————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 28
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
“Mẹ kiếp…. Oa, đẹp vãi lìn.”
“Đm, tao nứng rồi đấy.”
Trước những giọng nói đó, gương mặt So Hee tái mét không còn giọt máu. Bầu không khí ẩm ướt và dâm dực khiến cô cảm thấy nổi da gà, kinh tởm đến tột cùng.
“Sao… sao tiền bối lại ở đây…”
Giọng So Hee nhỏ dần rồi mất hút. Cô không ngờ lại gặp Seo Ji Hoon ở nơi này. Đó không phải là cảm giác xấu hổ, mà là nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng như những chiếc gai nhọn.
Dù có bảo là tình cờ thì cũng quá mức vô lý, làm sao anh ta biết cô làm việc ở hộp đêm được? Vậy mà Seo Ji Hoon lại hành động như thể đã biết chắc cô sẽ đến đây.
Liệu có phải anh ta đã theo dõi cô? Ngay khi sự nghi ngờ nảy sinh, cô lập tức liên kết với hành động ép cô đi bưng đồ của Park Gyeong Min lúc nãy.
Khi nhận ra tất cả chỉ là cái bẫy để lôi kéo mình vào đây, So Hee biết mình phải rời khỏi đây ngay lập tức. Cô đưa bàn tay run rẩy đặt chai rượu xuống bàn.
“Vậy tôi xin phép ra ngoài trước ạ.”
Vừa cầm khay định quay lưng đi thì…
“Đợi đã.”
Seo Ji Hoon đặt mạnh chiếc nĩa xuống bàn phát ra tiếng động chói tai rồi loạng choạng đứng dậy khỏi sofa.
“So Hee à. Đặt cái đó xuống đi, mình nói chuyện một lát.”
So Hee lắc đầu, lùi lại phía sau để tránh né anh ta.
“Tiền bối, để lúc khác nói chuyện đi ạ.”
Cô vội vàng quay người định chạy đi nhưng một bàn tay thô bạo đã chộp lấy cổ tay cô.
“Ư, tiền bối…!”
Seo Ji Hoon giật lấy chiếc khay trên tay So Hee rồi ném mạnh đi. Chiếc khay va vào chai rượu khiến rượu đổ lênh láng khắp nơi, mặt bàn trong phút chốc trở nên hỗn loạn.
Rốt cuộc là cái quái gì thế này…
Bàng hoàng trước hành động bạo lực của Seo Ji Hoon, So Hee đứng chôn chân tại chỗ. Dù bình thường anh ta vẫn hay có những hành động sàm sỡ nhỏ nhặt, nhưng chưa bao giờ anh ta lại hung hãn đến mức này.
Phát âm ngọng nghịu cùng đôi mắt lờ đờ mất tiêu cự, người anh ta nồng nặc mùi rượu. Trực giác mách bảo cô rằng anh ta đã mất đi lý trí và cô cần phải thoát khỏi đây ngay lập tức.
“Tiền bối. Việc ở bếp đang rất bận nên tôi phải đi làm ngay đây ạ. Có gì mình liên lạc sau nhé.”
“Lại nữa à?”
Cách hỏi lại của anh ta nồng nặc vẻ chán ghét.
“Mày lại định giả vờ ngây thơ để chuồn đấy à? Bộ nhìn tao giống thằng khờ lắm sao?”
“Chờ đã, tiền bối…!”
“Mày chỉ thích tỏ vẻ sang chảnh với mỗi mình tao thôi nhỉ. Mẹ kiếp. Làm tao thấy khó chịu vãi cả lồn.”
Seo Ji Hoon dùng sức lôi tuột So Hee xuống ghế sofa rồi ngồi chặn ngay bên cạnh.
“Tôi phải ra ngoài rồi. Anh đừng làm thế này.”
Giọng nói nhuốm màu sợ hãi của So Hee run bẩy bẩy. Trong căn phòng kín có tới ba gã đàn ông say xỉn đang vây quanh. Lối thoát giữa sofa và bàn cũng bị đôi chân dài của chúng chặn đứng.
“So Hee à.”
Seo Ji Hoon vòng tay ôm lấy eo So Hee. Cảm giác hai cơ thể dán chặt vào nhau khiến cô nổi hết da gà. Phải làm sao mới thoát ra được đây? Đây là phòng cách âm, dù có hét to đến mức nào thì bên ngoài cũng chẳng nghe thấy gì. Ngay từ đầu nó đã được thiết kế như vậy rồi.
“Uống hết chỗ này rồi làm hòa với anh, thì em mới được ra ngoài.”
Làm hòa? So Hee nắm chặt nắm đấm, cố lục lại trí nhớ xem mình có xích mích gì với anh ta không.
Dù anh ta thường xuyên lấy cớ em gái Da Young để liên lạc hay cố tình chặn đường cô sau mỗi buổi dạy, nhưng vì cô luôn chủ động tránh né nên giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì riêng tư. Dạo gần đây số lần anh ta gọi điện có tăng lên, nhưng không phải lúc nào cô cũng nghe máy được.
“Tôi với anh… có chuyện gì mà phải làm hòa cơ chứ?”
Seo Ji Hoon đẩy gọng kính lên, ánh mắt dán chặt vào ngực So Hee rồi thèm thuồng nuốt nước miếng.
“Phải rồi, tao biết ngay mà. Mấy đứa có tội thì lúc nào chẳng vờ như mình không biết gì.”
“Anh nói gì thế…”
“Thế nào. Định uống rồi đi, hay định cứ ở đây với anh mãi thế này? Chọn đi.”
Seo Ji Hoon đã say mèm và không còn tỉnh táo nữa. Có lẽ đây mới chính là bản chất thật của anh ta. So Hee nén hơi thở, quan sát xung quanh.
Cánh tay Seo Ji Hoon đang siết chặt eo cô, hai bên là đám bạn của anh ta đang ngồi chặn hết lối đi.
Không còn thời gian để ngần ngại nữa. Để tránh một mối nguy hiểm lớn hơn, cô chẳng còn cách nào khác.
“Tôi sẽ uống.”
Dù nói vậy nhưng So Hee vẫn cố gồng mình để không lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ cần cô tỏ ra yếu đuối, không biết đám người này sẽ còn trở mặt đến mức nào.
“Tôi sẽ uống, nên xin anh hãy để tôi đi một cách êm đẹp. Tôi không muốn vì chuyện này mà phải khó nhìn mặt nhau đâu.”
Ngay cả khi đang cố ra vẻ bình thản, trong lòng cô vẫn ngập tràn những suy nghĩ hối hận. Liệu có phải vì tham chút tiền gia sư mà cô đã vờ như không biết tâm địa của Seo Ji Hoon nên mới dẫn đến cớ sự này? Liệu cô có nên quyết liệt từ chối yêu cầu của Park Gyeong Min từ đầu không?
“Vậy sao?”
Ánh mắt Seo Ji Hoon trở nên âm hiểm, anh ta vớ lấy chai rượu ngoại mà So Hee vừa mang vào rồi rót đầy ly. Nhìn thấy nhãn hiệu trên chai, gương mặt So Hee thoáng hiện vẻ tuyệt vọng. Đó là loại rượu cực mạnh, nồng độ cồn cao ngất ngưởng nên rất ít người gọi.
“Mày chưa từng chịu đi ăn với tao lấy một bữa nào cơ mà. Mẹ kiếp…”
Cạch. Ly rượu được đặt mạnh xuống trước mặt So Hee. Thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly tỏa ra mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Seo Ji Hoon áp sát vào người cô, bàn tay bắt đầu vầy vò vùng eo. Cô cảm thấy buồn nôn cực độ.
“Hay là tao nên cảm ơn vì cuối cùng mày cũng chịu uống rượu với tao nhỉ.”
Gương mặt So Hee trở nên đờ đẫn. Cả đời này cô chưa từng đụng đến một giọt rượu nào. Kể cả khi đã trưởng thành cũng vậy. Vì nỗi ám ảnh về người cha cứ hễ rượu vào là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cô chưa bao giờ có ý định nếm thử nó.
“Uống đi.”
Trong cơn cam chịu, So Hee nuốt ngụm rượu vào cái bụng đang trống rỗng. Nước mắt cô trào ra, cổ họng đau rát như bị lửa đốt. Dù có cố nuốt bao nhiêu lần thì ly rượu vẫn như còn đầy ắp. Chỉ đến khi uống sạch đến giọt cuối cùng, cô mới đặt ly xuống.
“Được rồi chứ ạ?”
“Tao bảo là phải uống hết cả chai này cơ mà, thế này đã là cái thá gì?”
Seo Ji Hoon lập tức rót đầy ly rượu vừa mới cạn. Sau một hồi ngập ngừng, So Hee lại tiếp tục nốc cạn hết ly này đến ly khác. Đến ly thứ tư, cô bắt đầu ho sặc sụa.
Giữa lúc đang ôm lấy cổ họng nóng rát định loạng choạng đứng dậy, Seo Ji Hoon đã dùng sức kéo mạnh cô nằm vật xuống chiếc sofa đầy những chai rượu ngổn ngang. Gương mặt cười cợt của anh ta trong mắt cô bỗng nhân đôi, nhân ba thành những hình ảnh chồng chéo. Tai cô cũng ù đặc đi.
Trong cơn mê man ấy, gương mặt của một người bỗng hiện lên. Hình ảnh ngày hôm đó khi thấy hắn trong con hẻm nhỏ và cảm thấy nhẹ nhõm bỗng chồng lấp lên thực tại.
“Chú ơi…”
Điện thoại, điện thoại của mình đâu rồi.
Cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng, So Hee cuống cuồng đưa tay vào túi áo sơ mi lấy điện thoại ra.
Trong khoảnh khắc này, người duy nhất cô nghĩ tới chỉ có hắn.
Làm ơn hãy nghe máy đi chú…
Ngay khi So Hee vừa nhấn vào số của Kye Won Ho – cuộc gọi gần đây nhất – thì Seo Ji Hoon đã phát hiện và giật phắt lấy điện thoại.
“Cái con khốn này, định làm gì hả!”
Seo Ji Hoon tắt nguồn điện thoại rồi ném thẳng xuống sàn, tiếng vỡ vụn vang lên chói tai.
“Định gọi 112 báo cảnh sát à?”
“Không phải thế…”
“Cái thói của mày làm tao thấy tởm lợm quá đấy? Giờ mày định đền bù tổn thất tinh thần cho tao thế nào đây?”
Bàn tay nhớp nháp của anh ta bắt đầu len lỏi vào bên dưới lớp váy dài chấm gót. So Hee vùng vẫy kịch liệt nhưng đám bạn của Seo Ji Hoon đã xông tới giữ chặt lấy tay và chân cô.
“Đừng… làm ơn đừng làm thế.”
“‘Đừng… làm ơn đừng làm thế’ kìa,” một tên trong đám bạn cười hô hố rồi nhại lại giọng của So Hee. Những tiếng chửi thề và nhạo báng bắt đầu vang lên xa xăm bên tai cô.
“Đã đi làm ở hộp đêm mà còn bày đặt thanh cao.”
“Tiền… bối…”
“Mày đang dạng háng cho thằng giang hồ đó chứ gì? Thế thì cũng dạng cho tao đi. Hôm nay mày đừng hòng về nhà.”
Gương mặt đỏ gay vì say xỉn của Seo Ji Hoon trở nên méo mó, anh ta thô bạo giật mạnh chiếc áo sơ mi của So Hee khiến cúc áo bị bung ra, rơi lả tả. Seo Ji Hoon đè lên người So Hee, nhìn trân trân vào đôi gò bồng đảo trắng ngần đang bị chiếc áo ngực bó chặt một cách đầy mê dại.
“Mẹ kiếp… nứng thật đấy. Bảo sao mấy thằng giang hồ cũng phát điên lên vì mày.”
Seo Ji Hoon đưa tay xuống sờ soạn vùng hạ bộ đang cương cứng của mình. Đáng lẽ anh ta phải làm thế này từ lâu rồi, ngay từ lúc con ranh này cậy có nhan sắc mà kiêu kỳ với anh ta. Nếu biết nó là hạng con gái vì tiền mà ngủ với thằng khác, anh ta đã chẳng mất công đóng vai tiền bối dịu dàng làm gì. Đáng lẽ anh ta phải xơi tái nó từ lâu mới đúng.
“Tao đã đối xử tốt với mày thế nào, vậy mà mày lại dám lấy oán báo ân…”
Đôi mắt bóng loáng vì dục vọng quét qua cơ thể trần trụi của cô gái. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Yun So Hee khi cô mới nhập học, anh ta đã nhen nhóm ý định chiếm đoạt. Suốt bao năm qua, dù ở trường hay ở ngoài đời, anh ta chưa từng thấy ai cực phẩm như vậy.
“Mày đúng là hạng đàn bà rẻ rách. Biết không hả?”
Lần đầu gặp Yun So Hee, anh ta thậm chí còn bị khớp đến mức không nói nên lời. Vì thấy cô ngây thơ, ngoan hiền lại nghèo khổ nên anh ta đã dày công chuẩn bị để chờ ngày thưởng thức, ai dè sau lưng anh ta cô lại làm những chuyện dơ bẩn đó.
Kể từ khi chứng kiến So Hee bước xuống từ chiếc sedan sang trọng giá hàng tỷ won, Seo Ji Hoon đã bị cơn hận thù vây lấy đến mức mất ngủ mấy đêm liền.
Gã đàn ông đưa So Hee về nhà toát ra mùi của giới hắc đạo. Chắc chắn là một tên xã hội đen. Cái nhìn của một kẻ chuyên đâm thuê chém mướn khi nhìn Yun So Hee thật sự không bình thường chút nào.
Làm sao anh ta có thể không biết cái nhìn đó có ý nghĩa gì cơ chứ? Bởi suốt một năm qua anh ta cũng nhìn cô bằng đôi mắt như vậy.
Anh ta đã đối xử tốt với cô như một thằng khờ, để rồi cuối cùng cô lại đi dạng háng cho một thằng giang hồ giàu có. Cảm giác thật là tồi tệ. Anh ta thấy thật nhục nhã và phẫn uất cho tấm chân tình mà mình đã trao đi một cách mù quáng.
“Đúng là không thể đối tốt với cái loại đàn bà như mày được mà.”
“Dừng lại… hức… dừng lại đi mà…”
“Dừng cái gì hả con phò này. Tiền bối của mày muốn mượn cái lồn của mày dùng một tí thôi mà. Nằm yên đấy cho tao. Cứ vùng vẫy làm tao khó lột đồ quá đấy!”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới