[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 25

Đăng lúc 04:31 24/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 25

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

“Hợp tác thử đồ chút đi.”

Hợp tác, ý hắn là nhờ cô giúp mặc thử quần áo thay cho một ai đó. Ngẫm lại lời nhân viên nói, có vẻ như hắn đang định mua quà tặng cho người khác.

Người phụ nữ nào sẽ là chủ nhân của những bộ đồ đắt đỏ và lộng lẫy trong trung tâm thương mại xa hoa này đây? Dù cô biết rõ việc hắn muốn chiếm đoạt thân xác mình không đồng nghĩa với việc hắn không có người phụ nữ khác, nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng cô bỗng chốc chạm đáy.

“Mời cô đi lối này ạ?”

So Hee lơ đễnh bước theo tay nhân viên vào phòng thay đồ. Bảo cô mặc thử hết chỗ này sao? Cô thẫn thờ nhìn đống quần áo treo trên giá một lúc rồi bắt đầu cử động. Hắn và nhân viên đang đợi bên ngoài, cô không thể kéo dài thời gian thêm nữa, và dù sao cũng đã giúp thì nên làm cho tốt.

Cô cẩn thận mặc từng bộ đồ, sợ rằng những lớp vải cao cấp và mềm mại kia sẽ bị mình làm rách. Từ chiếc váy tweed màu ngà voi cho đến đôi giày lười mà cô chưa từng xỏ chân vào bao giờ.

Bộ trang phục này chẳng hề hợp với cô, và cái cảm giác không phải đồ của mình khiến cô thấy không thoải mái, cơ thể cứ thế cứng đắc lại.

“Thưa khách hàng, nếu việc mặc đồ có chút khó khăn, chúng tôi có thể giúp cô không ạ?”

“A, không cần đâu. Tôi mặc xong rồi.”

Ngay khi So Hee vén tấm rèm và ngượng nghịu bước ra, những tiếng trầm trồ từ các nhân viên đang chờ sẵn trước phòng thay đồ vang lên liên tiếp.

“Oa, thật sự rất hợp với cô. Da cô trắng nên mặc tông màu này trông rạng rỡ hẳn lên.”

“…Tôi cảm ơn.”

Giữa những lời khen ngợi của nhân viên, So Hee khẽ quay đầu thì thấy Kye Won Ho đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, đăm đăm nhìn mình. Thấy ánh mắt cô chạm vào mình, hắn đứng dậy tiến về phía phòng thay đồ.

“Chú…”

Người đàn ông chắn ngang trước mặt cô như một bức tường khổng lồ, hắn hơi nghiêng đầu, thản nhiên nhìn So Hee một hồi lâu. So Hee khẽ gồng ngón chân giấu trong đôi giày lười.

Trông tệ lắm sao…

Đúng lúc cô định quay vào thay lại bộ đồ cũ rách của mình thì hắn vươn tay, kéo nhẹ vùng cổ trắng ngần của cô lại gần rồi cúi người, thì thầm điều gì đó vào tai phải của So Hee.

Ngặt nỗi, hắn lại thì thầm đúng vào bên tai đã điếc hẳn, nên cô chẳng nghe được một chữ nào. Hắn đã nói gì vậy?

So Hee ngơ ngác chớp mắt. Cô không dám hỏi lại vì sợ sẽ bị lộ chuyện mình không nghe thấy gì.

Kye Won Ho khẽ nhấn vào thùy tai mềm mại của So Hee rồi lùi lại, hắn búng tay ra hiệu cho nhân viên.

“Bộ đang mặc rất hợp với bé con, chọn thêm vài bộ cùng tông màu này mang ra đây.”

“Vâng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ.”

Nghe loáng thoáng được từ ‘hợp’, So Hee khẽ cúi đầu. Có vẻ như bộ đồ này không đến nỗi tệ. Ít ra thì cô cũng giúp ích được cho hắn.

So Hee nhận ra việc mình ăn sạch đống đồ ngọt mà hắn đút cho lúc nãy là một quyết định sáng suốt, bởi việc thay hàng chục bộ đồ liên tục khiến cô thấm mệt.

“Bộ này nữa.”

“A…”

“Cả bộ bên cạnh nữa, mặc thử đi.”

Mỗi khi So Hee bước ra khỏi phòng thay đồ, Kye Won Ho lại quét mắt nhìn một lượt rồi ra lệnh cho nhân viên. Giá treo đồ vẫn còn rất nhiều bộ đang chờ cô.

Dường như theo yêu cầu của hắn, những bộ đồ mới cứ liên tục được bổ sung vào. Người nhân viên với nụ cười niềm nở trên môi không để cho So Hee được nghỉ ngơi dù chỉ một giây.

So Hee vừa thấy mới mẻ, thú vị khi được khoác lên mình những bộ đồ đẹp, nhưng đồng thời cô cũng cố che giấu nỗi xót xa dâng trào trong lòng.

Hẳn là hắn định bắt cô mặc thử cho đến khi tìm được bộ đồ ưng ý nhất để tặng cho người phụ nữ kia, và cô không muốn làm hỏng bầu không khí này.

 

* * *

 

“Con khốn này.”

Seo Ji Hoon đá mạnh vào cái lan can hoen gỉ khi cuộc gọi thứ hai mươi tiếp tục chuyển sang chế độ hộp thư thoại. Lớp bụi cũ kỹ bay mù mịt vào bầu trời đêm.

Nơi Seo Ji Hoon đang ẩn nấp là sân thượng của một căn nhà bỏ hoang, nhìn thẳng sang căn phòng áp mái của Yun So Hee. Từ nơi tồi tàn này, anh ta có thể quan sát toàn bộ ngôi nhà của cô.

“Nghe máy đi chứ, mẹ kiếp…”

Seo Ji Hoon nghiến răng gọi thêm một lần nữa. Vẫn như mọi khi, đầu dây bên kia không có tín hiệu trả lời. Anh ta cứ ngỡ hôm nay là cơ hội tốt, ai dè lại hỏng bét.

Sáng nay, sau khi kết thúc hoạt động ngoại khóa trở về, nghe em gái Da Young kể rằng So Hee bị ốm mấy ngày nay, anh ta đã vội vàng mua cháo rồi chạy thẳng đến đây.

Anh ta định mượn cớ đưa cháo để vào nhà Yun So Hee. Anh ta thậm chí đã bỏ sẵn thuốc ngủ vào trong đó, một kế hoạch hoàn hảo để có thể đường đường chính chính bước vào phòng cô.

Vậy mà đã mấy tiếng trôi qua, cô vẫn chưa về nhà. Anh ta cũng không thể cứ thế đứng chờ ngay trước cửa phòng áp mái được, vì Yun So Hee không hề biết anh ta biết địa chỉ nhà cô.

Việc rình rập này đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Từ việc So Hee bị đám xã hội đen quấy phá đến mức phải nghỉ học, cho đến việc cô phải đi dạy gia sư và làm việc ở hộp đêm cả ngày để trả nợ, Seo Ji Hoon đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Mỗi lần anh ta rủ đi ăn, cô đều nói dối là bận để từ chối, dù biết thừa điều đó nhưng anh ta chẳng làm gì được.

Sự kiêu kỳ của Yun So Hee đang đẩy sự kiên nhẫn của anh ta đến giới hạn. Kỳ nghỉ này, vì bận chạy đua cho các hoạt động ngoại khóa nên anh ta đã không thể theo đuôi cô thường xuyên.

Anh ta định lấy lý do lo lắng để đến đưa cháo và nhân tiện hỏi địa chỉ nhà, vậy mà cô còn chẳng thèm nghe máy.

Dạo này có vẻ cô ta đang muốn dắt mũi mình thì phải. Cứ ngỡ là một con bé ngây thơ, chẳng có gì trong tay thì chỉ cần đối xử tốt một chút là sẽ đổ ngay, không ngờ lại mất thời gian đến thế.

“Tao đã quá nương tay với mày rồi…”

Seo Ji Hoon vừa cắn móng tay vừa đăm đăm nhìn về phía căn phòng áp mái đang tối đèn.

Đúng lúc đó, một chiếc sedan đen sang trọng chạy chầm chậm vào con hẻm. Một loại xe cao cấp hiếm thấy ngay cả ở trung tâm thành phố lại xuất hiện ở cái khu ổ chuột này khiến anh ta không khỏi chú ý.

Điều tồi tệ là chiếc xe đó dừng lại ngay trước tòa nhà có căn phòng áp mái. Seo Ji Hoon áp sát vào lan can nhìn xuống dưới. Một gã đàn ông cao lớn bước xuống xe, và theo sau đó, Yun So Hee cũng bước ra từ ghế sau.

“…Yun So Hee?”

Vóc dáng hộ pháp đầy áp lực trong bộ vest sẫm màu, dưới ánh đèn đường mờ ảo, Seo Ji Hoon vẫn nhìn thấy rõ những hình xăm quấn quanh cổ gã đàn ông đó.

Kinh hãi trước phong thái không phải người thường của gã, Seo Ji Hoon thu mình lại, lén nhìn hai người qua kẽ hở của lan can đầy mạng nhện.

Gã đàn ông toát ra mùi nguy hiểm ấy thản nhiên mơn trớn gò má Yun So Hee. Yun So Hee trông có vẻ bối rối, cô khẽ co vai lại.

Dưới đôi mi mở to là đôi đồng tử tràn đầy sức sống, làn da vốn trắng bệch nay ửng lên những vệt hồng rạng rỡ. Một phản ứng và biểu cảm mà cô chưa bao giờ dành cho anh ta. Hình ảnh một Yun So Hee hoàn toàn khác với con búp bê vô hồn thường ngày đã giáng một đòn mạnh vào tâm trí Seo Ji Hoon.

Không chỉ có vậy. Cô đang diện một bộ trang phục lộng lẫy đến mức không ai nghĩ đó là một đứa con gái đang phải làm thêm chật vật để kiếm sống qua ngày. Vẻ đẹp vốn không bị che lấp bởi những bộ đồ rẻ tiền giờ đây càng tỏa sáng rực rỡ trước mặt người đàn ông lạ mặt kia.

Ánh mắt Seo Ji Hoon dán chặt vào chiếc túi giấy trên tay So Hee. Đó là logo của một thương hiệu xa xỉ có giá trị lên tới hàng chục triệu won cho mỗi món đồ.

Mọi mảnh ghép bắt đầu khớp lại với nhau. Gương mặt Yun So Hee dạo này không còn một vết bầm tím, và cả việc gã chủ nợ vốn hay đứng chờ ở sân thượng để hành hạ cô cũng không còn xuất hiện nữa.

Mối quan hệ giữa hai người họ đã quá rõ ràng rồi.

“Trước mặt tao thì cứ giả vờ tội nghiệp, giả vờ ngây thơ cho lắm vào…”

Seo Ji Hoon ném mạnh hộp cháo đã nguội ngắt xuống đất.

“Hóa ra cũng chỉ là loại rẻ rách sao?”

 

* * *

 

“Xin hỏi đây có phải là cô Yun So Hee không ạ?”

So Hee vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy đống đồ được giao đến nhà từ sáng sớm. Căn phòng áp mái chật hẹp giờ đây không còn chỗ đứng bởi hàng dài những túi giấy mua sắm cứ liên tục được chuyển vào.

Vì lượng hàng quá nhiều nên có tới tận hai nhân viên giao đồ. Đó đều là những món đồ từ trung tâm thương mại mà cô đã đi cùng người đàn ông đó hôm qua.

“Đúng là tên của tôi, nhưng hình như có sự nhầm lẫn trong việc giao hàng rồi ạ.”

So Hee bàng hoàng định ngăn họ lại, nhưng người nhân viên dừng bước và kiểm tra lại đơn hàng một lần nữa.

“Đúng là gửi đến cho cô Yun So Hee ạ.”

“Tôi có thể kiểm tra lại đơn hàng một chút được không?”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ.”

So Hee nhanh chóng kiểm tra tờ đơn mà nhân viên đưa cho. Tên, địa chỉ, số điện thoại đều chính xác là của cô. Và ở mục người đặt hàng, tên của Kye Won Ho hiện rõ mồn một.

Mọi chuyện bắt đầu sai từ đâu chứ? Trong đầu cô tràn ngập những thắc mắc.

“Không thể nào….”

“Nếu cô đã xác nhận xong, chúng tôi xin phép tiếp tục chuyển đồ vào ạ.”

Mặc cho So Hee còn đang ngần ngừ, các nhân viên lại tiếp tục công việc của mình. Cô vội vàng lấy điện thoại ra tìm số của hắn.

Vì chưa kịp chuyển danh bạ sang máy mới nên số điện thoại duy nhất được lưu trong máy là của hắn. Tối qua sau khi về nhà, trong lúc mày mò sử dụng thiết bị mới, cô đã lưu số hắn đầu tiên.

Sau một thoáng đắn đo, cô nhấn nút gọi. Tiếng tút tút vang lên khiến trái tim cô đập thình thịch như muốn nổ tung.

- Thật vinh hạnh quá. Không ngờ bé con lại chủ động gọi cho chú đấy.

Giọng nói trầm thấp lấp đầy tai trái của cô. Một cảm giác nhồn nhột bỗng dâng lên nơi lồng ngực.

“…Dạ. Chú ạ.”

Sự căng thẳng làm cổ họng cô khô khốc. Giữa những khoảng lặng, cô nghe thấy tiếng thở đều đặn của hắn từ đầu dây bên kia.

- Hửm?

Khi cô khó nhọc mở lời, giọng trầm của hắn lại vang lên nhe nhe. Bàn tay đang siết chặt điện thoại của cô trắng bệch đi.

“Có người giao đồ từ trung tâm thương mại đến ạ, hình như có chút nhầm lẫn gì đó.”

- Nhầm lẫn gì cơ?

“Những bộ đồ tôi giúp chú mặc thử hôm qua, họ lại giao hết đến nhà tôi ạ.”

- Đúng là đồ của bé con rồi mà.

“Dạ?”

Trong phút chốc, não bộ cô như ngừng hoạt động. Trong lúc cô còn đang bàng hoàng ngẫm lại lời hắn nói, người nhân viên giao hàng đã hoàn tất công việc và yêu cầu cô ký xác nhận.

Vì chính người gửi đã khẳng định là đồ của cô, nên cô không thể từ chối được nữa.

Sau khi nhân viên rời đi, So Hee đứng thẫn thờ giữa căn phòng rồi bắt đầu mở từng túi giấy ra xem.

Hầu hết những bộ đồ cô mặc thử hôm qua là những chiếc váy hay giày lười lộng lẫy và bắt mắt, nhưng bên cạnh đó còn có cả những món đồ thường ngày như áo len, áo cardigan hay giày thể thao.

Dù toàn bộ mác giá đã bị gỡ bỏ nên không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng cô có thể đoán được đây là một số tiền cực kỳ lớn.

“Tại sao… Tại sao chú lại tặng quần áo cho tôi…”

- Thì cho bé mặc chứ sao.

“…Tôi không cần những thứ này đâu ạ.”

- Hừm. Lại xấc xược rồi.

Cô vẫn luôn đinh ninh rằng đó là đồ của người khác. Vậy mà những bộ trang phục xa xỉ và tuyệt đẹp này lại thuộc về cô. Cô làm gì có nơi nào để mặc những bộ đồ cao cấp thế này cơ chứ. Những lúc ra ngoài, chẳng phải cô đều là đi làm để kiếm tiền hay sao.

- Đã tặng quà thì cũng phải để chú thấy được giá trị của số tiền đã bỏ ra chứ. Thứ Bảy này mặc bộ đồ đó rồi ra ngoài gặp chú.

“Thứ Bảy ạ?”

- Chú có nơi muốn đưa cưng đi cùng.

Hắn định đưa cô đi đâu chứ? Đang phân vân không biết có nên hỏi hay không thì có tiếng kít, âm thanh của chiếc ghế tựa xoay chuyển vang lên.

Cô vô thức tưởng tượng ra cảnh gã đàn ông đang tựa lưng sâu vào chiếc ghế tựa dài. Nếu hắn đang ngồi ghế thì chắc hẳn là đang xử lý công việc tại văn phòng.

Sự tưởng tượng mỏng manh ấy giúp cô vẽ nên hình ảnh của hắn trong đầu. Vì lúc nào hắn cũng diện bộ suit ba mảnh chỉnh tề, nên chắc hẳn lúc này hắn cũng đang khoác trên mình bộ âu phục sang trọng đó.

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 25

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới