[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 7

Đăng lúc 23:35 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 7

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Hắn đăm đăm nhìn gương mặt trắng trẻo đến nhợt nhạt của So Hee, khẽ vỗ nhẹ lên má cô rồi nói tiếp. Động tác chạm khẽ ấy khiến So Hee giật mình, đôi mắt mở to thảng thốt.

“Lưu số của chú vào cho cẩn thận. Chú ghét nhất là hạng người không nghe máy đấy.”

Giọng điệu cảnh cáo nghe có vẻ nhẹ nhàng như đang đùa giỡn, nhưng So Hee lờ mờ hiểu được rằng người đàn ông này sẽ không chấp nhận sai lầm lần thứ hai.

“…Vâng.”

Đúng lúc hắn trả điện thoại cho So Hee, một tiếng rung vang lên và tin nhắn vừa tới hiện ra trên thanh thông báo.

 

「Chị Hae Mi: So Hee à. Tin sốt dẻo! Nếu em chịu qua chỗ chị làm, lão chủ bảo sẽ cho em tiếp khách VVIP liền luôn đó ♡」

 

Đó là tin nhắn từ Hae Mi, người đã ghé qua hộp đêm vào lúc chiều tối. Quá bàng hoàng trước dòng tin nhắn không ngờ tới, So Hee mím chặt môi, vội vàng dùng lòng bàn tay che màn hình rồi nhét tọt điện thoại vào túi áo khoác. Qua lớp vải, cô cảm nhận được thiết bị đang nóng ran vì hoạt động liên tục.

Cô đã nói rõ ràng khi nãy là mình không làm việc đó rồi cơ mà. Sao lại đúng lúc này chứ…

Dù thông báo chỉ hiện lên trong tích tắc rồi biến mất, nhưng So Hee vẫn thấy tim mình đập loạn nhịp vì lo sợ hắn đã nhìn thấy nội dung.

Mặc dù hắn không thể biết nghề nghiệp của Hae Mi là tiếp viên, cũng chẳng rõ nội dung tin nhắn ám chỉ điều gì, nhưng cô vẫn không khỏi bồn chồn.

May mắn thay, có vẻ như hắn không nhìn thấy thông báo nên chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ là trong lúc cô còn đang lúng túng, hắn đã tự nhiên bước vào trong nhà.

“Chú ơi…”

So Hee hạ bàn tay định ngăn hắn lại xuống, siết chặt lấy nắm cửa hoen gỉ.

Cô nhanh chóng nhận ra rằng mình chẳng có quyền gì để cấm cản kẻ đang nắm giữ cả chìa khóa lẫn món nợ của mình bước vào nhà.

Hắn là chủ nợ nắm giữ một số tiền khổng lồ, việc hắn ra vào nhà cô bất cứ lúc nào cũng chẳng có gì là lạ.

Mu bàn tay gầy gò của cô run rẩy nhẹ rồi nhanh chóng trắng bệch đi vì lo lắng.

Cảm giác có ai đó đang ở trong nhà mình thật lạ lẫm, So Hee chần chừ một lát rồi mới bước theo sau.

Tiếng gió rít gào va đập vào cánh cửa chính mỏng manh vừa dứt khi cô đóng cửa lại, căn phòng đơn chật hẹp ngay lập tức bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng.

Trong không gian chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc, mùi nước hoa nồng đậm của gã đàn ông lan tỏa khắp nơi.

Cô chợt nghĩ, có lẽ hắn đã ở đây chờ đợi từ rất lâu, thậm chí là từ trước khi hắn gọi điện cho cô.

Trong khoảnh khắc, So Hee thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực cồn cào. Có lẽ không phải vì cái lạnh, mà vì cô thấy không quen với việc căn phòng này tràn ngập hơi ấm của con người.

Giữa lúc ấy, một suy nghĩ nực cười chợt hiện lên: so với lúc cô sống trong bóng tối vì mất điện, thì căn phòng rực sáng như bây giờ trông lại càng tồi tàn và cũ nát hơn.

Những mảng giấy dán tường biến màu và bong tróc, lớp thảm trải sàn phập phồng vì hết keo, và cả cái cảnh nghèo nàn chẳng có lấy một món đồ gia dụng nào ra hồn vì cô đã bán sạch mọi thứ có thể ra tiền.

Nhìn trân trân vào đôi giày da đen sang trọng đặt ở hiên nhà, So Hee nuốt nước miếng rồi ngẩng đầu lên. Trái với dự đoán, trong phòng không có dấu hiệu bị lục lọi. Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cô dọn dẹp trước khi đi làm.

Vậy thì hắn đã làm gì ở trong này suốt bấy lâu? Chẳng lẽ hắn chỉ đơn giản là ngồi đợi cô trong căn nhà không chủ, thắp sáng ánh đèn cho nơi đã tối tăm từ lâu?

Rốt cuộc là, tại sao chứ…

Đôi mắt chứa đầy những nghi hoặc không thể gọi tên của So Hee dõi theo người đàn ông. Vì trần nhà quá thấp so với chiều cao vượt trội của mình, hắn hơi khom lưng, hờ hững lật xem đống tài liệu gia sư cô để trên bàn.

Nhìn bóng lưng to lớn và cân đối của hắn, trái tim cô bỗng lỗi nhịp một cách đau đớn. Giật mình, So Hee vội vàng tháo đôi giày thể thao nhưng rồi mất đà, loạng choạng suýt ngã.

“…A.”

Kye Won Ho đã sải bước đến hiên nhà từ lúc nào, nhanh nhẹn chộp lấy cánh tay trái của So Hee.

“Em đi làm cái gì mà người cứ yếu nhớt như sên thế này vậy?”

“Tôi xin lỗi. Tôi trượt chân thôi ạ.”

“Cẩn thận chút đi, bé con.”

Dù cơ thể cô đã thăng bằng trở lại nhưng gã đàn ông vẫn không buông cánh tay đang nắm chặt ra. Hắn còn giúp cô kéo lại chiếc áo khoác đang bị tuột xuống cho tử tế.

So Hee chậm chậm dời mắt, nhìn đăm đăm vào góc nghiêng của hắn. Người chủ nợ mới này chắc chắn khác hẳn với Kim Jung Shik. Dù cùng là xã hội đen đòi nợ, nhưng trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ hão huyền rằng hắn không phải là người xấu.

Ánh mắt Kye Won Ho vẫn không rời khỏi So Hee, rồi bất chợt hắn nhìn xuống dưới. Có vật gì đó quen thuộc đang lấp ló ra ngoài túi quần bó sát đùi của cô.

Hắn im lặng nhíu mày, rồi thô bạo thọc tay vào túi quần So Hee.

“Chú, chú làm gì thế ạ?”

“Cái gì đây nhỉ?”

Thứ Kye Won Ho lấy ra là ba chiếc bao cao su của một thương hiệu bình dân và một tấm danh thiếp của cơ sở giải trí. So Hee đã quên mất sự hiện diện của chúng nên phải mất một lúc cô mới nhận thức được đó là cái gì. Nhớ lại cảnh Hae Mi nhét chúng vào túi mình trong bếp, gương mặt So Hee hiện rõ sự thảm hại.

Kye Won Ho kẹp chiếc bao cao su giữa ngón trỏ và ngón giữa, gương mặt hắn giờ đây đã mất sạch mọi biểu cảm, trở nên lạnh lùng vô hồn. Nụ cười trên môi hắn cũng đã biến mất không dấu vết.

“Một đứa nhóc như em mà lại mang theo cái thứ này trong người à, nghe không hợp lý lắm nhỉ.”

Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt đang đờ đẫn của So Hee một cách trắng ởn. Bờ môi cô mấp máy định chọn lời để nói. Cô không muốn bị hiểu lầm một cách vô ích, nhưng đầu óc cô rối bời như tơ vò, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

“Cái đó là…”

Lời giải thích vội vàng nghẹn lại nơi đầu môi. Một đứa con gái tan làm lúc rạng sáng, trong túi lại có vài chiếc bao cao su, hình ảnh đó trong mắt hắn sẽ như thế nào? Cô phải giải thích từ đâu đây, và liệu cô có lý do gì để phải giải thích với hắn không…

Dù sao giữa cô và hắn cũng chỉ là quan hệ chủ nợ và con nợ thôi mà. Thế nhưng, trong lòng So Hee lại trào dâng một cảm xúc kỳ lạ, cô cực kỳ không muốn bị hắn hiểu lầm.

Trong lúc So Hee còn đang lúng túng chưa tìm được lời lẽ thích hợp, đôi mắt cô bỗng mở to. Kye Won Ho đang dùng răng xé toạc lớp vỏ nilon của chiếc bao cao su.

Xoẹt. Sau tiếng xé vỏ đầy ám muội là mùi latex trộn lẫn với hương liệu nhân tạo thoang thoảng bay ra. Hắn lấy chiếc bao cao su màu ngà bóng loáng vì dầu bôi trơn ra, gương mặt hiện lên một biểu cảm khó đoán.

“Hừm.”

Kye Won Ho miết nhẹ vào phần đầu núm của chiếc bao cao su. Tiếng dầu bôi trơn và cao su cọ xát vào nhau giữa các ngón tay hắn phát ra âm thanh dính dớp nghe thật rõ ràng.

“Cái này là cái thá gì.”

Gã đàn ông nhướng mày, lộ rõ vẻ không hài lòng, hắn dùng ngón cái và ngón trỏ kéo mạnh đầu bao cao su ra.

Ngay lập tức, lớp màng cao su mỏng và đục ngầu bị kéo giãn ra theo hình dáng của bộ phận sinh dục nam trên đầu ngón tay hắn. Trong giọng nói cau có của hắn thoáng hiện lên sự bực bội.

“Bé vãi cả đạn.”

Sau khi quét mắt nhìn chiếc bao cao su đang thõng xuống một cách chán ghét, ánh mắt Kye Won Ho dời xuống vùng bụng dưới phẳng lỳ của So Hee.

Ánh nhìn mãnh liệt đầy dục tính ấy không hề có ý định rút lui. Hắn từ từ nhìn xuống phía dưới bụng dưới. Kye Won Ho hơi nghiêng đầu, chậm rãi liếm lấy bờ môi dưới của mình.

“…Sao ạ?”

Nhận ra hắn đang nhìn vào đâu, đôi đồng tử của So Hee rung động dữ dội. Đôi tai tròn xoe vì bối rối mà đỏ rực lên như nung trong lửa. Trong cơn hoảng loạn, So Hee giật phắt chiếc bao cao su từ tay hắn.

Nắm chặt lấy món đồ mà chỉ nhìn thôi cũng thấy ngượng ngùng và bẩn thỉu ấy, So Hee ném mạnh nó vào thùng rác cạnh bàn học.

Vốn dĩ nó chẳng phải của cô, và kể cả hắn không phát hiện ra thì cô cũng định vứt bỏ nó đi.

Tại sao hắn lại bày ra cái trò đùa này chứ. Rốt cuộc đâu là giới hạn cho những trò đùa của hắn? Mùi latex vẫn chưa tan hết vương vấn nơi đầu mũi.

Trái tim So Hee vẫn đập thình thịch chưa thể bình tĩnh lại. Việc phải nhìn và chạm vào bao cao su ngay trước mặt người khác quả là một cú sốc lớn đối với cô.

Cô lúng túng dùng khăn giấy ướt lau sạch những ngón tay dính dầu bôi trơn trơn trượt, vừa quay lại thì thấy gã đàn ông đang nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy hình chữ nhật cứng cáp.

Đó là…

Nhìn kỹ cảnh đó, So Hee giật mình kinh hãi. Thứ Kye Won Ho đang cầm chính là tấm danh thiếp của Hae Mi, thứ đã nằm trong túi quần cùng với đống bao cao su.

“Cái đó, trả cho tôi!”

So Hee vội vàng lao đến định giật lấy, nhưng hắn đã giơ tấm danh thiếp lên cao. Vì sự chênh lệch chiều cao quá lớn, cô hoàn toàn không thể chạm tới nó.

Kye Won Ho cúi xuống nhìn So Hee đang đỏ mặt tía tai, đôi môi run rẩy. Rồi giọng trầm thấp đầy sức nặng của hắn xoáy vào tai cô.

“Hết xin tôi chờ thêm chút nữa, rồi lại cầu xin tôi giúp đỡ, dùng cái giọng tha thiết đó để dỗ dành tôi cho bằng được.”

Hắn dừng lại một chút, khẽ nhíu mày.

“Hóa ra lờ đi điện thoại của tôi để đêm hôm đi làm những cái việc này à?”

Tiếng cười khẩy theo sau câu nói khiến cơ thể So Hee cứng đờ. Vì đoán được hắn đang hiểu lầm mình như thế nào, cô cất giọng lo lắng giải thích.

“Không phải đâu. Không phải như chú nghĩ đâu ạ. Cái đó không phải của tôi, mà là…”

Một giọng nói lạnh lùng như băng cắt ngang lời cô.

“Em đúng là gan to thật đấy.”

“Gì cơ ạ…”

“Ở những nơi như thế này thì phải dùng tên giả chứ, hử?”

Bộp. Gã đàn ông hờ hững ném tấm danh thiếp đen xuống sàn nhà. Trên đó in rành rành cái tên của cô: Yun So Hee. Cái tên mà Hae Mi đã bảo là mượn để đổi vận.

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 7

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới