[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 20

Đăng lúc 23:36 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 20

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Giọng nói mà lúc nãy cô chẳng nghe rõ giờ lại đâm thẳng vào tai một cách sắc lẹm. Cô cảm nhận rõ mồn một ánh mắt của tất cả khách hàng trong cửa hàng đồng loạt đổ dồn về phía quầy thu ngân.

Dù có tiếng xì xào bàn tán nhưng cô chẳng tài nào biết được họ đang nói gì.

“Lần sau… em sẽ ứng tuyển lại sau ạ.”

Gương mặt tái mét không còn giọt máu, Yun So Hee cố nhích đôi chân đang cứng đờ để bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Những ánh nhìn soi mói bám theo như những nhát dao cứa mạnh vào sống lưng cô.

Cô vừa bước đi vừa cố kìm nén sự xúc động nơi hốc mắt. Bên tai trái vẫn văng vẳng tiếng ù ù, tầm nhìn trước mắt nhòe đi.

Trái tim bị kích động vẫn đập thình thịch không có dấu hiệu dịu lại. Dù chuyện này chẳng phải lần một lần hai nhưng cô vẫn không cách nào quen được. Đúng lúc cô vừa nhắm nghiền đôi mi khô khốc rồi mở ra, hít một hơi thật sâu thì…

“So Hee à!”

Ai đó chộp lấy vai cô. Quay đầu lại, cô thấy một gương mặt quen thuộc. Đó là Ji Min, bạn cùng khóa đại học của cô.

“Anh ơi, chờ em một lát để em cúp máy đã. Em vừa chạm mặt đứa bạn cùng khóa đang nghỉ học ở cửa hàng tiện lợi. Ừ ừ, tí em gọi lại nhé.”

Ji Min, người đang gọi điện cho bạn trai, sau khi xác nhận người mình vừa gọi lại chính là So Hee thì vội vàng tắt máy với vẻ mặt mừng rỡ. Giọng nói tông cao và lớn của cô bạn đâm thẳng vào tai So Hee một cách chính xác.

“Oa, thật sự là bao lâu rồi không gặp nhỉ!”

Đúng lúc đó, hai người khác vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi cũng tiến đến đứng cạnh Ji Min. Đó là những người bạn cùng khóa mà cô chỉ biết mặt và tên. Hai người họ vừa thì thầm vào tai nhau vừa không ngừng liếc nhìn So Hee.

“…Ừ, đúng là lâu rồi.”

Vẻ khó xử hiện rõ trên gương mặt So Hee. Cô không biết nên phản ứng thế nào với những người bạn cùng khóa này. Ngoại trừ Seo Ji Hoon, người cô buộc phải gặp thường xuyên vì công việc gia sư của Da Young, thì đây là lần đầu tiên cô chạm mặt người ở trường khi đang ở bên ngoài.

Kể từ sau khi nhập học không lâu, cô đã luôn bị đám người của Kim Jung Shik truy đuổi, nên việc kết bạn hay giao lưu với mọi người là điều vô cùng khó khăn.

Ji Min vốn là người năng nổ và hoạt bát, luôn là người chủ động chào hỏi So Hee, nhưng thực tế hai người cũng chỉ mới cùng học chung đúng một tiết, còn với hai người kia cô thậm chí còn chưa từng nói chuyện.

“Hay quá. Bọn tớ đang định đi cà phê đây, cậu đi cùng luôn đi.”

“À, tớ…”

“Lâu ngày gặp lại thì phải đi uống nước chứ. Quán cà phê ngay bên cạnh thôi, không xa đâu. Đi thôi nào!”

Ji Min xởi lởi nắm lấy tay So Hee kéo đi. Chẳng kịp từ chối, cô đành lững thững bước theo họ vào quán.

Sau khi gọi loại trà rẻ nhất mang ra, So Hee tiến về phía chiếc bàn nơi các bạn đã ngồi sẵn.

Quán cà phê nhượng quyền vào buổi chiều đông nghẹt khách. Nơi tràn ngập những con người đang sống một cuộc đời bình thường và trọn vẹn.

Họ học bài, đọc sách một mình, hoặc tụ tập thành nhóm trò chuyện rôm rả. Chẳng có ai ngồi đó với vẻ mặt không thoải mái và lạc lõng như So Hee.

Cảm giác như chỉ có mình mình đang trôi nổi vô định giữa dòng đời. So Hee mân mê chiếc ly sứ trắng, lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua.

Ji Min, sau một hồi thao thao bất tuyệt về bạn trai, bắt đầu dùng ống hút khuấy mạnh ly nước đầy đá và chuyển chủ đề.

“Tớ mới thấy thủ khoa đầu vào xin nghỉ học lần đầu đấy.”

So Hee đang ngồi thẫn thờ nhìn túi trà trong ly bỗng ngẩng đầu lên. Họ đang nói về cô.

“Nghe bảo cậu đột ngột nghỉ học, tớ cứ tưởng So Hee đi du học rồi cơ. Nghỉ học xong rốt cuộc cậu làm cái gì thế?”

Một trong hai người bạn ngồi cạnh vội vã kéo áo Ji Min dưới gầm bàn. Ji Min gạt tay bạn ra, càu nhàu bảo đừng có làm giãn áo mình. Toàn bộ quá trình đó đều lọt vào mắt So Hee.

“Tớ chỉ… làm thêm vài việc linh tinh thôi.”

Cổ họng nghẹn lại khiến giọng cô phát ra nhỏ xíu.

“Thế á? Làm thêm gì vậy? So Hee chẳng phải được học bổng toàn phần sao?”

“Ừ. Đúng là vậy nhưng mà…”

Cô lúng túng chẳng biết phải trả lời thế nào. Có vẻ như Ji Min không biết về những tin đồn liên quan đến đám xã hội đen của cô. May thay, một người bạn khác đã kịp lái sang chuyện khác giúp cô tránh được câu trả lời.

“Này các cậu. Nghe tin gì chưa? Cái anh tiền bối khoa Chính trị ngoại giao trên diễn đàn ấy.”

Chủ đề câu chuyện của họ hầu hết là về trường lớp. Nào là nói xấu giáo sư chấm điểm gắt, tin đồn về mấy anh lính mới phục viên, tiền bối hay chia sẻ đề cương, các hoạt động ngoại khóa định ứng tuyển vào kỳ nghỉ, hay ai đang hẹn hò với ai ở khoa nào…

Trước những cuộc đối thoại bình thường của những người cùng trang lứa, So Hee chẳng tìm thấy một chút điểm chung nào để đồng cảm. Có lẽ đó là điều đương nhiên. Cô không thể vừa đi học vừa kiếm tiền, mà không kiếm tiền thì không thể trả nợ.

Kể từ giây phút phải nộp đơn xin nghỉ học vì mải mê xoay xở với đống nợ trước mắt, So Hee đã sớm từ bỏ hy vọng được quay lại trường.

Bấy lâu nay cô vốn chỉ coi sự tồn tại của ngôi trường như một việc gì đó xa xăm, nhưng khi nghe những chuyện thường nhật từ các bạn, thực tế phũ phàng lại tát thẳng vào mặt cô. Rằng cô thuộc loại người thậm chí còn không có tư cách để bước chân vào thế giới đó.

“Tớ đi vệ sinh một lát nha.”

Cảm thấy lòng trĩu nặng, So Hee rời khỏi chỗ ngồi, nhưng đi được một đoạn cô chợt nhận ra mình để quên điện thoại trên ghế nên quay lại.

“Yun So Hee đúng là đỉnh thật đấy. Hóa ra nó sống như thế nhờ?”

Bước chân của So Hee khựng lại ngay sau lưng họ. Những người bạn đang ngồi quay lưng về một hướng đang nhắc đến tên cô. Có vẻ như đang phấn khích nên giọng điệu của họ khá lớn.

“So Hee làm sao?”

“Lee Ji Min. Cậu phải biết nhìn sắc mặt người khác chút chứ. Tớ đã ra hiệu bao nhiêu lần bảo cậu đừng nói nữa mà cậu cứ tiếp tục là sao? Cậu cố ý hay gì vậy? Làm tớ suýt thì chết vì ngượng đây này.”

“Tớ làm sao? Có gì mà ngượng chứ?”

“Cậu không thấy cái áo khoác của nó à? Rồi cả cái túi xách nữa? Tớ cứ tưởng nó nhặt được ở thùng quyên góp quần áo cũ về mặc không đấy.”

“A, Kim Se Jin. Thùng quyên góp quần áo cũ á. Cười chết mất.”

Tiếng cười khúc khích vang lên khiến đầu ngón tay So Hee lạnh toát. Tại sao những lúc thế này tai cô lại nghe rõ đến vậy? Trong khi những lúc thiết tha muốn nghe thì nó lại hỏng hóc.

“Trông cũng hơi rách rưới thật, tớ cứ tưởng nó vội ra ngoài nên mặc đại thôi chứ. Không lẽ nó nghèo đến mức đó sao? Sinh viên ưu tú mà nghỉ học thì quá là quá đáng luôn. Tớ cứ tưởng nó đi du học thật mà.”

“Cái bộ dạng ăn xin đấy thì du học cái nỗi gì. Cậu không biết chuyện Yun So Hee bị đám xã hội đen bám theo à? Đám giang hồ còn đến tận trường đánh nó nữa mà. Rồi lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi thì…”

Ngay khi So Hee tiến đến trước bàn, cuộc đối thoại bỗng im bặt. Cả ba người im như thóc, đóng băng tại chỗ lén quan sát sắc mặt cô. Trong bầu không khí tĩnh lặng đến nặng nề, So Hee lẳng lặng thu dọn điện thoại và túi xách.

“Tôi có việc bận nên đi trước nhé.”

“Ơ kìa? S-sớm vậy sao? Lâu ngày mới gặp mà…”

“Xời, chắc là bận thật đấy.”

“Hôm nay chưa nói chuyện được gì nhiều, tiếc quá. Lần sau lại gặp nhé, tớ sẽ liên lạc sau. Số điện thoại cậu không đổi chứ?”

So Hee cắn chặt môi rồi buông ra, cô nhìn những người bạn đang nở nụ cười gượng gạo và nói.

“Không, đừng liên lạc làm gì.”

“Cái gì?”

“Xin lỗi nhé, tôi bận lắm. Sau này chắc cũng không có việc gì để gặp lại các cậu đâu.”

…Cô đã mong đợi điều gì cơ chứ. So Hee không chút luyến tiếc quay lưng đi.

“Vậy nhé, chào các cậu.”

Vừa ra khỏi quán cà phê, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống từ bầu trời xám xịt âm u. Vì không có dự báo thời tiết sẽ mưa nên có vẻ đây là một cơn mưa rào bất chợt.

Siết chặt chiếc túi trong tay, So Hee lao mình vào dòng người đang cầm ô bước đi. Cơn mưa ngày một nặng hạt.

Sao mà lạnh đến thế này.

Mưa mùa đông vốn dĩ đã lạnh đến mức này sao. Cơ thể bị ướt sũng khiến thân nhiệt của cô giảm dần. Cảm giác những giọt mưa rơi xuống người cô thậm chí còn thấy ấm hơn cả làn da của chính mình.

Trong bộ dạng này cô cũng chẳng thể lên xe buýt, nên chỉ còn cách đi bộ về nhà. So Hee đưa tay áo quẹt đi những giọt nước mưa đang lăn dài trên má.

Người qua đường nhìn So Hee đang đi bộ mà không có ô bằng ánh mắt kỳ quái.

Một kẻ không thuộc về bất cứ nơi đâu.

Một đứa điếc nghèo khổ và bất hạnh.

Đó là tất cả những gì mọi người định nghĩa về cô.

Cũng chẳng có gì là mới lạ. Dù là với người kém tuổi, hơn tuổi hay bằng tuổi, cô vẫn không thể hòa nhập được với bất kỳ ai. Luôn bị gạt ra lề và bị coi thường là điều hiển nhiên, một đứa trẻ tội nghiệp. Đó chính là sự tồn tại của cô.

Khi về đến nhà, cô đã ướt sũng từ đầu đến chân. Nước mưa từ người cô rơi xuống, đọng thành những vũng lớn trên thảm trải sàn.

Khi mở tủ quần áo định lấy đồ thay, bàn tay So Hee khựng lại. Giữa đống quần áo cũ kỹ và sờn rách, cô thấy chiếc áo khoác cashmere sang trọng đang được treo ở đó. Đó là chiếc áo khoác mà người đàn ông nọ đã đắp lên cơ thể trần trụi của cô trước khi đi.

Hóa ra mình vẫn chưa trả lại cái này sao…

Vì những chiếc móc quần áo thông thường không chịu nổi sức nặng của nó nên cô đã phải dùng chiếc móc chắc chắn nhất. So Hee đưa đầu ngón tay đang run rẩy vì lạnh, chậm rãi mơn trớn chiếc áo khoác.

Cảm giác mềm mại và cứng cáp quấn lấy bàn tay cô, cùng với đó là mùi hương cơ thể của hắn vương trên áo tràn về như thác đổ.

Một mùi hương quá nồng đậm và mãnh liệt khiến cô không tài nào quên được sự hiện diện của hắn…

Sau khi tắm xong, So Hee rúc mình vào trong tấm chăn mỏng. Toàn thân cô nóng bừng như lửa đốt, làn da đau nhức như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Cơn đau từ chiếc răng khôn đang nhói lên lại càng làm nỗi đau thêm chồng chất.

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 20

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới