————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 19
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
“Liệu có điều gì cháu cần cải thiện không ạ? Nếu bác cho ý kiến, cháu sẽ tiếp thu và sửa đổi ngay. Thành tích của Sung Min đã tiến bộ rất nhiều và em ấy cũng rất chăm chỉ theo sát tiến độ dạy của cháu mà.”
Vì đang trong tình cảnh thiết tha cần việc, So Hee cố gắng thuyết phục mẹ của Sung Min. Có rất nhiều phụ huynh lo ngại về vấn đề tai phải không nghe được của cô nên việc tìm một suất dạy gia sư mới là vô cùng khó khăn.
Ít nhất thì với những lớp cô đang đảm nhận, cô đã được các phụ huynh công nhận năng lực và duy trì được nhóm học ổn định mà không có ai bỏ ngang.
“Không phải chuyện đó, ôi dào, tôi nói ra cũng thấy hơi ngại...”
“Bác ơi, cháu thật sự không sao đâu, bác cứ nói thẳng cho cháu biết đi ạ.”
“Thì là... tôi thấy cô giáo có vẻ hơi kích thích đối với một đứa trẻ đang tuổi dậy thì như nó. Tất nhiên đó không phải lỗi của cô giáo. Nhưng vào cái thời điểm cần tập trung học hành thế này thì không nên để tâm trí nó xao nhãng sang chuyện khác.”
“Ý bác là sao ạ...?”
Mẹ của Sung Min xua tay như thể không muốn nói thêm gì nữa. Trên gương mặt khó xử của bà thoáng hiện lên một chút cảm xúc khó chịu. Trong phút chốc, những hành động gần đây của bà lướt qua trí nhớ của So Hee.
Ngay cả trong giờ học, bà cũng thường xuyên mở cửa vào phòng để đưa đồ ăn nhẹ, hoặc nói rằng muốn mở cửa cho thoáng khí khi cô đang dạy.
Chính mẹ của Sung Min cũng là người từng nói rằng dạy nhóm sẽ tốt hơn dạy cá nhân, rồi chủ động giới thiệu thêm hai người bạn của Sung Min vào học.
Đến lúc này So Hee mới hiểu bà đang lo lắng điều gì. Nếu là vì lý do đó, thì đây không phải là vấn đề mà cô có thể xoay chuyển được.
“Dù sao thì cũng xin lỗi cô giáo nhé. Ngay từ đầu đáng lẽ tôi nên tìm thầy giáo thay vì cô giáo, nhưng vì học phí của cô rẻ quá nên... Vậy cứ thống nhất là hết tháng này nhé, tôi sẽ chuyển khoản tiền học sau.”
Không thể thuyết phục được mẹ của Sung Min, So Hee rời khỏi căn hộ với tâm trạng mịt mờ. Việc mất đi một lớp dạy nhóm vốn chiếm phần lớn thu nhập khiến cô cảm thấy vô cùng bế tắc.
Dù là tiền lãi hay tiền gốc, thì vào lúc này một xu cô cũng thấy quý. Buổi phỏng vấn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi sắp tới nhất định phải có kết quả tốt.
* * *
Trong phòng tiếp kiến bao trùm một bầu không khí lạnh lẽo. Vấn đề lớn nhất là số lần đến thăm của Goo Myung Chul đang ngày một thưa dần.
“Anh có bồ nhí bên ngoài rồi à?”
Nhìn Jin Hye Yeon vừa gặp đã cáu bẳn hỏi tội, Goo Myung Chul cố nở một nụ cười gượng gạo. Ngay cả khi ngồi tù, cái tính nết của bà ta vẫn chẳng hề thay đổi. Gã đã phát ngán với việc phải chịu đựng cái tính cách đó, nhưng vì nghĩ rằng bà ta vẫn còn thứ gì đó để đào mỏ nên chưa thể vứt bỏ dễ dàng.
“Lại làm sao nữa đây. Anh đã dành cả tấm chân tình của một người đàn ông để lo liệu cho cưng ở trong này rồi còn gì. Cưng bị mắc chứng hoang tưởng đấy à?”
Mùi tiền bà ta giấu giếm đâu đó vẫn phảng phất quanh đây nhưng gã lại chưa có bằng chứng. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, gã nhận thấy đây vẫn chưa phải là quân bài nên vứt bỏ.
“Thế sao dạo này anh đến thăm thưa thớt thế? Anh có phải hạng đi làm công sở như người ta đâu.”
Goo Myung Chul vô thức nắm chặt tay rồi lại buông ra. Thực tế, nếu không nghe được ‘chuyện đó’ từ miệng Jin Hye Yeon, gã đã sớm lặn mất tăm rồi. Chuyện đó xảy ra vào lần đầu tiên bà ta vào trại.
Lần đầu ngồi bóc lịch, Jin Hye Yeon trông vô cùng bất an trong buổi tiếp kiến đầu tiên.
Thấy Goo Myung Chul có vẻ thờ ơ trước những lời dặn dò phải đến thăm thường xuyên, Jin Hye Yeon đã tiết lộ rằng bà ta có một nguồn tiền lớn, bảo gã cứ kiên nhẫn đợi bà ta ra tù.
Bà ta bảo với số tiền đó, hai người có thể sống cả đời mà không cần lo nghĩ về chuyện tiền bạc nữa.
Vài ngày sau, khi gã hỏi lại về sự tồn tại của số tiền đó, bà ta lại chối phăng đi, bảo lúc đó do phê thuốc nên nói linh tinh không nhớ gì, nhưng trực giác mách bảo gã đó không phải là lời nói hão. Chắc chắn phải có thứ gì đó.
“Ôi dào, cưng lại làm anh buồn rồi đấy. Cưng biết Jong Seop mà, thằng em thân thiết của anh ấy. Chẳng phải anh đã bảo là dạo này bận giúp nó kinh doanh sao.”
“Anh thì giúp được cái gì? Tiền thì không có. Đừng nói là anh đã rút tiền đặt cọc căn villa rồi đấy nhé?”
Vừa hết thuốc một cái là thành yêu tinh ngay nhỉ, Jin Hye Yeon? Tiền đặt cọc đã bị gã nướng sạch vào bài bạc từ lâu rồi. Vì chột dạ nên Goo Myung Chul cố tình cao giọng.
“Nếu rút chỗ đó thì anh là đống phân chứ có còn là người nữa đâu?”
“Anh làm cái giống không phải người thiếu gì lần đâu. Goo Myung Chul. Anh đừng quên là vì cung phụng cho anh mà tôi mới phải vào đây đấy.”
Vì ham hố bản thân thì có chứ ở đó mà kể công. Goo Myung Chul thầm cười nhạo trong lòng.
Gã gặp Jin Hye Yeon tại một quán bar dành cho quý bà vào cái thời gã còn làm trai bao. Kế hoạch ban đầu của gã là mồi chài một mụ sếp bà nào đó thật giàu có để cuối đời được cung phụng, sống thảnh thơi với danh xưng giám đốc.
Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc đó gã lại bị Jin Hye Yeon – một kẻ chẳng có xu dính túi – hớp hồn. Vốn dĩ chỉ định chơi bời qua đường, đào mỏ chút ít tiền tiêu vặt thôi, ai dè bà ta lại nổi máu muốn làm bà chủ, vứt bỏ cả chồng con để về chung sống và cung phụng cho gã.
Bà ta khăng khăng bảo sẽ nuôi gã và bắt gã bỏ nghề ở quán bar. Sau đó, gã cứ thế làm liều, vay nợ xã hội đen chồng chất để kinh doanh nhưng rồi lại thua lỗ liên tục.
Để có tiền trang trải cho gã, Jin Hye Yeon khi còn trẻ thì bán thân, đến khi có tuổi thì đi bán thuốc. Rồi chính bà ta cũng dính vào ma túy và cuối cùng là phải vào tù.
Goo Myung Chul vừa quan sát sắc mặt của Jin Hye Yeon vừa rên rỉ than vãn. Gã cười gượng đến mức cơ mặt sắp chuột rút đến nơi.
“Biết rồi mà. Thế nên anh mới cuống cuồng chạy đến đây thăm em mỗi ngày đây này.”
“Đúng là cái ngữ xuất thân từ quán bar, chỉ được cái mồm mép là giỏi.”
Nhìn đồng hồ báo hiệu giờ tiếp kiến sắp hết, Jin Hye Yeon đột nhiên hạ thấp giọng đầy bí hiểm.
“Này, Goo Myung Chul. Anh tìm hiểu giúp em chuyện này với.”
“Chuyện gì?”
Lại định sai bảo chuyện phiền phức gì nữa đây. Goo Myung Chul hỏi với vẻ hờ hững.
“Nghe bảo Kim Jung Shik đã bán nợ rồi.”
“Thật sao?”
Lần này Goo Myung Chul cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Kim Jung Shik vốn nổi tiếng là kẻ bẩn thỉu và đê tiện nhất trong giới. Lão ta luôn hành hạ con nợ đến tận cùng, vắt kiệt tất cả những gì có thể bán được.
Lão ta là một tên biến thái thích lấy việc dày vò con nợ làm thú vui chứ không đơn thuần là đòi tiền, nên việc lão bán nợ là điều không tưởng.
“Bán cho ai cơ?”
“Em cũng không biết. Thế nên mới bảo anh đi tìm hiểu xem. Chắc chắn là có âm mưu gì đó. Kim Jung Shik đâu phải hạng người dễ dàng nhượng nợ cho kẻ khác.”
“Nếu bán trực tiếp Yun So Hee thì vớt được khối tiền, sao lão ta lại từ bỏ nhỉ? Lạ thật đấy.”
Goo Myung Chul nhớ lại Yun So Hee, đứa con gái của Jin Hye Yeon mà gã vừa gặp ở nhà tù. Con bé đó đẹp y hệt mẹ mình, cái người mà ngoài nhan sắc ra chẳng có gì. Không chỉ dừng lại ở mức xinh đẹp, mà con bé đó còn toát ra một vẻ gợi dục đến mức có thể làm hồi sinh cả một gã đàn ông đã chết.
Nếu coi là một món hàng thì đó là hàng thượng hạng. Jin Hye Yeon từng nói Kim Jung Shik định vắt kiệt tiền lãi một thời gian rồi sau đó sẽ bán con bé vào lầu xanh với giá cao. Bà ta còn định dùng việc đó làm cớ để đòi tiền bồi thường tâm lý nữa.
Lúc đó gã thấy thật ghê tởm một người mẹ lại đi bán đứng con gái ruột mình như Jin Hye Yeon, nhưng sau khi trực tiếp nhìn thấy So Hee, gã đã đổi ý. Quả thực, gương mặt và vóc dáng đó mà để không thì phí quá.
Vì con bé có cái tính bướng bỉnh giống hệt mẹ nên gã chưa sơ múi được gì, nhưng trong lòng gã vẫn luôn thấy tiếc nuối.
Nghĩ đến cảnh So Hee trông chẳng khác nào Jin Hye Yeon thời hai mươi tuổi, Goo Myung Chul thèm thuồng nuốt nước miếng. Đúng gu của gã, ngực to lại còn trẻ măng.
“Được thôi. Nhưng nếu nói với con bé thì nó sẽ bỏ chạy mất. Thế nên anh cứ âm thầm mà đi xem xét tình hình đi.”
“Được rồi. Thế cưng cho anh biết mật mã nhà con bé đi, để anh còn lẻn vào thám thính.”
“Nhà đó cũ nát làm gì có khóa số, vẫn dùng chìa khóa cơ thôi. Nhưng em có giấu một chiếc chìa khóa dự phòng ở đó, nó nằm ở...”
Nếu suôn sẻ, có khi mình vừa nẫng được số tiền Jin Hye Yeon giấu, lại vừa có được cả con bé con đó nữa. Đôi mắt Goo Myung Chul sáng rực lên.
“Hiểu chưa? Có chắc là làm được mà không bị phát hiện không đấy?”
“Hye Yeon à. Em không tin anh sao?”
“Anh thì... tin cái nỗi gì.”
Sau khi kết thúc những tính toán nhanh chóng trong đầu, Goo Myung Chul nở một nụ cười đê tiện.
* * *
Cửa hàng tiện lợi nằm ở khu phố sầm uất nơi cô hẹn phỏng vấn có quy mô khá lớn, nhìn từ bên ngoài cũng thấy rất đông khách.
Cố nén cơn căng thẳng, cô bước vào trong. Tiếng nhạc từ loa phát ra rất lớn, dội thẳng vào tai.
Bíp bíp, tiếng ù quen thuộc vang lên khiến cô phải áp lòng bàn tay vào tai trái một lúc rồi mới tiến về phía quầy thu ngân. Người phụ nữ trung niên có vẻ là chủ tiệm đang đeo tai nghe nên chẳng hề nhận ra sự hiện diện của cô cho đến khi cô lên tiếng chào.
“Em chào chị. Em là Yun So Hee, người hẹn đến phỏng vấn hôm nay ạ.”
Chủ tiệm tháo một bên tai nghe, liếc nhìn cô từ đầu đến chân. Ánh mắt đầy vẻ khó chịu khiến So Hee bất giác co rúm người lại.
Ngay từ lúc gọi điện hẹn phỏng vấn, cô đã cảm thấy cô ta không mấy thân thiện, và ngoài đời thì ấn tượng cũng chẳng khá khẩm hơn.
“À, cái đứa sinh viên đang nghỉ học đó hả. Đến sớm thế?”
Cái tai không lành lặn của cô không thể bắt trọn được giọng nói bị vùi lấp trong tiếng nhạc. Đã vậy, chủ tiệm còn đeo khẩu trang nên cô hoàn toàn không thể đọc được khẩu hình miệng.
“Nghe bảo em có kinh nghiệm làm ở cửa hàng tiện lợi rồi. Lượng hàng nhập về ở đây khá nhiều, người em thì gầy trơ xương thế kia thì liệu có khuân vác nổi đồ không đấy?”
“Dạ, chuyện đó...”
Dù đã cố gắng lắng nghe bằng tai trái nhưng lời nói của bà chủ tiệm cứ đứt quãng từng chặng. Sự bối rối khiến đôi gò má trắng ngần của cô đỏ bừng lên.
“Xin lỗi chị, tai em hơi kém một chút, chị có thể bỏ khẩu trang ra nói được không ạ?”
“Cái gì cơ?”
“Một bên tai của em nghe không rõ lắm ạ, em xin lỗi.”
Chủ tiệm với vẻ mặt đầy bực bội, hậm hực vặn nhỏ nút âm lượng loa. Trong không gian bỗng chốc im ắng, giọng nói đầy gắt gỏng của cô ta vang lên rõ mồn một.
“Aishh, cái ngữ điếc lác mà cũng bày đặt đi xin việc hả?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới