————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 14
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
Giọng nói không giấu nổi vẻ xúc động run lên bần bật. Cảm giác bị phản bội và nỗi lo âu quyện vào nhau, lớn dần như một quả cầu tuyết khiến tâm trí cô dao động dữ dội.
“Này! Mọi lời chúng ta nói ở đây bên trong đều nghe thấy hết đấy. Ở cái nơi này mà mày định làm gì hả? Đừng có nói năng vớ vẩn nữa.”
Ánh mắt Jin Hye Yeon đang lườm So Hee bỗng chốc nheo lại.
“Mà này, nhìn mặt mày rạng rỡ hẳn lên đấy nhỉ?”
“Mẹ nói thế là ý gì ạ…”
“Dạo này gọi điện cũng không thèm nghe. Có bồ rồi chứ gì?”
Hiểu ra ẩn ý trong lời bà ta, gương mặt So Hee đỏ bừng, cô vô thức cao giọng.
“Không phải như thế đâu ạ.”
Phía sau lời phản bác định thốt ra rằng mình lấy đâu ra thời gian và tâm trí để yêu đương, gương mặt của một người bỗng chốc lướt qua tâm trí đang rối bời của cô.
“Giờ này em định đi gặp ai à? Người yêu?”
So Hee đưa tay che miệng, cố trấn tĩnh lại cơn xúc động. Cô không muốn để lộ vẻ dao động trước những lời thăm dò vô căn cứ, dù trong lòng đang ngập tràn những suy nghĩ hỗn độn.
“Không phải thì thôi, việc gì mà phải sồn sồn lên thế?”
“Con lấy đâu ra thời gian cơ chứ. Hôm nay học sinh gia sư nghỉ nên con mới tranh thủ ghé qua đây được thôi.”
Người đàn bà vốn thường im lặng khi yếu thế giờ lại quay mặt đi tránh né ánh nhìn của cô.
“…Thế cái lão Kim Jung Shik vẫn còn quấy nhiễu mày đấy à?”
Jin Hye Yeon thở dài, tựa lưng vào ghế hỏi với vẻ chán chường. Kim Jung Shik vốn nổi tiếng là kẻ tàn độc nhất trong đám cho vay nặng lãi.
Chẳng hiểu sao bà ta lại dính vào lão để rồi phải mở lời vay mượn, nhưng bà ta biết chắc So Hee cũng đang bị lão hành hạ không ít.
Lúc vay tiền, chính Jin Hye Yeon là người đã ghi tên người chồng quá cố và đứa con gái duy nhất vào giấy nợ, nên bà ta không thể không biết.
Dù vậy, bà ta vẫn nghĩ rằng vì So Hee còn trẻ, lại có sức chịu đựng và bản lĩnh hơn mình nên chắc chỉ cần nhẫn nhịn một chút là được. Dù sao thì cái số kiếp nghiệt ngã này cũng sắp đến hồi được đổi vận, chỉ cần cố trụ vững thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
“Lão Kim giờ không tìm đến nữa đâu ạ. Khoản nợ đã được chuyển sang cho người khác rồi…”
“Cái gì? Kim Jung Shik bán nợ cho ai cơ?”
Jin Hye Yeon đang nhẩm tính trong lòng bỗng giật mình hỏi lại. So Hee chậm rãi gật đầu.
“Vâng. Lâu rồi con không gặp lão ta nữa.”
“Không thể nào… Có phải người quen không?”
Jin Hye Yeon đưa ngón tay lên môi, vừa cắn móng tay đầy vẻ lo âu vừa run chân phải liên hồi. Nhìn thấy thói quen mỗi khi căng thẳng của bà ta, trong mắt So Hee hiện lên sự nghi hoặc.
“Con cũng không rõ, là người lạ thôi. Tên là Kye Won Ho…”
Ngay khoảnh khắc đó, Jin Hye Yeon bật dậy. Chiếc ghế bị chân bà ta đá văng ra sau, đổ sầm xuống sàn phát ra tiếng động lớn.
“Kye Won Ho? Mày bảo là Kye Won Ho á?”
Kinh ngạc trước tình huống bất ngờ, So Hee cũng đứng phắt dậy. Đôi đồng tử của Jin Hye Yeon giãn to, run rẩy dữ dội.
Vì đây là hành động có thể bị cảnh báo, So Hee lo lắng nhìn về phía cánh cửa sắt đang đóng chặt.
“Mẹ. Mẹ sao thế ạ?”
Đúng lúc đó, hồi chuông báo hiệu kết thúc giờ tiếp kiến vang lên.
“Việc Kim Jung Shik bán nợ…”
Mặc cho tiếng chuông thông báo vang lên liên hồi, Jin Hye Yeon vẫn đứng chôn chân tại chỗ, khiến viên cảnh sát tư pháp phải bước vào giữ lấy tay bà ta.
“Hết giờ tiếp kiến rồi. Mời phạm nhân di chuyển.”
So Hee cũng buộc phải bước đi theo sự điều động của một viên cảnh sát khác. Nhìn bóng dáng mẹ mình vừa bị lôi đi vừa lẩm bẩm đầy vẻ bồn chồn như người mất hồn, cô cảm thấy bà ta đang rơi vào một cú sốc cực lớn. Giống hệt như cái ngày bà ta đưa món đồ đó cho cô rồi bỏ đi giữa cơn mưa tầm tã.
So Hee rời khỏi phòng tiếp kiến với gương mặt đầy vẻ hoang mang. Hình ảnh cuối cùng của mẹ cứ ám ảnh mãi trong tâm trí cô.
Dù có căm ghét đến đâu, khi nhìn thấy người thân trong bộ quần áo tù nhân bị cảnh sát áp giải, lòng cô không thể nào thanh thản cho được.
Rốt cuộc là tại sao chứ? Nếu còn điều gì muốn nói thì hẳn bà ta sẽ gọi điện sau, nhưng sự bàng hoàng và nghi vấn vẫn không ngừng luẩn quẩn trong đầu cô.
“Nhìn gương mặt này là chú biết mình không nhìn nhầm người mà.”
Vừa ra khỏi phòng tiếp kiến chưa được mấy bước, một kẻ nào đó đã chắn ngang đường So Hee và huýt sáo. Đó chính là gã đàn ông đã va phải cô lúc nãy.
“Mới đi hội ngộ đẫm nước mắt với mẫu thân đại nhân về đấy à?”
Ngay khi nghe thấy từ mẹ thốt ra từ miệng hắn, So Hee đã đoán được danh tính của gã này. Goo Myung Chul. Nhân tình lâu năm và cũng là đồng bọn của mẹ cô.
Dù hôm nay là lần đầu tiên giáp mặt nhưng cô không thể không biết hắn. Bởi trong những lúc say xỉn, cái tên này còn được mẹ nhắc đến nhiều hơn cả cô hay người cha quá cố.
Đây cũng là cái tên cô đã nghe đến phát chán từ miệng lão Kim Jung Shik, kẻ vẫn thường mỉa mai rằng mẹ cô đang còng lưng ra hầu hạ thằng nhân tình trẻ để rồi bán đứng cả tương lai của con gái.
“Mỗi ngày chỉ được một ca tiếp kiến mà có đứa nào đó nhanh tay nẫng mất làm chú suýt thì phải ra về tay trắng đây. Cháu tên là So Hee đúng không? Nhìn y hệt cái thời Jin Hye Yeon còn trẻ vậy. Từ gương mặt cho đến vóc dáng, à không, vóc dáng của cô con gái này còn cao tay hơn vài bậc ấy chứ?”
Ánh mắt ông ta liếm láp vùng ngực thấp thoáng sau lớp áo khoác. So Hee hơi nghiêng người, cài lại những chiếc cúc áo đã bị bung ra.
“Hỏi mà nãy giờ không thèm trả lời à. Nghe bảo bị lão già ở nhà đánh cho hỏng cả tai, hóa ra là không nghe thấy gì thật hửm? Hye Yeon bảo chỉ bị điếc một bên thôi mà, lạ nhỉ.”
Sự thật rằng ngay cả chuyện đó bà ta cũng kể cho gã đàn ông này nghe khiến cô cảm thấy thật bi thảm. Liệu bà ta có biết rằng bên tai phải vốn còn nghe được mập mờ của cô đã hoàn toàn điếc hẳn sau trận đòn của Kim Jung Shik không?
Cái ngày đó cô đã phải khóc lóc trong cơn đau đớn tột cùng như thế nào, có lẽ cả đời này bà ta cũng chẳng bao giờ biết được. So Hee đã học được từ chính những người sinh ra mình rằng sự oán hận rồi cũng sẽ hóa thành cam chịu.
“Chú nghĩ chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy. Lên xe đi. Cùng về Seoul luôn.”
So Hee vờ như không nghe thấy gì như lời Goo Myung Chul nói, cô cố giữ vững gương mặt như sắp khóc rồi quay lưng bước đi.
“Này, này! Đợi đã. Đã bảo là sẽ cho đi nhờ xe mà? Cái con bé này thật là. Này, không đứng lại hả?”
Mặc kệ tiếng gọi với theo sau lưng, So Hee vẫn lầm lũi bước tiếp. Có lẽ vì đang ở khu vực nhà tù, hoặc lo ngại bị chú ý, Goo Myung Chul không đuổi theo thêm nữa.
Dù có hối hận vì đã cất công đến đây thì mọi chuyện cũng đã rồi. So Hee bước đi không ngừng nghỉ trên con đường đầy tuyết lún sâu. Một hơi thở nóng rực nghẹn lại nơi cổ họng đau rát như thể vừa nuốt phải một thanh sắt nung đỏ.
* * *
Tuyết đang phủ trắng xóa trên bãi cỏ fairway mịn màng. Kye Won Ho cầm gậy golf trên tay, chuẩn bị vào tư thế, bộ đồ golf bó sát kéo căng làm lộ rõ những thớ cơ bắp cuồn cuồn.
Tạch, sau một tiếng va chạm đầy dứt khoát, quả bóng bị đầu gậy driver quất trúng và hạ cánh chính xác tại điểm mục tiêu.
“Cú đánh đẹp đấy.”
Kye Won Ho trao gậy cho nhân viên phục vụ đang tiến lại gần với lời khen ngợi đầy phấn khởi bất chấp thời tiết xấu, rồi hắn tháo đôi găng tay da cừu ra. Bàn tay to lớn với những vết sẹo sâu chằng chịt khẽ phủi lớp tuyết đọng trên vai.
“Tuyết rơi thế này mà sao đánh hay thế, Giám đốc Kye của chúng ta đi thi đấu chuyên nghiệp được rồi đấy nhỉ?”
Baek Mu Kyung vừa nói vừa đảo viên kẹo trong miệng, mỗi lần anh ta vỗ tay bôm bốp là những hình xăm màu xanh đỏ phủ kín mu bàn tay lại hiện lên rõ mồn một.
“Hừm. Lâu rồi không cầm gậy nên tay vẫn còn hơi cứng.”
Baek Mu Kyung nheo mắt nhìn Kye Won Ho đang thong thả nhếch môi cười.
“Cứng mà thế này thì anh đi thi PGA luôn cho rồi. Nghe bảo giải thưởng lên tới trăm triệu đô đấy. Nếu anh trúng giải thì chia cho em một nửa nhé. Nha?”
Chẳng thèm đáp lại lời đùa cợt vô thưởng vô phạt, ánh mắt Kye Won Ho quét qua cánh đồng rộng lớn rồi dừng lại ở đoàn xe điện đang di chuyển về phía Club House. Có vẻ như tuyết rơi ngày một dày nên các đội chơi golf đang lần lượt rút lui.
“Thưa Giám đốc, tôi có chuyện cần báo cáo ạ.”
Han Kun Hee, người vẫn luôn theo sát như hình với bóng, bỗng tách Kye Won Ho ra khỏi Baek Mu Kyung vài bước chân. Dù đã có khoảng cách nhưng điệu bộ hạ thấp giọng báo cáo điều gì đó của anh ta trông thật khả nghi. Gương mặt Kye Won Ho khi nghe báo cáo vẫn không chút biến sắc, nhưng đôi đồng tử đang nhìn về phía xa xăm lại trở nên sắc lẹm.
“Chà chà. Cái gì thế này?”
Đứng cách đó một đoạn, đôi mắt Baek Mu Kyung lóe lên tia sáng. Dù không cùng huyết thống, nhưng mối quan hệ giữa Baek Mu Kyung và Kye Won Ho đã vượt xa cả tình anh em hay bạn bè, đó là sự tin tưởng tuyệt đối.
Viện Hy Vọng. Họ đã cùng nhau trải qua hàng chục năm ròng rã, nương tựa vào nhau để sống sót dưới bàn tay của Viện trưởng Moon – kẻ buôn bán trẻ em núp bóng thiên thần.
Giữa hai người không cần phải có bí mật nào cả. Thế nên việc hai người họ đang to nhỏ ở nơi khuất tầm mắt của anh ta cho thấy hẳn là đang có chuyện gì đó rất thú vị xảy ra.
Anh ta biết gần đây Kye Won Ho có nhận một việc từ Thị trưởng Choi. Đó vốn là một việc cỏn con, chỉ cần giao cho đám đàn em xử lý là xong xuôi gọn gàng.
Thế nhưng Kye Won Ho lại đang trực tiếp nhúng tay vào việc đó. Một hành động hoàn toàn không giống phong cách của hắn.
“Có mùi gì đó lạ lắm nhé.”
Baek Mu Kyung thấy vô cùng hứng thú trước những biểu hiện lạ lùng bấy lâu nay của Kye Won Ho. Thoang thoảng nghe thấy Kunn Hee nhắc đến Chủ tịch này nọ, anh ta biết chắc dự đoán của mình là đúng.
Cô bé đó tên là Yun So Hee đúng không nhỉ? Nghe đồn là một đứa nhóc vừa mới bước qua tuổi vị thành niên.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới