————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 24
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
Bàn tay to lớn của gã đàn ông vỗ nhẹ vào mông So Hee như đang dỗ dành một đứa trẻ. Ngỡ rằng đó là tín hiệu bảo mình đi xuống, So Hee vừa thở dốc vừa chống đầu gối định ngồi dậy trên lớp ghế da thì gã lại lên tiếng.
“Cởi quần lót đưa đây cho chú.”
“…Dạ?”
“Định cứ để dính tinh dịch của chú trên người mà đi lung tung rồi để dính bầu à?”
Lúc nào cũng vậy, gã chẳng thể nói năng tử tế lấy một câu mà cứ phải dùng những lời lẽ thô tục đó mới chịu được hay sao ấy.
“Chờ, chờ một chút ạ…”
So Hee vội vã lùi vào góc ghế, chậm rãi cởi chiếc quần lót ra. Cảm giác lớp vải vốn đang dính chặt vào vùng kín bị kéo xuống, để lại sự dính dớp của dâm dịch khiến cô thấy choáng váng. Khi làn gió lạnh chạm vào nơi vẫn còn ẩm ướt, cô suýt nữa thì bật thốt lên thành tiếng.
Cởi thì đã cởi rồi, nhưng cô vẫn đang lúng túng không biết phải làm gì với nó thì bàn tay gã từ bên cạnh đã vươn tới giật phắt lấy. Chẳng kịp ngăn cản, chiếc quần lót ướt đẫm đã nằm gọn trong túi quần tây của gã.
So Hee nhìn cái túi quần hơi cộm lên của gã đàn ông mà cắn chặt môi. Dù biết rằng chẳng thể vứt nó ở đâu nên gã cầm là đúng, nhưng lẽ ra cô nên là người giữ nó mới phải.
Kye Won Ho hạ kính xe xuống một chút, chỉ đủ để lộ đôi mắt rồi vẫy tay gọi Han Kun Hee. Một luồng gió lạnh tràn vào, xua tan mùi tinh dịch tanh nồng đang lấp đầy khoang xe, giúp không khí được thanh lọc.
“Đại ca.”
Han Kun Hee đứng cách xe một đoạn, cúi đầu cung kính. Một ánh nhìn không mấy thiện cảm lập tức phóng tới.
“Kun Hee, trước đây cậu đâu có hay làm vậy.”
Giọng nói không chút âm sắc của gã khiến toàn thân Han Kun Hee cứng đờ.
“…Tôi xin lỗi. Là sơ suất của tôi ạ.”
Trong lúc đó, So Hee đang luống cuống chỉnh đốn lại trang phục bị xộc xệch. Vô tình liếc nhìn vào ngăn chứa đồ đang mở, cô bỗng tròn mắt kinh ngạc.
Thứ đó là…
Lợi dụng lúc gã đàn ông đang mải nói chuyện, cô nhanh tay chộp lấy vật màu trắng đó. Kiểu dáng rất giống với chiếc quần lót cô đã bị mất. Nhìn kỹ lại, cô chắc chắn mình không nhìn nhầm. Đó thực sự là quần lót của cô.
Dù nó mang mùi bột giặt khác với loại cô hay dùng, nhưng vì kiểu dáng y hệt cái vừa mất cách đây không lâu nên cô không thể nào nhầm được.
Tại sao thứ này lại ở đây cơ chứ….
Chẳng kịp tìm câu trả lời, nhân lúc gã đàn ông đang kéo kính xe lên, So Hee vội vàng mặc chiếc quần lót đó vào. Trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
* * *
Rời khỏi nội thành, chiếc xe chạy dọc theo con đường ngoại ô vắng vẻ rồi rẽ vào một lối nhỏ bao quanh bởi núi rừng. Sau một quãng đường dài gồ ghề, điểm đến là một tòa nhà Hanok biệt lập.
Giữa một hồ nước tĩnh lặng, trên một mỏm đá lớn, một cây thông cổ thụ vươn những cành lớn như một chiếc quạt khổng lồ. Dưới những xà gồ của mái ngói truyền thống, họ được một nhân viên mặc Hanbok dẫn vào một gian phòng riêng biệt.
So Hee ngập ngừng rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế có tựa trên sàn gỗ, đối diện với hắn qua chiếc bàn thấp cổ kính. Dù chưa gọi món nhưng thức ăn đã bắt đầu được dọn ra lần lượt.
Khi nhân viên đóng cửa lùa bước ra ngoài, So Hee bối rối đảo mắt rồi lén nhìn người đàn ông trước mặt. Trong khi cô vẫn còn đang nóng bừng mặt vì những chuyện vừa xảy ra trên xe, thì hắn lại bình thản như không có chuyện gì, thong thả rót rượu từ bình sứ trắng ra ly.
“Nhìn mãi thế, bộ mặt chú dính gì à?”
Kye Won Ho vừa uống rượu vừa dán chặt ánh mắt vào gương mặt đang ngượng ngùng của So Hee. Hắn khẽ cười khẩy rồi đặt ly rượu xuống, gắp một miếng thịt tteokgalbi nướng dày cộm, bóng bẩy nước sốt đưa sát tận miệng cô.
So Hee siết chặt vạt váy, đỏ mặt đón lấy miếng thịt. Chẳng hiểu sao sau đó cơn chán ăn bỗng tan biến, cô đã ăn sạch bách những món mà hắn đã gọi. Ngay cả cơn đau từ chiếc răng khôn hay dư âm của trận ốm cũng chẳng biết đã biến đi đâu mất.
Đúng lúc cô đang nhâm nhi ly nước mơ tráng miệng thì hắn đẩy một chiếc túi giấy nhỏ về phía cô.
“Cái gì đây ạ?”
“Của em đấy.”
Hắn hếch cằm ra hiệu cho cô mở ra xem. Sau một hồi ngập ngừng, So Hee lấy chiếc hộp bên trong túi giấy ra và không khỏi ngỡ ngàng.
“Điện thoại ạ?”
Đó là mẫu điện thoại mới nhất mà đám học sinh gia sư vẫn thường đưa ảnh cho cô xem và bảo nếu đạt điểm cao sẽ xin bố mẹ mua cho.
Nhìn So Hee đang thận trọng cầm lấy chiếc điện thoại trắng muốt, trơn mịn trong tay, hắn cất giọng trầm đục.
“Từ giờ mà không nghe máy của chú là sẽ bị phạt thật đấy nhé.”
Sau khi dùng bữa, cô bị hắn nắm tay đưa đến một khu mua sắm cá nhân trong trung tâm thương mại. Đây là lần đầu tiên cô biết có một không gian như thế này tồn tại. Vì lo lắng không biết một đứa trẻ như mình có được phép vào đây hay không nên ban đầu cô vô cùng bồn chồn.
Dù chỉ có hai vị khách nhưng có tới bốn, năm nhân viên mặc vest chỉnh tề phục vụ. Thật kinh ngạc khi chẳng cần phải đi quanh các cửa hàng mà vẫn có thể mua sắm từ quần áo, giày dép, túi xách cho đến cả những phụ kiện nhỏ nhất ngay tại một chỗ.
Ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa cong êm ái, So Hee đan tay vào nhau, bối rối nhìn quanh.
Trong không gian rộng lớn, có những khu vực riêng biệt trưng bày sản phẩm theo mùa của từng thương hiệu cao cấp.
Trần nhà cao vút với những chiếc đèn thiết kế độc đáo, sàn đá cẩm thạch được phủ lớp thảm màu ngà voi sang trọng.
Ngay cạnh phòng thay đồ với tấm rèm voan mỏng manh là một chiếc gương soi toàn thân lớn bằng hai cánh cửa gộp lại.
Giữa nơi xa hoa lộng lẫy này, cô cảm thấy vô cùng bận lòng về bộ dạng luộm thuộm của chính mình. Đây không phải là nơi dành cho người mặc chiếc áo khoác sờn lông hay dùng chiếc túi xách đã cũ nát.
Bất chợt, lời mỉa mai của cô bạn cùng khóa về việc cô mặc đồ như nhặt từ thùng quyên góp lại hiện về.
Hẳn là trong mắt những người ở đây, và cả người đàn ông bên cạnh, cô cũng trông thảm hại như thế.
Cảm giác hưng phấn vì lần đầu được bước vào một thế giới mới lạ bỗng chốc bị dập tắt, thay vào đó là sự tự ti và xấu hổ bủa vây.
Nhìn gương mặt thanh tú của cô đang chùng xuống đầy u sầu, Kye Won Ho dời mắt, tiếp tục lật trang danh mục sản phẩm trên tay.
“Chúng tôi xin phép phục vụ trà bánh ạ.”
Nhân viên đẩy xe vào, đặt tách trà và đồ ăn nhẹ lên bàn. Hóa ra đi mua sắm cũng được phục vụ thế này sao. Càng nhìn thấy và cảm nhận thế giới mà mình chưa từng biết tới, cô lại càng thấy kỳ lạ.
Từng lời nói và cử động nhỏ của nhân viên đều vô cùng lịch sự, họ đặt tách trà trước mặt So Hee và không quên nhắc cô cẩn thận kẻo nóng. Lần đầu tiên trong đời được đối xử tử tế như vậy, So Hee không khỏi lúng túng, đôi gò má khẽ ửng hồng.
Sau khi gật đầu chào người nhân viên vừa dọn ra đĩa bánh nướng chocolate, bánh kem dâu tây đỏ mọng và những viên bánh quy bơ nhỏ xinh, So Hee quay sang nhìn gã đàn ông đang thong thả xem danh mục sản phẩm.
Ngay từ lúc bước vào, nghe cách hắn nói chuyện với nhân viên về đơn hàng đã yêu cầu trước, cô đoán hắn đến đây để mua sắm, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao hắn lại đưa mình theo.
“Không thích đồ ngọt à?”
Kye Won Ho chống cằm nhìn So Hee đang ngồi cứng đờ như khúc gỗ, đôi mắt không ngừng đảo quanh.
“A, không ạ! Tôi thích mà…”
Hắn dẹp cuốn danh mục sang một bên, cầm lấy chiếc nĩa bạc. Chiếc nĩa trông thật nhỏ bé so với bàn tay hắn, khéo léo cắt một miếng bánh nhỏ. Miếng bánh vừa tầm miệng lập tức được đưa tới trước mặt So Hee.
“A.”
Hắn thì thầm rồi cố tình quẹt lớp kem lên bờ môi đang khép chặt của cô. Lại trêu chọc mình rồi. Sợ hắn sẽ còn làm những trò quá đáng hơn trước mặt bao nhiêu người, So Hee vội vàng đón lấy miếng bánh.
Chưa kịp để So Hee tự quẹt lớp kem trên môi, ngón tay cái thô ráp của gã đã đưa tới lau đi. Sau đó, hắn đưa ngón tay dính kem lên miệng mút một tiếng chùn chụt.
“Cái miệng nhỏ xíu thế này thì làm ăn được gì.”
Kye Won Ho rút chiếc nĩa khỏi bờ môi đang vội vã khép lại của cô, lẩm bẩm đầy vẻ không hài lòng.
“Ít ra cũng phải biết ngậm cho tốt chứ.”
Trước lời nói mang ẩn ý không đứng đắn, So Hee quay ngoắt mặt đi, miệt mài nhai miếng bánh trong miệng. Nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai, vành tai cô bỗng nóng bừng lên.
Cô cố gắng tập trung vào hương vị của bánh để xua tan sự chú ý vào người đàn ông bên cạnh.
Bánh kem dâu tây với lớp mứt phúc bồn tử ngọt lịm và mềm mại, thế nhưng hình ảnh hắn mút ngón tay sau khi lau kem trên môi cô cứ ám ảnh mãi trong tâm trí. Kỳ lạ thật.
Sau đó, dường như cảm thấy thú vị, hắn liên tục đút đồ ngọt vào miệng So Hee. Chẳng biết là đang trêu đùa hay hành hạ cô nữa, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ăn hết sạch.
Đến lúc bụng đã no căng và đôi mắt bắt đầu lim dim vì buồn ngủ, một nhân viên đeo găng tay trắng mang một giá treo đồ với đầy đủ quần áo, giày dép tiến về phía sofa.
Thế nhưng, những món đồ đó không phải dành cho nam giới, mà hoàn toàn là đồ nữ.
“Đây là những sản phẩm của mùa này ạ. Dòng cổ điển truyền thống được cách tân theo phong cách trẻ trung và năng động, chúng tôi nghĩ sẽ rất hợp với những khách hàng trẻ tuổi. Về kích cỡ mà quý khách đã đặt trước để làm quà tặng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi ạ. Quý khách có muốn thử ngay bây giờ không ạ?”
Người nhân viên nhìn về phía So Hee và hỏi.
“Dạ…”
Trong lúc cô còn đang ngần ngại, hắn đã hếch cằm ra hiệu cho cô mau chóng đứng dậy.
“Mặc thử xem.”
“Dạ?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới