————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 15
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
“Chẳng biết là ai nhưng mà thảm hại thật đấy.”
Hết người để đụng mà lại vướng vào cái loại máu lạnh như gã này. Baek Mu Kyung nhìn về phía Kye Won Ho và Han Kun Hee rồi tặc lưỡi. Đời nào Kye Won Ho lại có hứng thú nam nữ với một người phụ nữ, nhất là với một mục tiêu.
Chắc chắn gã đang có âm mưu khác. Rốt cuộc đó là gì nhỉ?
“Ái chà, lạnh quá, chắc em chẳng chơi nổi golf mùa đông nữa đâu. Đánh nhanh nhanh rồi đi ăn thôi!”
Baek Mu Kyung vừa gác cây gậy driver lên vai vừa nhai ngấu nghiến viên kẹo trong miệng. Đến lúc này Kye Won Ho mới dời mắt về phía anh ta.
Han Kun Hee tinh ý im lặng, cúi người chào hai người họ rồi rời đi chỗ khác.
“Cậu là người lôi kéo một người bận rộn ra đây vào cái ngày tuyết rơi đầy lãng mạn này đấy.”
Kye Won Ho thong thả bước tới như không có chuyện gì xảy ra, khóe môi khẽ nhếch lên.
“A a, vậy sao?”
“Từ lúc tờ mờ sáng còn chưa kịp tan sương cơ.”
“Thì tại em nhớ anh quá mà. Em còn định gọi cả Kwon Tae Rim ra để ba anh em làm trận golf cá cược cho ấm cúng, mà cái gã đó chẳng thấy liên lạc gì. Lúc nào cũng một mình bận rộn.”
“Baek Mu Kyung. Cậu định đánh golf bằng mồm à?”
“Có cái loại golf bằng mồm đấy. Nào, để Giám đốc Kye của chúng ta khỏi phải chờ đợi, em bắt đầu đây.”
Quét mắt nhìn đám bồi sân và thư ký đang đứng chờ lặng lẽ phía sau, Baek Mu Kyung bắt đầu cử động thân hình uể oải của mình.
“Cú đánh đẹp… à thôi, hỏng rồi.”
Đúng phong cách của một kẻ nhanh chán, Baek Mu Kyung thậm chí còn chẳng buồn lấy đúng tư thế mà cứ thế quất bóng đi luôn. Chẳng có mục tiêu cụ thể nên quả bóng bay chệch hướng hoàn toàn, vùi sâu vào trong tuyết.
Chỉ có người bồi sân không hiểu tính nết anh ta là gì nên mới buông lời an ủi sáo rỗng rằng thời tiết này thì điểm số không còn quan trọng nữa.
“Anh này. Nghe bảo Seo Young sắp mở tiệc ăn mừng khai trương phòng tranh đấy. Anh có đi không?”
Baek Mu Kyung vừa xoay xoay cây gậy golf một cách hờ hững vừa hỏi tiếp.
“Bản tính của em không hợp với mấy chỗ đó, nghe thôi đã thấy nổi da gà rồi. Cứ phải ra vẻ thanh cao, ra vẻ có tiền. Hay tại em lớn lên trong cảnh nghèo khó nhỉ? Nhìn mấy cảnh đó em thấy kinh tởm lắm.”
Kye Won Ho xua tay bảo người bồi sân lùi lại, gã nhận lấy cây gậy từ tay Baek Mu Kyung rồi đáp lại một cách vô cảm.
“Cũng chẳng phải khẩu vị của tôi.”
Kye Won Ho vuốt dọc từ phần tay cầm cho đến đầu gậy driver trong tay.
“Mu Kyung à. Chủ tịch Kye định cài người theo dõi đấy. Cứ vờ như không biết đi.”
“Cái gì thế? Lại có ai chết à?”
“Jang Taek Gi.”
Ngay khi nghe thấy cái tên không ngờ tới, đôi mắt Baek Mu Kyung mở to rồi nheo lại.
“Anh giết lão già đó rồi à?”
Kye Won Ho vung cây gậy của Baek Mu Kyung vào không trung một cách nhẹ nhàng.
“Không nhúng tay vào. Lão ta tự lăn ra chết đấy chứ. Nói chung cũng biết điều.”
Hắn nói bằng giọng hờ hững nhưng gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét, có vẻ như chuyện này cũng khá phiền phức.
“Trước khi chết cậu đã kịp lấy được hợp đồng chuyển nhượng rồi.”
Thì ra là thế, Kye Won Ho làm sao có thể để một kẻ có giá trị như Jang Taek Gi ra đi tay trắng được. Nhìn Kye Won Ho đang thản nhiên nhún vai, Baek Mu Kyung bật cười một cách cạn lời.
“Gì đây. Ăn sạch sành sanh rồi mới vứt bỏ à.”
“Nếu lão ta không chết thì sau này cậu sẽ còn thong thả được thêm một thời gian nữa.”
Jang Taek Gi vốn là thành viên kỳ cựu từ thời sơ khai của Tập đoàn Taegang, là nhân vật nòng cốt trong số các lãnh đạo cấp cao phụ trách các công ty con. Vẻ ngoài luôn tỏ ra là một lão già hiền lành không tham vọng, núp dưới cái danh nghĩa bạn nối khố của Chủ tịch Kye Myung Oh, nhưng thực tế số tiền lão lén lút tuồn ra ngoài là cực kỳ lớn.
Nhìn cái cách lão đưa cả con cái, cháu chắt, vợ cả lẫn vợ bé sang Đông Nam Á là đủ hiểu lão cũng biết sợ hậu họa từ Kye Won Ho – kẻ có thể lật đổ Kye Myung Oh để chiếm lấy ghế Chủ tịch bất cứ lúc nào, nhưng chắc lão không ngờ mình lại chết sớm thế này. Kye Won Ho nhẫn nhịn lão đến tận bây giờ cũng đã là giỏi lắm rồi. Tất nhiên, số cổ phần mà lão nắm giữ chính là sợi dây sinh mệnh dai dẳng kéo dài hơi thở cho lão.
“Chẳng phải anh đang chờ lão ta sơ hở sao, giờ lại lòi ra cái vụ này, không sợ bị nắm thóp sớm à?”
Việc Jang Taek Gi chết không quan trọng bằng phản ứng sắp tới của Chủ tịch Kye Myung Oh. Dưới áp lực của Thị trưởng Choi Jung Pil – người đang chống lưng cho Taegang, Chủ tịch Kye buộc phải nhận Kye Won Ho làm con nuôi nhưng vẫn luôn ra mặt dè chừng. Nay mất đi một vây cánh vững chắc như Jang Taek Gi, hành động của Chủ tịch chắc chắn sẽ thay đổi.
“Chủ tịch Kye chắc sẽ còn bận rộn đi tìm xác Jang Taek Gi một thời gian đấy.”
Về mặt pháp luật cũng như nội bộ Taegang, nếu không tìm thấy xác thì sẽ không được tính là đã chết mà chỉ được coi là mất tích hay lẩn trốn. Mọi chuyện đã được dàn xếp êm đẹp theo hướng lão ta ôm đống quỹ đen đã tẩu tán bấy lâu để vượt biên trái phép, còn cái xác chết không nhắm mắt của Jang Taek Gi đã được chôn cất tử tế ở nơi phù hợp nhất với lão. Chắc đến lúc Kye Myung Oh tìm thấy xác lão ta thì mọi chuyện cũng đã ngã ngũ rồi.
“Cứ để cho đám ngu ngốc đó tìm kiếm cả đời đi. Chúng sẽ chẳng bao giờ biết được cái xác đang nằm ngay trước mũi mình đâu.”
Vừa mới đó mà Baek Mu Kyung đã mất hứng thú, anh ta chuyển sang chủ đề khác.
“Lạnh chết đi được, dẹp golf đi mà qua chỗ bà chủ Kim thôi. Anh đang nắm trong tay cái thứ làm đàn bà phải phát điên, sao chẳng bao giờ thấy anh dùng thế. Bốn người chúng ta mà cùng chơi thì chắc vui lắm đấy.”
Kye Won Ho ném cây gậy golf xuống thảm cỏ, khiến bùn đất trộn lẫn với tuyết bắn tung tóe. Gương mặt Baek Mu Kyung nhăn nhó đầy bực bội.
“Gì vậy anh?”
“Mu Kyung à. Dùng cái loại gậy này thì bảo sao không đánh trượt.”
Giọng nói vang lên từ đôi môi đang nở nụ cười thản nhiên nghe thật sự rất ân cần.
“Dùng của tôi đi. Vứt mấy cái đồ rẻ tiền đó đi cho rảnh nợ.”
Trong lúc di chuyển sang lỗ golf tiếp theo, tuyết rơi ngày càng dày hơn. Giờ đây trên sân chỉ còn lại mỗi đội của họ. Ngay khoảnh khắc cây gậy golf của Kye Won Ho chuẩn bị vung lên hướng về phía quả bóng.
Baek Mu Kyung, người đang lật xem túi gậy golf mới mà Han Kun Hee vừa mang đến, bỗng nhớ ra điều gì đó, anh ta huýt sáo rồi quay người lại tiến về phía Kye Won Ho.
“Anh này. Cái việc mà Chủ tịch Kye nhờ ấy, con trai của Thị trưởng ấy.”
“Hửm?”
“Nghe bảo anh đang trực tiếp thực hiện việc đó à. Cái tầm của anh mà lại đi lo mấy cái việc cỏn con này sao?”
Trước câu hỏi dồn dập, một giọng nói khô khốc vang lên.
“Thị trưởng Choi là hạng người vì sợ hậu họa mà ngay cả cơm người ngoài nấu cũng không thèm ăn. Trước thềm sự kiện lớn mà lại giao việc cho đám tép riu thì lão ta chắc chắn sẽ thấy bất an, nên mình ra tay giúp trước cũng là lẽ thường tình thôi.”
Sự kiện lớn. Đó là ám chỉ cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào năm sau. Kye Won Ho cũng đang lên kế hoạch thôn tính Tập đoàn Taegang và cực kỳ nhạy bén với việc này, nên việc gã bắt tay hợp tác trực tiếp cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khác với vụ việc của Thị trưởng Choi, trực giác của Baek Mu Kyung lại hướng về một nơi khác.
“Nghe bảo là một đứa con gái vừa mới bước qua tuổi vị thành niên thôi à.”
Anh ta đăm đăm nhìn vào bờ vai rộng lớn của gã đàn ông một hồi lâu xem có tìm được chút manh mối nào không, nhưng gã chỉ tập trung vào quả bóng, chẳng hề có phản ứng gì.
Thấy thật nhạt nhẽo, đúng lúc Baek Mu Kyung vừa nhận cây gậy driver đã được lau chùi sạch sẽ từ nhân viên phục vụ thì Kye Won Ho vung gậy thực hiện cú swing.
Khác với những điểm số chính xác đến mức đáng ghét trước đó bất chấp thời tiết, cú đánh lần này dùng quá nhiều lực, âm thanh va chạm nghe thật dữ dội.
Nhìn quả bóng bay xa tít tắp khỏi mục tiêu rồi lại nhìn sang Kye Won Ho, Baek Mu Kyung lẩm bẩm với vẻ khoái chí, khóe môi nhếch lên.
“Mẹ kiếp, anh có chuyện gì đúng không?”
“Hừm.”
Trước phản ứng không hề phủ nhận của Kye Won Ho, Baek Mu Kyung toét miệng cười.
“Thế rốt cuộc là xinh đến mức nào hả? Mặt đẹp hay dáng chuẩn? Hay là chỗ đó là ‘danh khí’?”
Bất chợt, chân mày Kye Won Ho nhíu lại.
“Danh khí cái thá gì, một đứa nhóc con hôi sữa thôi.”
Trong lúc Baek Mu Kyung đang cười hố hố vì nắm được thóp của gã đàn ông và nghe điện thoại từ Kwon Tae Rim gọi đến, Kye Won Ho vẫy ngón tay ra hiệu cho Han Kun Hee – người đang đứng quan sát từ xa – tiến lại gần.
“Sao rồi?”
“Nghe báo cáo lại là sáng nay cô ấy không đi dạy mà đã đến chỗ Jin Hye Yeon ạ.”
Han Kun Hee đưa chiếc máy tính bảng đang hiển thị hình ảnh về phía gã. Trong màn hình, một cô gái khoác chiếc áo khoác cũ kỹ mỏng manh trông thật lạnh lẽo và đơn độc đang đứng tựa lưng vào cột ở một góc bến xe.
“Gần đây giữa hai người họ có liên lạc gì không?”
“Dạ không có gì đặc biệt ạ, có vẻ như vì năm mới có chút thời gian rảnh nên cô ấy mới ghé thăm. Tôi sẽ báo cáo lại ngay khi xác nhận được nội dung cuộc tiếp kiến ạ.”
Kye Won Ho tháo găng tay ra, nhét mạnh vào túi áo khoác của Han Kun Hee. Đứng im chịu đựng động tác thô bạo đến mức hung hãn ấy, Han Kun Hee bỗng khựng lại vì kinh ngạc trước câu hỏi theo sau đó.
“Đứa nhỏ này gầy quá. Nhỉ?”
“…Dạ vâng. So với những người cùng trang lứa thì cô ấy có vẻ khá gầy gò ạ.”
Im lặng hồi lâu, Kye Won Ho rút thuốc lá ra châm. Thấy người nhân viên bồi sân định tiến lại gần, Han Kun Hee ra hiệu bảo cô ấy đứng yên rồi nhanh tay rút bật lửa châm thuốc cho gã.
“Dạo này nó có ăn uống gì không?”
“Cô ấy thường ghé vào cửa hàng tiện lợi một đến hai lần mỗi ngày để giải quyết bữa ăn ạ.”
“Cửa hàng tiện lợi? Ăn cái gì?”
“Hầu hết là những món rẻ tiền và tiện lợi như cơm nắm tam giác hay bánh mì ạ.”
Han Kun Hee tóm tắt lại nội dung báo cáo rồi trả lời một cách chừng mực. Dù không đi sâu vào kiểm tra chi tiết danh sách mua sắm vốn không cần thiết, nhưng anh ta vẫn nắm bắt sơ qua tình hình để đề phòng.
Kye Won Ho thở dài một tiếng đầy bực bội. Han Kun Hee quan sát sắc mặt hắn.
“Có chuyện gì sao ạ? Có vấn đề gì…”
“Ăn cái loại rác rưởi đó thì bảo sao nhìn như cái loại chỉ cần chạm nhẹ là gãy.”
“…”
“Chẳng phải đang là tuổi ăn tuổi lớn sao.”
“Dạ?”
Kye Won Ho giật lấy chiếc máy tính bảng từ tay Han Kun Hee đang đứng thẫn thờ với gương mặt ngơ ngác.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới