[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 21

Đăng lúc 23:36 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 21

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Trời quá lạnh và đau đớn. Không, phải là đau khổ mới đúng. Dẫu vậy thì ngày mai vẫn cứ đến, như mọi khi thôi.

Trong khi cơ thể run rẩy vì co quắp, So Hee vừa nức nở vừa nhắm nghiền mắt lại mà chẳng còn tâm trí đâu để lau đi những giọt nước mắt.

Trên võng mạc sau đôi mi khép chặt, bóng hình của ai đó mờ ảo hiện lên rồi lại tan biến. Cô chợt nghĩ.

Liệu trong mắt người đàn ông đó, sự tồn tại của cô có thảm hại như vậy không.

 

* * *

 

Kye Won Ho xắn tay áo lên tận khuỷu tay, vừa đăm đăm nhìn ra cửa sổ kính lớn của khách sạn vừa rút một điếu thuốc châm lửa. Phía sau làn khói đang tan chậm, ánh bình minh mờ ảo đang dần ló rạng.

Trong bầu không khí tại Thượng Hải, những cơn gió ẩm ướt mang theo mùi nước tanh nồng đậm. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến tâm trạng hắn trở nên cáu kỉnh.

Lớp vải thấm đẫm mùi hương thanh khiết nhất, cái mùi hương non nớt và tươi mới vương vấn nơi kẽ hở hẹp hòi ấy cứ không ngừng ập về trong ký ức gã.

Từ vùng cổ mảnh dẻ cho đến đôi bàn tay, bàn chân, hắn nảy sinh một sự thôi thúc muốn nuốt chửng toàn bộ làn da trắng ngần và mềm mại đó.

Gã đàn ông khẽ gầm gừ trong cổ họng, rít một hơi thuốc sâu đến mức hai hõm má lún xuống, đôi đồng tử ánh lên sắc đen bóng loáng.

“Đại ca. Đến lúc thu xếp rồi ạ.”

Han Kun Hee tiến lại đứng cạnh Kye Won Ho. Ba tiếng nữa, tại khách sạn ngay đối diện sẽ diễn ra lịch trình ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Tập đoàn JC – tập đoàn xây dựng lớn nhất Trung Quốc.

Dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đã đầy ắp mẩu thuốc vụn, Kye Won Ho di chuyển ra khu vực phòng chờ trong phòng khách sạn. Ở đó, các thành viên khác đang vùi mình trong đống tài liệu cao ngất, gương mặt ai nấy đều không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng.

Ngoại trừ Kye Won Ho và Han Kun Hee, đội ngũ này gồm tổng cộng sáu người, đều là những chuyên gia tinh anh trong lĩnh vực *M&A và các mảng chuyên môn của các công ty con trong tập đoàn. Đây là những nhân sự mà hắn đã dày công trực tiếp tuyển chọn và tập hợp trong suốt hơn mười năm qua.

*M&A: sáp nhập và mua lại

Từ việc lập kế hoạch thôn tính Tập đoàn Taegang cho đến việc quản lý các công ty ma luân chuyển vốn để thu mua cổ phiếu đứng tên người khác, tất cả đều thông qua những người này.

Tổ chức của hắn, nơi mà ngay cả Chủ tịch Kye Myung Oh hay Thị trưởng Choi Jung Pil cũng không hề hay biết về sự tồn tại, chỉ tiếp xúc trực tiếp khi đi công tác nước ngoài để đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.

Dù đã cùng nhau hợp tác trong suốt nhiều năm dài cho đến thời điểm mục tiêu đã cận kề như hiện tại, nhưng Kye Won Ho chưa bao giờ thực sự tin tưởng họ. Hắn chỉ đơn giản là nắm giữ trong tay những thông tin cá nhân chí mạng, các mối quan hệ thân tộc, và cả những tài khoản đứng tên người khác của từng cá nhân. Thậm chí khi cần thiết, hắn nắm giữ cả mạng sống của họ để đảm bảo không một ai có thể đào tẩu.

“Chúng ta đã nắm được phần cổ phần của Jang Taek Gi, giờ thì không còn cách mục tiêu bao xa nữa. Nếu Thị trưởng Choi Jung Pil vẫn tiếp tục đứng về phía chúng ta như hiện tại. Dù vì cuộc bầu cử Tổng thống mà lão ta sẽ không dễ dàng hành động đâu.”

Song Jin Young vừa nói vừa lấy bản sao hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà Jang Taek Gi đã ký trước khi chết ra.

“Dạo này Giám đốc Kye Hyung Jun hay ra vào Hồng Kông. Có lẽ Chủ tịch Kye đã chỉ thị cho gã đi lấy giấy ủy quyền của các tài khoản đứng tên người khác mà lão đã giấu ở bên đó. Các anh hãy kiểm tra lại phía quỹ đầu tư tư nhân một lần nữa đi.”

“Rõ, thưa Giám đốc.”

Kye Won Ho dùng một tay nới lỏng cà vạt vứt lên sofa rồi đứng trước tấm bảng trắng tóm tắt các mối quan hệ cổ phần của Taegang. Trung tâm của danh sách cốt cán chính là chủ nhân của Kye Won Ho – Thị trưởng Choi Jung Pil.

Thị trưởng Choi từ lâu đã mua Kye Won Ho về từ một cô nhi viện chuyên buôn bán trẻ mồ côi để nuôi dưỡng thành con chó của mình. Sau khi bắt tay với Chủ tịch Kye, vì lão này bị vô sinh và không có con cái, Thị trưởng đã bắt Kye Won Ho làm con nuôi của lão Kye. Lão ra lệnh cho con chó của mình phải phụng sự một người chủ mới.

Dưới sự chống lưng từ tổ chức của Chủ tịch Kye, Thị trưởng Choi đã làm nên tên tuổi khi dẫn dắt thành công các dự án tái phát triển quy mô lớn. Trong quá trình đó, mọi công việc bất hợp pháp và nhũng nhiễu đều do Taegang và Kye Won Ho xử lý.

Thị trưởng Choi và Chủ tịch Kye là mối quan hệ cộng sinh, triệt để lợi dụng lẫn nhau. Đồng thời, họ cũng cực kỳ thiếu tin tưởng nhau. Sợi dây liên kết hai người họ, cũng là thứ khiến họ phải dè chừng lẫn nhau, chính là Kye Won Ho.

Khi Taegang ngày một lớn mạnh, những rạn nứt trong mối quan hệ bắt đầu xuất hiện. Việc Taegang – vốn bị coi là một công ty xây dựng của đám giang hồ – lại có thể vươn mình thành một tập đoàn đa ngành là điều mà cả Thị trưởng Choi lẫn Chủ tịch Kye đều không ngờ tới. Họ không lường trước được rằng Kye Won Ho, kẻ mà họ đưa về chỉ để đóng vai một thằng gangster dọn dẹp hậu quả, lại có thể bộc lộ năng lực xuất chúng đến thế.

Cũng chính vì vậy mà địa vị của Kye Won Ho ngày càng vững chắc, số người phục tùng hắn ngày một đông hơn. Người gây dựng nên cơ ngơi của Taegang như ngày hôm nay chính là Kye Won Ho. Kẻ duy nhất không chịu thừa nhận sự thật đó là Chủ tịch Kye Myung Oh.

Chủ tịch Kye thấy Kye Won Ho – vừa là con nuôi của mình vừa là mắt xích kết nối với Thị trưởng Choi – là một cái gai trong mắt. Cái đầu của ông ta đã trở nên quá lớn so với tầm kiểm soát của lão. Ngay cả trong nội bộ Taegang, hầu hết các nhân sự nòng cốt đều đã ngả về phía Kye Won Ho.

Cảm nhận được mối đe dọa, Chủ tịch Kye đã đưa người cháu là Kye Hyung Jun về và đặt vào ghế Giám đốc để đối trọng với Kye Won Ho. Dù Kye Hyung Jun kém tài nhưng lại được cái bảo gì nghe nấy, rất thích hợp để làm một con rối. Nhưng lão Kye hẳn không ngờ rằng ngay cả điều đó cũng lại trở thành một lợi thế cho Kye Won Ho.

Với tỷ lệ ủng hộ cao, nếu không có biến cố gì lớn, Thị trưởng Choi chắc chắn sẽ đạt được kết quả như ý trong cuộc bầu cử Tổng thống năm sau. Từ một tên nghị sĩ quèn không vây cánh, không tiền bạc mà leo lên được vị trí ứng cử viên Tổng thống, Thị trưởng Choi chính là một quân bài hữu dụng đối với Kye Won Ho.

Thị trưởng Choi đang cân nhắc xem nên dồn lực cho bên nào giữa Chủ tịch Kye và Kye Won Ho, và Kye Won Ho cũng đang làm điều tương tự.

Ghé mắt nhìn đồng hồ xác nhận thời gian, Kye Won Ho dùng mũi giày hích nhẹ vào bánh xe của tấm bảng trắng. Ngay lập tức, gã đàn ông bị che khuất phía sau khẽ rùng mình, nôn ra một ngụm máu tươi.

“…Ư, ức…”

Jo In Bum khó nhọc mở đôi mắt đang sưng húp. Do mủ và máu đọng lại nên mí mắt gã không thể mở lên nổi, qua tầm nhìn nhạt nhòa, gã chỉ thấy thấp thoáng một bóng hình cao lớn. Một người đàn ông có sức ám ảnh lớn đến mức chỉ cần nhìn bóng dáng mờ ảo cũng nhận ra được là ai.

Kẹp điếu thuốc lá dài giữa hai ngón tay, Kye Won Ho quỳ một gối xuống trước mặt Jo In Bum. Tiếng nắp bật lửa Zippo bật mở cùng âm thanh châm lửa vang lên rợn người, ngay khoảnh khắc đó, Jo In Bum theo bản năng đã cất tiếng van xin mạng sống.

Nếu muốn sống, gã phải nhận được sự tha thứ từ Kye Won Ho.

“Đ-đại ca, à không, thưa... Giám đốc. Xin hãy tha mạng cho tôi. Làm ơn... xin hãy tha cho tôi một con đường sống.”

Kye Won Ho bật cười khẩy, phả một hơi khói thuốc thẳng vào mặt Jo In Bum. Dẫu có khoác lên mình cái vỏ bọc của một doanh nghiệp tử tế với hàng loạt công ty con, thì gốc rễ của công ty này vẫn là do đám giang hồ dựng lên.

Có những thứ dù có đổ bao nhiêu tiền vào cũng không thể thay đổi được. Đó là bản chất và gốc gác. Cách xử lý những con chuột cũng không ngoại lệ.

“Này, In Bum à.”

Gọi tên bằng giọng điệu ân cần, Kye Won Ho lặng lẽ quan sát vùng đáy quần của Jo In Bum đang ướt sũng dần. Jo In Bum vốn là một trong những thành viên dưới trướng Kye Won Ho, đồng thời cũng là kẻ tay trong do Jang Taek Gi cài cắm. Thời gian họ chung một mái nhà không hề ngắn.

Nhưng cái thế giới này vốn dĩ là vậy mà. Lúc nào người ta cũng chỉ trực chờ để cắt cổ nhau, còn niềm tin thì rẻ rách như đống phân vậy.

Dù biết thừa Jo In Bum là người của Jang Taek Gi, nhưng Kye Won Ho vẫn để mặc cho gã tự do hoạt động cho đến khi gã cắn cái miếng mồi mà hắn đã cố tình quăng ra.

“Một thằng có bi như mày, nếu đã định chuồn lẻm thì phải có gan mà chạy cho xa chứ.”

Jang Taek Gi – thành viên kỳ cựu đồng thời là cánh tay phải của Chủ tịch Kye Myung Oh – đã gây không ít khó khăn trong việc chuyển nhượng cổ phần. Dù hầu hết các lãnh đạo đã đứng về phía Kye Won Ho, nhưng có lẽ do bấy lâu nay ăn no nê quá rồi nên lão ta lại nảy sinh ảo tưởng, cả gan cài người vào cạnh Kye Won Ho như một con cá mù.

Jang Taek Gi đã thông qua Jo In Bum để thu thập các tài liệu liên quan đến Kye Won Ho. Có lẽ lão định gom chúng lại để giao cho Chủ tịch Kye. Nhưng hành động của Kye Won Ho còn nhanh hơn một bước.

Khi chứng cứ đã đủ, hắn đã cho người bắt Jang Taek Gi về.

Jang Taek Gi là một lão già tuy không có tầm nhìn xa nhưng lại cực kỳ nhạy bén trong việc phán đoán tình hình trước mắt. Trong lúc đám đàn em đang tra tấn để lấy lời khai tạm rời đi, lão đã tự cắt lưỡi để kết liễu đời mình.

Lão chết đi làm mọi chuyện trở nên phiền phức, nhưng sự thật là nhờ công lao của Jo In Bum mà việc thâu tóm cổ phần của Jang Taek Gi đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Vốn dĩ vì chút tình nghĩa cũ nên hắn định nương tay, nhưng ngay khi Jang Taek Gi vừa chết, Jo In Bum đã ôm đống tài liệu liên quan đến Kye Won Ho làm bùa hộ mệnh để bỏ trốn. Đến tận đây, Thượng Hải.

“In Bum đã làm một chuyện thừa thãi để rồi tự rút ngắn mạng sống của mình rồi.”

“Đ-đại ca... không phải... không phải như thế đâu ạ. Là hiểu lầm thôi. Tôi chỉ là... bị Jang Taek Gi ép buộc thôi ạ...”

“Tao hơi bận nên cần phải về sớm.”

Kye Won Ho cắt ngang lời Jo In Bum rồi mở chiếc cặp tài liệu đặt bên cạnh gã.

“Chẳng phải mày đang làm tốn thời gian quý báu của tao sao?”

Chuyển điếu thuốc từ ngón tay lên môi, Kye Won Ho lấy tập tài liệu từ trong chiếc cặp vấy đầy máu ra.

Hầu hết đều là những thông tin hắn cố tình để lộ. Với ánh nhìn vô cảm, Kye Won Ho lật từng trang rồi dừng lại, đăm đăm nhìn vào tấm ảnh được dán ở cuối trang cuối cùng.

Đó là tấm ảnh Kye Won Ho và Yun So Hee đang đứng cạnh nhau trên sân thượng phòng áp mái.

“Hừm.”

Dùng ngón cái quẹt qua vành tai tròn trịa đang ửng hồng trong ảnh, đôi mắt Kye Won Ho bỗng hiện rõ vẻ thèm khát. Hắn thô bạo quẹt qua yết hầu đang khô khốc vì cơn khát cháy bỏng, rồi xé lấy tấm ảnh cất đi.

Gạt bánh xe bật lửa Zippo châm vào góc tập tài liệu, Kye Won Ho ném đống giấy tờ đang cháy dở lên người Jo In Bum rồi ra lệnh cho Han Kun Hee.

“Xử lý đi.”

 

* * *

 

Theo sau những bước chân rệu rã là cơn gió đông lạnh buốt cứa vào da thịt. Bước lên xe buýt để về nhà sau buổi dạy gia sư, So Hee lấy số thuốc cảm và thuốc tránh thai đã chuẩn bị sẵn, nuốt gọn cùng với ngụm nước suối.

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 21

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới