[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 29

Đăng lúc 23:36 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 29

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

“Cái này dùng được không, Ji Hoon?”

Một trong số những người bạn rút chiếc dao bấm từ trong túi ra và đưa cho anh ta. Ngay sau đó, lưỡi dao sắc lẹm bắt đầu rạch nát chiếc áo sơ mi.

Chỉ sau vài đường dao, chiếc áo đã rách thành nhiều mảnh, để lộ hoàn toàn làn da trắng ngần. Seo Ji Hoon run rẩy bàn tay vì hưng phấn, anh ta lách lưỡi dao cắt đứt dây áo ngực vốn đang o ép đôi gò bồng đảo căng tròn.

Ngay khi dây áo ngực mất đi sức căng và tuột ra, Seo Ji Hoon nhìn đôi gò bồng đảo đang trào ra như sóng đổ mà rên rỉ.

“A… mẹ kiếp. Con phò này có cặp loa đỉnh vãi lìn.”

Lúc mặc quần áo anh ta đã thấy bộ ngực này rất cừ rồi, không ngờ khi lột ra, hai bầu ngực to như quả dưa hấu lại lủng lẳng hai bên như thế này.

Từ núm vú mang sắc hồng nhạt cho đến vùng bụng phẳng lỳ cùng chiếc rốn thon dài, chẳng có chỗ nào trên người con bé này là không khiến anh ta nứng.

“Haa, bấy lâu nay tao chỉ dùng mày làm tư liệu để quay tay, đúng là phí phạm thời gian mà. Tao đã bắn không biết bao nhiêu tinh dịch lên cái phòng áp mái của mày rồi đấy. Mày không biết đúng không?”

Seo Ji Hoon tham lam nhào nặn đôi gò bồng đảo căng mọng, rồi luồn tay vào dưới lớp váy để sờ soạn lớp đồ lót. Trái với dự đoán rằng nó sẽ ướt đẫm như một con phò, nơi đó lại khô khốc, chẳng có lấy một chút dịch nhầy.

“Sao lại không ướt? Là phò mà chỉ một bàn tay thôi thì chưa đủ làm mày thỏa mãn à?”

Như thể bị chạm vào lòng tự ái, Seo Ji Hoon cáu kỉnh và cưỡng ép hôn cô. So Hee khó nhọc vặn vẹo cổ nhưng không thể thoát khỏi gương mặt đang đeo bám một cách thô bạo.

Mỗi khi chiếc lưỡi ghê tởm và khó chịu đó khuấy đảo bên trong khoang miệng, cô lại muốn cắt bỏ những nơi nó chạm vào. Mỗi khi bộ phận sinh dục đang cương cứng của Seo Ji Hoon sượt qua người, cô lại thấy ghê rợn và kinh tởm tột độ. Một cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ.

So Hee dồn hết chút sức tàn cuối cùng, cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang sục sạo trong miệng mình. Seo Ji Hoon hét lên đau đớn rồi lùi ra sau, lưỡi anh ta bị cắn đến mức rỉ máu.

“Con khốn! Đau đấy, mẹ kiếp. Tao thấy mày đẹp nên mới đối xử tốt một chút mà mày dám coi tao như thằng đần à, con phò này!”

Seo Ji Hoon nhổ bãi nước bọt lẫn máu xuống sàn rồi giáng một cái tát trời giáng vào mặt So Hee. Tiếng ù tai sắc lẹm đâm xuyên vào màng nhĩ, vang vọng tận sâu trong đầu cô.

“Hức…!”

“Mày thật sự chết chắc rồi. Tao sẽ khiến cái lồn mày tan nát để mày không bao giờ có thể dạng háng cho thằng giang hồ đó nữa. À. Và tao cũng sẽ tung tin ở trường rằng mày là con phò chuyên đi bán thân cho đám xã hội đen. Phải chụp thêm vài tấm ảnh nữa nhỉ. Cảm ơn đi nhé? Là tiền bối thì ít nhất cũng phải làm đến mức này cho cô hậu bối đắt giá chứ.”

Đôi mắt Seo Ji Hoon đỏ ngầu, anh ta kéo chiếc quần lót của So Hee xuống tận đùi. Một tên khác dùng sức nặng của cơ thể đè chặt lên đôi chân đang vùng vẫy tuyệt vọng của cô.

“Mẹ kiếp, chân con bé này cũng đẹp vãi lồn.”

“Seo Ji Hoon, nhanh nhanh cái tay lên. Còn phải nghĩ cho người đến sau nữa chứ.”

Đám bạn của Seo Ji Hoon đang giữ chặt chân tay cô bắt đầu mơn trớn vùng bẹn, nóng lòng chờ đợi đến lượt mình.

Đầu óc cô trống rỗng. Tất cả những gã đàn ông ở đây đều đang phát điên để vấy bẩn cơ thể cô. Chẳng có một ai cứu rỗi cô cả.

“Dừng… lại…”

Vì không thể thở nổi nên những tiếng nấc cụt cứ thế thoát ra qua kẽ môi. Nực cười thay, giữa cơn đau đớn tột cùng này, hình ảnh Kye Won Ho… chú bỗng hiện về.

Ký ức về việc chú đã thắp lên ánh sáng rực rỡ trong căn nhà u tối và lo cho cô từng bữa cơm, ký ức về việc được chú đưa đến những nơi sang trọng lần đầu tiên trong đời và nhận những món quà quá đỗi xa xỉ, giờ đây cảm giác như một giấc mơ xa xôi.

Phải rồi, đây mới là hiện thực của mình. Một cuộc đời mà ai đó chỉ biết tặc lưỡi bảo là số kiếp bạc phúc. Một đứa con gái nghèo khổ và bất hạnh mà người ta có thể chà đạp mà không chút tội lỗi.

Một món hàng rẻ mạt sẽ ngoan ngoãn làm theo mọi sai bảo nếu được dúi vào tay vài đồng bạc. Đó mới chính là thế giới mà So Hee đang sống.

Một cuộc đời mà dù có gào thét xin cứu mạng, xin giúp đỡ thì cũng chưa bao giờ nhận được sự cứu rỗi, một cuộc đời mà việc cam chịu luôn dễ dàng hơn tất thảy. Liệu có phải như lời mẹ nói, việc cô sinh ra đã là một sai lầm?

Vì mày, nếu tao không sinh ra mày, lời nói đó của mẹ đã đúng. Mọi chuyện đã sai ngay từ khoảnh khắc sự bất hạnh mang tên cô bắt đầu bén rễ trong bụng mẹ.

Dẫu vậy, từ tận đáy lòng cô vẫn gào thét một cách khẩn thiết.

Làm ơn, ai đó hãy giúp tôi với…

Hãy kéo tôi ra khỏi địa ngục dơ bẩn và ghê tởm này…

Thực ra tôi không muốn chết, tôi muốn được sống…

Ngay khoảnh khắc So Hee bật khóc nức nở khi nghĩ về gương mặt của người không có mặt ở đây, thì cơ thể Seo Ji Hoon bị ném mạnh vào bàn. Rầm! Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên dội thẳng vào tai trái vốn đang chìm trong vô thức.

“Ai đó!”

“Ơ, ông là thằng nào! Mẹ kiếp, buông ra không?”

Một bàn tay thô bạo túm lấy tóc của Seo Ji Hoon đang vùng vẫy rồi lôi xềnh xệch dưới sàn. Chiếc kính không viền của Seo Ji Hoon bị đôi giày da khổng lồ dẫm lên vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.

“Mẹ kiếp, cái kính của tao. Đây là hành vi giết người chưa thành đấy. Ơ, tao sẽ kiện đấy nhé. Chú hai của tao là luật sư đó!”

“Mồm mép gì mà chói tai vãi. Không câm miệng được à?”

Seo Ji Hoon dù có cố gắng chống trả cũng không thể dùng chút sức lực nào, anh ta bị lôi tuột đến tận tường. Trong lúc đó, đám bạn đang giữ chặt So Hee đã chạy biến ra nấp sau ghế sofa.

“Thằng đó là ai thế? Này, đi gọi nhân viên mau.”

“Mẹ kiếp. Mày, mày đi mà gọi.”

Chuyện gì đang xảy ra thế này. So Hee gượng dậy trong cơn hoảng loạn, cô túm lấy chiếc áo sơ mi rách nát che trước ngực rồi dõi theo sự hỗn loạn trước mắt.

Một tấm lưng rộng lớn, vững chãi hiện ra, Kye Won Ho đang ở đó.

Sao chú lại ở đây được…

“Đồ không biết trời cao đất dày, định làm gì ai hả?”

Đôi mắt Kye Won Ho vằn tia máu, hắn cầm lấy đầu của Seo Ji Hoon đang nằm trong tay mình rồi đập mạnh vào tường. Hắn lại tiếp tục đập gương mặt đang chảy máu mũi của Seo Ji Hoon vào tường một lần nữa.

Hai lần, ba lần, bốn lần liên tục bị đập vào tường, cơ thể Seo Ji Hoon rũ xuống.

“Tha… tha mạng…!”

Lớp máu vẽ nên một quỹ đạo trên tường rồi rũ xuống sàn, Kye Won Ho leo lên đè lên người Seo Ji Hoon và bắt đầu tung những cú đấm vào mặt anh ta.

Bốp, bốp, những nắm đấm nổi gân xanh nghiền nát gò má, xương hàm và làm gãy xương mũi. Máu đen lẫn máu đỏ phun ra từng ngụm dưới cái mũi lộ cả xương trắng hếu.

“Hư… a ức… tha… tha cho…”

Seo Ji Hoon gần như sắp chết, anh ta cố gắng níu lấy vạt áo khoác của Kye Won Ho mà lẩm bẩm. Răng cửa bị gãy khiến anh ta không thể phát âm rõ ràng được nữa.

“Tha mạng?”

“Vâng… hộc, là… lỗi của….”

“Phải. Sai thì phải bị ăn đòn chứ.”

Hắn thốt ra từng chữ như đang nghiến răng, cơ hàm bạnh ra đầy sát khí. Đôi giày da vấy máu dẫm nát gò má của Seo Ji Hoon.

Gương mặt sưng tấy và rách nát đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu bị nghiền nát một cách tàn nhẫn dưới lớp đế giày cứng ngắc. Cảm nhận được mối đe dọa tính mạng tột độ, Seo Ji Hoon dồn hết sức tàn để thốt ra những âm thanh khàn đặc như tiếng kim loại cọ xát.

“Là con bé đó… đã, đã… bảo là chỉ cần… đưa tiền… là sẽ bán… thân, thân, thân cho tôi… tôi bị cám dỗ… tôi biết là không được làm thế nhưng vì con bé cứ bảo cần tiền nên…”

“Câm mồm. Mẹ kiếp….”

Kye Won Ho gằn giọng rồi thọc mũi giày nhọn vào miệng của Seo Ji Hoon. Những bọt máu sủi lên ùng ục, chảy tràn ra bao phủ lấy lớp da cừu của đôi giày.

Hai tên định bỏ chạy theo Seo Ji Hoon đã bị Han Kun Hee chặn đứng lối thoát ngay tại cửa. Dù cả hai có hợp sức cũng không thể đẩy được một mình anh ta ra để thoát ra ngoài.

“Tr-tránh ra! Làm ơn tha cho tôi!”

“Tránh ra mau! Bảo tránh ra mà! Thằng chó này!”

Kye Won Ho vứt cái xác không hồn của Seo Ji Hoon xuống sàn rồi bước về phía cửa, hắn túm lấy cổ áo của hai tên kia rồi ép chặt vào tường.

“Chúng tôi không, không biết gì cả. Chúng tôi không biết gì hết, chỉ là Seo Ji Hoon gọi nên mới ra đây thôi. Đúng không?”

Hai tên đó thậm chí còn không nhận ra mình đang sợ đến mức tè ra quần, chúng chắp tay van xin Kye Won Ho rối rít.

“Thật đấy ạ. Chúng tôi thậm chí còn chưa đụng vào con bé đó, chỉ đứng xem thôi, á, á á!”

Bị ném xuống sàn, cả hai cố gắng bò trên nền gạch như muốn thoát thân. Những cú đấm đầy máu của hắn cứ thế giáng xuống nện chúng từng người một, kèm theo những tiếng thét thảm khốc. Căn phòng VIP tràn ngập mùi máu tanh nồng, những tiếng la hét cũng dần im bặt.

“Đại ca. Hãy lau tay đi ạ.”

Kye Won Ho nhận lấy chiếc khăn tay từ Han Kun Hee, lau sạch vết máu trên tay rồi ra lệnh.

“Gói cả ba thằng lại đưa vào kho.”

“Rõ, thưa đại ca.”

Kye Won Ho cởi chiếc áo khoác vấy máu vứt sang một bên rồi bước về phía So Hee. Hắn cởi chiếc áo vest sạch sẽ của mình ra và choàng lên người cô. So Hee đang rơi vào trạng thái sốc, cô tái mét không còn giọt máu, toàn thân run rẩy như đang lên cơn co giật.

Với đôi tay thô bạo giật phăng cà vạt, Kye Won Ho rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng rồi châm lửa.

Sau khi rít một hơi thuốc sâu, Kye Won Ho khép mắt lại rồi mở ra. Chiếc bật lửa Zippo bạc rời khỏi tay hắn, tạo nên một tiếng xé gió sắc lẹm rồi cào vào tường và rơi xuống sàn.

Hai gã đàn ông mặc vest đen bước vào, lôi xềnh xệch ba kẻ đang nằm gục trên sàn ra ngoài. Khi Han Kun Hee đóng cửa bước ra, căn phòng hoàn toàn cách biệt với bên ngoài chìm vào tĩnh lặng.

Phả ra một hơi khói đục ngầu, Kye Won Ho dùng một tay bóp lấy cằm So Hee, chậm rãi xoay đầu để kiểm tra gương mặt cô.

Một bên má vương những sợi tóc bết dính đã sưng đỏ, những vết ban nhiệt lan rộng khắp gương mặt trắng bệch. Hắn nhíu mày, dụi tắt điếu thuốc lên lưng ghế sofa một cách hờ hững.

“Mấy thằng chó này phá nát mặt mũi con bé rồi.”

“Chú… ơi…”

Ánh mắt rực cháy cơn giận dữ kìm nén của hắn dán chặt vào đôi đồng tử đầy vẻ tội nghiệp và thảm hại kia. Đôi mắt đẫm lệ của cô đang tuyệt vọng dõi theo từng cử động của Kye Won Ho.

Đó là đôi mắt của một kẻ không biết mình đang nắm lấy một sợi dây thừng đã mục nát, cứ thế bám chặt lấy và coi đó là sự cứu rỗi duy nhất của mình.

Thay vì lo lắng bị vứt bỏ, cô nên lo lắng liệu sợi dây có đứt và khiến chính mình rơi xuống hay không, nhưng đôi mắt mù quáng ấy lại chẳng hề hay biết – một ánh nhìn mà Kye Won Ho vốn dĩ chẳng hề quen thuộc.

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 29

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới