————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 17
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
“Tôi một mình ăn không hết chỗ này đâu.”
Mâm cơm đầy ắp thức ăn, nhìn kiểu gì cũng không giống phần ăn dành cho một người, chưa kể với sức ăn vốn dĩ rất ít của So Hee thì việc ăn hết chỗ này là điều không tưởng.
“Đang tuổi ăn tuổi lớn mà không ăn được chừng này thì làm sao mà lớn nổi.”
Trước những lời nói áp đặt một chiều ấy, cô chẳng biết phải đáp lại thế nào. Thấy So Hee còn đang lúng túng chưa tìm được lời để nói, hắn đã rút bộ thìa đũa từ trong túi vải ra rồi ép cô phải cầm lấy.
“Hay là định để chú phải đút cho ăn?”
Như thể thực sự định làm vậy, gã đưa tay định cầm lấy bộ thìa đũa trước mặt cô. So Hee hốt hoảng lắc đầu.
“A, không ạ. Tôi sẽ tự ăn.”
Phải rồi. Mình có ăn no thì chú ấy mới lấy được thứ chú ấy muốn chứ. Chắc vì thế nên mới cho mình ăn ngon rồi hối thúc như vậy. Thực ra, nếu cô nói mình không phải hạng người bán thân thì liệu hắn có tin không? Hay hắn lại cho rằng cô đang nói dối rồi lại càng nổi giận hơn.
Một kẻ đã cả gan đòi tiền gã như mình mà giờ còn đang nghĩ cái quái gì thế này?
Thật thảm hại khi đầu óc cô chỉ toàn chứa chấp những suy nghĩ vô dụng.
Nén lại nỗi lòng trĩu nặng, So Hee thận trọng múc một thìa canh rong biển. Khi dòng nước canh ấm nóng chảy xuống cái bụng đang trống rỗng, sống mũi cô bỗng chốc cay xè. Đã bao lâu rồi cô mới được ăn một bữa cơm tử tế và ấm áp thế này, chính So Hee cũng không còn nhớ rõ nữa.
Hơi ấm lan tỏa khiến cơn đói cồn cào ập đến một cách kỳ lạ. Cô miệt mài lấp đầy cái bụng đói bằng những món ăn ngon lành đúng như vẻ ngoài của chúng. Lần đầu tiên cô cảm nhận được những hương vị tinh tế đến thế trên đầu lưỡi.
Hóa ra đồ ăn cũng có thể mang lại hương vị như thế này sao…
Dù cảm thấy vô cùng bối rối khi phải ngồi ăn trước mặt người đàn ông đang đợi để làm chuyện đó với mình, So Hee vẫn lặng lẽ lấp đầy dạ dày.
Đôi mắt sắc lẹm của hắn chậm rãi quét qua cô khi cô đang cúi gằm mặt, tay không ngừng đưa đũa.
“…Mẹ kiếp.”
So Hee tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Kye Won Ho nghiến chặt răng, rút ví từ trong túi áo khoác ra.
“Trong lúc chú không ở đây, nhớ phải béo lên một chút đấy.”
‘Trong lúc không ở đây’ sao. Cách nói của hắn cứ như một người sắp phải đi đâu đó xa lắm, khiến gương mặt cô hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Chú định đi đâu ạ?”
“Dạo này chú không ghé qua được đâu. Liệu mà ăn uống cho hẳn hoi vào, không là chú phạt đấy.”
Đặt vài tờ ngân phiếu trắng lên bàn, hắn dứt khoát bước ra phía cửa.
Rầm, cánh cửa đóng lại sau bờ vai rộng lớn của hắn.
Chỉ còn lại một mình, So Hee thẫn thờ nhìn nơi hắn vừa rời đi một hồi lâu rồi mới dời mắt về phía mâm cơm. Hắn đã đi rồi, nhưng hơi ấm của những món ăn vẫn còn vương lại nơi đây.
Liệu có phải hắn lại thay đổi ý định rồi không?
Hay là…
Một khối nghẹn không tên bỗng chọc vào lồng ngực cô. Cùng lúc đó, vùng cổ họng bỗng thấy ngứa ngáy lạ thường.
Vượt ra ngoài những tâm tư phức tạp, có một sự thật mà So Hee vừa nhận ra.
Rằng dù có bao nhiêu kẻ từng rủ cô đi ăn, thì gã chính là người đầu tiên thực sự chăm lo cho từng bữa cơm của cô.
* * *
Chiếc sedan đen dừng lại sau một tiếng rít phanh chói tai. Kye Won Ho bước xuống xe, sải những bước chân dứt khoát. Đó là tầng trên cùng của một căn mansion cao cấp khép kín, nơi chỉ có vài hộ dân sinh sống.
Băng qua sảnh chính để vào căn phòng khách rộng lớn, Kye Won Ho hờ hững vứt chiếc áo khoác sang một bên rồi giật phăng chiếc cà vạt đang thắt chặt nơi cổ họng.
Hắn lấy một chai rượu từ tủ trưng bày, rót đầy một ly thủy tinh đến mức sắp tràn ra ngoài. Sau khi uống cạn ly rượu chỉ trong một hơi, dùng ngón cái quẹt đi làn môi ướt át.
Kye Won Ho khẽ nhíu mày, cầm ly rượu vừa rót đầy bước qua phòng khách. Ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa da, hắn tháo đồng hồ đeo tay ném lên bàn rồi dùng lưỡi liếm quanh khoang miệng nóng bừng.
Hơi nóng bao quanh cơ thể vẫn chưa chịu nguôi ngoai. Cơn khát vọng không thể lấp đầy cũng vẫn y nguyên như thế.
Lý do chỉ có một.
“Yun So Hee.”
Cái mùi hương thanh khiết của nhóc con đó làm hắn không thể kiềm chế nổi bản thân.
Dựa tấm thân đồ sộ vào lưng ghế, Kye Won Ho đưa tay mò mẫm mở ngăn bàn cạnh sofa. Khi đầu ngón tay chạm vào một lớp vải nhỏ nhắn và mềm mại, hắn liền nhấc nó lên.
Quần lót gì mà nhỏ thế này. Cái thứ còn chưa bằng lòng bàn tay này mà con bé đó cũng mặc được sao.
“Ưm.”
Kye Won Ho gầm nhẹ trong cổ, hắn nhìn trân trân vào chiếc quần lót trong tay rồi hớp thêm một ngụm rượu mạnh.
Trong lúc đôi tay đang chậm rãi vầy vò lớp vải nhỏ bé ấy, điện thoại hắn bỗng đổ chuông.
Đôi mắt vốn đang nhăn nhó vì bực bội bỗng trở nên sâu thẳm khi hắn nhìn thấy số điện thoại quen thuộc hiện trên màn hình.
「Tôi đã ăn rất ngon ạ. Cảm ơn chú.」
Trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn đầu tiên từ Yun So Hee với câu từ vô cùng nề nếp. Hắn nhấn vào ảnh đại diện, gương mặt mộc mạc và thanh thuần mà hắn vừa mới gặp khi nãy hiện ra rõ mồn một.
“Haa, mẹ kiếp…. Yun So Hee.”
Đây là lần đầu tiên hắn thấy một thứ gì đó xinh đẹp đến nhường này. Dựa lưng vào sofa, đăm đăm nhìn tấm ảnh trên màn hình, yết hầu Kye Won Ho chuyển động mạnh. Vì cái mặt đó mà hắn đang làm hỏng hết cả việc. Đúng như lời Baek Mu Kyung nói, đây là hành động hoàn toàn không giống hắn chút nào.
Kye Won Ho dùng tay mở khóa thắt lưng. Khối thịt đang giật liên hồi trỗi dậy giữa lớp lông đen rậm rạp bật tung ra ngoài.
Chiếc quần lót nhỏ nhắn và mềm mại của So Hee được quấn quanh khối thịt ấy. Một hơi thở lười biếng thoát ra qua kẽ răng của gã đàn ông.
Cái vùng bên trong non nớt ấy rốt cuộc sẽ mang lại mùi vị như thế nào đây.
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà cơ cổ hắn đã nổi gân cuồn cuộn, những mạch máu căng phồng lên. Bàn tay đang quấn chiếc quần lót quanh khối thịt bắt đầu thực hiện những cú dập pít-tông chậm rãi.
* * *
Đang lấy chai nước từ trong tủ lạnh, ánh mắt cô bỗng dừng lại ở những ngăn kệ được lấp đầy không còn một kẽ hở. Tủ lạnh vốn trống rỗng chẳng có gì ngoài nước uống nay đã đầy ắp đến mức không còn chỗ chứa. Ngoài những món cô đã ăn trước mặt hắn, cô còn phát hiện ra rất nhiều hộp thức ăn khác được đóng gói kỹ càng và xếp gọn gàng trong tủ lạnh sau khi hắn rời đi tối qua.
Lượng thức ăn này có khi cô ăn cả mấy ngày cũng chẳng hết. Từ cách đóng gói cho đến hương vị của từng món ăn, tất cả đều toát lên vẻ cao cấp, thậm chí là xa hoa. Rốt cuộc người đàn ông đó đang nghĩ gì vậy? Tại sao hắn lại phải đối xử với cô như thế này.
Tin nhắn cô gửi sau một hồi đắn đo tối qua vẫn chưa có lời hồi âm. Dù không mong đợi hắn sẽ trả lời, nhưng mỗi khi nhìn thấy dòng tin nhắn đã hiển thị trạng thái đã đọc, cô lại thấy hối hận vì không biết mình có làm chuyện gì thừa thãi hay không. Có lẽ đó là một hành động quá phận.
“Ư.”
Đang uống ngụm nước ngô lạnh, cô vội lấy tay ôm lấy gò má vì một cơn đau lạ thường vừa ập tới. Linh tính chẳng lành, cô soi gương kiểm tra khoang miệng thì thấy một chiếc răng khôn trắng tinh, tròn trịa đang đâm xuyên qua lớp thịt hồng để nhô lên.
Tự dưng lại mọc răng khôn sao?
Mọi người đều mọc răng khôn vào tầm này ư? Hay là do cô phát triển muộn hơn người khác?
May mắn thay, trong ngăn kéo vẫn còn sót lại hai viên thuốc kháng viêm giảm đau sắp hết hạn sử dụng. Cô nuốt hai viên thuốc cùng với ngụm nước ngô âm ấm để tạm thời trì hoãn cơn đau. Hiện tại thì mức độ này cô vẫn có thể chịu đựng được.
Bước xuống xe buýt, cô đi qua dãy cửa hàng sầm uất và dừng chân trước một sạp trái cây. Nhìn những quả dâu tây chín đỏ mọng được xếp ngay ngắn trong hộp xốp trắng, người chủ quán đang sưởi ấm bên bếp lò trong tiệm vội vàng chạy ra tiếp khách.
“Cô mua gì ạ?”
Dâu tây vốn là loại quả mà cô chưa bao giờ dám tự bỏ tiền ra mua, trong suy nghĩ của cô, đó là loại trái cây xa xỉ và quý giá nhất. Ngay cả khi làm ở hộp đêm, đĩa hoa quả thập cẩm cũng chỉ có vài ba quả dâu, chẳng bao giờ có phần dư lại.
Dù chú đã đi mà không hẹn ngày quay lại, và cô cũng chẳng biết thứ này có đúng sở thích của chú hay không, nhưng…
“Cho tôi một hộp dâu tây. Loại ngon nhất ấy ạ.”
Vì đã được ăn một bữa ngon, chỉ đơn giản là cô muốn trả ơn thôi.
“Sao lại mua dâu tây?”
Một giọng nói cao vút vang lên thu hút sự chú ý. Cô đang ôm hộp dâu tây trong tay thì giật mình. Hae Mi đang ngồi trên bàn bếp dù quán còn chưa đến giờ mở cửa, chiếc kính râm to bản che khuất nửa khuôn mặt cô ấy.
“…Chị?”
“Em đúng là gan to tày đình mà! Sao chị nhắn tin mà mày cứ bơ đi thế hả?”
Hae Mi bước xuống từ cái bàn bếp cao một cách chênh vênh, tháo kính râm dắt vào giữa ngực. Dưới lớp phấn nền dày cộm, vùng xương gò má của cô ấy hiện rõ một vết bầm tím lịm.
“Không phải em cố ý đâu, hình như điện thoại của em bị hỏng rồi. Có chuyện gì xảy ra với chị vậy?”
“Thôi bỏ đi, đằng nào cũng hỏng bét rồi! Trao cơ hội cho cái đứa chậm chạp như em chỉ tổ làm chị sưng cả mồm thôi.”
“Thế nên em đã bảo chị đừng có phí công nữa mà. Em tuyệt đối không đến những nơi đó đâu, chị đừng tìm hiểu cho em làm gì.”
Không chỉ vết bầm trên mặt, mà sắc diện của Hae Mi cũng không được tốt. Dù bản thân còn đang khốn khổ nhưng cô vẫn cảm thấy một sự thương cảm len lỏi dành cho Hae Mi. Cô đoán có lẽ là vì cô ấy làm cùng nghề với mẹ cô chừng ấy năm.
“Nhưng mà mặt chị… Chị có sao không ạ?”
Bờ môi đỏ mọng của Hae Mi méo xệch đi, cô ấy dùng gót giày gõ mạnh xuống sàn gạch nhà bếp. Đôi giày cao gót đính đá lấp lánh phản chiếu ánh đèn halogen mờ ảo.
“Mẹ kiếp! Tự dưng lão chủ bảo đóng cửa tiệm rồi đuổi hết nhân viên đi. Chẳng nói chẳng rằng lý do gì mà cứ như đánh chó ấy. Chị định nhảy vào đòi tiền trợ cấp thôi mà chúng nó đánh cho ra nông nỗi này đây này. Đồ lũ khốn nạn.”
Hae Mi trút hết uất nghẹn như thể chỉ chờ có người hỏi, rồi thò tay lấy một quả dâu tây trong hộp xốp cô đang ôm khư khư. Chưa kịp ngăn lại thì quả dâu to nhất, mọng nhất đã nằm gọn trong miệng cô ta.
“Với cái mặt này thì còn lâu mới tìm được chỗ làm mới. Phải tranh thủ qua đây kéo khách quen đi chỗ khác thôi. Cứ tưởng qua bên đó thì đời lên hương, ai dè lại càng nát hơn. Ái chà, dâu ngọt thật đấy.”
Nhìn Hae Mi vừa than vãn vừa ăn dâu tây một cách ngon lành dù gương mặt đang bầm tím, cô chẳng nỡ cản lại mà chỉ biết nuốt ngược sự xót xa vào lòng. Mỗi khi cô ấy nhai, mùi thơm ngọt ngào của dâu tây lại tỏa ra khiến lòng cô càng thêm u sầu.
“Chị về nhà nằm nghĩ mãi rồi, chắc là do chị mượn cái tên của em nên mới bị ám quẻ đấy. Nói trắng ra thì mặt em với ngực em cũng được đấy, cơ mà cái số em nó bạc phúc quá đi. Chắc là chị bị lây cái xui của em rồi. Chắc phải đi giải hạn thôi.”
“Đã biết là cái tên bạc phúc rồi sao chị còn mượn làm gì. Từ sau chị đừng dùng tên em nữa.”
Nghĩ lại thì có lẽ cô ta nói đúng. Cái số kiếp bạc phúc này có lẽ thực sự có thể lây lan qua người khác.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới