[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 4

Đăng lúc 23:35 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 4

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

So Hee hét lên một tiếng thất thanh rồi lùi lại một bước tránh xa gã đàn ông. Cô vội vàng co vai, khoanh hai tay trước ngực để che chắn nhưng khóe môi Kye Won Ho đã nhếch lên đầy vẻ lười biếng.

Lồng ngực cô nóng bừng như có lửa đốt. Cô đã quên béng mất việc mình không mặc áo ngực. Tâm trí rối bời không thể bình tĩnh lại khiến tầm mắt cô nhòe đi, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Tiền…!”

“Hửm?”

Kye Won Ho rời mắt khỏi cánh tay đang siết chặt trước ngực của So Hee, khẽ liếm môi.

“Tôi vào lấy tiền ạ. Nó ở trong túi xách, trong nhà.”

So Hee quay lưng lại với hắn, cúi gầm mặt nhìn xuống sàn rồi bước đi thật nhanh. Cô lo sợ hắn sẽ đuổi theo vào trong, nhưng may mắn thay không có tiếng bước chân nào bám theo.

“Phù….”

Sự ngượng ngùng dâng tận đỉnh đầu khiến đôi gò má nóng ran, trái tim vẫn chưa thôi đập mạnh. So Hee lấy mu bàn tay lạnh ngắt xoa xoa đôi má nóng hổi, cô bước vào phòng tắm, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong chiếc gương nứt nẻ.

Chiếc áo phông trắng mỏng với phần cổ áo trễ nải bị những giọt nước từ tóc rơi xuống thấm ướt, tạo thành những quầng tròn lớn. Núm vú nhô lên trên đường nét bầu ngực căng tròn hiện ra rõ mồn một.

Trong bộ dạng đó, cô đã đứng đối diện với hắn suốt một lúc lâu…

“Điên thật rồi.”

Không ngừng tự trách mình, So Hee bước ra khỏi phòng tắm, kiểm tra lại cửa chính đã khóa kỹ chưa rồi mới mở tủ quần áo. Cô vội mặc áo ngực và khoác thêm một chiếc áo cardigan dày để che kín hoàn toàn, nhưng khi định lấy phong bì tiền trong túi xách thì tay cô bỗng khựng lại. Sau một thoáng đắn đo, cô cầm lấy thỏi son dưỡng đặt bên cạnh.

Cô cứ thấy bận lòng về bờ môi khô khốc mà hắn đã dùng tay mơn trớn khi nãy. Sau khi thoa vội lớp son dưỡng rồi bước ra ngoài, cô thấy gã đàn ông đang đứng cạnh cửa, một tay đút túi áo khoác.

“Ơ….”

Bước chân đang hướng về phía hắn khựng lại, đôi mắt So Hee mở to vì kinh ngạc. Ngay bên cạnh giỏ quần áo, trên đầu ngón tay trỏ của hắn là chiếc áo ngực màu trắng đang treo lủng lẳng. Đó là món đồ cô đã mang ra định phơi lúc nãy.

Kye Won Ho chắc chắn đã nghe thấy tiếng So Hee đi ra, nhưng hắn chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ chăm chú lật qua lật lại chiếc áo ngực đang đung đưa trong gió với vẻ đầy thích thú. Sợi dây áo mỏng manh vắt vẻo trên ngón tay xương xẩu to lớn, bay phấp phới theo từng cơn gió lùa.

“Chú đang làm gì…”

Vành tai So Hee đỏ ửng, cô hít một hơi thật sâu khiến không khí lạnh buốt tràn đầy phổi.

“Trả lại cho tôi.”

Ánh mắt Kye Won Ho đang dán vào chiếc áo ngực bỗng dời sang phía So Hee. Đôi đồng tử đen láy đầy vẻ lười biếng đăm đăm nhìn vào gương mặt trẻ con đang ửng hồng.

“Trả cho tôi đi nà.”

So Hee lặp lại lần nữa, cô kiễng chân lên định với lấy món đồ từ tay hắn. Tuy nhiên, Kye Won Ho thong thả nghiêng người ra sau, ánh mắt dò xét đảo qua đảo lại giữa cúp áo ngực trên đầu ngón tay và khuôn ngực của So Hee.

“Cái này có vẻ hơi nhỏ so với bộ ngực đó nhỉ?”

Giọng nói của So Hee cao lên vì sửng sốt.

“Tại sao chú lại tự tiện đụng vào đồ lót của người khác vậy hả?”

Vì quá nhục nhã, cô đã thốt ra lời phản kháng đầy xấc xược một cách bộc phát.

“Chú định phơi giúp bé con thôi mà.”

Hắn đáp lại một cách trơ trẽn như thể chẳng có vấn đề gì. So Hee lại kiễng chân lên lần nữa, vươn dài cánh tay giật phắt chiếc áo ngực từ tay hắn.

“Tôi tự phơi được.”

So Hee quay lưng đi thẳng về phía dây phơi đồ nơi góc sân thượng. Gương mặt cô đỏ bừng như sắp bốc cháy khi dùng kẹp quần áo cố định chiếc áo ngực.

Dù đây là góc khuất, nhưng liệu treo lên dây thế này có khiến nó càng dễ đập vào mắt hơn không? Lo sợ điều đó, cô quay đầu lại để ước chừng vị trí của hắn. Nhưng lần này, cô lại thấy hắn đang cầm chiếc quần lót của mình lên ngắm nghía.

“Chú lại làm gì nữa thế?”

Trong mắt So Hee hiện rõ sự nhục nhã, ngượng ngùng và cả một chút oán hận.

Kye Won Ho nhìn trân trân vào So Hee, ngón tay hắn bắt đầu cử động chậm chạp.

Như thể đang mơn trớn phần đáy quần lót, hắn bắt đầu dùng ngón cái miết nhẹ lên xuống một cách thong thả.

Thực tế có lẽ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cảm giác thời gian như trôi chậm lại gấp bội. So Hee thấy một luồng nhiệt kỳ lạ bốc lên, giống như có ai đó đang nhào nặn nhẹ nhàng trong bụng mình.

“…Chú đang làm cái gì vậy?”

Cảm thấy toàn thân như bị trói chặt bởi ánh nhìn lộ liễu và đặc quánh ấy, So Hee không thể chịu đựng thêm được nữa mà gục mặt xuống. Vùng cổ mảnh dẻ lộ ra sau lớp áo cardigan màu kem đỏ rực lên.

Kye Won Ho dời mắt khỏi So Hee, hắn cúi xuống nhìn vào phần đáy chiếc quần lót.

Chiếc quần lót mỏng manh tỏa hương xà phòng thanh mát, bề ngang hẹp đến mức chỉ vừa đủ che đi một ngón tay cái của hắn.

Hắn dùng ngón cái ấn mạnh, khiến phần vải ướt át lún xuống theo hình dáng ngón tay hắn.

“Hừm.”

Nhả ra một hơi thở dài, hắn quét mắt nhìn So Hee từ đầu đến chân rồi cầm chiếc quần lót nhỏ xíu bước đi.

Nghe thấy tiếng giày da, So Hee giật mình ngẩng phắt đầu lên. Kye Won Ho đã đứng trước dây phơi từ lúc nào, hắn cầm chiếc quần lót đang nhăn nhúm giữa hai ngón tay rồi giũ mạnh.

Sau đó, hắn trải phẳng phiu không một nếp nhăn rồi lấy hai chiếc kẹp màu hồng trên dây phơi để kẹp nó lại một cách ngay ngắn. Hành động dứt khoát và thuần thục của hắn khiến cô không kịp ngăn cản.

“Sao chú cứ đụng vào đồ lót của tôi mãi thế…”

Tiếng lầm bầm nhỏ bé của cô bị gió thổi bạt đi, Kye Won Ho dùng ngón trỏ khẽ kéo dây phơi xuống rồi buông tay. Đống quần áo vừa phơi xong nảy lên phát ra tiếng tưng tưng.

Hắn đăm đăm nhìn chiếc áo ngực và quần lót đang dập dềnh theo nhịp rung của dây phơi, một lúc sau mới mở lời.

“Ướt sũng thế này mà. Đồ ướt thì phải phơi cho khô chứ.”

Trước câu trả lời đầy vẻ thong dong ấy, So Hee chỉ biết nắm chặt nắm đấm. Có vẻ như càng nói thì cô càng bị cuốn vào nhịp điệu của hắn, nên cô quyết định ngừng tranh cãi. Dù sao mục đích của người đàn ông này cũng là tiền. Nếu nhận được tiền, trò đùa tai quái này chắc chắn sẽ kết thúc.

“Tôi… tôi gửi chú tiền lãi tuần này.”

So Hee đỏ mặt tía tai rút phong bì tiền từ túi áo cardigan ra. Đúng lúc đó, Kye Won Ho khẽ nheo mắt lại.

“Không phải là bị dính cái gì đó chứ.”

Hắn bất ngờ đưa ngón tay ra miết lên môi So Hee. Đầu ngón tay hắn dính một lớp dưỡng chất trong suốt và trơn mượt.

“Bé con cũng biết bôi gì đó cơ à.”

So Hee giật mình lùi lại hai bước để lấy lại hơi thở. Những lời giải thích thốt ra một cách không đầu không đuôi.

“Vì, vì môi khô quá! Nên tôi mới bôi rồi mới ra ngoài… Chỉ là son dưỡng thôi…”

Dù là loại son dưỡng không mùi, không màu nhưng con mắt của hắn thật tinh tường. So Hee lén tránh đôi mắt đen láy đang ở cự ly gần, cô đưa phong bì tiền ra phía trước.

Chiếc phong bì vốn dĩ phẳng phiu khi còn ở trong túi xách, nay vì bị cô cầm lấy vò nặn mà nhăn nhúm hết cả, khiến cô thấy thật ngượng khi đưa ra.

“Gửi chú ạ. Đây là tiền lãi tuần này, chú cầm lấy đi.”

“Khéo lảng tránh chuyện khác nhỉ.”

Hắn đáp lại với vẻ như thấy sự thấu cá của cô thật nực cười, rồi dùng một tay hờ hững mở phong bì ra xem. Đó là tất cả sự xác nhận của hắn. Hình ảnh gã Kim Jung Shik thóa mạ rồi liếm đầu ngón tay đếm từng tờ tiền vang thành tiếng hiện ra chồng lấp lên đó.

“Bé con làm việc gì mà kiếm được ngần này?”

Ánh mắt hắn hạ xuống, quét qua cơ thể gầy gò của cô một lượt. Thấy So Hee mím môi không trả lời, Kye Won Ho hờ hững lắc lắc phong bì tiền trong tay.

“Hửm? Người lớn hỏi thì phải trả lời chứ, bé con.”

Bộp, bộp. Tiếng ngón trỏ gập lại gõ nhẹ vào mặt ngoài phong bì như đang hối thúc, So Hee ngập ngừng hồi lâu mới mở lời.

“Chuyện đó… chú không cần phải biết đâu ạ.”

Cơn nuốt nước miếng khô khốc làm cổ họng cô đau rát. Nhớ lại cảnh đám người của Kim Jung Shik tìm đến tận trường học và chỗ làm để phá hoại, cô nhận định rằng việc cho hắn biết mình làm gì chẳng có ích lợi gì cả, nên cô đã tự dựng lên một bức tường phòng thủ.

Rõ ràng Kim Jung Shik và người đàn ông này là hai kiểu người khác nhau, nhưng họ cũng là những người làm cùng một loại công việc. Nếu việc trả nợ chậm trễ dù chỉ một chút, hắn cũng có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Những ký ức và trải nghiệm trong quá khứ thôi thúc sự cảnh giác trong lòng So Hee.

“Sẽ không có chuyện chậm tiền lãi đâu ạ.”

Việc hắn cất công mua lại khoản nợ của cô chắc chắn là vì hắn muốn lấy được thứ gì đó nhiều hơn thế. Có lẽ hắn đang chờ đợi thời điểm cô không thể trả nổi tiền.

Chẳng phải Kim Jung Shik vẫn luôn cửa miệng câu nói đó mỗi khi cô chậm tiền lãi sao ‘Bán mày vào ổ nhền nhện là chuyện dễ như trở bàn tay’.

“Tôi đang tìm thêm việc làm nên chắc chắn sẽ trả được cả tiền gốc ạ.”

Không có câu trả lời đáp lại, nhưng So Hee vẫn kiên trì nói tiếp. Phải đến tháng Ba, khi học sinh bước vào học kỳ mới thì mới có thêm nhiều chỗ dạy gia sư. Hiện tại cô vẫn đang cố gắng tìm thêm lớp nhưng nhiều phụ huynh lo ngại về vấn đề thính giác của So Hee nên mọi chuyện không hề dễ dàng.

“Dù sao thì, chào chú tôi vào đây ạ.”

Đúng lúc So Hee cúi người chào hắn, từ túi áo cardigan đang mở rộng, một vật gì đó rơi xuống phát ra tiếng động khô khốc.

“Ơ…”

Đó là chùm chìa khóa nhà có móc treo hình con mèo bằng bông. Trong lúc So Hee còn đang lúng túng, gã đàn ông đã nhanh tay nhặt nó lên trước.

Khi cô đưa tay ra định đòi lại, hắn chẳng thèm để ý mà chỉ thản nhiên dùng tay bóp bẹp cái móc khóa hình tròn. Con mèo bông vốn đã cũ kỹ và sờn rách nay bị bóp méo mó đến thảm hại.

“Bé con.”

“Dạ?”

“Chỉ nhận tiền lãi thôi thì chú lấy gì mà sống?”

Vừa nói, Kye Won Ho vừa tháo một chiếc chìa khóa dự phòng ra khỏi vòng khoen. Trong lúc So Hee còn đang ngơ ngác không hiểu ý đồ của hắn, một trong hai chiếc chìa khóa đã nằm gọn trong lòng bàn tay gã đàn ông.

“Chú cũng phải nắm trong tay một cái vật thế chấp chứ.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 4

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới