[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 18

Đăng lúc 23:36 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 18

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Mẹ cô hay Hae Mi đều là những người mà cô từng khăng khăng sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của họ, vậy mà giờ đây chẳng phải chính cô cũng đang dấn thân vào con đường chẳng khác gì họ hay sao? Bởi vì cô đã chấp nhận bán thân cho người đàn ông đó để đổi lấy tiền.

Chỉ vì một cái tên mượn tạm mà dẫn đến sự hiểu lầm bùng lên như lửa gặp rơm, nhưng chung quy lại cũng là do cô mà ra. Biết trách ai bây giờ, và tìm lý do ở đâu đây? Tất cả đều là vô nghĩa.

“Con bé này cứ trợn mắt lên nhìn chị là sao. Không mượn nữa là được chứ gì! Này, em cũng ăn đi. Cứ đứng đờ ra đấy là chị ăn sạch sành sanh luôn đấy?”

“Em không ăn đâu.”

So Hee nhìn những quả dâu tây cứ vơi dần trong hộp xốp và nghĩ rằng như thế này cũng tốt. Một chút lòng thành hèn mọn của cô vốn dĩ cũng chẳng cần được chuyển giao cho ai nữa.

Trong lúc So Hee đang lấy tạp dề, Hae Mi lấy nước từ máy lọc và nuốt một viên thuốc nhỏ. Nhớ lại cảnh cô ấy từng than vãn tiếc tiền thuốc ngay cả khi bị cảm, So Hee lo lắng hỏi.

“Thuốc chị lấy ở bệnh viện hả? Thuốc mỡ không hiệu quả sao?”

Hae Mi đang tu nước ừng ực bỗng quay lại, tròn mắt nhìn cô. Ngay sau đó, đôi mắt cô ấy híp lại thành hình bán nguyệt.

“Em điên à? Có mấy vết bầm thế này mà phải đi bệnh viện sao.”

“Thế là thuốc gì vậy chị?”

“Thuốc tránh thai. Mọi loại thuốc khác chị có thể không tin, nhưng riêng loại này thì chị tin tuyệt đối. Nếu không có nó, chẳng biết giờ chị có đang phải đèo bòng đứa con không cha nào không. Ôi dào, nghĩ đến thôi đã thấy kinh tởm rồi. Đúng không nào?”

“À...”

Có lẽ chính cô cũng sẽ cần đến thứ đó. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. So Hee thầm nhủ lát nữa phải ghé hiệu thuốc mua thuốc tránh thai. 

Thứ cô thực sự nên mua lúc này không phải là dâu tây hay thứ gì khác, mà chính là nó.

 

* * *

 

Kye Won Ho đang tựa lưng vào cửa sổ có song sắt đọc báo thì ngẩng đầu lên. Đối diện hắn, Thị trưởng Choi Jung Pil đang lạnh lùng nhìn xuống Choi Jun Seok đang nằm trên giường bệnh. Dù đây là khu điều trị khép kín hoạt động cực kỳ bí mật, nhưng đây là lần đầu tiên Thị trưởng trực tiếp đến thăm.

 

...Hướng đi sắp tới của Thị trưởng Choi Jung Pil? Phỏng vấn chuyên sâu.

 

Ánh mắt Kye Won Ho rời khỏi bài báo về Thị trưởng để nhìn sang giường bệnh của Choi Jun Seok – người đã ở bên hắn hàng chục năm qua. Choi Jun Seok đang bị trói chặt trong chiếc áo cưỡng chế, lộ rõ những triệu chứng điển hình của cơn nghiện ma túy. Ngay cả trong lúc hôn mê, tứ chi anh ta vẫn co giật liên hồi. Đôi gò má hóp lại cùng quầng thâm đen sì dưới mắt khiến anh ta trông già hơn tuổi thật đến mười tuổi.

“Chậc.”

Thị trưởng Choi Jung Pil tặc lưỡi rồi tuyệt tình quay lưng đi, như thể không muốn nhìn thêm một giây nào nữa.

“Cái thứ này... liệu đến sang năm có bình thường lại được không?”

Cái thứ này. Cách gọi như thể đang nói về một món đồ chứ không phải con người khiến Kye Won Ho thầm cười nhạo. Thị trưởng đã không còn coi Choi Jun Seok là con trai mình nữa. Lão ta chỉ đang cố gắng gánh vác gã như một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào và làm hại đến mình.

Việc mối quan hệ cha con này tan vỡ là điều mà Kye Won Ho vô cùng mong đợi.

Choi Jun Seok là đứa con muộn mà Thị trưởng có với người vợ chính thức kém mười tuổi. Anh ta vừa là giọt máu duy nhất, vừa là rủi ro chí mạng của lão ta. Khác với Choi Seo Young – người được nhận nuôi chỉ để làm bình phong và được cho học tập tại Hàn Quốc – Choi Jun Seok được gửi đi du học Mỹ từ năm tám tuổi. Tại đó, anh ta không chỉ sống một cuộc đời phóng đãng mà cuối cùng còn dính vào ma túy.

Kể từ đó, anh ta trượt dài không phanh. Sau khi dùng tiền mua cho anh ta tấm bằng tốt nghiệp, Thị trưởng đã đưa anh ta về Hàn Quốc để điều trị nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống năm sau.

Nếu phu nhân không tự ý đưa Choi Jun Seok đến một ngôi chùa để điều trị thì ít nhất ‘sự cố đó’ đã không xảy ra. Choi Jun Seok trốn khỏi chùa, mò đến tận những phòng trà hẻm tối để sử dụng những loại ma túy rẻ tiền, kém chất lượng, và rồi anh ta đã gây ra một tai nạn không thể cứu vãn.

Vì tính chất nguy hiểm của vụ việc quá lớn, Thị trưởng đã định một mình xử lý mà không cho Kye Won Ho biết. Thế nhưng, vì có một kẻ tép riu xen ngang vào nên cuối cùng lão ta vẫn phải cầu viện đến Kye Won Ho như mọi khi. Những công việc bẩn thỉu và dơ dáy thì giao cho ‘con chó’ mà mình đích thân nuôi nấng là hợp lý nhất.

Nhờ vậy, Kye Won Ho đã có thêm một quân bài mới, và tình cờ phát hiện ra một thứ không ngờ tới. Hắn gấp tờ báo lại, đặt lên bậu cửa sổ rồi tiến lại gần giường bệnh của Choi Jun Seok.

“Chỉ cần phu nhân không đưa Jun Seok ra ngoài như lần trước thì chiến dịch vận động tranh cử sẽ không gặp trở ngại gì đâu ạ.”

Với vẻ mặt được dàn dựng một cách điêu luyện, Kye Won Ho nhớ lại hình ảnh Choi Jun Seok từng thân thiết gọi mình là anh, rồi hắn dịu dàng vuốt ve đôi gò má hóp của anh ta. Lớp da thịt giờ đây khô khốc và thô ráp, chẳng còn chút sức sống nào của con người.

Kye Won Ho không hề cảm thấy tội lỗi khi Choi Jun Seok trở nên nông nỗi này. Hắn chỉ tốn rất nhiều thời gian để chậm rãi thuần hóa anh ta, còn việc anh ta cả gan bước chân vào con đường đó là lỗi của chính anh ta. Giống như cách Thị trưởng định thuần hóa Kye Won Ho năm xưa, Kye Won Ho cũng chỉ đáp trả con trai ruột của lão theo đúng cách đó mà thôi. Điểm khác biệt duy nhất giữa Choi Jun Seok và Kye Won Ho là một kẻ giả vờ bị lợi dụng, còn một kẻ thì bị lợi dụng thật sự.

“Cả thằng con lẫn con mụ vợ, đứa nào cũng chỉ rình rập cản đường ta. Cậu cài thêm người vào, canh chừng cho cẩn thận, đừng để chúng nó đi lung tung nữa.”

“Rõ, thưa Thị trưởng.”

Mục tiêu mà Thị trưởng khao khát cả đời đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần cuộc bầu cử kết thúc, Choi Jun Seok sẽ bị chính cha ruột mình vứt bỏ và thối rữa ở nơi này suốt phần đời còn lại. Cho dù là con ruột, nhưng nếu trở thành vật cản thì trong mắt Thị trưởng, đó cũng chỉ là thứ rác rưởi không thể tiêu hủy mà buộc phải vứt xó.

Huyết thống... hóa ra cũng chẳng có gì to tát.

Khác với Baek Mu Kyung – kẻ luôn bị ám ảnh bởi sự thiếu hụt tình thân dù cả hai cùng lớn lên trong cô nhi viện, Kye Won Ho lại thấy hài lòng với thân phận không gốc rễ của mình. Vì không có gì để bảo vệ, cũng chẳng có gánh nặng nào cản trở, nên kẻ thù sẽ không thể nắm được điểm yếu của hắn. Đối với một thằng gangster luôn bị kẻ thù rình rập lấy mạng như hắn, đây là một điều vô cùng thuận tiện.

Vì thế, Kye Won Ho đã tự nguyện đóng vai một con chó trung thành để leo lên vị trí này, với ý định sẽ thâu tóm tất cả. Kể cả khi Viện trưởng Moon của cô nhi viện bán hắn cho Thị trưởng, hay khi Thị trưởng bán hắn làm con nuôi cho Chủ tịch Kye Myung Oh của Tập đoàn Taegang – một tổ chức xã hội đen đang chống lưng cho lão – để lão dễ bề kiềm chế, hắn vẫn không một lần phản kháng, cứ để mặc cho họ thỏa sức đóng vai chủ nhân.

Bởi hắn biết rõ một điều: khi những kẻ đó đang say sưa trong trò chơi dắt mũi một con chó phục tùng, đó chính là lúc chúng dễ bị dắt mũi ngược lại nhất.

“Còn Seo Young. Chuyện xem mắt với con trai Giáo sư Kim đến đâu rồi?”

“Tôi đang thuyết phục cô ấy ạ. Như ngài đã biết, Seo Young vốn không có hứng thú với những chuyện đó mà.”

“Nó là đứa biết nghe lời cậu, cố mà thuyết phục nó cho tốt vào.”

Thị trưởng đã leo lên được vị trí này nhờ sự chống lưng của tổ chức của Kye Myung Oh, vậy mà giờ lão ta lại định kết thông gia với Giáo sư Kim – một người có uy tín lẫy lừng trong giới phúc lợi – để tẩy trắng hình ảnh và lôi kéo thế lực bên đó hòng củng cố nền móng. Vì hy vọng dùng thằng con nghiện ngập để làm một cuộc hôn nhân chính trị đã tan thành mây khói, nên giờ lão định tận dụng nốt cả đứa con gái nuôi.

“Chắc chắn rồi ạ.”

Thị trưởng nhìn Kye Won Ho – kẻ đang nở một nụ cười lịch lãm đến mức không thể thấu được tâm can – bằng ánh mắt không mấy hài lòng, rồi lão bâng quơ hỏi.

“Chuyện đó sao vẫn chưa có tin tức gì à?”

Dù lão không nói rõ chủ ngữ nhưng Kye Won Ho vẫn đáp lại một cách trơn tru mà không hề ngập ngừng.

“Tôi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm món đồ đó ạ.”

Tại sao hắn lại cứ bị thu hút bởi đôi mắt đượm buồn đầy rẫy bất hạnh đó nhỉ? Kye Won Ho cũng tự thắc mắc.

“Chẳng phải chính cậu đã nói là không cần tìm sao?”

Vì thế nên dạo gần đây, hắn cũng đang đi tìm lý do cho chính mình.

“Có một vài điểm đáng ngờ nên tôi xin phép dùng thêm chút thời gian nữa ạ.”

Ngay khi vừa dứt lời, điện thoại hắn rung lên. Đó là tin nhắn từ Han Kun Hee. Khi nhìn thấy nội dung, Kye Won Ho hiếm khi đanh mặt lại và ngừng cuộc đối thoại, khiến Thị trưởng lộ rõ vẻ không hài lòng.

“Có chuyện gì mà cậu trông thế kia?”

Kye Won Ho thản nhiên nhét điện thoại lại vào túi áo khoác.

“Nghe báo cáo có một con mèo hoang vừa cào xước xe tôi thôi ạ. Thật là xấc xược quá.”

“Bây giờ mà cậu còn tâm trí lo cho mấy cái chuyện cỏn con đó à?”

Càng kéo dài thời gian, kẻ được lợi rõ ràng là phía Kye Won Ho. Cả Thị trưởng đang sốt ruột đến khô cả máu, lẫn Yun So Hee – con bé đang lén lút đi mua thuốc tránh thai một cách đáng yêu kia. Dùng tay kia quẹt qua khóe môi, Kye Won Ho mơn trớn lớp vải mềm mại nằm trong túi áo khoác. Cảm giác mềm mại, mỏng manh quấn quýt lấy đầu ngón tay cứng cáp của hắn.

“Biết đâu được đấy ạ. Có khi một chuyện cỏn con lại làm hỏng cả một đại sự thì sao?”

 

* * *

 

“Này, cô giáo. Tôi gặp cô một lát được không?”

Mẹ của Sung Min gọi So Hee lại khi cô vừa kết thúc buổi dạy và định ra về.

“Vâng, thưa bác. Có chuyện gì vậy ạ?”

Mẹ Sung Min liếc nhìn về phía cánh phòng cô vừa bước ra rồi hạ thấp giọng. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của bà, So Hee bỗng thấy căng thẳng. Một linh cảm không lành ập đến.

“Tôi rất tiếc, nhưng chắc buổi dạy của Sung Min chỉ kéo dài đến hết tháng này thôi.”

Nỗi lo sợ đã trở thành sự thật. Trong tình cảnh cô đang cần tăng thêm suất dạy thì đây là một thông báo quá đột ngột. Dù bàng hoàng nhưng So Hee vẫn cố giữ bình tĩnh, cô lục lại ký ức xem liệu mình có sơ suất gì trong lúc dạy hay không.

So với lúc mới nhận lớp, thành tích của Sung Min đã tiến bộ rõ rệt, tính cách cậu bé cũng hiền lành nên giữa hai người không hề có mâu thuẫn. Sung Min luôn ngoan ngoãn nghe lời cô. Thậm chí vài tháng trước, cô còn nhận thêm hai người bạn của Sung Min do gia đình giới thiệu để dạy theo nhóm.

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 18

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới