————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 16
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
“Sau này con bé đó ăn gì, gặp ai, nhất là đàn ông, chỉ cần lướt qua thôi cũng phải báo cáo hết cho tôi.”
“…Rõ, thưa đại ca.”
Kye Won Ho phóng to tấm ảnh, ánh mắt dán chặt vào màn hình trong khi nhả ra một hơi khói thuốc dài.
Dưới ánh đèn mờ ảo của bến xe, gương mặt Yun So Hee sáng bừng lên như được nắng rọi, cô đang nhắm mắt như thể đã ngủ thiếp đi.
Ánh nhìn của Kye Won Ho dõi theo từng đường nét thanh tú rồi dừng lại ở bờ môi khép chặt. Đôi môi sưng mọng lên đúng theo cái cách hắn đã cắn mút, rực đỏ như màu máu trên gương mặt trắng sứ.
Cảm giác khi khoang miệng chật hẹp và nóng bỏng ấy ngậm lấy bộ phận sinh dục của hắn rồi nhào nặn, gương mặt thanh khiết đỏ bừng vì nghẹt thở, những đầu ngón tay gầy gò run rẩy, bầu ngực mềm mại và vùng kín ướt đẫm dâm thủy khiến lớp lông mu dính chặt vào da thịt.
Yết hầu của Kye Won Ho chuyển động chậm chạp khi hắn lần lượt hồi tưởng lại vùng bên trong ấm áp đã khép chặt không chịu mở ra dù hắn có ra sức đâm thọc thế nào đi chăng nữa.
Ngày hôm ấy, nếu không vì một chút lý trí sót lại thì mẹ kiếp, có lẽ hắn đã điên cuồng đâm chọc đến mức cái lỗ nhỏ xinh xắn kia chẳng thể khép lại nổi trong mấy ngày trời. Sai lầm của hắn là đã để mình bị cuốn theo màn kịch ngây ngô của con nhóc đó.
Ánh mắt Kye Won Ho nhìn trân trân vào cô gái trong ảnh bỗng trở nên sâu thẳm. Vùng hạ bộ tụ máu của hắn bỗng chốc sưng tấy lên ngay tức khắc.
“Mẹ kiếp….”
Nếm mùi đời còn chẳng ra hồn mà mới chỉ nhìn ảnh một con nhóc hôi sữa đã nứng lên thế này thì đúng là không ra làm sao cả.
Đáng lẽ hắn phải dứt bỏ ngay cái dục vọng và sự quan tâm thái quá một cách phi lý dành cho Yun So Hee, nhưng lần nào hắn cũng đánh mất sự tự chủ.
Việc hắn trì hoãn thời gian lâu đến mức Baek Mu Kyung phải nảy sinh nghi ngờ rõ ràng là một hành động không giống hắn chút nào.
Nhưng tại con bé đó quá xinh đẹp sao?
Hay tại nó chỉ toàn lựa những trò đúng ý hắn mà làm?
Kye Won Ho dùng lưỡi liếm nhẹ thành khoang miệng, thầm thêm vào một điều kiện: vẫn còn sớm.
Đôi đồng tử đóng đinh trên màn hình một cách đeo bám bị che phủ bởi một lớp dục vọng. Dưới chiếc áo khoác chỉ vừa chạm gối, cổ chân thanh mảnh của cô gái dưới lớp váy dài hiện ra rõ mồn một.
Nhìn vùng xương mắt cá chân tròn trịa đang đỏ ửng vì lạnh, hắn lại thấy thèm thuồng. Kye Won Ho quẹt môi một cái rồi búng tay lên màn hình.
“Kun Hee. Ghé qua nhà bé con một chút.”
* * *
Nhả một hơi thở lạnh buốt vào bầu trời đêm tĩnh mịch, Yun So Hee bước qua ngôi nhà nơi cha cô từng treo cổ để leo lên con dốc hướng về căn phòng áp mái. Ở cái khu phố nghèo xa lạ với việc dọn tuyết này, lớp tuyết trắng xóa cứ thế bị bỏ mặc. Dấu vết duy nhất của sự sống là những dấu chân hỗn loạn bẩn thỉu ở một bên đường.
Mẹ cô vẫn luôn miệng nói rằng bà chán ghét cái khu này đến tận xương tủy. Bà thấy kinh tởm nơi mà mùa hè thì trần nhà dột nát, mùa đông thì đường xá đóng băng không có chỗ đặt chân.
Đến tận lúc đủ tuổi mặc đồng hồ học sinh, cô mới cay đắng nhận ra rằng thứ mà mẹ thực sự muốn thoát khỏi chính là cô.
Nếu không tại mày thì đời tao đã không nát thế này.
Tất cả là tại con ranh nhà mày.
Đáng lẽ tao phải bỏ mày từ sớm mới đúng…
Kể từ khi có nhân tình, mẹ bắt đầu bỏ mặc Yun So Hee để ra khỏi nhà. Bà bán thân và bán tiếng cười để nuôi không gã Goo Myung Chul. Tần suất bỏ nhà đi của mẹ ngày một dày đặc, và những cơn trút giận của cha lại đổ dồn lên đầu Yun So Hee.
Sau khi cha chết, cô lại bị Kim Jung Shik đánh đập. Trước những trận đòn roi vô tội vạ, cô đau đớn đến mức không thể thốt ra lấy một tiếng rên rỉ, và chỉ khi cô trở nên bất lực hoàn toàn như thế, chúng mới thấy hài lòng.
Cuộc đời vốn đã quá quen với bạo lực, vậy mà những vết bầm tím nhuộm xanh cơ thể cô gần đây đã biến mất không dấu vết.
Kể từ sau khi Kye Won Ho, người đàn ông đó, mua lại món nợ của cô.
Bất chợt nghĩ không biết người đàn ông đó có liên lạc gì không, cô lấy điện thoại ra xem nhưng trên màn hình chỉ toàn thông báo từ Hae Mi mà cô đã cố ý phớt lờ.
「Chị Hae Mi: So Hee à, em định cứ bơ tin nhắn của chị mãi thế hả? Chị đã cất công nói khéo với lão chủ để lão để mắt đến em rồi đấy! Nếu không làm việc này thì em định lấy gì mà trả món nợ khổng lồ đó hả?」
Sự hư ảo bất lực hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi của cô. Chính cô cũng không hiểu tại sao cả ngày hôm nay mình cứ lặp đi lặp lại những hành động vô nghĩa như một kẻ đang chờ đợi điều gì đó.
Bước chân rệu rã đang leo lên những bậc thang của phòng áp mái bỗng khựng lại.
Trong nhà đang bật điện.
Suốt quãng đường đi cô chỉ mải để ý đến điện thoại nên không nhận ra từ sớm. Trong phút chốc, những suy nghĩ chồng chéo lên nhau khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn.
Lẽ nào…
Chậm chậm nhìn xuống dưới, cô thấy những dấu chân lớn băng qua sân thượng. Từ bậc thang cho đến hiên nhà phòng áp mái, những dấu chân đều tăm tắp để lại một quỹ đạo rõ rệt. Đó là dấu chân của duy nhất một người.
Yun So Hee nín thở, dẫm theo những dấu chân có sải bước rộng hơn nhiều so với mình để đi đến trước cửa.
Qua khe cửa chính đang mở hờ, ánh đèn huỳnh quang hắt ra ngoài.
Cô đưa bàn tay run rẩy nhẹ nhàng kéo nắm cửa, đập vào mắt là một đôi giày da đen sang trọng cỡ lớn.
Sự nghi hoặc trong lòng cô đã trở thành khẳng định. Vốn dĩ ngoài người đàn ông đó ra thì chẳng còn ai có chìa khóa cả, vậy mà cô vẫn thấy sợ hãi.
Nực cười thay, cô lại thấy nhẹ nhõm vì kẻ xâm nhập là Kye Won Ho chứ không phải ai khác. Nhưng cùng lúc đó, nỗi lo lắng lại ập tới.
Cô đã bảo sẽ dùng thân xác để gán nợ, nên chắc chắn hắn đến đây để thực hiện nốt những hành động còn dang dở của ngày hôm đó. Nỗi sợ hãi và sự cảnh giác hòa quyện vào nhau, đè nặng trong lòng cô.
Cảm xúc dành cho người đàn ông này thật phức tạp không lời nào tả xiết. Cô vừa sợ hãi hắn, nhưng lại cứ không ngừng nghĩ về hắn. Từ gương mặt, biểu cảm, cách nói chuyện, giọng nói cho đến cả mùi hương.
Cố nén lòng mình lại để mở toang cánh cửa, cô thấy gã đàn ông đang ngồi tựa lưng lười biếng trên chiếc ghế bàn học, tay đang lật xem một cuốn sổ. Cuốn sổ tay nhỏ nhắn với bìa màu hồng trông thật lọt thỏm trong bàn tay hắn, đó chính là cuốn sổ chi tiêu của cô.
Người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Kye Won Ho đăm đăm nhìn vào đôi đồng tử đang dao động của Yun So Hee, rồi thong thả quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân.
“Cũng không phải mắc bệnh nan y gì mà sao lần nào gặp cũng thấy gầy rộc đi thế này.”
“Sao chú lại đột nhiên tới đây…”
Chưa kịp để cô thắc mắc về sự đường đột không báo trước này, một mệnh lệnh đã dội xuống.
“Ngồi xuống.”
“…Dạ?”
“Lại còn cãi à? Chú bảo ngồi xuống cơ mà?”
Thấy Yun So Hee phản ứng chậm chạp trước câu nói không đầu không đuôi, Kye Won Ho không kiên nhẫn nổi nữa, hắn đứng dậy giữ chặt vai cô xoay người lại. Cứ thế, hắn đẩy cô đi về phía trước.
“Chú ơi. Chờ, chờ một chút ạ.”
Vì bị đẩy đi bất ngờ nên Yun So Hee mất thăng bằng, chân cứ líu ríu vào nhau. Cứ đà này cô sẽ ngã lăn ra sàn mất.
“Không để em ngã đâu.”
Ngay khoảnh khắc một câu nói dứt khoát mang lại cảm giác an tâm kỳ lạ, người đàn ông đã nhấn vai cho cô ngồi xuống. Trước mắt cô là một chiếc bàn gỗ nhỏ được bày biện rất nhiều hộp thức ăn cao cấp.
Yun So Hee chớp mắt chậm chạp rồi hỏi.
“Chỗ này là sao ạ?”
Đăm đăm nhìn vào vùng cổ trắng ngần vẫn còn vương những vết cắn đỏ rực do mình để lại, gã đàn ông ngồi xuống đối diện cô qua chiếc bàn nhỏ.
“Đúng là trẻ con, phiền phức thật đấy.”
Hắn nói bằng giọng đầy vẻ chán chường khi thấy Yun So Hee cứ ngây người nhìn mâm cơm, rồi đưa bàn tay to lớn mở từng hộp thức ăn ra. Những món ăn được trình bày vô cùng tinh tế hiện ra trước mắt.
Từ sườn bò hầm, lươn nướng, cá tráp kho cho đến đủ loại món phụ khác. Cơm cũng không phải loại gạo trắng thông thường mà là cơm ngũ cốc trộn cùng hạt ngân hạnh và táo đỏ, còn bát canh rong biển thì có nguyên một con bào ngư được khía vân hoa đẹp mắt.
Đây là lần đầu tiên cô thấy một mâm cơm thịnh soạn đến thế trong căn nhà mình.
Mùi thức ăn thơm phức nhanh chóng lấp đầy không gian chật hẹp. Một bộ thìa đũa được bọc trong túi vải đặt ngay trước mặt Yun So Hee.
“Ăn đi. Trước khi thức ăn nguội hết. Mau lên.”
Trong không gian rách nát này, mâm cơm xa hoa tạo nên một cảm giác lạc lõng, cô thấy nó dường như không thuộc về mình.
“Tôi không sao đâu ạ. Tôi không thấy đói lắm. Chú ăn đi ạ.”
Tiếng cười khẩy vang lên khiến Yun So Hee khẽ run rẩy đôi mi.
“Hơi xấc xược rồi đấy. Khách đã cất công chuẩn bị cả mâm cơm thế này cơ mà.”
Khách. Nghe thấy từ đó, Yun So Hee mím chặt môi. Dù biết đây là chuyện không thể cứu vãn nhưng lòng cô vẫn thấy bi thảm và đau xót. Đó là cảm giác tự trách nhiều hơn là oán hận.
“Tôi…”
“Sao, mâm cơm này chưa đủ thịnh soạn à?”
“…Dạ không phải ạ.”
Thực tế gã đàn ông chỉ đăm đăm nhìn cô chứ chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc ăn uống.
“Chú không ăn ạ?”
“Chú ăn rồi mới qua đây.”
Vậy là cô phải một mình ăn hết đống đồ này ngay trước mặt hắn sao?
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới