————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 13
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
Hốc mắt đỏ hoe vì khóc run lên bần bật. Cùng lúc đó, tận sâu trong lòng cô trào dâng một nỗi tủi hờn mãnh liệt.
Cô biết mọi chuyện bắt đầu từ chính sự ngông cuồng của mình. Cô đã trải qua những hành động thô bạo và dồn dập mà cả đời chưa từng biết tới. Và người làm điều đó với cô không ai khác chính là người đàn ông ấy.
Cảm xúc trẻ con bắt nguồn từ sự tự ái, đến một lúc nào đó đã bị thay thế bởi nỗi sợ hãi.
Đó là bởi cô đã thực sự cảm nhận được cái sự thật đau lòng rằng hắn đã dùng tiền để mua mình. Dù biết là chuyện không thể cứu vãn, nhưng cô vẫn nhen nhóm ý định muốn quay ngược thời gian. Dù rằng đã quá muộn màng…
Đến giờ phút này, dù có hối hận đến đâu thì trong mắt hắn, cô cũng đã sa ngã thành một món hàng có thể chiếm lấy bất cứ lúc nào chỉ bằng cách bỏ tiền vào, một món hàng có thể mua được ở bất cứ đâu.
Mùi nước hoa vương trên chiếc áo khoác phảng phất nơi đầu mũi. Những dấu vết và cảm xúc mà hắn để lại cứ thế lớn dần, xâm chiếm lấy cả tận sâu trong tâm trí cô.
Càng gom nhặt những mảnh ký ức vụn vặt về người đàn ông đó, khối u uất bẽ bàng trong trái tim rạn nứt của cô lại càng sục sôi, chực chờ bùng nổ.
* * *
Khuôn viên cơ quan phủ đầy tuyết trắng xóa. Vài viên cảnh sát tư pháp trong bộ cảnh phục cùng nhân viên quản lý đang bận rộn dọn tuyết, nhưng lớp tuyết cứ liên tục dày lên, để lại những dấu chân mới mỗi khi có người bước qua.
So Hee giấu đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh vào túi áo khoác, hơi thở trắng xóa thoát ra từ bờ môi cô rồi tan biến vào không trung. Mỗi bước chân hướng về phía phòng tiếp kiến đều nặng trĩu những suy tư.
Dù tình cảm mẹ con giữa hai người chẳng mặn mà gì đến mức phải nhìn mặt nhau mà hỏi han thân thiết, nhưng năm mới đã sang, cô nghĩ mình nên đến thăm bà một lần.
Cô vốn chỉ định bụng như thế thôi, nhưng tình cờ sáng nay học sinh mà cô gia sư bị cúm nên buổi học bị hủy, cô bỗng có thời gian rảnh. Sau một hồi ngập ngừng, bước chân cô cuối cùng cũng dẫn lối đến đây.
Phải chăng cô đang cố tìm kiếm một sợi dây liên kết nào đó để bấu víu vào người thân duy nhất còn lại trên đời này?
Thật là một suy nghĩ nực cười.
Cảm thấy ghê tởm chính bản thân khi vẫn còn mong chờ chút tình cảm ít ỏi từ người mẹ đã sinh ra mình, đầu ngón tay So Hee chạm vào chiếc phong bì sột soạt trong túi. Đó là số tiền mà người đàn ông kia đã ném lại như tiền hoa hồng vào hai ngày trước.
Gương mặt đang đượm vẻ tự giễu bỗng chốc trở nên u ám. Nhớ lại gương mặt người đàn ông với ánh nhìn lạnh lùng lúc bỏ đi, cõi lòng đang tĩnh lặng của cô lại dậy sóng.
Hắn bỏ đi như vậy, liệu có bao giờ quay lại nữa không? Hay sau này hắn sẽ cử một tên đàn em nào đó đến thay thế?
Hình như nghe nói có ai đó vừa chết, liệu hắn có gặp chuyện gì không? Gương mặt hắn lúc nghe tin đó không phải là kinh ngạc, mà là sự nhăn nhó đầy phiền phức, hình ảnh đó vẫn hiện lên thật rõ nét.
Có lẽ hắn là một kẻ làm những công việc nguy hiểm, đã quá quen với cái chết.
Chắc chắn hắn là một kẻ nguy hiểm, và cũng đúng là hắn đã hiểu lầm cô là hạng gái bán thân, nhưng…
Mỗi khi nhớ lại những hành động của ngày hôm đó, dù thấy đau đớn nhưng hình bóng hắn vẫn cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí cô không chịu rời đi.
“A…”
Trong lúc đang thẫn thờ, vai cô va mạnh vào một người đi ngược chiều. Cơ thể gầy gò bị đẩy lùi về phía sau, loạng choạng suýt ngã, cô mới kịp định thần lại thì nghe thấy một giọng nói khàn đặc đầy mùi đờm vang lên trước mặt.
“Này cô em xinh đẹp. Mắt để dưới gót chân à?”
“…Cháu xin lỗi ạ.”
So Hee bàng hoàng cúi người xin lỗi, ngay khi cô vừa ngẩng đầu lên, gương mặt của một gã đàn ông với sống mũi cao lộ rõ vẻ giả tạo của silicon bỗng ập sát vào mặt cô.
“Nhìn quen thế nhỉ? Hình như thấy ở đâu rồi thì phải. Trong phòng VIP à? À không. Cái mặt này mà làm ở đó thì cũng hơi phí nhỉ.”
Lời lẽ xúc phạm khiến gương mặt So Hee nhăn lại vì khó chịu.
“Không ạ. Chắc chú nhầm người rồi.”
“Làm gì có chuyện nhầm? Rõ ràng là nhìn mặt rất quen mà?”
Gã đàn ông vừa nói vừa dùng ngón tay đẩy đẩy vào vai cô, người hắn toát ra mùi rượu nồng nặc. Theo bản năng ghê tởm, So Hee lùi lại một khoảng xa tránh né hắn.
“Tôi đã bảo là không phải rồi mà.”
Giọng So Hee cao lên khi thấy bàn tay hắn lại một lần nữa đưa về phía vai mình. Sự náo động nhỏ khiến ánh mắt của những viên cảnh sát tư pháp đang dọn tuyết đổ dồn về phía họ.
“Mẹ kiếp.”
Cảm nhận được những ánh nhìn xung quanh, gã đàn ông chửi thề một tiếng rồi lườm So Hee bằng đôi mắt long lên sòng sọc, sau đó biến mất về phía phòng dân nguyện.
Bất chợt, cô thấy ánh mắt đó hình như đã gặp ở đâu rồi.
Liệu có thật sự là người quen như lời hắn nói không…
Không, không thể nào. Chắc chắn là người lạ thôi.
Gạt bỏ những tạp niệm, So Hee bước tiếp giữa cơn bão tuyết đang gào thét.
“Đã xác nhận xong. Mời cô vào trong.”
Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra giấy tiếp nhận và chứng minh thư, So Hee bước vào phòng tiếp kiến. Bên trong, máy sưởi thổi ra luồng gió khô khốc, tạo nên một bầu không khí hoang vu và khắc nghiệt.
Viên cảnh sát tư pháp đứng sau bức tường kính nở một nụ cười kỳ quái khi chạm mắt với So Hee.
So Hee hạ mắt tránh né ánh nhìn đó một cách tự nhiên, cô thẫn thờ nhìn xuống đầu gối mình dưới lớp váy, chờ đợi người mẹ đang bị giam giữ tại đây.
Chẳng bao lâu sau, Jin Hye Yeon trong bộ quần áo tù nhân bước ra từ cánh cửa sắt và ngồi xuống đối diện với So Hee. Nghe thấy tiếng động, So Hee ngẩng đầu lên, lặng lẽ quan sát người đàn bà phía sau bức tường kính dày cộm, nơi mọi âm thanh đều không thể lọt qua.
Bà ta trông hốc hác hơn nhiều so với trước khi bị giam, nhưng nét đẹp vốn có vẫn không hề phai nhạt, trông bà trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Nhìn bộ dạng này, chẳng ai ngờ được bà từng là kẻ dính vào ma túy.
“Mất bao nhiêu tiền và thời gian mới gọi được một cuộc điện thoại, sao cái lúc đó mày không nghe máy hả?”
Ngay khi thiết bị thông thoại được kết nối, một giọng nói cáu kỉnh truyền đến. So Hee tập trung vào âm thanh truyền qua máy, đồng thời theo thói quen đọc khẩu hình miệng của bà ta.
“…Con đang trong giờ làm việc nên không nghe máy được ạ.”
“Ờ, hẳn là vậy rồi. Có mỗi đứa con gái mà chẳng thèm đến thăm lấy một lần. Tiền lưu ký cũng chỉ gửi có mỗi một lần thôi đúng không? Cái con mụ trưởng phòng giam ở đây khó tính lắm, mẹ phải quà cáp đủ đường để lấy lòng mụ nên tiền cứ gọi là chảy đi như nước. Hôm nay mày mang tiền lưu ký đến rồi chứ?”
Cô đã mong chờ điều gì từ một người như thế này cơ chứ? Sự uất nghẹn trào dâng khiến những lời cay nghiệt thốt ra trước cả câu hỏi han tình hình sức khỏe.
“Con không có tiền lưu ký để gửi đâu. Hàng tuần trả tiền lãi thôi cũng đã đủ hụt hơi rồi.”
“Con ranh này, đúng là có tài nói chuyện làm người ta mất hết cả hứng mà. Đúng là con tao đẻ ra nhưng mà thật là…”
Nhắc đến món nợ để lại cho con gái, dường như chẳng còn gì để nói, Jin Hye Yeon mím chặt môi. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai mẹ con đang nhìn nhau qua bức tường kính, hai gương mặt giống hệt như soi gương.
“Tại sao… mẹ lại gọi điện cho con?”
Sau khi lặng lẽ nhìn người đàn bà giống hệt mình, cuối cùng So Hee là người lên tiếng trước. Sau khi vào trại, bà ta chẳng hề liên lạc gì, nhưng gần đây lại liên tục có những cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của nhà tù.
Cô biết thời gian được gọi điện trong tù là có hạn, nhưng lần nào bà ta gọi thì So Hee cũng đang bận làm việc nên không nghe được. Mà kể cả có rảnh và thấy cuộc gọi đến, cô cũng không chắc mình có muốn nghe hay không.
“Cái thứ mẹ đưa cho mày ấy, vẫn giữ kỹ chứ?”
Jin Hye Yeon áp sát mặt vào tường kính, thầm thì hỏi. Dù biết các cuộc tiếp kiến đều được ghi âm ghi hình và hành động đó là vô nghĩa, bà ta vẫn hạ thấp giọng vì lo sợ có ai đó nghe thấy.
“Mày không cho ai xem đấy chứ?”
Thứ đó thì có thể cho ai xem được? So Hee gật đầu, khẽ đáp lại.
“…Vâng.”
“Ừ, tốt lắm. Cái đó chính là thứ bảo vệ mạng sống của mẹ với mày đấy, cái đồ ngốc này. Phải tỉnh táo vào, cẩn thận đừng để mất. Nghe rõ chưa?”
Nhìn người đàn bà nói với gương mặt đầy bi tráng, So Hee chợt nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Một ngày mưa tầm tã không hề có dự báo trước.
Người đàn bà vốn đã bỏ nhà đi theo nhân tình ngay cả khi cha cô treo cổ tự tử, bỗng nhiên tìm đến phòng áp mái.
Bà ta ướt sũng dưới cơn mưa, toàn thân run rẩy bần bật. Đôi đồng tử đục ngầu đảo liên tục khiến cô nghĩ ngay rằng bà ta đang trong trạng thái không tỉnh táo.
Jin Hye Yeon áp sát môi vào tai trái đang đờ đẫn vì kinh hãi của So Hee, vội vã gào lên.
“Yun So Hee! Nghe rõ giọng mẹ nói không? Mày cầm lấy cái này ngay đi, tìm chỗ nào không ai thấy mà giấu cho kỹ. Đừng có thắc mắc nó là cái gì, không có cái này thì cả tao với mày đều chết mất xác đấy, tuyệt đối không được cho ai xem. Có ai hỏi cũng không được hé răng nửa lời. Rõ chưa? Hả?”
Sau đó Jin Hye Yeon mất liên lạc hoàn toàn, và lần sau cô gặp lại bà ta là ở trại tạm giam. Nghe nói bà ta bị bắt vì tội sử dụng ma túy. Kể từ ngày đó, So Hee phải gánh vác món nợ thay cho người mẹ đang thụ án tù.
“Còn nhớ Goo Myung Chul không?”
Goo Myung Chul. Cái tên quen thuộc khiến gò má So Hee khẽ giật mình.
“Chắc lão ta cũng đánh hơi thấy rồi nhưng chắc chắn là chưa biết nó ở đâu đâu. Lão ta chưa tìm đến mày chứ? Mày cũng đã xem ảnh lão ta bao nhiêu lần rồi còn gì.”
Nghe bà ta thản nhiên nhắc đến cái tên đó, lòng So Hee như lộn ngược lại.
“Không có ạ. Mà kể cả lão ta có tìm đến, con cũng chẳng có ý định nói cho lão ta biết nó ở đâu đâu.”
“Chờ thêm chút nữa thôi. Chỉ cần mẹ ra tù là mọi chuyện sẽ kết thúc. Để xem mẹ mà ra khỏi đây thì sẽ thế nào. Trước tiên phải lấy thuốc…”
Đang nói dở, Jin Hye Yeon đảo mắt rồi vội vàng mím môi lại. Nắm đấm của So Hee đặt trên đùi trắng bệch đi vì siết chặt. Tai trái cô ù đi như thể đang bị nhấn chìm dưới nước.
“Mẹ, mẹ lại… định dính vào thuốc nữa đấy à? Mẹ đã bảo sẽ không bao giờ làm thế nữa, mẹ bảo ra tù là sẽ kết thúc tất cả, vì thế, vì thế nên con mới nhận giữ cái thứ đó cho mẹ mà.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới