[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 22

Đăng lúc 23:36 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 22

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Kể từ ngày dầm mưa đó, cơn cảm lạnh khiến tình trạng của cô chẳng mấy khả quan. Cơ thể cứ rũ rượi như một miếng bông sũng nước, dù ngày mới chỉ trôi qua được một nửa nhưng cảm giác mệt mỏi đã nhanh chóng bủa vây.

May mắn là hôm nay cơn sốt đã hạ. Những lúc bị hành hạ bởi cơn sốt cao hầm hập, đã mấy lần cô suýt nữa thì ngất xỉu.

Trong tình cảnh phải nhanh chóng trả nợ gốc, cô không thể cho phép mình nghỉ dạy gia sư hay nghỉ việc ở hộp đêm chỉ vì lý do ốm đau.

Thế nhưng, trong tâm trí vốn đã nặng nề của cô vẫn còn một sự hiện diện khác đang không ngừng giày vò. Kể từ sau câu nói sẽ không thể ghé qua một thời gian, người đàn ông đó đã bặt vô âm tín suốt cả tháng trời, tung tích của hắn hoàn toàn mịt mù.

Hắn đã đi đâu, và vì lý do gì?

Nếu hắn có liên lạc một tiếng, hẳn cô đã không lo lắng đến nhường này. Vì hắn làm những công việc nguy hiểm, cô thậm chí còn nảy sinh những suy nghĩ quá phận rằng liệu có chuyện gì không hay đã xảy ra với hắn.

Trong lúc đó, số tiền lãi mà hắn không đến lấy cùng với những tờ ngân phiếu hắn đưa lần trước đã gom lại thành một khoản khá lớn. Dù đó không phải tiền của mình, nhưng việc nắm trong tay một số tiền lớn chưa từng có khiến cô cảm thấy bất an hơn là vui mừng.

Lão Kim Jung Shik trước đây chưa bao giờ để cô tích cóp được tiền vì sợ cô ôm của chạy lấy người. Lão luôn vắt kiệt đến cả số tiền lẻ cô để dành nộp hóa đơn, khiến cuộc sống của cô lúc nào cũng bị bóp nghẹt trong túng quẫn.

Thế nhưng chủ nợ mới, Kye Won Ho, lại hoàn toàn khác. Hắn đã mua đứt món nợ của cô nhưng dường như lại chẳng hề quan tâm đến nó. Dù hắn đều đặn tìm đến phòng áp mái để thu nợ, nhưng cô cứ có cảm giác mục đích của hắn không phải là tiền.

Nếu vậy thì hẳn hắn phải có một mục đích khác, nhưng cô hoàn toàn không thể đoán được hắn đang toan tính điều gì.

Ban đầu, cô nghĩ hắn nhắm vào thân xác mình như chính miệng hắn đã nói, nhưng nếu vậy thì hắn lại đối xử với cô quá đỗi dịu dàng, cũng không hề cưỡng ép cô làm bất cứ điều gì như lão Kim.

Nhưng để nói đó là lòng thành thì cô lại không dám tin.

Hắn là một người đàn ông có cả tiền tài lẫn ngoại hình xuất chúng. Xuất chúng đến mức bất kỳ ai cũng phải thấy hắn quyến rũ. Một người như vậy, thật khó tin rằng hắn lại bỏ công sức để đối xử tử tế với mình chỉ vì có tình cảm.

“Lại bị làm sao thế này.”

Vừa bước xuống xe buýt, Yun So Hee thở dài khi thấy điện thoại lại bị sập nguồn. Thời tiết càng lạnh, tần suất máy bị tự ngắt điện càng dày đặc hơn.

Cô không có điều kiện để mua máy mới, lẽ ra phải mang đi sửa nhưng vì sức khỏe không tốt nên cô vẫn chưa thể ghé qua trung tâm bảo hành.

Lo sợ trong lúc máy tắt nguồn hắn đã gọi tới, cô vội vàng nhấn nút nguồn liên tục nhưng màn hình vẫn tối đen. Đúng lúc đó, trên mặt kính đen ngòm bỗng phản chiếu hình ảnh một chiếc xe hơi.

Yun So Hee giật mình nuốt nước miếng. Đó là một chiếc sedan màu đen sang trọng, gầm cao. Chiếc xe đang giữ tốc độ chậm, lầm lũi bám theo nhịp bước chân của cô.

Chắc không phải đâu. Chỉ là cảm giác thôi.

Dù tự trấn an mình như vậy nhưng lồng ngực cô vẫn thắt lại. Nỗi bất an lan tỏa như một đám cháy rừng. Từ trạm xe buýt gần nhất về đến khu phố nghèo này phải đi bộ một quãng rất dài, con đường phía trước còn xa tít tắp.

Khi Yun So Hee giả vờ dừng lại kiểm tra điện thoại, chiếc sedan phía sau cũng dừng lại.

“Phải làm sao đây.”

Sự khẳng định khiến cô cảm thấy máu trong người như rút cạn. Không phải là ảo giác. Chiếc xe đó rõ ràng đang theo dõi cô.

Nhịp tim đập nhanh bao nhiêu, bước chân của Yun So Hee cũng dồn dập bấy nhiêu. Chiếc xe vừa dừng lại đó lại tiếp tục bám theo.

“A-alo? Ừ, tớ vừa xuống xe buýt rồi.

Nếu lúc này mà bỏ chạy ngay lập tức, có khi cô sẽ bị bắt kịp mất. Yun So Hee áp điện thoại vào tai, giả vờ như đang nói chuyện với ai đó trong khi mọi giác quan đều căng ra như dây đàn.

Bờ môi tái nhợt run rẩy bần bật. Lo sợ kẻ bám đuôi sẽ nhận ra, cô cố ra vẻ bình thản và nói to hơn.

“Ừ, tớ vẫn chưa ăn. Vậy mình cùng đi ăn nhé? Cậu ra đón tớ được không? Tớ đang ở chỗ...”

Trong lúc đang giả vờ gọi điện, mắt Yun So Hee chợt thấy một con hẻm nhỏ thông ra đường lớn. Đó là con đường luồn lách giữa những căn nhà mái tôn thấp bé, vì không có đèn đường nên bình thường chẳng ai đi qua. Nhưng lúc này, đó là cơ hội tốt nhất vì ô tô không thể đi vào được.

“Ơ, cậu ra ngay bây giờ à? Được, thế nhé.”

Ngay khoảnh khắc đến sát đầu hẻm, Yun So Hee nhét điện thoại vào túi rồi bắt đầu chạy thục mạng. Hơi thở dâng lên tận cổ họng, trái tim đập liên hồi. Chỉ cần băng qua con hẻm này rồi rẽ trái là về đến nhà rồi. Chút nữa thôi, cố thêm chút nữa thôi.

“Hưm.”

Đang chạy điên cuồng, Yun So Hee bỗng khựng lại vì nghe thấy tiếng giày da nện xuống đất vang lên loáng thoáng bên tai trái. Mọi giác quan trở nên nhạy bén tột độ. Có ai đó đang ở trong con hẻm này.

Rốt cuộc là phải... phải chạy đi đâu đây?

Yun So Hee rơi vào cơn hoảng loạn, thở dốc dữ dội. Tiếng kêu cứu nghẹn lại nơi cổ họng, không tài nào phát ra được. Nực cười thay, người đầu tiên cô nghĩ đến lúc này lại chính là gã chủ nợ của mình. Thế nhưng, hắn không có ở đây.

“Áaa!”

Trong chớp mắt, một bóng đen bao trùm lấy cô, một gã đàn ông với thân hình hộ pháp từ phía sau chộp lấy cổ tay cô. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp né tránh. Cơ thể cô bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo.

“…!”

Đôi mắt Yun So Hee mở to khi nhìn rõ gương mặt kẻ vừa ập tới.

“Có vẻ không cần lo lắng chuyện em bị ai bắt đi đâu nhỉ. Người thì yếu như sên mà chạy cũng nhanh gớm?”

Kye Won Ho nhếch môi cười nửa miệng, đăm đăm nhìn xuống Yun So Hee.

“Chú…?”

Nhìn rõ gương mặt hắn, mọi sự căng thẳng trong cô bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm xúc lạ lùng khiến lòng cô rối bời. Cô thấy thật nhẹ nhõm vì kẻ bám theo mình lại chính là hắn chứ không phải ai khác.

Gương mặt người đàn ông sau bao ngày gặp lại trông vẫn đầy sức sống, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng hốc hác của cô. Chẳng hiểu sao khi thấy hắn, chiếc răng khôn vốn đã im ắng một thời gian lại bắt đầu đau nhức nhối.

“Làm tôi giật cả mình. Sao chú không liên lạc trước ạ.”

“Không thèm nghe máy mà còn đòi chú phải liên lạc trước sao?”

Gã đàn ông rút chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra, trên màn hình hiện rõ hàng loạt lịch sử cuộc gọi nhỡ. Cảm giác có chút gì đó nhồn nhột trong lòng khi biết hóa ra không phải là hắn không liên lạc.

“Không phải thế đâu, tại điện thoại của tôi...”

Yun So Hee định mở lời giải thích nhưng đã bị lời nói của hắn chặn lại.

“Bé con.”

Giọng nói của Kye Won Ho vang lên trầm thấp. Vì gương mặt hắn bị che khuất trong bóng tối nên cô phải tập trung vào giọng nói, để rồi bỗng thấy ngơ ngác trước câu hỏi tiếp theo của hắn.

“Trong lúc chú vắng mặt, em đã kịp dọn về sống chung với ai rồi à?”

“Ý chú là sao ạ...”

“Lại còn có cả người ra đón cơ đấy.”

Đến lúc này Yun So Hee mới hiểu ẩn ý trong lời hắn. Có vẻ như cuộc điện thoại giả vờ cô vừa tạo ra để trốn chiếc sedan bám đuôi đã bị hắn nghe thấy hết sạch.

“Không có đâu ạ, làm gì có ai...”

Dưới ánh sáng mờ ảo, cô thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Hóa ra hắn biết thừa là cô đang diễn kịch nên mới trêu chọc. Gương mặt cô nóng bừng, vành tai cũng đỏ ửng lên vì thẹn.

“Nếu không có ai thì chú đưa em đi cũng được chứ nhỉ.”

“Đi đâu ạ...”

Bị bàn tay hắn kéo đi ra khỏi đầu hẻm, chiếc sedan đen lúc nãy đã đứng chờ sẵn ở đó. Khi hắn bảo lên xe, Yun So Hee theo bản năng định đưa tay mở cửa ghế phụ, nhưng rồi cô lại bị hắn đẩy vào hàng ghế sau sau khi đã mở cửa sẵn cho mình.

Người đàn ông cũng bước vào ghế sau, cánh cửa xe đóng lại với một tiếng động trầm đục. Trái ngược với một Kye Won Ho đang thong thả tựa tấm thân đồ sộ vào lớp ghế da, Yun So Hee lại ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp và cổ hơi rướn lên.

Đôi đồng tử lớn chứa đầy sự bất an dao động liên hồi. Việc chạm mặt bất ngờ trong hẻm nhỏ đã đành, cô không ngờ mình lại phải lên xe của hắn thế này.

Khi hắn bảo sẽ không thể ghé qua một thời gian, cô cứ ngỡ chỉ khoảng một tuần là cùng. Nhưng thực tế hắn đã biến mất quá lâu. Trên người người đàn ông đã biệt tích hơn một tháng trời vẫn tỏa ra mùi hương cơ thể quen thuộc không hề thay đổi.

Hắn đã đi đâu về nhỉ?

Lần theo mùi hương đắng ngắt ấy, cô khẽ xoay đầu thì bất chợt một bàn tay to lớn tiến lại gần. Những ngón tay thô ráp đầy vết chai nhẹ nhàng bóp lấy cằm cô.

Ép cô phải nhìn về phía mình, Kye Won Ho bắt đầu chăm chú quan sát gương mặt của Yun So Hee.

Dưới ánh nhìn của hắn, lồng ngực cô thắt lại đau nhói. Cô thấy lúng túng trước gương mặt vô cảm của người đàn ông, hoàn toàn khác với sự kinh ngạc pha lẫn chút vui mừng trong lòng mình. Đến mức cô còn ngỡ nụ cười nhếch môi lúc nãy chỉ là ảo giác.

Khi tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu rồi bắt đầu cho xe chuyển bánh, ánh mắt đang đóng đinh trên mặt cô mới chịu dời đi. Kye Won Ho tặc lưỡi một tiếng trầm đục.

“Mất bao công sức vỗ béo cho, giờ nhìn lại chẳng khác gì bộ xương khô thế này.”

À, đến lúc này cô mới nhớ ra đã mấy tuần rồi mình không ăn uống tử tế. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều đã kiệt quệ. Vì cái thân xác này là thứ mà Kye Won Ho đã trả giá rất cao, nên việc hắn thấy không hài lòng cũng là điều dễ hiểu.

“Kun Hee, qua Daonjeong trước đi. Cho bé con ăn chút gì đã.”

“Rõ, thưa đại ca.”

Chiếc xe đang hướng về phía phố thị bỗng quay đầu chuyển hướng.

“Vừa về đến Seoul mà suýt chút nữa chú phải đi dọn xác rồi đấy. Một mình em không biết tự lo bữa cơm cho hẳn hoi à?”

So Hee nuốt ngược vào trong lời định nói rằng mình đã rất lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với chú vì không thể liên lạc được, cô nhỏ giọng hỏi:

“Tôi... Hôm nay chú mới về ạ?”

“Vừa mới xong.”

Nghe cách hắn nói, có vẻ như hắn vừa trở về từ một nơi rất xa. Đi nước ngoài chăng? Hóa ra đó là lý do bấy lâu nay hắn không tìm đến.

Khi hành tung mà mình luôn thắc mắc và lo lắng đã được xác nhận, cảm giác nhẹ nhõm ập đến đồng thời khiến cô rơi vào một tâm trạng kỳ lạ. Việc cô quan tâm đến sự an nguy của hắn và việc hắn quan tâm đến cơ thể cô là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

Thật ngu ngốc. Yun So Hee cắn chặt môi dưới. Dù biết rõ hắn chỉ đang chăm sóc cho món hàng mà hắn định chiếm lấy, nhưng sự thật là việc hắn đang bận tâm đến mình khiến những thớ cơ đang căng cứng vì lo âu bỗng chốc dãn ra.

Cơ thể vẫn còn dư âm của trận ốm mệt mỏi tựa sâu vào ghế xe, đôi mi của cô dần trở nên nặng trĩu. Chẳng hề nhận ra ánh mắt trầm mặc của gã đàn ông đang dời sang gương mặt đượm vẻ mệt mỏi của mình, Yun So Hee từ từ nhắm mắt lại.

Chưa kịp ý thức được mình đang chìm vào giấc ngủ, ý thức mông lung của cô đã dần lịm đi vào bóng tối.

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 22

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới