[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 6

Đăng lúc 23:35 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 6

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Tuyết rơi nhạt nhòa trên con phố chìm trong tĩnh lặng của buổi sớm mai. Bước chân So Hee chậm dần khi leo lên con dốc cao của khu phố nghèo và về đến gần nhà. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng cô.

“Sao trong nhà lại bật đèn?”

Căn phòng áp mái vốn phải tối om vì bị cắt điện, giờ đây lại sáng trưng. Giữa cái khu xóm mà ánh sáng duy nhất là từ những cột đèn đường mờ ảo chập chờn đã hỏng từ lâu, ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ duy nhất bỗng trở nên nổi bật đến lạ thường.

Đã quá lâu rồi cô mới lại thấy căn nhà mình rực rỡ ánh đèn như thế, cảm giác không chỉ lạ lẫm mà còn thấy rợn người. Ngay sau đó, một nỗi sợ hãi ập đến.

“Rốt cuộc là ai chứ...”

Với gương mặt căng thẳng, So Hee nín thở leo lên những bậc thang của phòng áp mái. Cô phát hiện tờ giấy báo nợ màu vàng dán trước cửa đã biến mất không dấu vết. Từ lâu cô đã bỏ mặc chẳng thèm xé nó đi vì keo dán quá chắc, nên chắc chắn là do người khác làm.

Ai, và tại sao lại bỏ công sức đi xé tờ giấy đó giúp cô? Hơn nữa, việc trong nhà có điện đồng nghĩa với việc tiền điện nợ đọng đã được thanh toán. Những nghi vấn không lời giải cứ thế lớn dần.

Đúng lúc đó, So Hee nghe thấy tiếng động nhỏ bên trong nhà. Ý nghĩ bỏ chạy thoáng qua đầu cô hàng chục lần, nhưng cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ vì tò mò muốn biết kẻ đã đóng tiền điện cho mình là ai.

So Hee nín thở, dồn hết sự tập trung vào tai trái để nghe ngóng tiếng động bên trong. Ngay khi cô đang tập trung cao độ, cánh cửa bỗng bật mở.

“…!”

So Hee kinh hãi đứng chết trân, thậm chí không kịp hét lên. Một bóng đen cao lớn đổ dài dưới ánh đèn huỳnh quang trắng xóa bao trùm lấy cô. Chẳng cần ngẩng đầu lên nhìn, chỉ với mùi nước hoa vương vấn nơi đầu mũi suốt cả tuần qua như một ảo giác, cô đã nhận ra danh tính của kẻ xâm nhập.

“Suýt nữa thì chú buồn đấy nhé.”

Tiếng giày da nện xuống sàn cùng giọng trầm thấp vang lên bên tai cô thật rõ ràng.

“Gọi điện không được, chú cứ tưởng bé con bỏ trốn rồi.”

Kye Won Ho nhếch môi cười, dang rộng đôi tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Thay vì cái bóng đen lúc nãy, giờ đây mùi nước hoa nồng đậm đã chiếm trọn mọi giác quan của cô.

“A...”

Bị kéo đi bởi một lực mạnh, gương mặt So Hee vùi sâu vào vạt áo khoác của hắn. Vầng trán và gò má nhợt nhạt bị lớp vải sơ mi cứng cáp cọ xát, cuối cùng cả khuôn mặt cô áp sát không một kẽ hở vào lồng ngực rắn chắc của gã đàn ông.

Bị Kye Won Ho ôm trọn trong tích tắc, đôi mắt So Hee run rẩy đầy hỗn loạn.

Mùi hương cơ thể nam tính nồng đậm quyện cùng mùi nước hoa. Vòng tay của hắn thật nóng bỏng và rộng lớn. So Hee nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra, khẽ thở hắt một hơi. Những suy nghĩ rối bời bóp nghẹt tâm trí cô.

Không liên lạc gì mà đột nhiên xuất hiện... tại sao lại ôm mình chứ?

Cơn run rẩy mãi không dứt. Có lẽ là vì cánh tay đang siết chặt lấy lưng cô quá to lớn và cứng cáp. So Hee cảm thấy cổ họng khô khốc, cô khó khăn lắm mới thốt ra lời.

“…Chú ơi.”

So Hee định cựa quậy để thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng cô chợt khựng lại vì lo lắng về những mùi vị đang vương trên người mình.

Làm việc cả ngày trong hộp đêm, cơ thể cô không tránh khỏi việc bị ám những thứ mùi đặc trưng. Mùi thuốc lá, mùi rượu – những dấu vết của chốn ăn chơi.

Cô vừa tan làm là về nhà ngay, và với khoảng cách tiếp xúc gần như thế này, chắc chắn hắn cũng sẽ nhận ra những thứ mùi đó trên cơ thể cô.

Nhận thức được điều đó, một nỗi nhục nhã khó tả dâng trào. So với người đàn ông tỏa ra mùi nước hoa sang trọng và dễ chịu này, bản thân cô lại sặc mùi của tầng lớp đáy xã hội mục nát. Sự xấu hổ khiến cô trở nên cuống cuồng.

“A, chú ơi, thả tôi ra đi...”

Giọng So Hee run rẩy khi cô cố gắng đẩy hắn ra một lần nữa. Trớ trêu thay, hắn lại càng áp sát cơ thể mình vào cô hơn.

“Yên xem nào.”

Kye Won Ho đáp lại bằng giọng bằng phẳng, hắn tựa cằm lên vai So Hee rồi thọc tay vào túi áo khoác của cô.

“Hức!”

Khi bàn tay to lớn luồn vào khe hở chật hẹp của túi áo và thản nhiên lục lọi bên trong, So Hee hít một hơi thật sâu. Cô đã quên đi cái lạnh thấu xương của mùa đông từ lâu. Cơ thể đang chạm vào hắn và cả cổ họng đang thắt lại đều trở nên nóng rực.

Một lúc sau, Kye Won Ho buông cô ra. Hắn cầm chiếc điện thoại đời cũ màn hình tối đen lắc lắc trước mặt cô.

“Mới thế này đã định giở trò rồi thì phiền lắm đấy nhé? Dù bé con có xinh đẹp thì chú cũng không thể cứ nương tay mãi được đâu.”

So Hee lùi lại một bước tránh xa hắn, dùng mu bàn tay lạnh ngắt xoa xoa đôi gò má nóng hổi, thẫn thờ nhìn vật quen thuộc trong tay hắn.

Thứ hắn lấy ra từ túi áo cô là điện thoại. Rõ ràng khi tan làm ở hộp đêm pin vẫn còn, nhưng có lẽ do trời lạnh nên nó đã bị sập nguồn đột ngột.

Hóa ra hắn ôm mình chỉ là để kiểm tra cái điện thoại trong túi thôi sao…

Khi tan làm ở hộp đêm thì đã hết phương tiện công cộng, cô phải đi bộ khá lâu mới về đến nhà. Có vẻ như trong lúc đó hắn đã gọi cho cô.

Vì điện thoại tắt máy suốt một thời gian dài nên chắc hắn đã nghi ngờ. Sợ cô ôm đống nợ đó mà bỏ trốn.

So Hee hạ tay xuống, nắm chặt lấy vạt áo khoác của mình. Bên tai trái vốn lành lặn bỗng thấy ù đi.

Người đàn ông này rốt cuộc đã đến đây từ bao giờ chứ?

“Tôi không cố ý tắt máy đâu ạ… Vô mùa đông nó hay bị sập nguồn đột ngột lắm, trên đường về tôi cũng không kiểm tra được.”

Tất cả đều là sự thật, nhưng cô cứ có cảm giác như mình đang nói dối hắn. Giọng So Hee cứ nhỏ dần khi cô cố gắng giải thích thêm.

“Tôi không biết là chú lại liên lạc vào giờ này...”

Đã quá nửa đêm, rạng sáng thế này thì đúng là đã sang ngày thứ Năm. Nghĩ đến đó, tim cô bỗng thắt lại.

Nếu là lão Kim, lão ta đã túm tóc cô lôi đến tiệm bánh bao vì tội không liên lạc được rồi.

Thế nên với người đàn ông này, cô cũng không thể lơ là. Căn nhà mà hắn vừa ra vào có khi đã bị đập phá tan hoang rồi cũng nên. Biết đâu lý do hắn lấy chìa khóa cũng là vì mục đích đó.

“Chú thích liên lạc lúc nào là quyền của chú, nên bé con phải nghe máy đúng lúc vào. Rõ chưa?”

Giọng hắn cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng lời cảnh cáo ẩn chứa bên trong lại nặng nề hơn bất kỳ lời thóa mạ nào.

“…Vâng. Tôi sẽ không thế nữa ạ.”

“Còn tái phạm là bị ăn đòn đấy nhé?”

Nhìn So Hee mím môi gật đầu nhẹ, gã đàn ông nhếch môi cười đầy ẩn ý.

“Để xem cái điện thoại cùi bắp này thế nào nào.”

Bàn tay to lớn đầy sẹo và vết chai nhấn vào nút nguồn. Chiếc máy đời cũ mất khá lâu mới khởi động lại được. Logo nhà sản xuất hiện lên trên màn hình đen ngòm, rồi màn hình bỗng sáng bừng.

Ánh sáng xanh hắt lên đường nét gương mặt sắc sảo của hắn. Trái ngược với bàn tay thô ráp, làn da hắn lại mịn màng không tì vết, phản chiếu những dư ảnh mờ ảo của màn hình.

Ánh nhìn của So Hee như bị đóng đinh, không thể rời khỏi gương mặt hắn. Hốc mắt sâu thẳm đang vô cảm nhìn xuống màn hình, sống mũi cao vút giữa hai đầu lông mày, và yết hầu hiện rõ dưới khuôn hàm mạnh mẽ. Mọi đường nét khắc họa nên gương mặt người đàn ông này đều sắc lẹm và rõ rệt.

Cơn gió đông lạnh buốt làm rung rinh những cành cây khô. Trong lúc không khí đêm ẩm ướt lướt qua gò má, những bông tuyết rơi thưa thớt cũng dần ngưng hẳn.

So Hee chớp mắt chậm chạp, gạt đi bông tuyết đậu trên hàng mi. Giữa lúc ấy, cô vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt hắn. Thứ thu hút cô nhất chính là đôi mắt đen sâu thẳm đến mức không thể đo lường được độ sâu.

Đồng tử của chú ấy tối màu thật đấy…

Vừa vô thức nghĩ vậy, So Hee bỗng va phải ánh nhìn nóng bỏng và mạnh mẽ của hắn đang dọi thẳng về phía mình.

Ánh mắt ấy đang quan sát con ngươi màu nâu nhạt hơi dao động của cô với một sự minh định rõ rệt. Cảm giác căng thẳng ập đến làm gáy cô lạnh toát.

“Sao… sao chú nhìn tôi thế ạ?”

Hắn đã nhìn cô từ bao giờ rồi chứ? So Hee căng thẳng cắn môi chịu đựng bầu không khí im lặng, bất chợt hắn nhếch môi cười.

“Sao? Nhột chỗ nào à? Nhát thế.”

Hắn nói với giọng trêu chọc rồi đột ngột nắm lấy bàn tay phải đang co rụt của So Hee kéo lại.

“A...!”

Hắn giữ chặt ngón cái của So Hee rồi ấn mạnh vào phần dưới điện thoại. Ngay lập tức, khóa vân tay được mở, hiện ra màn hình nền mặc định.

Sau khi hiển thị ngày giờ là năm cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ chưa lưu. Chắc hẳn đó là số của hắn.

Khi Kye Won Ho buông tay ra, So Hee cứ xoa nặn ngón tay đang nóng ran như bị bỏng của mình. Gã đàn ông hạ mắt, vô cảm kiểm tra danh bạ trong điện thoại của cô.

Hầu hết là học sinh gia sư, phụ huynh, những người gặp lúc đi làm thêm và vài người bạn cùng khóa ít ỏi.

“Seo Ji Hoon?”

Hắn vừa lướt xem từng tấm ảnh trong hồ sơ của Seo Ji Hoon – cái tên thỉnh thoảng xuất hiện trong danh sách cuộc gọi – vừa hỏi. So Hee thoáng băn khoăn không biết hắn đang thắc mắc điều gì, rồi cô nhanh chóng trả lời.

“Là tiền bối ở trường ạ… Anh ấy giới thiệu việc làm cho tôi nên hay gọi điện trao đổi.”

“Hừm.”

Hắn chỉ khẽ gật đầu một cách mơ hồ rồi lướt ngón tay vào bộ sưu tập ảnh. Toàn là ảnh chụp bài tập, ghi chép, hóa đơn điện nước quá hạn hoặc tài liệu gia sư. Chỉ có vài tấm nên hắn nhanh chóng lướt đến tấm ảnh cuối cùng.

Hắn nghiêng đầu, bật cười như thể thấy chuyện đó thật nực cười. Ngón tay thô ráp gõ gõ vào màn hình một cách hờ hững.

“Thích mèo à?”

Kye Won Ho hỏi khi nhìn vào tấm hình một chú mèo mướp vàng đang ngủ say. Đó là tấm ảnh cô tình cờ chụp được một chú mèo hoang hay lảng vảng quanh sân thượng đang ngủ ngon lành. Đến chính So Hee cũng đã quên mất tấm hình này vì cô chẳng mấy khi mở xem lại ảnh.

“Thấy trên chùm chìa khóa cũng treo cái này.”

So Hee đỏ mặt, cô nhớ lại cái móc khóa hắn đã lấy đi rồi đáp lời.

“…Dạ, thích ạ.”

“Toàn thích mấy thứ nhìn giống hệt mình.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 6

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới