Mặt đất đen ngòm đều tan biến, thay vào đó là cỏ xanh non mơn mởn mọc lên.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới