[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 2

Đăng lúc 23:35 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 2

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Đôi mắt nhuốm màu sợ hãi của So Hee mở to trân trân. Hắn bảo đã mua lại nợ của cô? Chuyện đó là thế nào? Mới ngày hôm qua thôi, cô còn bị lão Kim nắm tóc lôi xềnh xệch quanh sân thượng. Với một người thậm chí chẳng dám chạm vào tiền gốc mà chỉ gắng gượng trả lãi như So Hee, cô luôn bị lão đối xử như vậy.

Đó là sự đối xử còn tệ hơn cả thú vật. Mỗi khi So Hee không gom đủ tiền, lão Kim lại vừa đánh đập, vừa sàm sỡ cô rồi cười khoái trá. Với gương mặt kinh tởm và điệu cười hô hố bẩn thỉu, lão coi cô như một món đồ chơi có thể vầy vò bất cứ lúc nào.

So Hee biết rõ gã đàn ông với đôi mắt bóng loáng ấy muốn những thứ còn hơn cả tiền bạc. Vì thế, cô từng mơ hồ nghĩ rằng cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của lão Kim.

Vậy mà lão Kim độc ác đó lại bán nợ sao? Lại còn bán cho người đàn ông này?

“Giải thích khó hiểu quá à? Ý là thế này.”

Ngay khi những nghi vấn đang lên đến đỉnh điểm, gã đàn ông gập ngón tay thành hình khẩu súng rồi chĩa về phía mặt So Hee. Theo phản xạ, cô nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận một ngón tay cứng cáp đầy vết chai sần gạt nhẹ vào trán mình rồi rời đi.

Dù chỉ chạm vào trong thoáng chốc, nhưng trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, hơi ấm từ cơ thể hắn lại rất nóng. Nóng đến mức cô ngỡ như cái lạnh tê tái đang bủa vây mình vừa tan biến đi phần nào.

“Bé con là con nợ.”

Thận trọng mở mắt ra, cô thấy ngón tay hắn giờ đang chỉ ngược về phía mặt mình.

“Còn chú là chủ nợ.”

Liệu có thật không? Không, có khi là nói dối. Chẳng có lý do gì để một người tự dưng đi mua nợ của người khác. Nhìn cái nhà này là biết ngay đến tiền lãi còn khó trả nổi, tại sao hắn lại cố tình mua một khoản nợ khó đòi như vậy?

“Lại còn nghi ngờ người ta nữa cơ à.”

Hắn khẽ cười hừ một tiếng rồi thọc tay vào bên trong áo khoác. Một tờ giấy gấp đôi nhăm nhúm được mở ra trước mắt So Hee. Ở cuối những điều khoản phức tạp của tờ biên nhận chuyển nhượng nợ là một con dấu đỏ chót cùng chữ ký đè lên dấu vân tay.

 

Người nhận chuyển nhượng: Kye Won Ho

Người chuyển nhượng: Kim Jung Shik

 

Kim Jung Shik chính là tên của lão Kim – kẻ vẫn hay đến thu tiền lãi của cô. Vậy tên của người đàn ông này là Kye Won Ho. Giữa lúc ấy, So Hee chợt nghĩ cái tên đó rất hợp với hắn.

“Nếu vẫn không tin thì để chú lôi thằng chó lão Kim đến đây nhé? Dù chắc là em chẳng vui vẻ gì khi gặp lại nó đâu.”

“Kh-không cần đâu. Tôi tin mà.”

Da đầu bị lão Kim giật tóc khi trước vẫn còn đau âm ỉ. So Hee căm ghét Kim Jung Shik đến mức cô thà bị người đàn ông này đánh đập còn hơn là phải gặp lại gã đó.

“Vậy thì màn giới thiệu đến đây là xong.”

Dù có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cô không dám thốt lên lời. Thay vào đó, So Hee dồn hết sự tập trung để lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào từ miệng hắn.

“Thứ Năm hàng tuần chú sẽ đến đây. Chuẩn bị sẵn tiền rồi đợi đấy.”

Tờ giấy chuyển nhượng nợ trị giá hàng trăm triệu won bị hắn vò nát như một mẩu giấy lộn rồi nhét lại vào túi áo khoác.

“Mấy... giờ ạ?”

Hắn bật cười thành tiếng như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười.

“Bé con bảo chú phải canh đúng giờ mới được đến à?”

So Hee chợt nhận ra câu hỏi của mình có thể khiến hắn hiểu lầm như vậy. Trong lúc hoảng loạn, cô vội vàng giải thích thêm.

“Không phải thế ạ... tôi xin lỗi. Chỉ là vào thứ Năm tôi có lịch đi làm thêm ạ.”

Dù ngày nào cô cũng đi làm, nhưng riêng thứ Năm là ngày cô có lịch dạy gia sư cho cả ca sáng lẫn ca chiều. Sau một hồi giả vờ ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu, gã đàn ông đưa điện thoại về phía So Hee.

“Bấm số đi. Trước khi đến chú sẽ liên lạc trước.”

Ngập ngừng một chút, So Hee đưa ngón tay run rẩy bấm từng con số.

Khi vừa nhập xong chữ số cuối cùng và đang băn khoăn không biết nên lưu tên mình là gì, thì một bàn tay to lớn đã giật phắt chiếc điện thoại đi.

“Tốt nhất là đừng có ý định chuồn lẻm. Một khi đã là tiền của chú, thì dù có phải bán xác em đi chú cũng sẽ thu bằng hết.”

Hắn dùng cạnh điện thoại vạch một đường dài từ bụng dưới của So Hee xuống.

Chiếc điện thoại dừng lại ở vùng nhạy cảm rồi ấn mạnh xuống đó.

So Hee giật mình run rẩy, nhưng cô càng run thì lực ấn vào nơi đó lại càng mạnh thêm.

“Hức...”

So Hee cắn chặt môi dưới, nén một hơi thở dốc.

“Chắc là em không muốn ngay cả khi chết rồi, chỗ này vẫn bị chà đạp đâu nhỉ?”

 

* * *

 

Năm mới đã sang. Cái ngày mai mà cô từng mong đừng bao giờ tới vẫn đều đặn quay lại mỗi ngày, và So Hee từ cô gái hai mươi đã bước sang tuổi hai mươi mốt.

Hôm nay là ngày thứ Năm đầu tiên mà người đàn ông đó nói sẽ đến lấy tiền. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao dù đã đến ca dạy gia sư cuối cùng của buổi chiều rồi mà cô vẫn chưa nhận được bất kỳ liên lạc nào.

Rõ ràng hắn đã bảo sẽ liên lạc trước khi đến cơ mà...

Vì lo sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của hắn, So Hee để điện thoại ngay sát bên cạnh và kiểm tra liên tục. Sau khi kết thúc buổi dạy, cô cần tranh thủ ghé về nhà chợp mắt một lát rồi phải lập tức đến làm ở bếp của một hộp đêm.

Nếu hắn tìm đến nhà vào lúc cô đang đi làm thì sẽ rất khó để xin nghỉ. Đối với So Hee, mỗi phút, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc nghẹt thở đều là tiền bạc.

“Cô ơi, câu này em thật sự không giải được. Khó quá à.”

Da Young ghé sát môi vào tai trái của So Hee, thút thít than vãn. Chỉ cần không đứng quá xa thì So Hee vẫn nghe khá tốt, nhưng Da Young dường như lo lắng cô sẽ không nghe thấy tiếng mình nên luôn giữ thói quen nói như vậy.

“Ừ, vậy hai chúng mình cùng giải nhé.”

“Ây, em cũng muốn vào trường đại học mà anh trai với cô đang học lắm, nhưng chắc không được rồi. Đã lên lớp 12 rồi mà chẳng còn thời gian nữa...”

“So với năm ngoái thì thành tích của em đã tăng lên rất nhiều rồi, chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa là sẽ đỗ thôi. Bây giờ mới là tháng Một thôi mà. Hồi đó cô cũng phải lên lớp 12 mới bắt đầu học hành nghiêm túc đấy.”

“Thật ạ? Cô á? Em cứ tưởng cô là học sinh gương mẫu từ bé cơ!”

“Không đâu. Cô bắt đầu muộn lắm.”

So Hee an ủi Da Young đang ủ rũ vì một câu hỏi khó, đồng thời nhớ lại hình ảnh của chính mình khi còn là thí sinh hai năm trước. Ngay cả khi đi bộ cô cũng tranh thủ học từ vựng tiếng Anh, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học đến mức chưa từng một lần nếm thử bữa cơm ở căng tin trường.

Lý do khiến So Hee có thể lao vào học tập một cách mù quáng như vậy, trớ trêu thay, lại là vì người cha vốn cứ rượu vào là đánh đập cô đã qua đời.

 

“Kiếp sau nếu có đầu thai thì đừng làm người nữa, làm con chó nhà giàu mà đầu thai ấy. Tao xem tivi thấy mấy con chó sống trong nhà giàu còn sướng hơn cái thân mày đấy.”

 

Cha của So Hee đã nói như vậy vào ngày trước khi ông chết. Ông bị ung thư gan giai đoạn cuối, ngày ra đi đã được định sẵn. Nhà chẳng có tiền nhập viện hay điều trị, mà lúc phát hiện ra bệnh thì cũng đã quá muộn rồi.

Dù vậy, cô cũng không ngờ ông lại tự kết liễu bằng cách treo cổ.

Khi phát hiện cha mình tắt thở trên giá treo áo, thay vì đau buồn, So Hee lại cảm thấy nhẹ nhõm. Đó là một niềm hân hoan đến từ sự kỳ vọng rằng mình có thể thoát khỏi sự bất hạnh đang bủa vây thêm một bước nữa.

Sau cái chết của cha, So Hee trúng tuyển thủ khoa vào trường đại học mơ ước, được đảm bảo cả tiền nhập học lẫn học bổng toàn phần. Cô đã kỳ vọng rằng sau khi tốt nghiệp, ít nhất mình cũng có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Cô tin chắc rằng sự bất hạnh đang dần rời xa mình.

Thế nhưng, bất hạnh vẫn luôn bám theo So Hee như một cái bóng ngay sau lưng. Chỉ là cô không dám ngoái lại nhìn vì sợ nó vẫn còn đó, nên mới không phát hiện ra mà thôi.

Sau khi nhập học, ngay cả trước khi hoa anh đào kịp nở, bất hạnh đã lại xuất hiện.

Cha chết rồi, lần này lại đến lượt mẹ. Người mẹ vốn coi việc bỏ nhà đi như cơm bữa từ lúc cha còn sống, nay đã phải ngồi tù. Cô chỉ biết chuyện đó sau khi khoản nợ xã hội đen được chuyển sang tên mình, coi như cô là vật thế chấp thay cho người mẹ đang thụ án.

 

“Chà, nhìn cái mặt con ranh này xem. Ngực to như quả dưa hấu, lại còn là hàng mới đét nữa chứ. Thế nào, đã biết nếm mùi đời chưa?”

 

Đó là lần đầu tiên cô gặp lão Kim Jung Shik, gã chủ nợ. Khoản nợ mẹ cô vay từ lâu, tiền lãi đã sớm vượt xa tiền gốc.

Đó không phải là khoản vay từ một công ty tài chính thông thường. Đó là nợ xã hội đen vay từ thế giới ngầm, nơi luật pháp và lẽ phải không tồn tại. Đó không phải là thứ mà sức lực của So Hee có thể thoát ra được.

Không nơi trốn chạy, cũng chẳng chốn dung thân. Khi những trận đòn roi tàn bạo trút xuống không ngừng và lưỡi dao sắc lạnh kề ngay dưới cằm, So Hee đã bị ép phải ký vào bản cam kết trả nợ thay mẹ.

Những nỗi bất hạnh ập đến cùng lúc bóp nghẹt cổ họng cô. Những lời đe dọa đê tiện rằng nếu chậm tiền lãi dù chỉ một tuần sẽ bị bán vào lầu xanh cứ thế tiếp diễn. Để không bị bán vào nơi mà người ta bảo chỉ khi chết mới thoát ra được, cô phải làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền.

Để ngăn chặn đám xã hội đen đến tận trường học gây hấn đòi tiền, cô cần cái thứ gọi là tiền đó. Học kỳ một năm nhất không được bảo lưu. Vì mải mê kiếm tiền bất chấp tất cả để sống sót nên điểm số của cô không hề tốt.

Ngôi trường từng trao học bổng cho cô với kỳ vọng cô sẽ trở thành nhân tài xuất sắc đã thất vọng, còn bạn bè và tiền bối sau khi chứng kiến cô bị đám xã hội đen lôi đi thì bắt đầu xì xào bàn tán. Cuộc đời của So Hee chìm sâu xuống vực thẳm mà chẳng biết đâu là đáy.

Trong cái rủi có cái may, tấm bằng trúng tuyển vào trường đại học danh giá sau cái chết của cha đã giúp cô dễ dàng tìm được những suất dạy gia sư với thù lao tương đối cao. Vấn đề nằm ở đôi tai. Vì thế, so với danh tiếng của ngôi trường, thù lao gia sư của So Hee vẫn là cực kỳ thấp.

Chỉ riêng trường hợp của Da Young là do Seo Ji Hoon, một đàn anh cùng khoa, giới thiệu nên thù lao mới đạt mức trung bình. Đối với một So Hee đang khao khát từng chút chênh lệch dù là nhỏ nhất, đây là một công việc vô cùng quý giá.

“Cô về cẩn thận nhé ạ!”

“Ừ. Những câu cô đã đánh dấu đến buổi sau em nhất định phải giải xong đấy nha.”

Vừa kết thúc buổi dạy và bước ra khỏi phòng Da Young, So Hee liền kiểm tra điện thoại xem nãy giờ người đàn ông kia có liên lạc gì không.

“So Hee à. Em về đấy à?”

Seo Ji Hoon, anh trai của Da Young và cũng là tiền bối cùng trường với So Hee, vừa mở cửa bước ra khỏi phòng. Khác với một So Hee đang phải nghỉ học, anh ta vừa kết thúc học kỳ và mới bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông.

“Vâng, chào tiền bối.”

Seo Ji Hoon đẩy gọng kính không viền lên, ánh mắt nhìn chằm chằm một cách lộ liễu xuống ngực So Hee đang lấp ló sau lớp áo khoác cũ kỹ.

“Anh cũng đang định ra ngoài, nếu em rảnh thì mình cùng đi ăn đi.”

“Em xin lỗi. Ngay ca sau em có buổi dạy khác nên chắc không kịp ạ.”

Dù Da Young là ca dạy cuối cùng trong ngày nhưng So Hee đã nói dối. Có lẽ Seo Ji Hoon cũng nhận ra đó là lời nói dối.

“...À. Thế à? Tiếc quá nhưng biết làm sao được. Lần sau nhất định phải dành thời gian cho anh đấy nhé. Muốn mời cô hậu bối quý giá đi ăn một bữa sao mà khó quá.”

“Vâng ạ.”

Seo Ji Hoon nở nụ cười hiền lành rồi thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đưa tay lên bóp vai So Hee. Cảm nhận được hành động cố tình áp sát phần thân dưới vào mình, So Hee lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, cố kìm nén sự ghê tởm để giữ vẻ mặt bình thản.

“Đám đòi nợ vẫn như cũ hả em?”

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 2

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới