————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 3
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
Trong đám đông đứng xem So Hee bị đám người của Kim Jung Shik nắm tóc lôi xềnh xệch qua các phòng học như một trò tiêu khiển, có cả Seo Ji Hoon ở đó. Ánh mắt đầy vẻ tò mò át cả sự thương hại của anh ta có lẽ là thứ mà cô chẳng bao giờ quên được.
“…Vâng.”
“Chắc là vất vả lắm, nhưng cố lên nhé. Anh rất muốn giúp em nhưng ngoài lời nói ra thì anh chẳng làm được gì hơn.”
“Không đâu ạ. Anh đã giúp em tìm chỗ dạy cho Da Young, lúc nào em cũng biết ơn anh. Tiền bối, em xin phép đi trước ạ. Sắp đến ca dạy tiếp theo của em rồi.”
“Ơ kìa, ừ. Lần sau nhất định phải đi ăn với anh một bữa đấy. Anh sẽ liên lạc sau nhé.”
So Hee chạy tháo thân khỏi nhà của Seo Ji Hoon. Mỗi nơi anh ta vừa xoa bóp, đụng chạm vào đều khiến cô nổi da gà như có sâu bọ đang bò lổm ngổm. Cùng với đó là nỗi chán ghét bản thân tột cùng khi phải diễn kịch, vờ như không biết tâm địa của Seo Ji Hoon chỉ vì sợ không nhận được tiền gia sư.
Về đến nhà, So Hee đi thẳng vào phòng tắm. Vừa vặn tay nắm cửa lỏng lẻo, hơi lạnh tích tụ bên trong đã ập ngay vào mặt. Cái lạnh bên trong và bên ngoài như đang thi nhau xem đứa nào làm cô rét buốt hơn mới chịu thôi.
Kít, kít. Mỗi lần vặn vòi nước hoen gỉ, âm thanh kỳ quái lại vang lên. So Hee thẫn thờ nhìn gương mặt nhợt nhạt phản chiếu trên mặt nước đang dập dềnh trong chậu.
Kye Won Ho. Người đàn ông đó định bao giờ mới đến đây? Hay tất cả chỉ là một lời nói dối? Nhưng nếu là dối trá, thì sao Kim Jung Shik lại im hơi lặng tiếng đến thế. Cô biết rõ hơn ai hết rằng lão ta không phải hạng người sẽ ngồi yên chờ đợi cho đến ngày hạn trả nợ. Căn phòng áp mái bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường kể từ sau chuyến ghé thăm của người đàn ông nọ.
Người đàn ông đó thực sự đã mua lại nợ của mình rồi…
Cô vẫn không thể tin được rằng mình đã thoát khỏi gã Kim Jung Shik đó. Chẳng phải mới chỉ vài ngày trước, lão ta còn dùng tiền để dày vò cô đó sao?
Ngày 30 tháng 12, ngay trước ngày Kye Won Ho tìm đến, Kim Jung Shik vẫn đứng đợi So Hee ở ngoài sân thượng. Khạc, nhổ. Lão ta nhổ một bãi đờm vàng khè vào mặt So Hee khi cô vừa đi làm về.
“Tiền của tao đâu nhỉ?”
“Tuần sau mới đến hạn mà.”
“Đầu năm bọn tao cũng phải nghỉ ngơi chứ, dù sao đây cũng là cơ sở kinh doanh đàng hoàng mà. Không có tiền thì mày biết rồi đấy? Mày định bán cái khe giữa háng đi còn gì?”
“Chờ, chờ chút. Hôm nay, ngay trong hôm nay tôi sẽ đi kiếm về…”
“Giờ mới bảo đi kiếm rồi bắt tao đợi à? Mẹ kiếp, mày tưởng bọn tao rảnh háng lắm hả?”
“Á!”
Kim Jung Shik nắm lấy tóc So Hee lôi xềnh xệch khắp sân thượng. Đám đàn em đi cùng lão cười hô hố khoái chí. Đầu tóc, cơ thể, trái tim, lòng tự trọng và cả sự nhục nhã cứ thế bị va đập, bị nghiền nát khắp nơi. Đau. Đau đến thấu xương tủy, đến mức sau đó cô chẳng còn sức mà hét lên nữa.
“Việc chỉ thu tiền lãi kết thúc vào năm nay thôi. Từ sang năm mày phải trả cả tiền gốc nữa, rõ chưa?”
“Tôi sẽ trả. Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ trả…”
“Trả bằng cách nào? Nếu cái thằng nhỏ của tao mà còn cử động được thì tao đã nhận mày làm vợ bé rồi, phí quá. Hay cứ vào tiệm bánh bao mà bán lỗ cho rảnh nợ? Giống như con mẹ mày ấy?”
Ngày hôm đó, sau khi lão Kim rời đi, So Hee đã nằm liệt suốt hai ngày trời. Chẳng biết là bị thương ở đâu hay chỉ là tâm bệnh, nhưng cô không thể nhúc nhích nổi. Cô không đi làm, không ăn, cũng không ngủ. Cô nằm như một xác chết trên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn trân trân lên trần nhà loang lổ vết nước mưa hay nước tiểu chuột.
Hay là cứ thế này mà chết đi cho xong? Cô không có can đảm treo cổ như cha, nên nếu cứ nằm thế này, biết đâu hơi thở sẽ tự khắc đứt đoạn. Xác của cô sẽ do lão Kim đến đòi nợ phát hiện ra. Chắc lão chẳng thèm lo hậu sự đâu, nên xác cô sẽ thối rữa ngay tại nơi này.
Cô đã thực sự muốn chết. Thực tế cô cũng cảm thấy mình đang chết dần chết mòn. Nếu như ngày hôm sau Kye Won Ho không tìm đến, có lẽ cô đã chết thật rồi. Trớ trêu thay, So Hee đã sống lại nhờ người đàn ông đó đến, và cô bắt đầu muốn được sống. Bởi cô nhận ra rằng thực chất mình rất sợ cái chết.
“Giờ thì… không cần phải gặp Kim Jung Shik nữa rồi…”
Nên là không sao cả. Vì người đàn ông tên Kye Won Ho đó đã mua nợ của mình rồi. Ít nhất, mình đã thoát khỏi cảnh tồi tệ nhất.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, So Hee dội gáo nước lạnh buốt lên người, kỳ cọ thật mạnh những nơi Kim Jung Shik và Seo Ji Hoon từng sờ soạn. Làn da trắng nõn bị chà sát đến đỏ ửng nhưng cô vẫn không dừng lại hành động chẳng khác nào tự ngược đãi bản thân này.
Bàn tay đang xoa bọt xà phòng trên cơ thể lạnh giá bỗng dừng lại ở một chỗ. Ngay phía dưới bụng dưới, nơi có lớp lông mu thưa thớt. Cảm giác khi người đàn ông đó dùng cạnh điện thoại nhấn vào chỗ này vẫn còn rõ mồn một. Giọng nói trầm thấp và mùi hương dễ chịu tỏa ra từ hắn thoáng chốc lướt qua trí nhớ cô.
Hắn muốn lấy được gì từ mình nhỉ? Hẳn hắn đã nghe Kim Jung Shik nói về việc mình chỉ đủ sức trả tiền lãi thôi rồi. Có lẽ, phải rồi, hắn cũng chẳng khác gì Kim Jung Shik hay Seo Ji Hoon, thứ hắn muốn ở mình cũng chỉ có một mà thôi. Chẳng phải chính miệng hắn đã nói dù có phải bán xác cô đi cũng sẽ thu nợ bằng sạch đó sao.
Nghĩ đến việc mình vừa mới thấy nhẹ nhõm vì thoát khỏi Kim Jung Shik, So Hee bỗng bật cười tự giễu.
Bước ra khỏi phòng tắm, So Hee dùng khăn vắt kiệt nước trên mái tóc ướt. Vì đã vét sạch cả tiền nộp hóa đơn quá hạn để đưa cho Kim Jung Shik nên điện thoại và điện đều bị cắt, cô không thể dùng máy sấy.
Vì phải gom tiền gấp nên cô đã ứng trước lương ở hộp đêm, tình cảnh khó khăn này chắc phải cắn răng chịu đựng hết tháng này. Ngay cả tiền lãi phải trả hôm nay cũng là nhờ một phụ huynh gia sư tốt bụng đã gửi trước hai tháng lương cô mới xoay xở đủ.
Dùng túi sưởi để làm ấm những đầu ngón tay đỏ ửng vì ngâm nước lạnh quá lâu, So Hee mở cửa ra sân thượng để phơi đống đồ vừa tranh thủ giặt tay lúc tắm.
“…Ơ.”
Cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng tựa lưng vào lan can sân thượng. Với bờ vai rộng và vóc dáng hộ pháp, người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu đen sẫm như màu tóc quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt vô cảm chạm vào So Hee. Giữa đôi môi đang ngậm điếu thuốc, làn khói xám xịt từ từ tan ra.
Một khoảng lặng xa xăm bao trùm. Kye Won Ho khẽ cử động ngón trỏ gạt tàn thuốc rồi bật cười hừ một tiếng. Hắn rít thêm một hơi sâu khiến hai hõm má lún xuống. Sau khi nhả một hơi khói dài, hắn thong thả quét mắt nhìn khắp gương mặt So Hee rồi dụi tắt điếu thuốc trên thành lan can đầy tuyết, vứt mẩu thuốc xuống dưới sân thượng.
“Nhìn dưới ánh sáng thế này thấy em xinh hơn hẳn. Tuần trước tối quá nên chán vãi, nhỉ?”
Nhìn chằm chằm nhìn đôi môi cân đối của người đàn ông, So Hee nuốt một hơi thở run rẩy rồi đặt giỏ quần áo trong tay xuống cạnh cửa. Trái quên cô đập thình thịch.
“Vì chú bảo trước khi đến sẽ liên lạc nên tôi đã đợi ạ.”
Tại sao câu đầu tiên thốt ra lại là câu đó cơ chứ. Liệu hắn có nghe ra ý trách móc trong đó không? Cảm giác sợ hãi muộn màng ập tới, So Hee lo lắng quan sát sắc mặt hắn. Gương mặt hắn không hề biến đổi cảm xúc. Đôi mắt ngập ngừng của So Hee lại hướng về phía đôi môi hắn. Vì khoảng cách khá xa nên cô không nghe rõ giọng hắn lắm, cô phải nhìn khẩu hình miệng để xác nhận.
“Hóa ra là vì nhớ chú nên mới đợi à?”
Kye Won Ho lên giọng trêu chọc rồi dùng ngón cái quẹt nhẹ qua khóe môi. Từ giữa đôi môi vừa ngậm đầu lọc thuốc cho đến khóe miệng đang nhếch lên thành một đường cong, ngón tay to lớn và cứng cáp ấy vẽ nên một quỹ đạo lười biếng trên lớp da đỏ hồng.
“Chỉ là, tôi thắc mắc khi nào chú đến…”
Những ngón tay của So Hee đông cứng vì gió đông, chậm chạp đan vào nhau.
“Chú nói đùa thôi mà hóa ra em nhớ chú thật à?”
“…”
“Dù sao thì chú cũng canh đúng lúc em có nhà để đến rồi đây. Nhanh nhẹn chưa.”
Kye Won Ho cười tinh quái, dùng ngón cái ấn ấn vào lúm đồng tiền bên khóe miệng. Nhìn đăm đăm vào những cử động thong dong đầy vẻ dư dả ấy, đôi mi mỏng của So Hee khẽ run lên.
“Mà này, giờ cũng đâu phải giờ đi ngủ đâu.”
Hắn sải đôi chân dài bước về phía cô. Mùi thuốc lá đắng ngắt vương trên vạt áo khoác lướt qua mũi cô. Mùi nước hoa in đậm trong ký ức theo ngay sau đó. Khi đã thu hẹp khoảng cách, hắn khẽ nheo mắt lại.
“Giờ này em định đi gặp ai à? Người yêu?”
So Hee thầm đoán ý đồ của câu hỏi, cô nuốt nước miếng đang ứ đầy nơi đầu lưỡi. Đến lúc này cô mới nhận ra mái tóc chưa kịp sấy vẫn còn sũng nước.
“Dạ không…”
Hai chữ ‘người yêu’ nghe thật lạ lẫm khi thốt ra từ miệng mình, So Hee ngập ngừng rồi cúi gằm mặt xuống. Cô nhìn thấy đôi giày da đắt tiền hoàn toàn không ăn nhập gì với nền sân thượng cũ kỹ sơn xanh này. Người cao lớn nên bàn chân cũng to thật. Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ vừa chợt hiện lên, So Hee cất giọng lý nhí.
“…Tôi không có người yêu.”
Ngón cái to lớn vừa nãy còn quẹt môi hắn, giờ đây đã nâng cằm So Hee lên. Ánh mắt trực diện của cô va vào cái nhìn thẳng thừng của hắn, gương mặt hắn choán hết tầm nhìn bị cưỡng ép phải ngẩng lên của cô.
Hốc mắt sâu đầy bóng tối, đồng tử đen đến mức không thấy rõ viền, sống mũi cao vút giữa hai đầu lông mày. Phía dưới xương hàm vuông vức nam tính và đường nét khuôn mặt sắc sảo là những thớ cơ cổ rắn chắc hiện rõ mồn một. Khi ánh mắt chạm vào yết hầu gồ lên giữa những hình xăm đen kịt bao quanh cổ hắn, sống lưng cô bỗng run lên bần bật.
“Không có á? Mấy thằng có bi chắc chắn không đời nào để yên cho một đứa như này đâu.”
Ngón tay cái đang nâng cằm So Hee giờ đây lại chậm rãi nhấn mạnh vào môi dưới của cô. Đầu ngón tay cứng cáp lún sâu vào bờ môi căng mọng mang theo hơi nóng như thể vừa chạm vào lửa.
“A…”
Một tiếng rên nhỏ khẽ thoát ra qua kẽ răng đang hé mở. Nơi hắn nhấn vào không ngừng bắt đầu thấy đau, và đôi gò má nhợt nhạt bị gió lạnh thổi qua cũng thấy râm ran. Một luồng điện không tên chạy khắp cơ thể khiến So Hee run rẩy, đến lúc này cô mới sực nhận ra lý do người đàn ông này đến nhà mình.
“Dạ…”
Câu định nói rằng mình sẽ vào lấy tiền bị nghẹn lại nơi cổ họng. Bởi vì Kye Won Ho đã hơi nghiêng mặt, đăm đăm nhìn xuống vùng cổ thấp thoáng giữa những lọn tóc sũng nước của cô. Ánh nhìn lộ liễu ấy đóng đinh trên vùng cổ trắng ngần, rồi chậm chạp dõi theo những giọt nước đang lăn dài trên hõm cổ mảnh dẻ.
Dõi theo ánh mắt đang di chuyển của hắn, So Hee nhìn xuống và cảm thấy sống lưng lạnh toát. Qua lớp áo phông trắng mỏng dính sát vào da thịt, hai núm vú đang cương lên và quầng vú nhạt màu hiện rõ mồn một. Kye Won Ho dán chặt mắt vào đôi gò bồng đảo căng tròn không mặc áo ngực, hắn khẽ đảo lưỡi trong miệng.
“Nhìn như trẻ con mà ngực to thế.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới