[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 1

Đăng lúc 23:35 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 1

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Tác giả│홍이래 (Hong Yi Rae)

Nơi xuất bản│나인 (Nine)

Email bản thảo│[email protected]

 

ⓒ Hong Yi Rae, 2024



 

Lần đầu tôi gặp người đàn ông đó là vào ngày 31 tháng 12, ngay ngưỡng cửa cuối cùng của một năm.

Trong căn phòng áp mái lạnh lẽo vì không có lò sưởi, những cơn gió buốt giá len lỏi qua khe cửa, tôi đang nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà để giết thời gian.

Vào cái ngày mà mọi người đang bùi ngùi nuốt lại những luyến tiếc của năm cũ để chuẩn bị đón chào năm mới, thì So Hee lại chỉ cầu mong ngày mai đừng bao giờ đến. Cô cố nén những dòng suy nghĩ hỗn độn đang trào dâng vào sâu trong cổ họng khô khốc của mình.

Vì một bên tai không nghe rõ, cộng thêm tiếng gió lùa quá mạnh nên cô chẳng hề hay biết cửa đã mở từ lúc nào. Cô chỉ nhận ra sự hiện diện của một vị khách không mời trong cùng không gian nhờ vào một mùi hương lạ lẫm xộc vào từ phía cửa.

Đó là một mùi hương sang trọng, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với căn nhà tồi tàn này, khiến So Hee giật mình quay ngoắt nhìn về phía đó.

Cửa đang mở. Và ai đó đang đứng ngay ngưỡng cửa. Dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra từ cột đèn đường chập chờn nơi đầu ngõ, một bóng người hiện ra. Hắn tựa như đang tỏa sáng thầm lặng giữa bóng tối, như thể đã hấp thụ toàn bộ ánh sáng vào mình.

Gã đàn ông có thân hình hộ pháp, diện chiếc áo khoác cashmere cao cấp màu xám đậm, khẽ phủi lớp tuyết đọng trên vai ngay trước cửa. Nhìn hành động đó, So Hee mới nhận ra bên ngoài đang đổ tuyết.

Nhưng mình có để mở cửa không nhỉ? Rõ ràng là mình đã khóa rồi mà...

Dù lý trí mách bảo rằng không được đứng đần người ra đó mà phải chạy trốn ngay lập tức, nhưng cơ thể đã đông cứng vì cái lạnh tê tái từ sàn nhà suốt thời gian dài nên cô chẳng thể nhúc nhích nổi.

So Hee, người vốn chỉ đang đắp độc một tấm chăn mỏng, khó nhọc gượng dậy.

Lối thoát duy nhất của căn phòng đơn này là cánh cửa nơi gã đàn ông đang đứng, cô còn có thể chạy đi đâu được chứ?

Trộm? Hay là cướp? Nhưng nếu muốn tiền bạc, chẳng ai lại rỗi hơi đi cướp cái phòng áp mái ở khu ổ chuột này. Hay là một tên tội phạm nhắm vào những phụ nữ sống một mình?

Vừa nghĩ đến đó, lồng ngực cô thắt lại nghẹt thở. Sợ hãi vô cùng nhưng cô không thể hét lên. Bởi cô biết rõ hơn ai hết rằng, dù mình có gào thét xin cứu mạng, xin giúp đỡ đến khản cổ thì cũng chẳng có ai đến cứu đâu.

“…!”

Chẳng kịp chạy trốn, gã đàn ông đã cúi xuống, ngồi quỳ ngay bên cạnh So Hee. Mùi nước hoa lạnh lẽo xộc thẳng vào tận sâu trong phổi cô.

“Mẹ kiếp, tao cứ tưởng đầu năm mới đã phải đi dọn xác rồi chứ, đúng là đen đủi.”

Giọng nói trầm thấp lọt vào bên tai trái vẫn còn lành lặn khiến So Hee chết trân. Cô nuốt nước miếng khan, trân trân nhìn hắn.

Căn phòng không bật đèn tối om, nhưng bóng hình to lớn ngay sát cạnh lại hiện lên rõ mồn một.

“Cảm ơn vì chưa có ngủm đấy nhé?”

Tạch.

Tiếng nắp bật lửa Zippo mở ra, cùng lúc đó một ngọn lửa đỏ rực đưa sát tận mặt So Hee.

Phía sau ánh lửa nóng bỏng, một đôi đồng tử đen ngòm như vực thẳm đang đăm đăm nhìn xoáy vào cô.

Dù mới chỉ tròn hai mươi tuổi, So Hee vẫn có thể cảm nhận được đó là một đôi mắt sâu thẳm mang khí thế không phải của một người bình thường.

Dưới đôi xương mày gồ lên là đôi mắt dài sắc sảo cùng vóc dáng to lớn đầy áp lực. Không thể đoán chính xác tuổi tác của hắn, nhưng qua phong thái này, cô biết chắc hắn không còn trẻ trung gì.

Gã đàn ông thong thả quét mắt nhìn So Hee từ đỉnh đầu, xuống mắt, mũi rồi dừng lại ở bờ môi.

Giữa ánh lửa bật lửa đang tỏa ra làn khói mờ ảo, hình ảnh đôi đồng tử đen láy chuyển động sắc lẹm găm vào tầm mắt So Hee như một thước phim quay chậm.

Nếu không vì cái lạnh như dao cắt da thịt và mùi hương của gã đàn ông kia, có lẽ cô đã lầm tưởng tình huống phi thực tế này là một giấc mơ.

Trong phút chốc, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Sau đó, trong đôi mắt vốn dĩ vô cảm bỗng thoáng hiện vẻ thích thú.

“…A-ai…”

Gương mặt tái mét, So Hee khó khăn lắm mới thốt lên thành lời. Bờ môi khô nẻ và chiếc lưỡi run rẩy vì căng thẳng khiến phát âm của cô bị méo mó.

“Bé con à, em xinh đẹp vãi cả đạn ra ấy nhỉ.”

Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt cô rất lâu. Cái nhìn chằm chằm đầy đeo bám và đặc quánh ấy khiến So Hee cảm thấy đau đớn như thể máu trong người đang rút cạn.

“Thằng chó Kim Jung Shik kia. Nếu nhóc con nhà chúng ta xinh đẹp thế này thì phải nói sớm một tiếng chứ.”

Hắn tiếp tục nói. Đó là một giọng trầm đến mức rùng mình, nhưng trong cách nói lại thoáng chút đùa cợt. Thái độ thân mật của hắn, cứ như thể hai người đã quen biết từ lâu dù đây là lần đầu gặp mặt, lại càng làm nỗi sợ hãi trong cô tăng thêm.

“Nếu thế thì chú đâu có đến muộn thế này? Phải đến từ lúc mặt trời còn treo trên đầu cơ.”

Sau câu nói đùa, gã đàn ông rời mắt khỏi So Hee, cầm chiếc bật lửa Zippo lên nhìn quanh quất. Có vẻ như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó.

Hắn đứng bật dậy, dùng lòng bàn tay to lớn mò mẫm trên tường. Vì quá cao, đầu suýt chạm trần nhà nên hắn phải hơi khom lưng xuống.

So Hee hít một hơi thật sâu, đôi mắt đảo liên tục. Đôi mắt đã quen với bóng tối khao khát tìm lối thoát trong căn phòng chật hẹp. Gã đàn ông cầm bật lửa vẫn đang lảng vảng quanh bồn rửa bát, chẳng thèm nhìn về phía này.

Có nên thử chạy trốn ngay bây giờ không? Phòng hẹp thế này, chỉ cần chạy vài bước là ra đến cửa. Thế nhưng, sự chênh lệch về thể hình mà bản năng cảm nhận được đã khiến So Hee đông cứng.

Dù không biết mục đích của hắn là gì, nhưng cô cũng không thể cứ ngồi yên chờ chết mà không thử lấy một lần.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cô quyết tâm ít nhất cũng phải thoát ra khỏi đây.

Nín thở, So Hee xác nhận gã đàn ông vẫn đang quay lưng lại rồi lặng lẽ đứng dậy. Đúng lúc đó.

“Suỵt, ngoan ngoãn ngồi yên đó trước khi chú nổi giận đấy nhé.”

Rõ ràng cô nghĩ mình không hề gây ra tiếng động nào, lẽ nào hắn đã nghe thấy thứ mà tai cô không nghe được? So Hee rụng rời chân tay, đổ sụp xuống tại chỗ.

“Chờ chút. À, thấy rồi.”

Hắn tìm thấy công tắc trên tường và nhấn thử, nhưng đèn không sáng. Sau vài lần thử nữa không được, hắn bỏ cuộc và quay lại ngồi cạnh So Hee với tư thế thoải mái như thể đây là nhà mình.

“Ngoan đấy. Nghĩ thế là đúng rồi. Dù sao em cũng chẳng chạy được mấy bước đâu.”

Lời nói đó nghe thật rợn người, như thể ám chỉ nếu cô chạy thoát mà bị bắt lại thì hắn sẽ làm gì đó rất kinh khủng. Trong phút chốc, So Hee suýt nữa thì nấc cụt. Cô vội vàng dùng mu bàn tay bịt chặt miệng lại.

“Trông chú thế này thôi chứ chú chạy nhanh vãi lìn đấy nhé.”

Hắn nhìn thấy cây nến đặt cạnh chỗ nằm của So Hee thì khẽ nheo mắt lại. Như không thể tin nổi, hắn cầm cây nến lên soi xét thật kỹ. Gã đàn ông ăn mặc chỉnh tề và cây nến trắng nham nhở sáp đã cháy hết một nửa hoàn toàn không thuộc về cùng một thế giới.

“Em sống bằng cách thắp nến thế này à?”

“Dạ? Vâng...”

Trong hoàn cảnh này mà sự tủi hổ vì bị phát hiện cảnh nghèo hèn vẫn ập đến với cô.

Chẳng biết là may hay rủi, hắn chỉ khẽ cười khẩy một tiếng rồi dùng bật lửa châm vào sợi tim đèn đã cháy đen từ lâu. Ngay lập tức, một ánh sáng rực rỡ hơn cả lửa từ bật lửa lan tỏa.

Ánh nến cam lung linh, chao đảo như thể sắp tắt trước cơn gió mạnh lùa vào qua cánh cửa đang mở, làm hiện rõ hơn gương mặt của gã đàn ông.

Một gương mặt đẹp trai ngời ngời nhưng lại mang nét lạnh lùng và sắc sảo, mái tóc được vuốt ngược ra sau gọn gàng lộ rõ vầng trán.

Ngũ quan góc cạnh, đôi lông mày đậm hơi xếch, làn da mịn màng. Và thấp thoáng sau cổ áo khoác là hình xăm dài kéo từ cổ xuống.

So Hee cố gắng ghi tạc tất cả hình ảnh về hắn vào mắt. Trái ngược với ngoại hình hung dữ, giọng nói trầm của hắn lại khá điềm tĩnh và cách nói chuyện có phần nhẹ nhàng. Giữa hai điều đó tồn tại một khoảng cách cực kỳ lớn.

Dù là một người không am hiểu, cô cũng thấy được chiếc áo khoác và bộ suit đắt tiền, cùng chiếc đồng hồ trên cổ tay trái đều chứng minh hắn không phải hạng người đi trộm vặt ở những nơi như thế này.

Vậy thì tại sao, gã này đến đây để lấy cái gì?

Thay vì dành thời gian cuối năm bên gia đình, người quen hay người yêu như bao người khác, tại sao hắn lại tới cái nơi tồi tàn này để nói những lời chẳng biết là thật hay đùa với cô?

Lại còn vào ngày 31 tháng 12, ngày mà người ta luôn gán cho những ý nghĩa đặc biệt.

“Bị cắt điện rồi à?”

So Hee chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Vì quá sợ hãi trước tình cảnh hiện tại, cô không thể thốt ra lời nào nữa. Mỗi lời gã đàn ông bí ẩn kia nói ra đều khiến sống lưng cô lạnh toát.

Hàm dưới của cô run bần bật, tiếng răng va vào nhau lập cập vang lên rõ rệt trong căn phòng hẹp. Không phải cô run vì lạnh. Mà là run vì bị áp đảo bởi sự hiện diện của hắn.

Co rúm người lại vì run rẩy, So Hee lấy hết can đảm ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn không cầm dao hay bất kỳ vũ khí đe dọa nào, nhưng bản thân cơ thể hắn đã giống như một loại vũ khí. Có cảm giác chỉ cần bị bàn tay to lớn kia tát một cái là cô có thể mất mạng.

Chỉ cần vô tình chạm vai thôi chắc cô cũng ngã lăn ra, nếu hắn định đánh thật thì chắc cô sẽ chết mà chẳng kịp kêu lên một tiếng.

Dựa vào khí thế và hình xăm trên người, hắn không giống một người làm công việc bình thường. Vì không biết ý đồ hắn tìm đến mình là gì nên nỗi sợ này cứ chồng chất lên nỗi sợ kia.

Trái ngược với suy nghĩ mười phút trước rằng mong sao ngày mai đừng tới, thật nực cười, ngay lúc này đây, khao khát được sống lại chiếm trọn đại não cô.

“Sao thế bé con? Sợ chú à?”

Khi So Hee khẽ gật đầu, gã đàn ông bật cười sảng khoái.

“Cũng phải thôi. Em nên thấy sợ đi là vừa.”

Hắn vừa nói vừa châm lửa vào những cây nến còn lại. Căn phòng sáng hơn, và những mảng tối trên khuôn mặt hắn càng hiện lên đậm nét.

“Vì chú đã mua lại nợ của em rồi. Mua sạch bách luôn đấy.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 1

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới