————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 5
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
“…Vật thế chấp ạ?”
Trước lời nói không ngờ tới, So Hee nhìn chằm chằm vào Kye Won Ho. Cô chẳng thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt người đàn ông đối diện.
Cô cứ ngỡ hắn sẽ bảo cô phải trả cả gốc lẫn lãi, chứ vật thế chấp lại là chuyện gì nữa đây? Nhất là với một kẻ chẳng có lấy một vật gì đáng giá như cô.
“Tiền gốc treo trên đầu bé con của chúng ta là bao nhiêu cơ chứ.”
Kye Won Ho đưa chiếc chìa khóa trong tay về phía ngực So Hee. Không để cô kịp lùi lại, chiếc chìa khóa nhọn hoắt chạm vào lớp áo cardigan, chậm rãi quấn lấy một sợi chỉ thừa đang bung ra nơi bầu ngực căng tròn.
Sợi chỉ màu kem bị kéo căng, chiếc chìa khóa thỉnh thoảng lại sượt qua vùng núm vú. So Hee nín thở, cổ họng nghẹn đắng.
“Hức…”
“Dù sao thì chú cũng đủ thân để ra vào nhà nhóc con mà, nhỉ?”
Xoẹt. Kye Won Ho giật đứt sợi chỉ quấn trên chìa khóa rồi dùng ngón tay vê nhẹ đầu chìa như để thu dọn.
“Núm vú nảy lên rồi kìa, bé con.”
Kye Won Ho nắm lấy bàn tay đang đờ người vì kinh hãi của So Hee, ép cô cầm lấy chiếc chìa khóa còn lại.
“Móc chìa khóa giống em chú cũng lấy luôn nhé.”
Cảm giác kim loại lạnh lẽo vừa chạm vào chưa kịp tan biến thì bàn tay to lớn, nóng hổi đã bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi rời đi. Chỉ là một sự tiếp xúc thoáng qua nhưng hơi nóng vẫn còn vương lại rất lâu.
“Hẹn gặp lại nhé, bé con.”
Chẳng đợi cô kịp đáp lời, hắn đã quay bờ vai rộng bước xuống cầu thang, chiếc móc khóa hình con mèo đung đưa trên tay hắn.
Leng keng, leng keng. Tiếng chìa khóa va vào móc khóa xa dần rồi tắt hẳn.
So Hee đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn bóng hắn khuất dần.
“Sao lại lấy chìa khóa nhà mình…”
Chỉ đến khi bóng dáng cao lớn ấy hoàn toàn biến khỏi tầm mắt, So Hee mới khẽ chớp mắt rồi chậm chậm mở lòng bàn tay ra. Một chiếc chìa khóa màu vàng lẻ loi nằm đó sau khi bị cướp mất móc treo. Đến lúc này cô mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn.
Vật thế chấp.
Nghĩa là chừng nào còn bị ràng buộc bởi món nợ, hắn có thể mở cửa bước vào nhà cô bất cứ lúc nào.
* * *
Hộp đêm Korea, nơi những ánh đèn neon đủ màu sắc nhấp nháy liên hồi và những bài hát thần tượng lỗi thời dội ra từ dàn loa khổng lồ, là một nơi làm việc khác của So Hee. Nơi này lúc nào cũng kín lịch đặt bàn của khách, bất kể ngày thường hay cuối tuần.
“Jjang Gu à, anh đang đến đây, có nhiều đứa ngon để chọn không?”
“Ôi dào, đại ca. Còn phải hỏi sao? Em đã tuyển sẵn toàn những con vú vê căng đét, mông má mẩy lừ cho anh rồi.”
Đám bồi bàn tích cực môi giới, cộng thêm việc khách có thể gọi riêng tiếp viên của hộp đêm nên nơi đây chẳng khác nào thiên đường ăn chơi cho những gã đàn ông đang lên cơn khát tình.
Có tin đồn rằng ông chủ ở đây có mối quan hệ với một cảnh sát khu vực nào đó, nhưng chẳng ai xác thực được. Dù sao thì công việc ở bếp hộp đêm bận rộn đến tối mặt tối mũi nhưng thù lao lại rất cao, nên mỗi tối cho đến tận rạng sáng, So Hee chỉ lầm lũi vùi mình trong căn bếp.
“…A.”
Đang mải miết rửa đống bát đĩa dồn dập, So Hee bỗng cảm thấy đau nhói, cô tháo găng tay cao su ra để kiểm tra vết thương. Chắc là có mảnh chén vỡ lẫn bên trong nên cô đã bị cứa sâu vào da thịt.
“Haa.”
Nếu tỉnh táo hơn một chút thì đã không bị thương rồi, mấy ngày gần đây chính So Hee cũng cảm thấy mình thường xuyên thẫn thờ. Khoảng thời gian ngắn ngủi người đàn ông đó ở lại căn phòng áp mái tuần trước đã làm xáo trộn cả tuần lễ của cô.
Kể từ khi hắn rời đi, vòng quay đã trở lại ngày thứ Tư, sắp tròn một tuần nhưng So Hee vẫn chưa thể thoát khỏi ký ức trên sân thượng ngày hôm đó.
Càng gần đến ngày thứ Năm – ngày hắn hẹn đến, triệu chứng đó càng nặng hơn. Để rồi cuối cùng lại xảy ra tai nạn thế này, hậu đậu quá.
“Trời đất. Này cháu, cẩn thận chút chứ! Trong ngăn kéo nhỏ đằng kia có thuốc mỡ với băng cá nhân đấy, mau đi băng lại đi.”
Dì Gyeong Hwa đi ngang qua, thấy So Hee đang ấn chặt vết thương đang rỉ máu tươi thì tặc lưỡi đầy xót xa.
“Vâng, dì. Cháu cảm ơn ạ.”
Khi dì Gyeong Hwa vừa rời đi để đi vệ sinh và So Hee đang dán băng cá nhân, Park Gyeong Min – một bồi bàn – chạy xộc vào bếp, người nồng nặc mùi rượu.
“Mẹ kiếp, đói bụng vãi.”
Anh ta vừa lắc mái tóc tẩy vàng hoe vừa lảng vảng quanh bếp, liếc nhìn So Hee đang dán băng rồi thò tay bốc trộm một miếng đồ chiên trên đĩa đồ ăn chuẩn bị mang ra cho khách.
“Cái đó là đồ của khách đấy ạ.”
Thấy So Hee ngăn lại, Park Gyeong Min ngượng ngùng đưa ngón tay dính dầu mỡ lên mút chùn chụt.
“Dù sao cái này cũng là của phòng số 7 mà? Xời, mấy thằng cha đó đang mải chơi trò bầy đàn bên trong, tuyệt đối chẳng biết thiếu hay đủ đâu.”
Vụn đồ chiên rơi vãi đầy trên chiếc áo gile bồi bàn và cả tấm thẻ tên ghi nghệ danh ‘Jjang Gu’ của anh ta. Dán xong băng cá nhân, So Hee đưa cho anh ta một tờ khăn giấy.
“Dù vậy thì anh cũng đừng đụng vào đồ của khách. Nếu muốn ăn thì anh cứ bảo em trước một tiếng. Em sẽ chiên riêng rồi để ra cho.”
“Này. Nếu đã mất công chiên thì chiên cả gà luôn đi. Đừng lấy ức, lấy đùi thôi đấy.”
So Hee nén một tiếng thở dài trong lòng, không đáp lại mà quay lại bồn rửa, xỏ găng tay cao su tiếp tục công việc.
“Này, Jjang Gu!”
Đúng lúc đó, một giọng nói oang oang vang lên cùng tiếng bốp vào sau gáy Park Gyeong Min khiến cả căn bếp rung chuyển. Ngay sau đó là tiếng Park Gyeong Min nhảy dựng lên.
“Đậu má! Cái gì thế?”
“Anh làm cái quái gì mà đứng đây buôn chuyện vậy hả? Ngoài kia lão quản lý đang tìm anh loạn xạ kìa?”
So Hee quay đầu về phía nơi vừa phát ra tiếng động. Hae Mi, diện bộ đồ lót gợi cảm bó sát màu tím, đang đứng đó.
“Noh Hae Mi, cô làm gì ở đây thế?”
Hae Mi vốn là tiếp viên của hộp đêm, thỉnh thoảng cô vẫn hay được So Hee cho ăn ké đồ nhắm trong bếp. Đã hơn hai tháng kể từ khi cô ấy nói chuyển sang chỗ khác làm, nên So Hee cũng khá lâu mới gặp lại cô.
“Nghe bảo hôm nay có mấy lão bác sĩ bệnh viện Sam Jin đến nên tôi qua đây kiếm chác chút ấy mà. Đừng có nói với lão chủ là tôi từng qua đây đấy nhé?”
“Định đến hớt khách quen à. Này. Bên đó trả bao nhiêu?”
“Biết để làm gì? Hạng tôm tép như anh có cho tiền cũng không bước chân vào nổi đâu, bớt quan tâm đi.”
“Con phò này láo thật chứ lị.”
“Ừ, con phò này còn kiếm được nhiều tiền hơn cái loại nghèo kiết xác như anh đấy. Đừng có bắt nạt So Hee xinh đẹp của tôi nữa, mau cút ra ngoài đi!”
Đuổi được gã Park Gyeong Min đang lầm bầm rời đi, Hae Mi hớn hở tiến về phía So Hee.
Thấy Hae Mi đi đứng loạng choạng trên đôi giày cao gót như sắp ngã, So Hee lo lắng quan sát rồi khẽ cúi đầu chào người quen đã lâu không gặp.
“Em chào chị. Lâu rồi không gặp ạ.”
Hae Mi trợn ngược đôi mắt gắn mi giả dày cộm, chống tay lên hông ra vẻ giận dỗi.
“Sao em chẳng thèm liên lạc lấy một lần thế hả? Ăn bơ của chị ngon lắm à? Chị nhớ là ít nhất mỗi tuần chị đều nhắn tin cho em một lần mà em chẳng thèm đọc lấy một cái luôn ấy?”
“Em xin lỗi ạ. Dạo này em hơi bận.”
Đó không phải là lời bào chữa. Bị mắc kẹt trong guồng quay của cuộc sống khắc nghiệt, So Hee chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến người khác. Ngay cả bản thân cô cũng chỉ đang gắng gượng để thở, lấy đâu ra sức mà chăm sóc ai.
“Thế nên chị mới bảo, em cứ làm thuê với cái mức lương rẻ mạt này thì bao giờ mới trả hết nợ? Nghe bảo nợ tới mấy trăm triệu won cơ mà?”
Vì cô bé này cứ suốt ngày chỉ biết làm việc nên Hae Mi đã gặng hỏi, và So Hee cũng đã đại khái cho cô biết số nợ của mình. Kể từ đó, Hae Mi cứ hễ có cơ hội là lại rủ rê So Hee đi làm cùng mình.
“Nhưng em vẫn kiếm đủ tiền lãi ạ. Nếu làm thêm việc nữa thì tiền gốc cũng có thể trả được một phần…”
Giọng cô lý nhí đầy vẻ thiếu tự tin. Vì nhớ lại lời hứa với người đàn ông kia rằng mình sẽ trả cả tiền gốc nên lòng cô bỗng nặng trĩu.
“Thế một ngày em có ngủ nổi ba tiếng không hả?”
Hae Mi lắc đầu nguầy nguậy, rút từ chiếc túi cầm tay hàng hiệu ra một tấm danh thiếp màu đen.
“Cứ cậy mình còn trẻ mà quá sức là nhanh tàn lắm đấy, cẩn thận đi. Hay là em qua chỗ chị làm đi?”
“Chỗ chị làm là…”
“Chỗ đó phải có người giới thiệu mới vào được, chị cũng vất vả lắm mới chen chân vào nổi đấy. Em thì sao, mặt đẹp này, dáng chuẩn này, vú lại to nữa. Có mà được duyệt thẳng luôn ấy chứ? Đảm bảo lên làm át chủ bài trong vòng một nốt nhạc.”
Trong lúc hai tay So Hee đang vướng găng tay cao su, Hae Mi liền nhét tấm danh thiếp cùng vài chiếc bao cao su vào túi quần cô.
“Cái này là quà. Danh thiếp của chị và cả…”
“Chị ơi. Em đã bảo là em không làm rồi mà.”
“Lại thế rồi, lại làm giá rồi. Đừng có thế, em cứ đặt bàn tính lên mà gõ xem. Tiền phế giới thiệu ở đây cũng cao lắm, em mà vào thì cả chị và em đều có lợi. À, với lại chị có mượn tên em một chút nhé?”
“Dạ?”
Hae Mi vừa nhai kẹo cao su chóp chép vừa cười.
“Dù sao ở cái nghề này ai chẳng dùng nghệ danh. Không chỉ chị đâu mà mấy đứa khác cũng hay mượn tên đứa xinh nhất mà chúng nó biết đấy thôi. Nghe bảo làm thế thì mới đổi vận được. Chị đã ra đến chỗ lớn rồi thì cũng phải để chị đổi vận chút chứ.”
Chưa kịp để So Hee nói gì, chuông điện thoại của Hae Mi đã reo vang.
“Các oppa ơi! Xin lỗi nhé, em đến ngay đây. Phòng mấy ạ? Vâng vâng.”
Hae Mi dùng khẩu hình miệng nhắn nhủ ‘Có ý định thì nhất định phải liên lạc đấy!’, rồi bước thấp bước cao rời khỏi bếp trên đôi giày cao gót. So Hee thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục công việc rửa bát.
Đêm ở hộp đêm dài đằng đẵng và công việc của So Hee thì không bao giờ kết thúc, đến mức cô chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt cứ lướt qua đời mình.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới