————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 30
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
Cơ thể hắn cứng đờ trước cơn thịnh nộ dị thường đang bủa vây lấy toàn thân.
Hỏng bét rồi. Hắn nghiến chặt răng, mùi máu tanh nồng xộc lên trong khoang miệng. Cảm xúc hiện tại là thứ mà hắn tuyệt đối không được phép nảy sinh với Yun So Hee.
Ngay từ đầu, bé con chỉ là một công việc vặt vãnh mà Thị trưởng Choi giao phó. Để thu xếp mọi chuyện ổn thỏa một lần duy nhất, hắn đã dựng lên mối quan hệ chủ nợ - con nợ hòng nắm giữ cô trong tay, tránh để cô vấy bẩn lên những kế hoạch mà hắn đã dày công chuẩn bị và đang thực hiện.
Dù sao thì một đứa trẻ không tiền bạc, không gia đình nương tựa như cô cũng chẳng là gì đối với hắn.
Thế nhưng, mẹ kiếp, đây là biến số hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Đáng lẽ hắn phải dứt khoát cắt đứt ngay từ ngày 31 tháng 12, khi nhìn thấy sinh vật xinh đẹp ấy nằm im lìm như đã chết trong căn phòng chật hẹp đó.
“Chú… ơi…”
Tiếng gọi thê lương khiến những suy nghĩ vẩn vơ của hắn tan biến trong tích tắc. Ánh mắt hắn đóng đinh trên gương mặt cô.
“…Tôi không định bán thân đâu ạ…”
Giọng cô run rẩy theo từng nhịp thở đứt quãng. Dù đang hổn hển đến mức không thể mở miệng tử tế, cô vẫn cố đưa ra lời thanh minh vì không muốn bị hiểu lầm.
Cô không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt người đàn ông đã đến cứu mình. Cô muốn nói rằng mình không phải hạng đàn bà bán thân ở những nơi như thế này. Cô không muốn để hắn hiểu lầm như trước đây. Cô cảm thấy nhục nhã khi bị bắt gặp trong tình cảnh này, nhưng điều cô lo sợ hơn cả là việc hắn sẽ nhìn nhận mình ra sao.
Tại sao người đàn ông này lại cứ luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, để rồi len lỏi vào tận sâu trong trái tim khô cằn và rạn nứt của cô chứ?
“Hức, hức… tôi không có nhận tiền. Thật đấy ạ.”
Và tại sao, cứ luôn khiến cô nảy sinh cái tâm tư hèn mọn rằng mình không muốn bị vứt bỏ?
Gương mặt hắn đanh lại lạnh lùng, không một lời đáp lại. Với vẻ mặt thâm trầm không thể đoán định được đang nghĩ gì, hắn chỉ đăm đăm nhìn xoáy vào cô như muốn mổ xẻ.
“Tôi… đã định chỉ bán cho chú thôi mà. Làm ơn hãy tin tôi.”
So Hee khó nhọc gửi gắm tâm tình vào tiếng khóc nghẹn ngào. Đôi mắt đỏ hoe nhòe đi vì những giọt lệ nóng hổi. Những dòng nước mắt trong suốt cứ thế lã chã rơi trên gò má thanh tú.
Ngón tay cái to lớn của hắn quẹt qua hàng mi sũng nước. Hắn luồn tay ra sau lưng và ôm lấy cô. So Hee khẩn thiết vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn.
Khi vùi mình vào lồng ngực rộng lớn và ấm áp tỏa ra hơi người, sự run rẩy trên cơ thể cô bỗng dịu đi một cách kỳ diệu.
A… Cuối cùng, một cảm giác bình yên và vững chãi tìm đến, như thể những mảnh ghép sai lệch đã quay về đúng vị trí của nó. So Hee chợt nhận ra mình đã luôn chờ đợi hắn.
Chờ đợi hắn đến để vớt cô ra khỏi vũng bùn này, để cứu cô thoát khỏi đây. Và thật giống như một giấc mơ, hắn đã đến. Hắn đã cứu mạng cô.
Vứt bỏ hết cả sự nhục nhã lẫn lòng tự trọng, giờ đây trong đầu cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: không muốn bị hắn vứt bỏ. Dù đó có là sự thương hại rẻ tiền đi chăng nữa cô cũng chấp nhận. Cô chỉ mong hắn thấy cô thật đáng thương.
Mong hắn đừng bỏ rơi cô. Lẽ ra cô phải van nài như thế, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm và sự an ổn mà hắn mang lại, So Hee đã lịm đi vì kiệt sức.
Nhìn xuống So Hee đã ngất xỉu, gương mặt hắn trở nên méo mó. Lồng ngực phập phồng dữ dội bởi cơn giận không thể phát tiết. Hắn phải dùng đến sự nhẫn nại tột cùng để kìm nén cơn xúc động.
“Bán cái mẹ gì chứ, mẹ kiếp.”
Cái màn kịch tiếp khách vụng về đó định diễn đến bao giờ nữa. Không biết bé con đã nghe lỏm từ đâu ra cái từ VVIP đó không biết.
Hắn nghiến chặt răng, ôm So Hee trong lòng rồi dùng một tay gạt phăng mọi thứ trên bàn một cách thô bạo. Tiếng những chai rượu rơi xuống sàn lăn lóc và tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên như những tiếng thét xé lòng.
Giữa đống hỗn độn, hắn lặng lẽ nhìn gương mặt đẫm lệ của cô rồi dùng lòng bàn tay vuốt ve đôi gò má sưng đỏ. Nhìn vết sưng đang dần chuyển sang bầm tím, lòng hắn nóng như lửa đốt.
Từ lúc nào không biết, sinh vật yếu ớt này đã trở thành thứ mà hắn chẳng dám chạm mạnh vì sợ sẽ làm gãy cả xương.
Thằng chó đó tên là Seo Ji Hoon đúng không? Đáng lẽ hắn phải xử lý nó từ sớm mới phải. Một cảm giác hối hận mà cả đời này hắn chưa từng trải qua bỗng ập đến.
“Chú không thể nương tay cho nó với tư cách một sinh viên được rồi. Dám đụng vào bé con của người khác khi chưa được chủ nhân cho phép cơ mà.”
Hắn chỉnh đốn lại tư thế ôm lấy cơ thể rũ rượi của So Hee rồi gọi Han Kun Hee đang chờ bên ngoài.
“Kun Hee à.”
“Dạ.”
“Chuẩn bị xe ngay đi”
* * *
Đó là một ngày cô bị cha đánh đập dã man hơn mọi khi. Có lẽ vì cha đã tìm thấy mẹ ở một quán rượu vùng ven nhưng lại để bà chạy thoát. Hoặc có lẽ vì cha thấy bà đang vui vẻ uống rượu với nhân tình.
Việc bị đòn roi từ bàn tay say xỉn của cha là chuyện cơm bữa, nhưng bị đánh đến mức ngất đi thì đó là lần đầu tiên. Khi So Hee tỉnh lại, cô thấy mẹ đang lay mình dậy.
“Yun So Hee. Tỉnh lại mau!”
“Mẹ…”
So Hee gọi mẹ trong khi ôm lấy bên tai phải, nơi máu đã khô cứng lại. Đó là lần đầu tiên cô gặp lại mẹ sau nửa năm kể từ khi bà bỏ nhà đi theo Goo Myung Chul. Giữa cơn đau đớn tột cùng, cảm giác mừng rỡ vụng về vẫn chiếm lấy tâm trí cô.
“Mẹ ơi. Tai con đau quá. Nó còn chảy máu nữa, hình như có gì đó lạ lắm…”
Ngày hôm đó, chẳng hiểu sao cô lại muốn làm nũng đến thế. Vì cô thấy quá cô đơn, quá đau khổ và cả đau đớn nữa. Cô đã đánh bạo nghĩ rằng mình có quyền làm thế với người mẹ đã lâu không gặp.
“Mày giấu sổ tiết kiệm của bố mày ở đâu rồi? Bình thường nó ở dưới thảm mà giờ không thấy. Mày biết nó ở đâu đúng không?”
“Sổ tiết kiệm… bố đã mang theo khi ra ngoài rồi mà…”
Mẹ cô buông lời chửi rủa, bảo thật kinh ngạc khi thấy cô giấu nó đi vì sợ bà lấy mất mấy đồng bạc lẻ đó. Bà oán hận vì cha không chịu ly hôn, cứ thế níu chân cuộc đời bà.
So Hee dùng lòng bàn tay xoa xoa bên tai đang ù đặc, cô níu lấy tay mẹ khi bà định rời đi.
“Trước khi đi mẹ đưa con đến bệnh viện được không?”
Tiếng của mẹ cô cũng không nghe rõ như bình thường. Vì thế cô thấy rất sợ hãi. Cô không có tiền đi khám, cũng chẳng có người bảo hộ, khoảnh khắc đó cô khao khát sự giúp đỡ của mẹ hơn bao giờ hết.
“Cái con bé này, sao mày phiền phức thế hả!”
Gương mặt của mẹ lúc hất tay cô ra khi đó như thế nào nhỉ? Dù không phải là ký ức quá xa xôi nhưng cô chẳng tài nào nhớ nổi.
Hoặc có lẽ, đó là điều cô muốn quên đi như thể nó chưa từng xảy ra.
* * *
Khi tỉnh dậy, hàng mi cô sũng nước đến mức khó lòng mở mắt ra nổi. Cô chậm chạp hít thở, đôi mắt mờ đục chớp liên tục.
Đây là đâu?
So Hee vội vàng lau nước mắt rồi quan sát xung quanh. Căn phòng rộng lớn với trần nhà cao vút, những tấm rèm chắn sáng được kéo kín khiến ánh sáng mờ ảo, không thể phân biệt được là ngày hay đêm.
Không gian được thiết kế theo tông màu đơn sắc đầy tĩnh mịch. Từ bầu không khí lẫn nhiệt độ đều được duy trì ở mức hoàn hảo, bộ chăn ga trắng muốt đắp tận cổ cùng chiếc giường size King êm ái bao bọc lấy cơ thể cô.
Mọi thứ đều tạo cảm giác thoải mái như được đo ni đóng giày, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng toát lên vẻ cao cấp, phản ánh đúng gu thẩm mỹ của chủ nhân căn nhà.
“Ư….”
So Hee chống tay xuống đệm giường định ngồi dậy nhưng bỗng bật ra tiếng rên rỉ. Những cơn đau cơ nhẹ nhàng bắt đầu lan tỏa, đánh thức trí não đang đình trệ, và từng mảnh ký ức của ngày hôm qua bắt đầu hiện về.
Đám người của Seo Ji Hoon tìm đến hộp đêm. Và người đàn ông đã đến cứu cô. Cô đã van nài, gần như là cầu xin hắn hãy tin mình trước khi lịm đi. Sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào cô hoàn toàn không hay biết.
Bước xuống khỏi giường, So Hee nhìn xuống cơ thể mình và suýt nữa thì thét lên không thành tiếng. Cô đang ở trong tình trạng khỏa thân, không có lấy một mảnh vải che thân. Cô vội vàng vơ lấy tấm chăn trên giường để quấn quanh người.
Cô cúi người tìm quanh giường nhưng chẳng thấy quần áo hay đồ lót đâu cả. Chẳng còn cách nào khác, cô đành quấn chặt tấm chăn quanh mình rồi bắt đầu di chuyển.
Cô vào phòng tắm nối liền với phòng ngủ để tìm nhưng ngoài quần áo, ngay cả một chiếc áo choàng tắm cũng không thấy. Thứ duy nhất có ở đó là những chiếc khăn tắm, mà chúng thì còn khó che thân hơn cả tấm chăn này.
Mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, một dãy hành lang rộng lớn hiện ra trước mắt. Sau khi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, So Hee thận trọng đặt chân lên nền đá cẩm thạch. Sàn nhà ấm áp chứ không hề lạnh lẽo, nên dù đi chân trần cô cũng không thấy buốt.
Mỗi bước chân đi qua đều mang lại những cảnh tượng kinh ngạc. Những bức tranh treo dọc hành lang khiến nơi đây chẳng khác nào một phòng triển lãm nghệ thuật.
Đi hết dãy hành lang dài, cô bước vào một phòng khách rộng mênh mông với chiếc sofa da nguyên khối khổng lồ. So với không gian quá rộng thì đồ nội thất lại khá ít ỏi, tạo nên một vẻ tĩnh mịch mà tiếng động bên trong có thể nghe thấy âm vang, thay vì tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào.
Vì phòng ngủ đã lớn nên cô đoán căn nhà này cũng sẽ to, nhưng không ngờ nó lại khổng lồ đến mức này. Cô thậm chí còn thấy ngỡ ngàng khi phát hiện ra một cột trụ lớn dựng ngay bên cạnh hành lang.
Qua lớp kính lớn bao quanh một mặt phòng khách, cô có thể nhìn xuống dòng sông đang nhuốm màu hoàng hôn. Ánh nắng chiều tà như một đám cháy rừng màu vàng rực rỡ đang dần tan biến giữa những tòa nhà cao tầng, soi bóng xuống mặt nước lăn tăn, đẹp đến mức cô vô thức hé mở bờ môi vì kinh ngạc. Đứng bên cửa sổ, So Hee thẫn thờ nhìn cảnh tượng đó một hồi lâu.
Một lát sau, khi nhận ra mình tỉnh dậy muộn hơn so với tưởng tượng, So Hee không khỏi bàng hoàng. Mặt trời đã lặn đến mức này chứng tỏ cô đã ngủ vùi ít nhất là tròn một ngày trời.
Dù có uống phải rượu mạnh đi chăng nữa, nhưng việc ngủ say sưa đến mức chẳng biết mình đang ở đâu suốt một thời gian dài thế này là chuyện chưa từng xảy ra với cô, nên cô thấy vô cùng bối rối.
Lẽ ra giờ này cô phải đi dạy gia sư cho Sung Min, nhưng may mắn là lớp học đã kết thúc từ trước nên không có buổi dạy nào.
Còn hộp đêm thì…
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới