————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 27
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của So Hee đang rời khỏi phòng thay đồ, ánh mắt Hae Mi dời sang phía tủ đồ cá nhân.
“Trực giác của mình đang mách bảo điều gì đó…”
Sau khi quan sát cánh cửa đã hoàn toàn yên tĩnh, Hae Mi bước tới. Cô ta mở tủ đồ của So Hee và không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc. Hae Mi vội vã giật chiếc áo khoác khỏi móc treo rồi kiểm tra nhãn mác đầu tiên.
“Con ranh này mà lại mặc cái thứ này sao?”
Đó là một món đồ hiệu có giá trị gần mười triệu won. Nhìn qua cũng biết đây là hàng thật chứ không phải hàng nhái. Bản thân Hae Mi cũng chỉ dám chắt bóp mua loại hàng giả loại A nên cô ta nhận ra ngay lập tức.
Một đứa con gái nghèo kiết xác, đêm đêm vùi mình trong bếp hộp đêm để nhận vài đồng bạc lẻ và đang khốn khổ vì nợ xã hội đen, sao có thể khoác lên mình bộ đồ này? Chuyện này là thế nào?
“Còn cái này là cái gì nữa đây.”
Hae Mi hờ hững vứt chiếc áo khoác xuống sàn rồi lục tìm sâu bên trong, cô ta thấy một chiếc túi xách. Khi gắng sức lôi nó ra, cô ta nhận ra đó là mẫu túi mà dù có xếp hàng chờ đến lượt cũng chưa chắc mua nổi.
Dù cô ta có năn nỉ gãy lưỡi thì đám khách quen cũng chẳng đời nào mua cho loại túi này. Chỉ tính riêng chiếc áo và cái túi này cộng lại cũng đã thừa sức vượt xa tiền đặt cọc căn phòng thuê hàng tháng của cô ta.
Hae Mi nín thở như thể sắp ngất đến nơi, cô ta kéo ngăn kéo bên trong tủ đồ. Ngăn kéo bị khóa chặt, chứng tỏ có thứ gì đó cần được giấu kỹ.
Ghé mắt trái sát vào kẽ hở hẹp chỉ bằng một ngón tay cái, Hae Mi thoáng thấy một chiếc hộp quà đã được đóng gói tinh xảo. Nghĩ đến việc vẫn còn những món quà khác thậm chí còn chưa được bóc ra, cơn giận trong lòng cô ta càng bùng lên.
“Xem nó kìa?”
Bảo sao cứ khăng khăng không chịu đi tiếp khách, hóa ra là mày đã tìm được chỗ dựa dẫm rồi cơ đấy, So Hee à. Hae Mi cắn chặt đôi môi đỏ mọng, gương mặt trở nên độc ác.
Chẳng biết là mày chài được lão khờ nào để định đổi đời, nhưng nhìn mà lộn cả ruột. Cái gã Sugar Daddy đó, chẳng biết là ai nhưng nếu mình mà nẫng tay trên được thì việc thoát khỏi cái vũng bùn chết tiệt này chắc không còn là mơ nữa.
* * *
– Jjang Gu à. Lên phòng VIP tiếp khách đi. Đừng có gọi mấy đứa khách lẻ, đưa mấy đứa em của mình vào ấy. Đám khách đó là mấy cậu ấm trẻ tuổi nhìn có vẻ có tiền đấy, liệu mà rót mật vào tai chúng nó cho khéo.
“Rõ, thưa quản lý. Anh cứ yên tâm.”
Ngay khi bộ đàm ngắt tín hiệu, Park Gyeong Min nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn, mặt nhăn như khỉ ăn gừng. Ý lão ta là bắt anh ta phải mồi chài mấy thằng khờ đó để lột sạch tiền của chúng, nhưng cái đó cũng phải có vốn liếng để mà bán chứ.
Kể từ khi những đứa tiếp viên khá khẩm nhất lần lượt chuyển sang cơ sở khác, chất lượng hàng ở cái hộp đêm này đã tụt dốc thảm hại.
Noh Hae Mi – đứa tuy nhan sắc có hạn nhưng được cái cặp bồng đảo giả và cái mồm mép cực kỳ lợi hại – lại vừa cuỗm mất cả đống khách ruột đi chỗ khác. Việc này khiến số lượt điều đào giảm mạnh, làm lão quản lý cuống cuồng lên và không ngừng gây áp lực cho anh ta.
“Mẹ kiếp. Cái lão già này lúc nào cũng chỉ biết trút giận lên đầu mình. Giỏi thì tự đi mà quản lý chất lượng đào đi chứ.”
Nực cười thay, hàng cực phẩm nhất của cái hộp đêm này lại là đứa con gái đang làm công ăn lương theo giờ, chuyên rửa bát trong bếp. Có nhan sắc và bộ ngực cực phẩm thế kia mà lại vứt xó trong bếp thì đúng là lãng phí tài năng.
Anh ta cũng đã vài lần định nhảy vào xâu xé để đè nó ra nhưng con bé đó cứng như tường thành, chẳng hề lung lay. Có vẻ như con mụ Noh Hae Mi cáo già cũng đang tìm cách mồi chài nó, nhưng chẳng biết cái đứa bướng bỉnh như sắt đá đó có chịu sập bẫy hay không.
Park Gyeong Min vừa dùng tay vò mái tóc vàng đã được xịt keo cứng ngắc vừa đẩy cửa phòng VIP bước vào.
“Chào các đại ca! Thằng em xin phép được diện kiến ạ. Chuyên gia phục vụ tận tình không giới hạn, Jjang Gu xin kính chào các anh.”
Park Gyeong Min cúi người chín mươi độ, đôi mắt láo liên liếc nhìn thật nhanh. Có ba gã đàn ông tầm tuổi từ đầu đến giữa những năm 20, trông có vẻ rất nhiều tiền. Gã đeo kính ngồi ở giữa dường như là kẻ có địa vị cao nhất trong nhóm.
Đánh hơi thấy mùi tiền, Park Gyeong Min nhanh nhảu ghé mông ngồi xuống cạnh Seo Ji Hoon và bắt đầu rót rượu.
“Các đại ca cứ nói sở thích của mình, thằng em đây sẽ sắp xếp ‘hàng’ đúng gu cho các anh từ A đến Z luôn ạ.”
Seo Ji Hoon nốc cạn ly rượu mà Park Gyeong Min vừa rót rồi đẩy gọng kính đang trễ xuống. Có vẻ như anh ta đã uống khá nhiều từ nơi khác trước khi đến đây nên hành động có phần hơi thô bạo.
Trong lúc Park Gyeong Min đang quét xem có thể lột được bao nhiêu tiền từ gã này, Seo Ji Hoon đột ngột túm lấy cổ áo gile của anh ta.
“Haha, đại ca của em say quá rồi nhỉ.”
Cái thằng ranh con còn chưa ráo máu đầu mà đã đòi làm ông tướng à. Park Gyeong Min thầm nghiến răng trong lòng nhưng vẫn điêu luyện giữ vẻ mặt niềm nở.
“Mày. Mày biết Yun So Hee làm việc ở bếp chứ.”
“Dạ?”
Yun So Hee. Cái hàng cực phẩm ở trong bếp đó. Park Gyeong Min khựng lại một chút rồi nhanh chóng xoay chuyển đầu óc. Dù thấy cái tên này xuất hiện vào lúc này thật không đúng lúc chút nào, nhưng anh ta vẫn nhanh nhảu nịnh nọt.
“Dạ vâng. Có So Hee chứ ạ. Chắc giờ con bé vẫn đang rửa bát ở trong đó.”
“Con bé đó... mẹ kiếp, nó đang dỗi nên không thèm nghe máy của anh đây. Thế nên anh muốn gặp mặt để giải quyết chút hiểu lầm, mày giúp được chứ? Tất nhiên là không để mày thiệt đâu.”
Seo Ji Hoon nhét một xấp tiền mặt đã cuộn tròn vào túi áo gile của người bồi bàn. Đôi mắt Park Gyeong Min trợn ngược lên vì kinh ngạc. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy xấp tiền đó dày hơn hẳn tiền tip của cả một ngày làm việc.
Tên này không phải dạng vừa đâu. Nhìn mặt thì cứ như cái loại suốt ngày chỉ biết học hành, hóa ra cũng ra gì đấy.
Ở cái nơi đầy rẫy những trò nhơ nhớp như hộp đêm này, việc bắt một đứa con gái nhỏ nhoi tống vào phòng VIP thì có gì là to tát đâu. Dù sao thì kẻ chịu trách nhiệm cho hậu quả cũng không phải là anh ta, mà là cái gã trước mặt này.
Đúng là vớ được món hời mà.
“Đại ca cứ ngồi đợi nhé. Thằng em sẽ giao hàng thần tốc ngay lập tức ạ!”
Nhận lấy xấp tiền dày cộm một cách hớn hở, Park Gyeong Min nở một nụ cười đắc ý.
* * *
Vào ngày cuối tuần, khách khứa nườm nượp đổ về hộp đêm không ngớt. Tốc độ xoay vòng bàn nhanh đồng nghĩa với việc các đơn gọi món cứ thế chồng chất. Thế nhưng trong bếp chỉ có dì Gyeong Hwa và So Hee, nên việc cáng đáng lượng đơn hàng khổng lồ này là vô cùng quá sức.
“Bếp đâu! Bàn số 8 xong chưa? Gọi món từ đời nào rồi mà sao giờ vẫn chưa có là thế nào?”
Đám bồi bàn cứ thay phiên nhau chạy vào bếp buông lời gắt gỏng rồi lại chạy ra, khiến không gian trong bếp càng thêm hỗn loạn.
“Này So Hee ơi. Mấy quả dứa nhập hôm nay để đâu rồi nhỉ?”
Đang mải miết với đống bát đĩa bẩn, So Hee vội vàng tháo găng tay cao su ra.
“Lúc giao hàng hôm nay vì hết chỗ nên cháu để ở kho ngoài hành lang ạ. Để cháu ra lấy cho.”
“Ừ, nhờ cháu nhé.”
So Hee cởi tạp dề rồi bước ra khỏi bếp. Ngay khoảnh khắc cô định lấy dứa từ trong thùng gỗ ở kho hành lang, một bóng đen bỗng áp sát từ phía sau.
Vì không nghe thấy tiếng bước chân bị vùi lấp dưới lớp thảm, So Hee giật bắn mình khi cổ tay đột ngột bị chộp lấy. Đó chính là Park Gyeong Min.
“Anh làm cái gì thế?”
Giọng So Hee cao lên đầy vẻ cảnh giác.
“Này, giúp anh bưng đồ một chuyến đi.”
Park Gyeong Min dùng cằm hếch về phía chiếc khay trên tay. Trên đó chẳng có ly tách gì, chỉ có độc một chai rượu ngoại nằm trơ trọi. Anh ta hối thúc thêm.
“Đi mà? Thật sự giúp anh đúng một lần này thôi!”
“Tại sao tôi phải đi bưng đồ chứ…”
Chưa kịp để So Hee dứt lời, Park Gyeong Min đã đứng ngồi không yên, chân run liên hồi cắt ngang lời cô.
“Mẹ kiếp, dưới hầm đang có vụ đánh nhau to, anh phải xuống đó giải quyết ngay, mà thằng Dong Woo thì lại trẹo chân đang nằm bẹp trong phòng nghỉ rồi.”
So Hee vốn dĩ hầu như không bao giờ bước chân ra khỏi bếp, làm sao cô biết cách phục vụ bàn. Việc bưng đồ rõ ràng là nhiệm vụ của đám bồi bàn.
“Phải dọn dẹp cho nhanh trước khi đám cớm ập tới. Giúp anh một lần thôi, đúng một lần duy nhất thôi mà!”
Ai cũng biết một khi cảnh sát ập đến kiểm tra thì doanh thu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và giờ giấc kinh doanh cũng sẽ bị kéo dài ra. Hơn nữa, hôm nay lại là ngày Kye Won Ho hẹn sẽ đến, nếu tan làm muộn cô sẽ thấy rất phiền phức. Cô không muốn kể lể những sự tình rách nát này, cũng không muốn để hắn phải chờ đợi.
“Nhanh lên nha? Chỉ một loáng thôi mà. Một loáng thôi!”
“…Phải mang đến đâu ạ?”
“Phòng VIP, phòng cuối cùng ở dãy hành lang ấy! Cảm ơn em nhé!”
Nhanh chóng dúi chiếc khay vào tay cô, Park Gyeong Min chạy biến xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm. Cô định bụng nếu thấy người bồi bàn khác ở hành lang sẽ nhờ họ giúp, nhưng có vẻ tất cả đều đã vào trong các phòng hết nên chẳng thấy bóng dáng ai.
So Hee nhìn xuống chiếc khay trên tay và thở dài. Dù không muốn nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác. Công việc trong bếp còn đang bộn bề, không thể để chuyện này làm tốn thêm thời gian. Dù sao cô cũng không phải là người phục vụ chuyên nghiệp như đám bồi bàn, chỉ cần đưa đồ vào là xong thôi.
Đứng trước cửa phòng VIP, So Hee ngần ngại một lát rồi mới kéo tay nắm cửa. Cánh cửa vừa mở ra, mùi thuốc lá và hơi rượu nồng nặc tích tụ trong không gian kín mít lập tức ập tới khiến cô ho sặc sụa.
Sao mà yên tĩnh thế này.
Hoàn toàn không giống một phòng VIP nơi người ta gọi các cô gái đến để ăn chơi nhảy múa, bên trong thậm chí còn chẳng có lấy một tiếng trò chuyện.
Bước chân vào không gian mù mịt khói thuốc, So Hee cúi thấp đầu cố tránh ánh mắt của những người bên trong rồi tiến về phía bàn.
“Xinh không? Chính là em nó đấy.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ngẩng phắt đầu lên. Đập vào mắt cô là hình ảnh Seo Ji Hoon đang ngồi chống cằm, tay cầm một chiếc nĩa chỉ về phía mình. Hai gã bạn ngồi hai bên anh ta bắt đầu quét mắt nhìn So Hee đang đứng chết trân từ đầu đến chân như đang phẩm bình một món hàng, kèm theo những nụ cười đầy dâm mỹ.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới