————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 8
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
“Hẳn là muốn tiếp khách VVIP thì phải bán luôn cả tên thật mới xứng tầm nhỉ.”
Có lẽ người đàn ông này đã nhìn thấy nội dung tin nhắn của Hae Mi gửi tới lúc nãy. Đôi môi So Hee méo xệch đi vì đau đớn khi phải gánh chịu một sự hiểu lầm bẩn thỉu.
“Tôi cứ tưởng bé con chỉ được cái xinh đẹp thôi, chứ không ngờ em lại có năng khiếu trong cái nghề này đấy.”
Kye Won Ho bật ra tiếng cười trầm đục. Những lời nói sắc lẹm ấy lọt vào bên tai trái của cô, găm vào tim So Hee như những chiếc gai nhọn.
“Tôi đã bảo… không phải thế mà… thật sự chuyện đó….”
“Một đêm em tiếp được bao nhiêu thằng?”
Đối diện với gương mặt lạnh lùng trước mắt, một nơi nào đó trong lồng ngực So Hee cũng đóng băng lạnh ngắt. Cô im lặng, không thốt thêm lời nào nữa, gương mặt hiện rõ vẻ cam chịu đầy quen thuộc.
Có vẻ như những lời thanh minh của cô chẳng hề lọt vào tai hắn. Mà thôi, chẳng phải cô đã quá quen với việc bị đối xử như thế này rồi sao? Dù có bị hiểu lầm là hạng đàn gái bán thân vì tiền thì cũng có gì khác biệt đâu? Người đàn ông này cũng chỉ là một kẻ đến đòi nợ, tại sao cô lại phải khổ sở giải thích với hắn như vậy?
Nỗi ghê tởm đeo bám suốt cuộc đời khiến con người ta dễ dàng buông xuôi và cam chịu.
Bởi với một cuộc đời như cô, cam chịu còn nhẹ nhàng và dễ dàng hơn là vùng vẫy để thoát ra.
Bởi dù chẳng có gì trong tay, cô vẫn còn cái lòng tự trọng hão huyền chết tiệt đó.
Tại sao cô lại thấy tủi thân đến thế trước những lời lẽ quy chụp rằng cô là hạng bán thân dù hắn chưa thèm hỏi rõ ngọn ngành? Một khối nghẹn nóng hổi dâng lên nơi cổ họng. So Hee nhấn mạnh móng tay vào lòng bàn tay để lấy lại sự bình tĩnh.
“Tôi làm việc gì để kiếm tiền thì cũng chẳng liên quan gì đến chú. Tiền gốc thì sẽ mất chút thời gian, nhưng tôi đảm bảo sẽ không chậm tiền lãi đâu.”
Dù hốc mắt đã nóng bừng nhưng cô vẫn cố xóa đi mọi cảm xúc trên gương mặt, nói năng rành mạch rồi bước đến mở ngăn kéo bàn học. Nếu hắn đã lục lọi căn nhà này, hẳn hắn đã tìm thấy số tiền đó một cách dễ dàng, nhưng nó vẫn nằm nguyên ở vị trí cô đã đặt.
Một cơn sóng lòng khẽ cuộn trào. So Hee nuốt một hơi thở nhẹ, đưa bàn tay run rẩy cầm lấy phong bì tiền. Cô chợt nghĩ, thà rằng hắn cứ lấy tiền rồi đi luôn cho xong, tại sao lại phải đợi ở đây làm gì cơ chứ.
“Của chú đây. Được rồi chứ.”
So Hee đưa phong bì tiền ra mà không dám nhìn vào mắt hắn. Thấy gã đàn ông đứng lặng giữa không gian tĩnh mịch không chịu nhận tiền, cô ngập ngừng một lát rồi nhét tọt phong bì vào túi áo khoác của hắn.
“Còn tiền điện… là chú nộp ạ?”
Dù đã biết câu trả lời nhưng So Hee vẫn hỏi. Cô biết chắc chắn là do hắn làm. Dù chẳng biết lý do tại sao hắn lại bỏ công sức xé tờ giấy báo nợ dán ở cửa và đóng tiền điện giúp cô.
“Chú không cần làm thế đâu ạ. Tôi sẽ cộng cả khoản đó vào tiền lãi lần sau để trả cho chú.”
Gương mặt Kye Won Ho thoáng hiện vẻ giễu cợt.
“Chẳng phải em đang túng quẫn lắm sao?”
Thì cứ coi đó là một khoản nợ nữa thôi. Trong cơn quẫn bách, cô thốt ra những lời đầy gai góc.
“Thì tôi chỉ cần bảo khách cho thêm tiền tip là được chứ gì.”
So Hee đang cúi gằm mặt bỗng nhận ra căn phòng yên lặng đến lạ thường. Khi cô từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt cô va phải cái nhìn chằm chằm đầy áp lực của gã đàn ông.
“Bé con mà ăn nói xấc xược gớm nhỉ.”
Kye Won Ho bóp lấy cằm So Hee, ép cô phải nhìn thẳng vào hắn. Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười nhếch mép khó đoán, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như lưỡi dao vừa mài.
Trong đôi mắt ấy, hình ảnh một gương mặt tội nghiệp như sắp khóc hiện lên rõ mồn một như soi gương. Một tồn tại nhợt nhạt và u sầu đến mức trông chẳng giống một người đang sống đang bị đóng đinh trong đồng tử của hắn.
Vì sợ sự yếu đuối mà cô không muốn cho ai thấy sẽ bị hắn nhìn thấu, sợ cái vẻ nghèo hèn rách nát của mình sẽ phơi bày hoàn toàn, So Hee cố nén tiếng khóc đang chực chờ nơi cổ họng xuống thật sâu.
“Mời chú ra cho.”
Vì cô muốn được sống.
“Chú là chủ nợ, nhận được tiền rồi thì mời chú đi cho.”
Dù cô đã phải cắn răng chịu đựng chỉ để được sống tiếp…
Trong cuộc đời của So Hee, chưa bao giờ cô có quyền lựa chọn thực sự. Chỉ có cái xấu và cái xấu hơn, cái tệ nhất và cái tệ nhì mà thôi. Cái nghèo và sự bất hạnh bám rễ sâu từ lúc mới lọt lòng chỉ cho phép So Hee được quyền tồn tại và thoi thóp thở qua ngày.
Cha cô khi bị ung thư gan đã chọn cách tự kết liễu để trốn chạy, mẹ cô thì trốn chạy khỏi những trận đòn roi của cha bằng cách bỏ nhà đi biệt tích.
Thế nhưng So Hee, người luôn bị bỏ rơi và bỏ mặc, lại chẳng biết cách trốn chạy khỏi sự bất hạnh như họ. Dù trong tay cô chẳng có gì ngoài cái thân xác này.
Sự thật rằng mình đang phải gồng mình lên từng ngày để trả món nợ từ trên trời rơi xuống, vậy mà cuối cùng trong mắt người khác vẫn chỉ là hạng con gái bán thân, khiến cô cảm thấy tuyệt vọng và bất lực cùng cực.
Bấy lâu nay cô đã vùng vẫy vì cái gì cơ chứ?
“Cần gì phải bận tâm nhỉ? Dù em có liếm láp hay dạng háng cho thằng nào đi chăng nữa?”
“Vâng. Tôi muốn trả hết cái món nợ chết tiệt này để được sống như bao người khác. Làm cái nghề này tôi chẳng thấy xấu hổ gì cả.”
Kye Won Ho nhìn So Hee đăm đăm, một nụ cười khinh bỉ lộ liễu thoát ra từ khóe môi hắn.
“Nếu thế thì chắc sẽ nhanh trả hết nợ thôi. Cái mặt này thì ai mà nỡ từ chối cho được.”
Kye Won Ho hờ hững vứt hai chiếc bao cao su còn lại xuống sàn nhà rồi nói tiếp.
“Đống bao cao su này là dùng xong còn thừa lại chừng này, hay là một ngày em dùng hết chỗ này luôn thế?”
Nỗi nhục nhã không gì sánh bằng khiến hai gò má So Hee nóng bừng. Cô thấy mình thật ngu ngốc và thảm hại khi từng nghĩ rằng thật may vì người mua lại nợ là người đàn ông này chứ không phải Kim Jung Shik. Cô đã kỳ vọng cái gì cơ chứ? Hắn cũng chỉ là một hạng người chẳng khác gì Kim Jung Shik mà thôi.
“Sao chú lại tò mò chuyện đó? Chú cũng muốn dùng cái này với tôi à? Thế thì chú cứ đưa tiền đây.”
Tiếng cười nhạt của gã đàn ông khiến khóe môi hắn nhếch lên đầy vẻ ngạo nghễ.
“Cứ tưởng là nhóc con, hóa ra cũng ra gì đấy.”
Đôi đồng tử mang theo hơi nóng ám muội đăm đăm nhìn vào So Hee đang bướng bỉnh mím chặt môi.
“Vậy thì. Chú nên trả bao nhiêu cho cái thân xác này của bé con đây?”
Giá cả, thứ đó So Hee làm sao mà biết được. Nhìn Hae Mi lúc nào cũng ăn diện lộng lẫy, dát đầy đồ hiệu trên người, cô biết công việc đó kiếm được không ít tiền. Nhất là khi Hae Mi nghe xong số nợ của cô đã thản nhiên bảo rằng làm thêm thì biết bao giờ mới trả hết, rồi rủ rê cô đi làm cùng một cách dễ dàng.
“Năm… năm trăm nghìn won.”
“Cái gì?”
“Một đêm… là năm trăm nghìn won ạ.”
Năm trăm nghìn. Vì không biết một đêm với một người đàn ông thì nhận được bao nhiêu tiền nên cô đã hét đại một con số, để rồi ngay lập tức thấy hối hận. Cô là cái thá gì chứ, làm sao gã đàn ông này lại chịu bỏ ra một số tiền lớn như năm trăm nghìn won cho một đêm được.
Vì nhất thời mất bình tĩnh nên cô mới đưa ra một cái giá cao ngất ngưởng, nhưng nói xong rồi lòng cô lại trùng xuống. Cô cũng thấy sợ phản ứng của hắn.
Liệu hắn có mỉa mai rằng ngủ với loại như cô mà đòi năm trăm nghìn won không?
Hay là hắn thực sự sẽ đưa tiền rồi…
Không đâu. Chuyện đó chắc chắn không xảy ra.
Gã đàn ông hạ thấp trọng tâm, hơi nghiêng đầu khiến khoảng cách giữa hai bờ môi thu hẹp lại đến mức suýt chút nữa là chạm vào nhau. Trái tim đang nhói đau của cô thắt lại dữ dội.
Mùi cơ thể thanh mát quyện cùng mùi nước hoa nồng đậm vương vấn trong từng hơi thở, kích thích khứu giác cô. Ánh nhìn của hắn, hơi thở của hắn hắt đến đâu là cô thấy da thịt mình như bốc cháy đến đó.
“Để ngủ với bé con một đêm mà tốn những năm trăm nghìn won cơ à?”
Kye Won Ho hỏi lại với vẻ vô cùng khó chịu. Hắn quét mắt nhìn So Hee một lượt rồi bật cười hừ một tiếng như thể vừa trút bỏ được gánh nặng. Khi hơi thở nóng hổi hắt sát vào bờ môi, cơ thể So Hee cứng đờ.
“Sao mà rẻ mạt thế?”
Nhìn đăm đăm vào gương mặt trắng bệch, Kye Won Ho đưa tay nắm lấy mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại dài đến tận ngực cô.
“Hửm? Bé con.”
Khi hắn gạt những lọn tóc đang che phủ vùng cổ đi, vùng cổ trắng ngần hiện ra rõ mồn một dưới ánh nhìn lười biếng của hắn như thể hắn đang liếm láp nó bằng mắt vậy.
“Chỉ để nhận được chừng đó tiền thôi sao?”
Vùng cổ dài và thẳng tắp tưởng như chỉ cần hắn bóp nhẹ là gãy đang run rẩy một cách đầy tội nghiệp. Khi ánh nhìn đặc quánh của hắn dừng lại ở đó thật lâu, yết hầu mảnh dẻ của cô khẽ chuyển động mạnh.
“Em để cho mấy thằng dùng loại bao cao su rẻ rách dành cho chó ấy đâm chọc vào chỗ này à?”
“A…!”
So Hee thốt lên một tiếng kêu ngắn vì kinh ngạc trước lực kéo thô bạo ở eo. Khoảng cách gần đến mức không thể thở nổi khiến tim cô đập nhanh loạn nhịp. Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy cơ thể cô như một con trăn.
Cứ thế, gã đàn ông ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của cô, vùi sâu chiếc mũi cao vào hõm cổ rồi hít hà mùi hương da thịt non nớt. Vùng cổ mịn màng tỏa ra một hương thơm thanh khiết.
Haa, một tiếng rên khẽ thoát ra từ Kye Won Ho khi hắn dụi đầu mũi sắc sảo vào cổ cô. Sống mũi cao nhọn lướt dọc theo đường nét vùng cổ, mơn trớn làn da mềm mại một cách nồng đậm.
“…Hức.”
Không thể chịu đựng nổi cảm giác lạ lẫm ấy, So Hee nhắm nghiền mắt lại và phát ra âm thanh lý nhí. Mỗi khi hơi thở ẩm ướt của gã đàn ông hắt vào vùng cổ khiến làn da nhạy cảm run lên, một cảm giác nóng bỏng lại cào xé tận sâu trong bụng dưới. Giữa đôi môi đang hé mở một cách vô vọng, những hơi thở gấp gáp thoát ra rồi tan biến vào hư không.
Bàn tay to lớn với hơi ấm nóng hổi luồn qua lớp áo khoác của So Hee, nhẹ nhàng xoa bóp vùng xương bả vai đang nhô lên. Tiếp đó, hắn vuốt dọc theo hõm lưng sâu xuống eo, khiến cơ thể đang nằm trong lòng hắn run rẩy bần bật. Một kẻ đang áp sát như hắn làm sao có thể không nhận ra điều đó.
“Chú chạm vào em nhẹ nhàng thế này mà sao em lại run như cầy sấy thế.”
Bàn tay đang chậm rãi mơn trớn vùng thắt lưng mịn màng không chút mỡ thừa của gã đàn ông bỗng dời xuống phía quần, khiến cơ thể So Hee run lên cầm cập.
“Việc gì mà phải khổ sở đi trả lãi hàng tuần làm gì cho mệt? Chú thấy nghề này hợp với em đấy, cứ dùng cái này mà trả nợ đi.”
Kye Won Ho nói bằng giọng đầy ác ý rồi dùng tay bóp mạnh vào bờ mông căng tròn đầy đặn.
“Ư!”
“Chú sẽ trả cho em hẳn năm triệu cho một lần. Đổi lại, bé con à.”
Giọng nói đầy vẻ mỉa mai của gã đàn ông vang lên bên tai cô như tiếng ù ù.
“Em chỉ được phép tiếp một người khách duy nhất thôi. Là tôi. Rõ chưa?”
Lời nói đầy sự lạnh lùng ấy đâm thấu vào tim cô. Trái tim nhuốm màu bi kịch của cô bị kéo xuống tận đáy cùng của sự nhục nhã.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới