————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 26
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
Hôm nay hắn mặc bộ vest màu gì nhỉ? Đa phần hắn chỉ toàn diện những tông màu tối. Cảm giác khi trò chuyện qua điện thoại mang lại một nỗi căng thẳng rất khác so với khi đối diện trực tiếp.
“Chú định đưa tôi đi đâu vậy? Tôi còn phải đi làm thêm nữa… À, ý chú là sẽ đến vào lúc tôi tan làm sao? Vậy thì…”
Mặc cho ý chí cố gắng ngăn lại, những lời nói cứ thế tuôn ra một cách lộn xộn và không đầu không đuôi.
– Giọng em nghe hay đấy. Cứ nói tiếp đi.
Dù chẳng biết phải nói gì, cô vẫn cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện.
Từ độ trầm của giọng nói gã đàn ông vốn đang có tâm trạng tốt, cho đến việc hắn kiên nhẫn đáp lời từng câu một, hay thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười trầm đục. Cuộc hội thoại kéo dài hơn cô tưởng rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên cô trò chuyện điện thoại lâu đến thế với một người. Thật là kỳ lạ.
* * *
Rời khỏi cuộc nhậu có mặt cả Kwon Tae Rim và Baek Mu Kyung giữa chừng, điểm đến của Kye Won Ho là khu phố nghèo trên sườn đồi. Hắn châm một điếu thuốc, vừa bước lên những bậc thang vừa kiểm tra tin nhắn của Han Kun Hee gửi tới.
Đó là hàng loạt ảnh của Yun So Hee đang trên đường đến hộp đêm làm việc. Quét mắt nhìn từng tấm hình, chân mày Kye Won Ho bỗng nhíu chặt lại.
Gửi quà đã bao lâu rồi mà đến giờ vẫn mặc nguyên bộ đồ cũ rích đó sao. Chậc.
Gửi đi dòng tin nhắn yêu cầu tiếp tục báo cáo tình hình, khi hắn bước lên đến sân thượng, bỗng nghe thấy tiếng ‘Meo meo’ đầy nũng nịu vang lên.
Hắn quay người theo tiếng kêu, dưới dây phơi đồ đang đung đưa trong gió, một con mèo nhỏ đang ngồi thẫn thờ nhìn hắn. Đó là một con mèo màu vàng gừng với lớp lông xù mềm mại.
“Lại đây với chú nào.”
Đôi giày da chuyển hướng tiến về phía dây phơi. Thấy hắn lại gần, con mèo nhỏ đang vểnh mông lên cao bỗng vươn mình một cách dẻo dai rồi nhảy tót lên lan can.
Nhìn theo nơi con mèo vừa chạy thoát, Kye Won Ho bật cười khẩy.
“Đúng là giống y hệt, xấc xược như nhau.”
Hắn định quay người băng qua sân thượng thì bỗng khựng lại. Ánh mắt hắn dừng lại trên dây phơi đồ đang rung rinh.
Đôi giày da xoay hướng, dừng lại trước dây phơi. Hắn dùng ngón tay gạt chiếc kẹp quần áo sang một bên, cầm lấy một chiếc quần lót đã khô cong. Đăm đăm nhìn chiếc quần lót trắng nhỏ xíu có đính chiếc nơ xinh xắn, hắn liền nhét nó vào bên trong túi áo khoác.
Tiến về phía cánh cửa cũ nát, Kye Won Ho tra chìa vào ổ. Cạch. Tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên, hắn mở khóa cửa. Kẹp chiếc móc khóa hình con mèo treo trên chìa khóa cũ giữa ngón cái và ngón trỏ rồi bóp bẹp, Kye Won Ho bước chân vào phòng áp mái.
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ đến mức chẳng thấy dấu vết của người vừa rời đi, nhưng mùi hương da thịt non nớt của nhóc con vẫn thoang thoảng khắp nơi.
Gầm nhẹ trong cổ họng, Kye Won Ho chậm rãi đi dạo quanh phòng. Ở một góc tường, những túi giấy mua sắm hắn gửi đến vẫn xếp ngay ngắn, thậm chí còn chưa được mở ra.
Cô còn cẩn thận phủ thêm một lớp bọc bên ngoài để tránh bụi bẩn. Thật là một hành động đáng yêu. Kye Won Ho nhướng một bên chân mày.
Hắn dùng ngón tay lướt qua kệ sách xếp đầy những cuốn giáo trình chuyên ngành, rồi rút ra một cuốn sổ nhỏ bìa màu hồng.
Lật từng trang sổ chi tiêu gia đình, hắn bắt đầu nhếch môi khi thấy ở mỗi ngày thứ Năm đều được vẽ một hình ngôi sao nhỏ.
Từ bồn rửa bát, tủ kéo cho đến cả chăn đệm đều nồng nặc mùi hương thanh khiết của cô. Khi hắn mở tủ quần áo, mùi hương ấy lại càng đậm đặc hơn, xộc thẳng vào bụng dưới đầy kích thích. Mùi hương non nớt mà hắn đã thèm khát suốt mấy ngày qua giờ đây đang tràn ngập trong lồng ngực. Cảm giác thỏa mãn lan tỏa khắp cơ thể, Kye Won Ho dùng lưỡi liếm nhẹ bờ môi dưới, ánh mắt tối sầm lại.
Hắn nhìn chiếc áo khoác của mình được treo giữa đống quần áo của Yun So Hee một hồi lâu, rồi ánh mắt bỗng đóng đinh vào một chỗ.
Đó là một chiếc áo khoác màu xám, chân váy họa tiết caro và chiếc sơ mi trắng – bộ đồng phục học sinh mà chắc cô mới mặc cách đây không lâu.
Hắn lấy bộ đồng phục ra, vùi mũi vào đó hít hà mùi hương, rồi sau đó lần lượt tháo từng bộ quần áo cũ nát khỏi móc treo, vứt thẳng xuống sàn nhà.
Số quần áo ít ỏi nhanh chóng bị dọn sạch, để lại chiếc tủ nhỏ trống trơn.
Kye Won Ho ném một cái nhìn sắc lẹm vào chiếc tủ trống rỗng.
“Nhóc con nhà mình cũng không đến mức ngu ngốc để đem giấu đồ trong tủ quần áo đâu nhỉ.”
Hắn đã kéo dài cái trò chơi vô ích và tốn sức này đến tận đây rồi.
Đã đến lúc phải định đoạt hướng đi rõ ràng.
* * *
Goo Myung Chul vừa giải quyết nỗi buồn vào cột điện xong liền châm một điếu thuốc.
“Phải qua chỗ con ranh Yun So Hee đó một chuyến mới được… Phù.”
Nhưng trước đó gã có một việc cần phải xác nhận. Hai ngày trước ở sòng bạc, gã đã nghe được một tin đồn vô cùng kỳ quái.
Tin đồn rằng Kim Jung Shik đã trở thành kẻ tàn phế đang lan truyền khắp nơi. Mỗi người nói một kiểu về việc lão ta tàn phế chỗ nào.
Kẻ thì bảo lão bị mất trí nhớ, người thì nói lão bị ung thư, có kẻ lại bảo lão trượt chân trên băng nên phải bó bột toàn thân. Tin đồn thì nhiều nhưng chẳng ai biết thực hư ra sao.
Dù vậy, có một điểm chung mà ai cũng khẳng định: Dạo này Kim Jung Shik không còn trực tiếp đi thu nợ nữa.
Thằng cha đó mà lại giao việc thu nợ cho đàn em sao? Đúng là những kẻ nói ra câu đó chẳng hiểu gì về lão cả. Việc đứng xem lũ con nợ khóc lóc van xin chính là niềm vui sống của Kim Jung Shik. Một kẻ như thế mà lại bán nợ của Yun So Hee cho thằng khác, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc…
“Chắc chắn phải có vấn đề gì đó xảy ra.”
Rốt cuộc là có chuyện gì thế hả, thằng chó Kim Jung Shik kia.
Gã tò mò không biết cái loại rác rưởi mà đến thần chết cũng chẳng thèm rước đi đó đã tàn phế đến mức nào. Vì khoản nợ mà Jin Hye Yeon vay, Goo Myung Chul cũng đã bị lão hành hạ không ít trong một thời gian dài.
Mãi đến khi Jin Hye Yeon vào tù và khoản nợ được chuyển sang cho đứa con gái Yun So Hee, gã mới được thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ mới bắt đầu được sống như một con người.
“Mẹ kiếp… Lạnh chết đi được.”
Giữa lúc Goo Myung Chul đang run cầm cập trước trụ sở làm việc của Kim Jung Shik, một chiếc xe từ xa tiến lại gần. Đó chính là chiếc xe mà Kim Jung Shik vẫn hay đi.
Vứt điếu thuốc xuống cống, Goo Myung Chul nhanh chóng ẩn nấp sau cột điện. Chiếc xe dừng lại, một gã đô con quen mặt bước xuống từ ghế lái rồi mở cửa sau.
Tên đó đang dìu Kim Jung Shik xuống xe. Khi nhìn thấy Kim Jung Shik, Goo Myung Chul há hốc mồm kinh ngạc. Người đàn ông vốn dĩ phong độ, chuyên đi hãm hại những kẻ trẻ tuổi nay chỉ còn là một cái xác không hồn, người gầy rộc đi hẳn.
Nhưng điều gây sốc hơn cả chính là ống tay áo bên phải trống rỗng, lủng lẳng theo nhịp bước chân.
Kinh hoàng tột độ, Goo Myung Chul dựa lưng vào cột điện rồi từ từ ngồi bệt xuống đất.
“Mẹ, mẹ kiếp. Thằng cha đó…”
Rốt cuộc là lão đã bán cánh tay của mình đi đâu rồi?
* * *
So Hee mở tủ đồ cá nhân, lấy chiếc móc áo ra rồi cẩn thận treo chiếc áo khoác lên để tránh bị nhăn. Dù đây là loại vải cao cấp rất khó nhăn, nhưng vì là quà tặng nên cô muốn giữ gìn nó một cách trân quý nhất.
Tối qua người đàn ông đó đã ghé qua nhà mà không báo trước một tiếng. Cô chỉ biết chuyện hắn đã đến sau khi nhìn thấy đống quần áo mới được sắp xếp gọn gàng trong tủ. Hơn nữa, toàn bộ quần áo cũ của cô đã biến mất không dấu vết.
Dù nghĩ rằng giờ thì chắc chắn không thể trả lại hàng được nữa, nhưng cảm nhận được sự quan tâm của hắn khi muốn cô mặc đồ mới, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác xao xuyến kỳ lạ.
Chiếc áo khoác tuy nhẹ nhưng lại ấm đến mức không một cơn gió nào có thể lọt qua. Thật kỳ diệu khi chỉ cần thay đổi một bộ đồ mà cái lạnh dường như đã lùi xa cô. Đây là bộ quần áo ấm áp và êm ái nhất mà cô từng được mặc.
“Mẹ kiếp! A, điên mất thôi!”
Nhìn Hae Mi hùng hổ đẩy cửa phòng thay đồ bước vào, So Hee lặng lẽ đóng cửa tủ lại.
“Chị, chuyện với quản lý không suôn sẻ ạ?”
“A, chị không biết! Mẹ kiếp! Cái thằng cha đó chắc cả đời chẳng bao giờ tắm hay sao ấy!”
Hae Mi đứng trước bồn rửa mặt trong phòng thay đồ, liên tục súc miệng bằng nước súc miệng. Đoán được Hae Mi vừa phải làm chuyện gì với gã quản lý xong, So Hee im lặng định bước về phía nhà bếp.
“So Hee à, đợi chút.”
“Vâng, chị. Chị cần gì ạ?”
“Em.. đổi điện thoại rồi à? Cái điện thoại rác rưởi hồi trước đâu rồi?”
Hae Mi đưa tay định chạm vào điện thoại của So Hee. Theo phản xạ, So Hee nắm chặt điện thoại rồi lùi lại một bước. Hành động đó dường như đã chạm vào dây thần kinh cáu kỉnh của Hae Mi, khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
“Gì đấy? Em tưởng chị định cướp điện thoại của em chắc? Cảm giác tồi quá nha gái.”
Hae Mi nhăn mặt, hậm hực vung bàn tay đang chơi vơi giữa không trung một cách bực bội.
“Không phải thế đâu ạ. Tại em sợ nó lại hỏng nên mới vô thức làm vậy thôi.”
“Mà em lấy đâu ra tiền thế? Đứa lúc nào cũng nhịn ăn nhịn mặc để trả nợ mà lại mua được loại xịn nhất cơ à? Em lén lút đi làm át chủ bài ở đâu rồi hả?”
“Không phải em mua đâu, có người tặng ạ.”
“Tặng á? Ai mà lại hào phóng mua cho em cái thứ này cơ chứ?”
Bị dồn vào thế bí, So Hee chỉ biết bối rối mân mê chiếc điện thoại. Cô biết giải thích với mọi người người đàn ông đó là ai bây giờ? Chủ nợ? Dân xã hội đen? Gọi là gì cũng thấy kỳ quặc, thậm chí ngay cả chính cô cũng không thể đưa ra một định nghĩa chính xác.
“Chị biết rồi! Em kiếm được Sugar Daddy rồi đúng không?”
Sugar Daddy. Dù đó chỉ là một lời nói bâng quơ nhưng lại là từ ngữ gần nhất với mối quan hệ giữa cô và người đàn ông đó. So Hee nén lại nỗi lòng ngổn ngang, lảng tránh câu trả lời.
“Chị ơi, đến giờ dì Gyeong Hwa tới rồi, em phải ra ngoài đây ạ.”
“Hả? Cái con ranh này, đúng là bậc thầy về cái khoản bơ lời người khác mà. Này! Sugar Daddy nào vậy? Kiếm được ở đâu thế?”
“Em đang vội thật mà, em đi trước nhé.”
“Này!”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới