————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 9 🔞
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
Chỉ cần phó mặc thân xác cho người đàn ông này, món nợ hàng trăm triệu won đeo bám bấy lâu sẽ tan biến...
So với cái ổ quỷ mà Kim Jung Shik từng đề nghị – nơi mà người ta bảo chỉ khi chết mới thoát ra được – thì đây chẳng phải là một cái giá quá hời hay sao? Sự gắng gượng bấy lâu nay của cô cũng đã chạm đến giới hạn rồi.
Phải rồi, có lẽ đây chính là lối thoát duy nhất.
“Được thôi. Cứ làm thế đi.”
Sự ngông cuồng của tuổi trẻ đã đẩy cô đi đến tận cùng.
“Chú là chủ nợ, chú muốn làm gì cũng được. Với tôi thì ai cũng như nhau thôi.”
So Hee cố nén sự căng thẳng, nắm chặt bàn tay đang run rẩy lại.
“Ai cũng như nhau sao?”
“Hức….”
Bàn tay to lớn và cứng cáp vốn chỉ mơn trớn nãy giờ bỗng trượt xuống dưới. Một nắm thịt mông mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Gã đàn ông dùng sức bóp mạnh, nhả ra một hơi thở như đang cố kìm nén điều gì đó.
Mẹ kiếp, sao không nói sớm. Kye Won Ho cười nhạo trong lòng. Nếu thế thì ngay từ đầu hắn đã chẳng cần phải để mặc cho mấy thằng chó chết khác ngắm nghía đôi chân trắng ngần này của cô làm gì.
Mỗi khi đối diện với cơ thể mảnh mai này dưới danh nghĩa đến đòi nợ, một ham muốn nguyên thủy cứ trỗi dậy từ tận sâu trong bụng dưới của hắn.
Với tôn chỉ không bao giờ để chuyện giường chiếu xen vào công việc, ban đầu hắn thực sự không có ý định lột đồ cái đứa nhóc này.
Thế nhưng, cái sinh vật nhỏ bé chỉ bằng một phần tư cơ thể hắn, trông như sắp gục ngã đến nơi này, lại dám cả gan đi bán thân.
“Sau này chỉ tiếp mỗi mình chú thôi thì sẽ nhàn hạ hơn đấy.”
Cảm nhận được những xúc cảm lạ lẫm qua lớp vải quần, So Hee khẽ lắc đầu phản kháng, nhưng bàn tay gã đàn ông lại càng lấn tới, len lỏi vào khe mông rồi chà xát, nhào nặn lớp thịt mềm.
“Cái này gọi là làm việc tại gia à?”
Hơi thở dồn dập của hắn hắt vào vùng cổ đang cứng đờ vì căng thẳng. Bàn tay đang vầy vò mông dịch chuyển ra phía trước, Kye Won Ho áp sát cơ thể vào cô. Dưới lớp quần tây phẳng phiu, bộ phận sinh dục đang cương cứng nóng hổi của hắn cọ xát vào bụng So Hee.
“Dừng, dừng lại…”
Vẫn chưa nếm được miếng sữa nào mà đã đòi dừng. Kye Won Ho nghiến chặt răng, luồn một ngón tay xương xẩu to lớn vào cổ áo cardigan của So Hee.
“Ư ức…”
Sống lưng So Hee cứng đờ. Giữa đôi môi đang cắn chặt, một tiếng rên rỉ không thể kìm nén nổi thoát ra khiến hành động của gã đàn ông khựng lại. Hắn nở một nụ cười đầy tà mị.
“Haa. Đúng là tuổi trẻ có khác, nhạy cảm gớm.”
Hắn ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ cô, chỉ dùng một tay thong thả cởi chiếc cúc áo đầu tiên.
Lớp áo ngoài bị tách ra, để lộ làn da trắng ngần thấp thoáng sau chiếc áo hai dây mỏng manh.
Tiếp đó, những chiếc cúc còn lại lần lượt bị bật ra. Dưới vùng xương quai xanh thanh tú, đôi gò bồng đảo căng tròn hiện ra rõ mồn một.
“Hưm…”
Ánh nhìn như thiêu như đốt của hắn quét qua đôi gò bồng đảo đang bị bó chặt trong chiếc áo ngực màu trắng. Chiếc áo ngực nhỏ xíu so với khuôn ngực đầy đặn của cô, ép chúng nhô cao lên trông vô cùng mời gọi.
Bị áp đảo bởi khí thế từ gã đàn ông, So Hee thở dốc. Hắn nheo mắt nhìn theo nhịp phập phồng của đôi gò bồng đảo theo từng hơi thở của cô.
Thực tế, So Hee đang phải gồng mình để đứng vững, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Cổ họng cô nghẹn lại, những cảm giác lạ lẫm cứ thế len lỏi vào từng lỗ chân lông. Giữa cơn mê muội mông lung ấy, So Hee bỗng sực tỉnh và hét lên.
“Đừng, đừng làm thế này nữa, cứ…!”
Cô thốt ra một cách mù quáng, nhưng những lời chưa kịp chọn lọc lại nghẹn lại trong miệng. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội vì hơi thở gấp gáp.
“Cứ làm sao?”
Giọng điệu của gã đàn ông bỗng chốc trở nên dịu dàng một cách giả tạo.
“Nói chú nghe xem nào.”
Ngập ngừng hồi lâu, So Hee mới thốt nốt những lời còn lại.
“…Thì cứ trực tiếp làm luôn đi.”
Gã đàn ông nhấm nháp lời nói của cô rồi bật cười lạnh lẽo.
“Chú muốn nâng niu em mà em lại không thích à?”
“Không phải thế…”
Bờ môi So Hee run lên bần bật. Cô sợ hãi khi ngay cả hơi thở cũng không theo ý mình. Cô sợ những hành động lạ lẫm đang khiến cơ thể mình nóng bừng lên. Thế nên cô thà rằng hắn kết thúc chuyện này thật nhanh cho xong.
“Các… khách hàng khác… họ đều làm luôn mà.”
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn dội thẳng về phía So Hee. Đôi đồng tử tối sầm đóng đinh trên gương mặt đang hổn hển trong lòng mình. Trên đôi gò má ửng hồng như hoa đào thấm sương, những sợi lông tơ mịn màng dựng đứng lên.
Từng hơi thở mỏng manh thoát ra qua bờ môi đỏ mọng, đôi mắt trong veo nhuốm màu sợ hãi cứ nhìn vô định vào không trung.
Rõ ràng là đang hưng phấn nhưng trong đôi mắt ấy vẫn ngập tràn sự hỗn loạn vì không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với chính mình.
“Mẹ kiếp, dẹp cái chuyện khách khứa khác sang một bên đi.”
Bàn tay thô bạo đưa tới, giật phắt chiếc áo ngực xuống dưới.
Đôi gò bồng đảo trắng ngần không hề làm bộ làm tịch như chủ nhân của nó mà ngay lập tức nảy ra giữa không trung. Trên đỉnh khối thịt trắng như tuyết, hai núm vú màu hồng nhạt đang cương cứng. Kye Won Ho lập tức dùng đầu ngón tay thô ráp vê nặn nụ hoa nhỏ xinh ấy.
“Hức!”
Cô cắn chặt môi, nhưng một cảm giác tê dại không thể chịu nổi cứ thế làm đảo lộn tâm trí. Cuối cùng So Hee cũng bật ra một tiếng rên như tiếng hét. Cô vội vàng đẩy hắn ra nhưng bờ vai vững chãi của hắn không hề suy chuyển. Ngược lại, hắn còn cố tình day mạnh quanh quầng vú nhạt màu.
Một cảm giác chưa từng trải qua đang xuyên thấu toàn thân. Không thể chống chọi nổi với những kích thích đang dâng cao, So Hee mếu máo đập vào vai hắn.
“Tôi, tôi không thích thế này đâu. Khách khác họ đều…!”
Một khoảng lặng đột ngột bao trùm. Những ngón tay đang vê núm vú cũng ngừng chuyển động.
Trong phút chốc, gã đàn ông nhếch môi, gương mặt đanh lại khiến vẻ lạnh lùng càng thêm đậm nét.
“Lại là khách khác, khách khác.”
Mọi cảm xúc và nhịp điệu bỗng chốc tan vỡ.
“Cái thói làm ăn của em xấc xược quá đấy.”
Giọng nói lạnh lùng và vô cảm dội xuống đỉnh đầu cô.
“Chú…?”
Kye Won Ho đứng thẳng người dậy, vô cảm chỉnh lại vạt áo khoác.
“Chẳng còn gì để xem nữa. Tôi mất hứng rồi.”
Ánh nhìn đầy vẻ giễu cợt quét từ dưới lên trên người So Hee.
“Trên người em toàn mùi hôi sữa, chẳng làm tôi thấy nứng nổi.”
Kye Won Ho đăm đăm nhìn So Hee với đôi mắt sắc lẹm rồi mím chặt môi. Bầu không khí trở nên đặc quánh và lạnh lẽo không kém gì ánh mắt của hắn.
Chỉ còn tiếng thở dốc của So Hee tan tác giữa hai người.
Sau một hồi im lặng nhìn xuống So Hee, Kye Won Ho quay người bước thẳng ra phía cửa. Tiếng gót giày da nặng nề nện xuống sàn nhà nghe thật sắc lạnh.
So Hee chôn chân tại chỗ, người cứng đờ như tượng. Cô hoàn toàn không kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ này. Tất cả những gì cô có thể làm là đưa đôi mắt hỗn loạn nhìn theo bóng lưng đang xa dần của người đàn ông.
Rầm, tiếng cửa đóng sầm lại đầy giận dữ. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại mùi nước hoa nồng đậm và sự tĩnh lặng nuốt chửng cả tiếng thở.
Bật ra một tiếng rên rỉ méo mó, So Hee dùng lòng bàn tay ấn chặt vào ngực. Một cơn đau nhói từ sâu bên trong xương sườn ập tới. Tầm nhìn của cô nhòe đi như có một tấm màn mỏng che phủ.
Khi lý trí dần quay lại, những chuyện vừa xảy ra bắt đầu hiện rõ trong đầu cô. Từ vẻ mặt lạnh lùng cho đến giọng điệu đầy vẻ khinh miệt của hắn…
Nhìn trân trân vào nơi bóng lưng gã đàn ông vừa biến mất – cái bóng lưng dứt khoát như thể sẽ không bao giờ quay đầu lại – So Hee nén một hơi thở tuyệt vọng vào lòng.
Tất cả là do sự ngông cuồng nhất thời của cô mà ra. Một sai lầm không thể cứu vãn.
Nhưng có lẽ thế này lại hay. Để cô không phải phơi bày thêm những khía cạnh thảm hại hơn nữa.
“Mình vừa mới làm cái trò gì thế này…”
So Hee dùng hai lòng bàn tay che lấy gương mặt nóng bừng. Tâm trí rối bời bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Thay vào đó là cảm giác tự ghê tởm và nhục nhã ê chề bao trùm lấy không gian trống rỗng.
“Thảm hại thật sự…”
Cơ thể So Hee run rẩy khi cô cố kìm nén những giọt nước mắt. Nỗi hối hận muộn màng giày vò tâm trí đang hoảng loạn và căng thẳng của cô. Trái tim cô đập loạn xạ như có ai đó đang xáo trộn bên trong lồng ngực.
Tại sao cô lại tự hủy hoại mình theo cách này chứ? Có cái gì mà phải tủi thân, phải uất ức đến mức nổi máu tự ái lên làm gì cơ chứ.
Rõ ràng là do cô tự ảo tưởng và lầm tưởng rằng hắn mua nợ cho mình là vì hắn khác với Kim Jung Shik. Vậy cô đã mong đợi cái gì?
Ánh mắt khinh bỉ cuối cùng của hắn cứ như in sâu vào đồng tử, không tài nào xóa nhòa được. Trong mắt hắn, cô cũng chỉ là một hạng con gái bán thân rẻ tiền mà thôi.
Trong mắt một người đàn ông trưởng thành, cô trông thảm hại đến mức nào chứ? Hẳn là sau này hắn cũng chẳng buồn đến đây thu tiền nữa đâu. Có khi hắn thấy đây là cơ hội tốt nên sẽ bán cô đi chỗ khác luôn không chừng. Làm thế thì hắn mới thu lại được vốn liếng đã bỏ ra để mua nợ cho cô chứ.
Nỗi tuyệt vọng đè nặng lên toàn thân. Giữa lúc nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, cô lại nhớ về vòng tay rộng lớn của người đàn ông đó. Phải chăng vì chưa từng có ai ôm lấy cuộc đời rách nát này một cách ấm áp như thế, nên chỉ vì một chút hơi ấm nhất thời mà cô đã quên mất hắn cũng là kẻ xấu.
Thật ngu ngốc, thật mù quáng làm sao…
Sống mũi So Hee cay xè. Nhưng theo thói quen, cô vẫn nuốt nước mắt vào trong, dùng ngón tay ấn mạnh vào bầu mắt nóng hổi.
Đúng lúc So Hee vừa nhắm nghiền đôi mi nặng trĩu rồi mở ra, cố bám vào tường để đứng vững, thì…
Rầm! Một tiếng động lớn như muốn phá tan cánh cửa vang lên, Kye Won Ho hùng hổ bước vào. Chưa kịp bàng hoàng, bóng đen của gã đàn ông đã bao trùm lấy cô khi hắn tiến sát lại gần.
“Chú… ơi…”
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, bàn tay to lớn của hắn đã giữ chặt lấy sau gáy So Hee.
“Mẹ kiếp, tại em đẹp quá đấy.”
Ngay sau đó, cô bị nuốt chửng bởi đôi môi nóng bỏng.
“Ưm…!”
Dưới sức mạnh của đôi tay rắn chắc, cơ thể cô bị ép chặt vào tường. Giữa đôi môi đang khít chặt vào nhau, chiếc lưỡi của hắn thô bạo xông vào. Tiếng nước bọt dính dớp quyện cùng tiếng thở dốc hỗn loạn.
“A, hưm…”
Kye Won Ho bóp mạnh cằm So Hee khi cô định quay mặt đi, hắn mút lấy chiếc lưỡi của cô. Một vị ngọt lịm đến mức khiến hắn muốn bật cười. Ngọt đến mức đủ để hắn bao biện cho hành động nực cười là đã bỏ đi rồi còn quay lại vì không kìm nén nổi dục vọng đang sục sôi.
Không cần phải kìm nén nữa, hắn sẽ nếm sạch tất cả.
“Haa.”
Kye Won Ho kéo vòng eo mảnh mai lại sát mình, bàn tay bóp mạnh vào bầu ngực của So Hee.
“Ư!”
Một tiếng rên bị nén lại thoát ra, hơi nóng lan tỏa khắp bụng dưới. Khi gã đàn ông chen một bên đùi rắn chắc vào giữa hai chân So Hee, lớp vải suit cao cấp bóng loáng căng lên. Chẳng cần để ý, bàn tay khao khát của hắn lột phăng chiếc áo khoác của cô. Chiếc áo khoác của So Hee rơi bịch xuống sàn nhà một cách nặng nề.
Dời đôi môi ra một chút, gã đàn ông phả hơi thở nóng hổi vào sát miệng So Hee. Một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai bờ môi vừa tách rời bỗng đứt đoạn.
“Em dùng cách này để câu dẫn bao nhiêu thằng khách rồi hả?”
Kye Won Ho nhìn xoáy vào mắt cô. Ánh nhìn lộ liễu đến mức bạo lực ấy dán chặt vào đôi mắt đang hoang mang không hiểu chuyện gì của cô.
Nhìn bờ môi đỏ mọng như rỉ máu vì thấm đẫm nước bọt của mình, Kye Won Ho cảm nhận được một dục vọng điên cuồng đang trỗi dậy.
Hóa ra là những thằng khác đã nếm trải cái vị này trước hắn rồi sao. Chúng đã được cắn mút chiếc lưỡi nhỏ nhắn này, được vầy vò đôi gò bồng đảo này và đâm cái vật thối tha kia vào cơ thể này sao. Thật là chó chết.
“Em cứ dùng cái cách làm cho khách phát điên lên thế này để làm ăn à?”
Bị kẹp giữa cánh tay to lớn và bức tường, So Hee co rúm vai lại, cô cố gắng nhìn khẩu hình miệng để đọc lời hắn nói. Cô thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang thở hổn hển qua đôi môi hé mở.
“Haa…. Mẹ kiếp, cái mùi hôi sữa này.”
Tiếng thở của Kye Won Ho trở nên khàn đặc, hắn túm lấy sau đầu So Hee rồi một lần nữa thô bạo nhấn mạnh đôi môi đỏ rực của mình xuống.
“…Ưm!”
So Hee vội vàng túm lấy vạt áo sơ mi của hắn. Cô cố gắng đẩy vóc dáng cao lớn đang đè bẹp cơ thể mình ra nhưng vô dụng. Cô càng vùng vẫy thì Kye Won Ho lại càng áp sát cơ thể vào cô hơn.
Khi So Hee định né tránh vì thiếu dưỡng khí, gã đàn ông dời môi ra một chút rồi lại ập tới, hắn giữ chặt lấy hai gò má của cô. Hắn nghiến răng, cắn mạnh vào bờ môi dưới căng mọng.
“A…!”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới